Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 215
“Cốc cốc.”
Gõ nhẹ hai cái, trong xe không động tĩnh.
Lý Thanh nhíu mày, tăng lực gõ.
“Cốc cốc cốc!”
Kính cửa sổ ghế sau cuối cùng chậm rãi hạ xuống, lộ gương mặt Hà Tương Thần.
Lý Thanh lười vòng vo, đi thẳng: “Anh xé thông báo tuyển dụng của tôi làm gì? Gia nghiệp lớn như vậy, không có chuyện nghiêm túc nào để làm à?”
Hà Tương Thần nhìn bộ dạng Lý Thanh tức phồng má, biết chuyện mình làm đã bại lộ.
Hắn hắng giọng, giải thích: “Tôi chỉ muốn giúp anh.”
“Giúp tôi?”
Lý Thanh cười lạnh.
“Muốn giúp tôi mà không cho tôi tuyển người? Hà Tương Thần, rốt cuộc anh muốn giúp tôi hay muốn tán mấy cô bé kia, trong lòng anh tự rõ! Đừng lấy tôi làm lá chắn!”
Hà Tương Thần: !!!
Hà Tương Thần ngơ luôn!
Tán mấy cô bé?
Hắn?!
Ông trời có mắt! Đây quả thật là lời đồn đáng sợ!
Hắn có thể chịu Lý Thanh không để ý, có thể chịu Lý Thanh lạnh mặt đuổi đi, nhưng tuyệt đối không thể chịu Lý Thanh hiểu lầm hắn thay lòng!
Hà Tương Thần lập tức cuống.
Hắn đẩy cửa xe, bước xuống đứng trước Lý Thanh.
“Sao anh lại nghĩ tôi như vậy?”
“Tôi làm nhiều thế, trong mắt anh chỉ là để tán mấy cô bé? Lý Thanh, con mắt nào của anh nhìn ra tôi thích họ?”
Cảm xúc Hà Tương Thần kích động, cơ thể liên tục ép tới.
Lý Thanh vốn khí thế hùng hổ, chuẩn bị cả bụng lời muốn nói cho tên vô lại này nghe.
Nhưng khi Hà Tương Thần xông khỏi xe, mang theo pheromone quen thuộc ép tới, bóng ma chiếm giữ sâu trong lòng lập tức cuộn trào.
Sắc mặt Lý Thanh thay đổi ngay, đồng tử co lại, đáy mắt xẹt qua chút sợ hãi.
Gần như bản năng lùi hẳn một bước lớn.
Nhưng vừa lùi xong, anh lại thấy nhục nhã.
Rõ ràng là anh tự tìm tới hỏi tội, sao có thể là người sợ trước?
Nghĩ vậy, Lý Thanh cứng rắn dừng chân, cứ đứng tại chỗ, ngoan cố ngẩng đầu, cứng cổ trừng Hà Tương Thần.
Cố làm mình trông không sợ gì, nhưng chút kinh hoảng chưa kịp thu sạch trong đôi mắt đã bán đứng anh hoàn toàn.
Mọi kích động của Hà Tương Thần cứ vậy khựng lại.
Động tác tiến tới đông cứng. Im lặng một giây, hắn lùi nhẹ nửa bước.
Lý Thanh vẫn đang sợ hắn.
Trên mặt Hà Tương Thần khó kiềm lộ vẻ tổn thương.
Thật ra những lần trước tiếp xúc với Lý Thanh, hắn đã phát hiện điều này.
Hắn tủi thân, nhưng cũng biết là lỗi mình, nên luôn cẩn thận, kiềm chế bản năng, giữ khoảng cách thích hợp với Lý Thanh.
Hắn nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, một ngày nào đó Lý Thanh sẽ hạ cảnh giác.
Nhưng lâu tới vậy rồi, Lý Thanh vẫn sợ hắn.
Hà Tương Thần mím chặt môi.
Cuối cùng hắn như xì hơi, nhỏ giọng: “Anh không cần sợ tôi như vậy. Tôi thật sự… sẽ không làm gì anh.”
Giọng hắn rất nhẹ, đầy mất mát.
Suy nghĩ thật nhất trong lòng bị nói trúng, chút ngoan cố trong Lý Thanh lập tức bị bực tức thay thế.
Nói gì vậy! Làm như anh nhát lắm ấy!
Anh lập tức cứng miệng phản bác: “Ai sợ anh! Anh đừng nói bậy ở đây!”
Để chứng minh lời mình là thật, anh còn bước lên nửa bước.
“Tôi tới tìm anh là muốn nói rõ, đừng phá tôi nữa! Ngày nào anh cũng ra vào quán tôi, còn xé thông báo tuyển dụng, sau này tôi làm ăn thế nào?”
“Tôi không phá.”
Hà Tương Thần nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của Lý Thanh, lòng vừa chua vừa xót.
Hắn cũng có làm loạn đâu, sao cứ ghét bỏ hắn thế.
“Tôi giúp anh làm việc. Phục vụ thôi mà, ai làm chẳng là làm? Ngày nào tôi cũng chạy tới chạy lui giúp anh, còn không lấy một đồng lương. Anh tự nói xem, đi đâu tìm được nhân viên tốt như tôi?”
Lý Thanh bị ngụy biện chọc cười: “Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không cần!”
“Tôi cần!” Hà Tương Thần buột miệng.
Lời vừa ra, hai người đều sững một chút.
Hà Tương Thần thấy vậy dứt khoát vò mẻ không sợ nứt.
Hắn mới không nghe Lý Thanh nữa.
“Dù sao tôi không đi.”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói tôi không đi.”
Hà Tương Thần lặp lại, giọng cứng rắn.
“Tôi ảnh hưởng anh làm ăn chỗ nào? Khách chẳng phải đều khá thích tôi sao? Hơn nữa việc tôi cũng không làm ít. Sau này anh dán một tờ, tôi xé một tờ.”
“Anh, sao anh có thể vô lý như thế!”
Hà Tương Thần bĩu môi.
“Tôi mặc kệ.”
Nói xong, hắn cũng không cho Lý Thanh cơ hội nổi giận tiếp, chui vèo vào xe, đóng cửa.
“Lái xe!”
Từ Thích đã chuẩn bị từ lâu. Lời Hà Tương Thần vừa dứt liền khởi động, đạp ga phóng đi.
Chỉ để lại Lý Thanh một mình nhìn đuôi xe bất lực nổi điên.
“Đồ thần kinh!”
Trong xe.
Hà Tương Thần ngồi ghế sau, sắc mặt vẫn trầm, mang theo bất mãn.
Hắn nghĩ thông rồi, đối phó người như Lý Thanh, chỉ dùng thủ đoạn mềm mỏng là không được. Người này một khi cứng lòng còn ngoan cố hơn đá. Nếu hắn cứ nhường, một trăm năm cũng đừng mong chen được vào cửa.
Phải cứng rắn chút, mặt dày chút.
Từ Thích trên ghế lái lén nhìn ông chủ qua gương. Thấy sắc mặt Hà Tương Thần không tốt, cân nhắc mãi vẫn mở miệng.
“Hà tổng, trước đó chẳng phải nói gần đây cố hết sức đừng tới quá gần anh Lý, giữ khoảng cách an toàn sao?”
Hà Tương Thần: …
Một trận im lặng.
Rất lâu sau, giọng Hà Tương Thần mới từ ghế sau truyền tới.
“…Chỉ đoạn này thôi.”
Ồ.
Tiếng này Từ Thích không nói ra.
Chỉ tranh thủ lúc chờ đèn đỏ lấy điện thoại, lặng lẽ tăng thêm nhân lực canh gác quanh cửa hàng và nơi ở của Lý Thanh, phòng kẻ khả nghi tiếp cận.
Sau lần ngả bài này, Hà Tương Thần cũng hoàn toàn không giả vờ nữa.
Hôm sau, Lý Thanh vừa lái xe điện tới trước quán đã thấy Hà Tương Thần chờ ở đó, ăn mặc chỉnh tề, tay còn xách hai phần bữa sáng.
Lý Thanh lạnh mặt, trực tiếp coi như không thấy, lấy chìa khóa mở cửa.
Anh đi vào quán, lại viết một thông báo tuyển dụng mới, ra cửa dán lên.
Vừa dán xong, còn chưa kịp đứng thẳng, một bàn tay đã thò tới, ngay trước mặt anh xé tờ thông báo xuống, vò thành cục.
Lý Thanh đột ngột quay đầu, đối diện gương mặt bình thản của Hà Tương Thần.
“Anh có bệnh à?”
“Nói rồi, để tôi làm.”
Hà Tương Thần ném cục giấy vào thùng rác cách đó không xa, rồi đưa bữa sáng tới.
“Này, mua cho anh, bánh bao tiểu long với sữa đậu.”
“Ai cần đồ của anh! Hà Tương Thần, anh đừng quá đáng!”
Hà Tương Thần không động lòng.
Lý Thanh tức tới mức chửi ầm lên, nhưng anh mắng đi mắng lại chỉ vài câu, nào đồ thần kinh, đồ vô lại. Với Hà đại thiếu gia, sát thương xấp xỉ bằng không.
Hà Tương Thần cứ nghe, cũng không cãi. Dù Lý Thanh nói gì, hắn quyết định lì ở đây rồi.
Một lúc sau, mấy học sinh vừa cười vừa nói đi tới. Thấy cửa quán mở, mắt sáng lên.
“Ông chủ, mở cửa rồi à? Cho ba bát mì bò!”
✦ Bình luận