Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 214
Lý Thanh mặt không biểu cảm.
“Không tìm được.”
“Nhưng tôi tuyển phục vụ, là người bê đĩa. Anh từng làm chưa?”
Hà Tương Thần đáp ngay.
“Bê đĩa thôi, có gì khó? Đương nhiên tôi làm được.”
Thần sắc Lý Thanh không đổi, ánh mắt lặng lẽ hạ xuống, rơi vào tay trái Hà Tương Thần đang treo trước ngực.
“Tôi không tuyển người tàn phế.”
Sắc mặt Hà Tương Thần cứng lại, sau đó nhanh chóng đáp:
“Tôi không tàn phế! Bác sĩ nói thêm một thời gian là khỏi! Với lại, dù chỉ có một tay tôi cũng mạnh hơn người khác!”
Lý Thanh: “Đi cho tôi.”
Hà Tương Thần bị đuổi ra ngoài.
Lý Thanh đi ra, chẳng thèm nhìn hắn.
Là anh nghĩ sai. Sao có thể cho rằng nói vài câu nặng với Hà Tương Thần thì người này sẽ ngoan ngoãn rời đi?
Lý Thanh bực bội vò tóc, dán lại thông báo tuyển dụng vào chỗ nổi bật nhất trên cửa, sau đó chui vào bếp.
Thôi, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Anh không tin Hà Tương Thần thật sự có thể lì ở huyện này không đi!
Nhưng Lý Thanh hiển nhiên đánh giá thấp độ mặt dày của Hà Tương Thần.
Anh quả thật không làm gì được hắn, chỉ có thể phơi người bên ngoài, mắt không thấy lòng không phiền. Nhưng Hà Tương Thần rõ ràng đã quyết tâm, nhất định muốn ở lại làm phục vụ cho anh.
Giờ cao điểm ăn trưa, trong quán ồn ào.
Lý Thanh trong bếp bận tới chân không chạm đất.
Đúng lúc này, sảnh trước truyền tới một trận xôn xao.
“Ôi cậu trai, tay cậu thế kia còn đi làm à? Ông chủ cũng bóc lột quá rồi!” Một bà cô lớn tiếng.
Trong lòng Lý Thanh “lộp bộp”, thò đầu ra, vừa hay thấy Hà Tương Thần một tay nâng khay lớn, trên đó đặt vững vàng ba bát mì, linh hoạt xuyên qua lối đi chật hẹp.
Tay trái bó bột dường như hoàn toàn không ảnh hưởng!
Lý Thanh còn chưa kịp mở miệng đuổi người, Hà Tương Thần đã đưa mì tới bàn khách, trên mặt treo nụ cười ôn hòa vô hại, giải thích với bà cô đang bất bình.
“Dì hiểu lầm rồi, cháu là bạn anh ấy, qua giúp việc thôi. Vết thương thêm ít thời gian là khỏi, không ảnh hưởng.”
“Ra vậy à?”
“Cậu trai nhìn lạ mặt nhỉ, không phải người vùng mình đúng không?”
“…”
Khách người một câu ta một câu, Lý Thanh thấy họ nói chuyện khá tốt nên cũng không lên tiếng.
Anh bận quay cuồng, căn bản không rảnh ra kéo Hà Tương Thần đi. Mà Hà Tương Thần quả thật đang giúp anh, bê đĩa gọi món, cái gì cũng làm ra dáng, còn nói chuyện với khách rất hòa hợp, trông vô cùng dễ gần.
Nếu Lý Thanh không biết lai lịch, suýt nữa thật sự cho rằng trước đây tên này làm nghề này.
Lý Thanh chỉ có thể đen mặt rút vào bếp, gõ xẻng tới rung trời, trong lòng nghĩ đợi qua giờ cao điểm nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Hà Tương Thần.
Nhưng tính toán của Lý Thanh lại thất bại.
Đến hơn một giờ chiều, khách ít đi, cuối cùng anh thở được, từ bếp đi ra chuẩn bị tính sổ, Hà Tương Thần đã chạy mất.
Khay và khăn đều đặt chỉnh tề.
Lý Thanh nhìn cửa quán cạn lời hồi lâu.
Những ngày sau, chuyện này thành thường lệ.
Hà Tương Thần mỗi ngày đúng giờ xuất hiện vào cao điểm ăn trưa và ăn tối, giống cô ốc chăm chỉ… à không, anh ốc lực lưỡng. Hễ Lý Thanh rảnh là hắn lập tức biến mất không dấu vết.
Lý Thanh bắt mấy lần cũng không bắt được người.
Hơn nữa từ khi Hà Tương Thần tới giúp, quán lại càng bận hơn.
Lý Thanh gọi đó là: hiệu ứng trai đẹp.
Hà Tương Thần chỉ cần đứng trong quán, tự động có Beta trẻ tuổi, nam nữ đều có, thích chạy tới đây, gọi một bát mì chỉ để nói thêm vài câu với phục vụ đẹp trai.
Một nửa trong số đó là học sinh trường trung học gần đây.
Có lúc Lý Thanh từ bếp ngẩng lên nhìn ra, sẽ thấy Hà Tương Thần đứng cạnh bàn, khóe môi mang ý cười, vài ba câu đã dỗ mấy Beta mặc đồng phục học sinh choáng váng, mặt đỏ tim đập.
Thật sự rất “hình sự”.
Lý Thanh cau mày, độ khó chịu trong lòng lên đỉnh.
Không thể tiếp tục bị động thế này.
Hà Tương Thần ngày nào cũng tới, ở huyện nhỏ này chắc chắn có nơi cố định để ở. Anh phải tìm ra chỗ đó, nói rõ một lần cho xong.
Nghĩ vậy, Lý Thanh chuẩn bị trở vào quán, sau này phải để ý xem Hà Tương Thần từ đâu tới.
Anh vừa bước nửa bước thì như nhớ ra gì, chân dừng lại, lại lùi ra, ánh mắt rơi lên tường.
Nơi vốn dán thông báo tuyển dụng lúc này trống không.
Mấy ngày này anh chỉ chú ý Hà Tương Thần, không để ý bên này, cũng không biết thông báo mất từ bao giờ.
Bị gió thổi bay?
Mùa thu gió lớn cũng bình thường.
Lý Thanh nheo mắt, trong lòng thoáng nghi ngờ.
Nhưng không nghĩ nhiều, sau đó đi vào quán, lại tìm giấy đỏ, viết một thông báo tuyển dụng mới rồi dán lên.
Chỉ là mỗi lần anh tan làm khóa cửa, sẽ phát hiện thông báo biến mất.
Lần này dù lòng Lý Thanh có rộng tới đâu cũng nhìn ra vấn đề.
Cửa hàng để chống trộm có lắp camera nhỏ, chĩa đúng cửa.
Lần này có đất dụng võ.
Anh mở video camera, tua nhanh xem.
Quả nhiên, trong hình, mỗi lần anh vừa dán xong thì Hà Tương Thần lập tức lén lút chui ra từ góc phố, xé tờ tuyển dụng.
Có một lần còn chưa kịp xé, một ông chú đi qua dường như hứng thú với thông báo, dừng lại nhìn thêm mấy cái.
Trong camera, Hà Tương Thần gần như lập tức chạy ra, vài bước xông tới trước mặt ông chú, trực tiếp dọa người ta bỏ đi.
Lý Thanh nhìn màn hình, mí mắt giật liên hồi.
Anh kiên nhẫn nhìn kỹ camera, cuối cùng đại khái xác định được nơi Hà Tương Thần mỗi lần chui ra.
Rất tốt.
Vậy nên hôm sau.
Ông chủ Lý đặc biệt đóng quán sớm nửa tiếng, tạp dề còn chưa tháo, khí thế hùng hổ bước nhanh về hướng Hà Tương Thần thường xuất hiện.
Không xa góc phố, trong một chiếc xe không nổi bật, tài xế đột ngột ngồi thẳng, báo nhanh qua bộ đàm.
“Trợ lý Từ, anh Lý tới rồi!”
Trên ghế lái, Từ Thích nghe vậy tay run, nhìn Hà Tương Thần ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Anh ta bật loa ngoài, Hà Tương Thần đương nhiên nghe rõ mồn một.
Thần sắc Hà Tương Thần thoáng do dự.
Mấy ngày này làm trâu làm ngựa trong quán, hắn với Lý Thanh ngay cả một câu đàng hoàng cũng chưa nói.
Bây giờ Lý Thanh tự mình giết tới, trong lòng hắn thật ra hơi ngứa, muốn nói chuyện với anh. Nhưng hắn cũng đoán được, trong miệng Lý Thanh chắc chắn chẳng có câu nào hắn thích nghe.
Chỉ do dự một chút như vậy, Lý Thanh đã tới.
Đôi mắt kia lúc này sắc như chim ưng, quét một cái liền chính xác khóa vào chiếc xe trông mới nhất, đắt nhất trong hàng.
Lý Thanh chạy nhanh tới, đứng trước cửa ghế sau, giơ tay, mặt không biểu cảm gõ cửa kính.
✦ Bình luận