Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 213
Hà Tương Thần một mình ngơ ngác đứng trước quán cơm nhỏ, nhìn Lý Thanh đi xa.
Xung quanh lại trở về yên tĩnh.
Một chiếc ô tô trượt tới dừng bên cạnh Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần như lúc này mới hoàn hồn, mọi biểu cảm trên mặt đều sụp xuống, khóe miệng không kiểm soát rũ xuống. Hắn kéo cửa, cúi người ngồi vào xe.
…
Lý Thanh về tới nhà, việc đầu tiên là xông vào phòng tắm, thay áo ngắn tay quần đùi sạch, cả người mới cảm giác sống lại.
Kéo cửa tủ lạnh, lấy một lon cola ướp lạnh, bật nắp, ngồi tựa trên sofa phòng khách, ngửa đầu uống mạnh một ngụm lớn.
“Phù…”
Lý Thanh thoải mái thở dài.
Sau tiếng thở này, xung quanh yên tĩnh. Lý Thanh nhìn căn phòng, gương mặt Hà Tương Thần chậm rãi hiện lên trong đầu.
Đáng thương, tay còn bó bột.
Nói thật, sống hai mươi tám năm, đây là lần đầu có người bám riết anh tới mức này.
Một đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, đùa giỡn một Beta nhà quê bình thường như anh, bị chọc thủng lời dối trá, mấy lần còn bị anh lạnh mặt đuổi đi, sao cứ không chịu buông?
Ba lần bốn lượt đuổi theo, diễn còn giống thật ra trò.
Anh suýt nữa nhịn không nổi mà tin Hà Tương Thần thật sự để tâm tới mình, thật lòng thích mình.
Nhưng nghĩ lại, trình độ diễn xuất này với tên lừa đảo kỳ cựu kia có lẽ chỉ là trò nhỏ thuận tay.
Có thể tay bị thương là thật, nhưng khả năng lớn hơn là mượn vết thương chạy tới bán thảm, tranh thủ đồng tình.
Hà Tương Thần giỏi nhất chiêu này.
Nghĩ tới đây, biểu cảm vốn còn khá dễ chịu của Lý Thanh từng chút trầm xuống, cuối cùng hóa thành chút phẫn uất.
Ngón tay cầm lon cola hơi siết, lon nhôm phát ra tiếng “rắc”.
Một ngọn lửa tà từ đáy lòng bốc lên!
Lý Thanh ác từ gan sinh!
Nghĩ ngược lại, cứ thế về với Hà Tương Thần hình như cũng không phải không được?
Đại thiếu gia không phải thích chơi sao? Vậy thì chơi với hắn. Hắn thích giả đáng thương, mình cứ nửa đẩy nửa theo, giả vờ bị cảm động. Dù sao mình là thằng nghèo rớt, mạng rẻ một cái, chân trần không sợ người đi giày.
Đến lúc đó tìm cách moi tiền từ hắn, moi vài chục triệu.
Đợi vị thiếu gia này hết hứng, chán, mất kiên nhẫn, mình cầm tiền phủi mông đi, nửa đời sau chẳng cần cố gắng nữa.
Lý Thanh hung hăng nghĩ.
Nhưng khí thế tàn nhẫn này duy trì chưa được mấy giây đã xì hơi.
Anh trợn mắt với không khí, nhanh chóng uống hết cola, ném lon vào thùng rác.
Thôi.
Lý Thanh là người thật thà. Nghĩ thì được, thật sự bảo anh làm anh cũng không làm nổi.
Thở ra một hơi, cả người anh xẹp xuống, lại ngã về sofa.
Đều tại Hà Tương Thần! Cứ tới là biết phá tâm trạng của anh!
Ngồi phòng khách rất lâu, cuối cùng Lý Thanh đầy vẻ không vui trở về phòng ngủ, ngã xuống giường, kéo chăn trùm đầu, cưỡng ép tắt máy đi ngủ.
Hôm sau, chuông báo vừa reo, Lý Thanh vẫn đúng giờ mở mắt.
Cuộc sống còn phải tiếp tục, cửa hàng còn chờ anh mở.
Anh nhanh nhẹn rửa mặt, lái xe điện tới quán. Khi lấy chìa khóa mở cửa cuốn, ánh mắt vô thức liếc quanh mấy vòng, trong lòng hơi rợn.
Thật sự sợ tên thần kinh Hà Tương Thần lại chui ra từ góc xó nào.
Bây giờ anh là người mở cửa kinh doanh, mỗi ngày người tới người lui. Nếu Hà Tương Thần thật sự chạy tới náo trong giờ mở cửa, trước mặt nhiều khách như vậy anh còn thật sự khó xử.
May mà tới khi anh quét dọn trong ngoài sạch sẽ, chuẩn bị nguyên liệu trong bếp gần xong, Hà Tương Thần vẫn không xuất hiện.
Lý Thanh âm thầm thở phào.
Xem ra mấy lời tối qua vẫn có chút tác dụng.
Thời gian trôi, khách trong quán lần lượt đông lên, Lý Thanh nhanh chóng không còn công sức nghĩ mấy chuyện linh tinh, cắm đầu vào bếp bắt đầu một ngày bận rộn mới.
Việc kinh doanh vẫn rất tốt.
Ông chủ Lý một mình chạy từ sảnh trước tới bếp sau, dưới chân như đạp Phong Hỏa Luân, một khắc cũng không dừng.
Cứ thế lại cứng rắn chống đỡ nửa tháng.
Chiều hôm ấy, tiễn đợt khách ăn trưa cuối cùng, Lý Thanh mệt tới mức liệt trên ghế, ngay cả động một ngón tay cũng không còn sức.
Hơi chịu không nổi rồi.
Cứ một mình làm thế này, có khi anh thật sự chết trẻ mất.
Nghĩ một lát, Lý Thanh hành động. Anh tìm tờ giấy đỏ, dùng bút viết xiêu vẹo một thông báo tuyển dụng, chủ yếu tuyển một phục vụ, giúp gọi món, bê món, dọn bàn, bao ăn, lương bốn nghìn.
Trước đây anh đã từng nghĩ tìm người phụ, nhưng vừa nghĩ mỗi tháng cố định phải chi bốn nghìn tiền lương là đau thịt, nghĩ mình cắn răng thêm chút, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Bây giờ xem ra, làm người quả nhiên không thể keo kiệt quá.
Viết xong, anh dán thông báo tuyển dụng ở nơi nổi bật nhất trước cửa quán.
Làm xong, Lý Thanh quay lại nghỉ.
Vốn tưởng ở nơi nhỏ này muốn tuyển người thế nào cũng phải chờ ba năm ngày, thậm chí cả tuần.
Kết quả sáng hôm sau, anh đã đón ứng viên đầu tiên.
Lý Thanh ngồi sau một bàn vuông, nhìn thông báo tuyển dụng hôm qua mình mới dán, bây giờ đã bị người ta xé xuống cầm trong tay.
Sau đó ánh mắt rời khỏi tờ giấy, rơi vào một xấp tài liệu đặt trước mặt.
Đó là một bản sơ yếu lý lịch đóng bìa tinh xảo, dày như một cuốn sách…
Bốn chữ “SƠ YẾU LÝ LỊCH” mạ vàng trên bìa dưới nắng sớm sáng tới chói mắt.
Lý Thanh im lặng, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng người ngồi đối diện, hồi lâu không mở miệng.
Đối phương mặc áo len đơn giản, tóc chải chỉnh tề, trên mặt mang nụ cười. Chỉ có lớp bột trên tay trái đặc biệt nổi bật.
Thấy Lý Thanh nhìn sang, đối phương còn chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Thái dương Lý Thanh giật thình thịch. Anh hít sâu, chậm rãi thở ra.
“Hà Tương Thần, anh có thể đừng quậy nữa không?”
Hà Tương Thần nghiêm túc, giọng thành khẩn.
“Tôi đâu quậy. Chẳng phải anh nói tôi tới sẽ làm phiền anh sao? Anh nhìn xem, bây giờ tôi đâu tới làm phiền, tôi tới ứng tuyển mà.”
“Tôi không những không làm phiền, còn có thể giúp anh làm việc, san sẻ cho anh. Một mình anh chống cả quán lớn như vậy, gầy đi rồi, tôi nhìn đau lòng.”
Khóe miệng Lý Thanh giật mạnh.
Vậy hóa ra anh còn phải cảm ơn hắn?
Anh lười vòng vo với Hà Tương Thần, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Được, tôi biết rồi. Bây giờ anh có thể đi, anh bị loại rồi, tôi không dùng anh.”
“Tại sao?”
Hà Tương Thần lập tức bất mãn, chỉ vào bản lý lịch dày cộp.
“Lý lịch của tôi không đủ xuất sắc sao? Anh nhìn đi, song bằng trường Wharton, thông thạo tám ngôn ngữ, dưới tên còn mấy công ty. Tôi không tin trong bán kính mười dặm anh còn tìm được nhân tài xuất sắc hơn tôi?”
✦ Bình luận