Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 212
Hà Tương Thần cứ nhìn như vậy một lúc.
Thấy Lý Thanh thành thạo, trong lòng nghẹn khó chịu. Rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn không nhịn được mở miệng.
“Anh… sau này định cứ ở đây mở quán mãi sao?”
“Ừ.” Lý Thanh không quay đầu đáp.
“Không về Đế Đô nữa?”
“Ừ.”
Đáp án trong dự liệu vẫn thành công khiến Hà Tương Thần khó chịu.
Chút tủi thân trong lòng đại thiếu gia lại trồi lên.
Lý Thanh đã mở quán ở đây.
Đây là chuẩn bị bén rễ luôn.
Hành động này thật ra cũng đủ thể hiện quyết tâm của anh. Anh không định quay lại nữa, cũng thật sự không định quay lại với hắn.
Hắn muốn trả giá cho sai lầm, muốn bù đắp, muốn cứu vãn, nhưng Lý Thanh dường như ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho. Beta trông hiền lành chậm rãi này, trong xương thật ra vô cùng quả quyết.
Sau khi nhận thức sâu sắc chuyện ấy, cảm giác bị tổn thương còn mạnh hơn tưởng tượng.
Hô hấp Hà Tương Thần hơi run, nhưng lần này hắn không còn náo loạn dây dưa như trước.
Nguy hiểm ập tới đã đánh đầu óc yêu đương tùy hứng của hắn trở lại hiện thực.
Không về Đế Đô thì thôi, nơi này cũng khá tốt, yên yên tĩnh tĩnh, không tranh chấp.
Hắn ép vị chua trong cổ họng xuống, nuốt chút bất lực và tủi thân trở lại, không lên tiếng nữa.
Lý Thanh cũng không nói.
Cơm trong chảo được đảo tới hạt nào ra hạt nấy, trứng bám đều bên ngoài, mùi thơm lan ra.
Rất nhanh anh xúc cơm chiên vào một bát lớn, xoay người bưng ra một bàn vuông ở sảnh trước.
“Ăn đi.”
Hà Tương Thần đi tới, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn, tay phải cầm đũa, cúi đầu không nói một lời bắt đầu ăn.
Ban đầu Lý Thanh đứng. Nhìn Hà Tương Thần chỉ cắm đầu ăn, cũng không ngẩng lên, anh kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Anh lại cẩn thận đánh giá Hà Tương Thần một lượt.
Quả thật hai tháng không gặp, người này thay đổi khá nhiều.
Hình như gầy đi chút, đường hàm còn rõ hơn trước, nhưng quan trọng nhất là khí chất.
Trong ký ức của anh, Hà Tương Thần khá ồn ào, nhất là sau khi hai người chia tay, cái miệng nói không ngừng, vừa khéo ăn khéo nói vừa bốc đồng lại khó dây.
Nhưng hôm nay hắn lại yên tĩnh quá mức.
Tay bó bột, mang theo cả người u buồn, cứ ngồi yên ăn cơm như vậy, trông thật sự có mấy phần đáng thương.
Bộ dạng này lại hơi giống lúc trước hắn bịa chuyện lừa anh.
Ánh mắt Lý Thanh lóe lên, dần lạnh xuống.
Anh nhìn tay trái bó bột của Hà Tương Thần một lúc, bỗng giơ tay, cong ngón trỏ, dùng khớp gõ không nhẹ không nặng lên lớp bột.
“Cốc cốc.”
Động tác Hà Tương Thần khựng lại.
Hắn đang khó chịu, trong đầu lặp đi lặp lại chuyện phải nhẫn nhịn.
Nhưng hiện thực luôn không chịu sự khống chế.
Trước đây Lý Thanh cũng từng làm đồ ăn cho hắn. Khi đó không phải thế này, sẽ nhìn hắn cười, sẽ hỏi có ngon không, chưa từng lạnh nhạt thế này.
Chênh lệch trước sau quá lớn khiến chút tủi thân khó khăn lắm mới ép xuống lại có xu hướng ngoi lên.
Bây giờ Lý Thanh đột nhiên gõ tay hắn.
Cái này… thế nào cũng xem như chủ động để ý hắn chứ?
Hà Tương Thần ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Lý Thanh mang theo chút chờ mong.
“Sao thế?”
Hắn hy vọng Lý Thanh có thể nói chuyện với mình, đừng lạnh lùng như vậy.
Nhưng Lý Thanh hoàn toàn không nhận được tín hiệu đáng thương ấy, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Cái bột này… là thật chứ?”
Hà Tương Thần sững ra.
Hoàn toàn không ngờ Lý Thanh sẽ nói câu này.
Lồng ngực hắn phập phồng không dừng, môi cũng bắt đầu run nhẹ.
Mấy giây sau mới kéo ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, mang theo tự giễu.
“Ha… bây giờ anh thật sự chẳng tin tôi chút nào nữa.”
Lý Thanh khẽ nhướng mày, không phủ nhận.
Ăn một lần khôn một lần.
Bây giờ anh thật sự không dám dễ dàng tin vị đại thiếu gia tiền án chồng chất này.
Hà Tương Thần mím môi, nhìn Lý Thanh, ngực chua xót, cuối cùng vẫn nhỏ giọng: “Cái này là thật, không lừa anh. Anh muốn xem thì tôi có thể đưa phim CT cho anh.”
Lý Thanh nghe xong lắc đầu.
“Không cần, mau ăn đi.”
Phim CT có ích gì?
Hà đại thiếu gia chỉ cần muốn, đừng nói gãy xương, ngay cả phim gãy vụn xương cũng có thể phút chốc kiếm tới.
Nhưng nói tới mức này, Lý Thanh cũng không muốn truy cứu nữa. Vết thương thật hay giả, với anh đã không quan trọng.
Anh và Hà Tương Thần tới đây thôi.
Bây giờ còn chịu cho hắn một bữa cơm, anh đã xem như người thể diện lắm rồi.
Thấy Lý Thanh dầu muối không vào, chút ánh sáng trong mắt Hà Tương Thần ảm xuống, lại cúi đầu, yên lặng ăn cơm.
Chỉ là lần này càng ăn càng chậm.
Có lẽ hắn cũng nghĩ ra, đợi bát cơm này ăn xong, cuộc gặp ngắn ngủi hôm nay giữa hắn và Lý Thanh cũng tới đây kết thúc.
Cố kéo dài nửa ngày, Lý Thanh hơi mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này Hà Tương Thần lại ngẩng đầu trước, nhìn Lý Thanh, vẫn hỏi ra câu đó.
“Chúng ta… thật sự không thể quay lại sao? Tôi thật sự biết sai rồi. Anh muốn bồi thường gì tôi đều có thể cho…”
“Hà Tương Thần.”
Lý Thanh cụp mắt, cắt ngang: “Trước đây tôi đã nói rất rõ. Tôi sẽ không quay lại với anh, cũng không cần anh bồi thường gì.”
Hà Tương Thần không cam lòng: “Anh không thích tôi nữa?”
Hơi thở Lý Thanh hơi khựng.
Nhưng rất nhanh anh đáp: “Không thích nữa.”
“Tôi không tin!”
Hà Tương Thần gần như lập tức phản bác.
“Anh tin hay không tùy.”
Lý Thanh không muốn tiếp tục dây dưa kiểu học sinh tiểu học này, nói xong lập tức thúc: “Mau ăn hết đi, tôi còn phải đóng cửa về ngủ.”
Thích hay không thích thật ra chẳng có ý nghĩa gì.
Bây giờ còn thích thì sao, anh sẽ cố hết sức để tình cảm này nhạt đi.
Hà Tương Thần còn muốn nói gì, nhưng dưới ánh mắt mệt mỏi lại bất đắc dĩ của Lý Thanh, mọi lời đều nghẹn ở cổ. Cuối cùng hắn không nói, không tình nguyện ăn từng miếng cho hết cơm chiên.
Lý Thanh thu bát, mang vào bếp sau rửa thật nhanh.
Lúc đi ra, anh nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rưỡi.
Anh đi tới cửa, lấy chìa khóa khóa cửa quán. Làm xong mới nghiêng đầu nhìn Hà Tương Thần.
Thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, Lý Thanh khẽ thở dài.
Cả người lẫn tinh thần đều mệt, giọng cũng chậm lại.
“Gần đây chắc có người của anh chờ đúng không? Mau về đi.”
Hà Tương Thần nghe vậy há miệng. Thấy hắn sắp nói, Lý Thanh vội cắt ngang.
“Được rồi… Hà Tương Thần, tôi hy vọng sau này anh đừng tới nữa. Với môi trường sống của anh, có lẽ anh không biết, người bình thường như tôi làm việc cả ngày thật sự rất mệt. Tôi thật sự không còn thời gian và sức lực dư thừa để đối phó anh nữa.”
Nói xong, Lý Thanh không nhìn biểu cảm của Hà Tương Thần, quay người bước lên xe điện nhỏ, chạy vào màn đêm.
✦ Bình luận