Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 211
Bếp Nhà Họ Lý dần đi vào quỹ đạo, cuộc sống của Lý Thanh cũng chậm rãi trở lại bình yên.
Ngày qua ngày, anh vùi mình trong bận rộn, mỗi ngày đều quay cuồng từ sáng tới tận đêm khuya.
Quả thật rất cực, nhưng nói về chịu khổ thì Lý Thanh chẳng có gì để chê. Sự bận rộn và mệt mỏi cộng lại khiến anh gần như sắp quên đoạn thời gian u ám ở Đế Đô.
Lần nữa gặp Hà Tương Thần đã là hơn một tháng sau.
Hơn mười giờ đêm.
Vị khách cuối cùng trong quán cũng đã rời đi. Lý Thanh mặc chiếc tạp dề đầy vết dầu, xách túi rác nhà bếp lớn cuối cùng ra thùng rác sau cửa.
“Rầm!”
Ném rác xong, Lý Thanh thở ra, giơ tay lau mồ hôi nóng trên trán.
Dù trong quán có lắp điều hòa, nhưng căn bếp sau nhỏ xíu, cứ tới giờ ăn, hai bếp cùng bật lửa, hơi nóng bốc lên, chẳng khác gì xông hơi.
Anh kéo cổ áo đang dính vào người, ghé lại ngửi thử, một mùi dầu khói trộn với mồ hôi. Anh ghét bỏ nhăn mũi.
Phải mau dọn xong về tắm, xương cốt sắp rã hết rồi.
Lý Thanh vừa nghĩ vừa chuẩn bị quay lại quán, khóe mắt lại như thoáng thấy gì đó.
Anh theo phản xạ ngẩng lên.
Ngõ sau không có đèn đường, chỉ có một vùng ánh sáng vàng nhạt từ cửa sau quán chiếu ra, soi sáng một khoảng nhỏ, phần lớn còn lại đều chìm trong bóng đêm.
Lý Thanh nheo mắt, nhìn kỹ hồi lâu trong bóng tối mới xác định được nơi đó có một bóng người.
“Ai ở đó?”
Lý Thanh nhíu mày gọi, cơ thể theo bản năng căng lên, lưng thẳng tắp, trong lòng dấy lên chút cảnh giác.
Không thể không đề phòng. Nửa đêm nửa hôm, khó bảo đảm không gặp kẻ có ý đồ xấu.
Sau tiếng gọi của anh, bóng người kia dường như do dự trong bóng tối, hơi chần chừ.
Vài giây sau, đối phương vẫn bước ra, từng bước đi vào vùng sáng.
Khi nhìn rõ người tới, đôi mắt cảnh giác của Lý Thanh hơi ngẩn ra.
Hà Tương Thần.
Tính chung lại, khoảng hai tháng rồi Lý Thanh chưa gặp người này.
Khoảng thời gian ấy không thể nói là dài, nhưng trong cảm nhận của Lý Thanh, những rắc rối giữa anh với Hà Tương Thần như đã là chuyện của kiếp trước.
Anh đứng dưới ánh đèn, không lập tức lên tiếng.
Ánh mắt lướt trên gương mặt Hà Tương Thần, sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở tay trái đối phương.
Tay ấy bó bột, một dây đeo cổ tay màu xanh vòng qua cổ.
Hà Tương Thần dường như chú ý tới ánh mắt anh, kéo ra nụ cười, giọng ôn hòa, không còn bốc đồng như lần gặp trước.
“Đi làm việc ở ngoài, không cẩn thận bị thương chút.”
Hai tháng trước, sở dĩ Hà Tương Thần ngoan ngoãn rời đi là vì công ty ở nước ngoài xảy ra chút rắc rối, buộc hắn phải đích thân tới xử lý.
Bên nước E náo động không nhỏ. Vốn dưới sự “điều đình” của nhà họ Hà, các thế lực tuy có ma sát nhưng cơ bản vẫn là cộng đồng lợi ích. Kết quả có kẻ hai lòng, bắt tay với gia tộc Castor, trước khi đi còn muốn cắn ngược nhà họ Hà một phát.
Hà Tương Thần chỉ có thể tự dẫn người tới giải quyết vài cuộc đấu súng cần thiết, xử lý đám phản bội.
Trong quá trình ấy bị thương chút ít là khó tránh.
Nhưng những chuyện này đương nhiên Hà Tương Thần sẽ không nói với Lý Thanh.
Hắn giải quyết xong đám phản bội, nằm viện một tháng, đợi thương thế ổn định liền không ngừng nghỉ chạy về. Vốn tưởng Lý Thanh vẫn ở thôn Lý, không ngờ cuộc sống của anh đã thay đổi long trời lở đất.
Anh mở một cửa hàng, việc kinh doanh còn rất tốt.
Thật ra sáng nay Hà Tương Thần đã tới.
Hắn đỗ xe ở một góc phố không nổi bật, ngồi trong xe cả ngày, nhìn bóng dáng Lý Thanh liên tục chạy qua chạy lại giữa bếp sau và sảnh trước.
Một tháng giữa mưa bom bão đạn, một tháng cô độc trong phòng bệnh, giờ nhìn thấy Lý Thanh trước mắt đầy hơi thở đời thường.
Hà Tương Thần bỗng sinh ra một tia nhát gan.
Hắn đột nhiên nhận ra, mình và Lý Thanh sống trong hai thế giới hoàn toàn không giao nhau.
Chuyện ở nước E còn xa mới kết thúc. Kẻ phản bội tuy đã xử lý, nhưng sự khiêu khích của gia tộc Castor đã bày ra ngoài sáng, nền hòa bình ngầm giữa hai nhà lung lay sắp đổ.
Thật ra, với tư cách gia tộc bá quyền bản địa ở nước E, quan hệ giữa họ và nhà họ Hà luôn rất vi diệu.
Lĩnh vực làm ăn trùng lặp cao, mỗi lần chạm mặt đều nồng mùi thuốc súng. Gần đây thái độ rục rịch của gia tộc Castor càng khiến toàn cục căng thẳng, như thể giây tiếp theo hai nhà sẽ chính thức khai chiến.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới Lý Thanh.
Với anh, có lẽ chỉ là vài dòng chữ vô thưởng vô phạt trên tin tức, xem cho biết rồi lướt qua.
Nhưng với hắn ở giữa tâm bão, đó là nguy hiểm thật sự quấn thân.
Bây giờ mình chạy tới tìm Lý Thanh như vậy, thật sự đúng sao?
Trong thời gian ngắn hắn có thể xử lý xong gia tộc Castor không?
Hà Tương Thần cứ nhìn cả ngày, trong đầu toàn chuyện. Còn chưa nhận được sự tha thứ của Lý Thanh đã đón nguy cơ trước. Hắn do dự lại lo âu, mãi đến khi thấy Lý Thanh ra đổ rác mới nhịn không được lộ diện.
Ép suy nghĩ trong lòng xuống, Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh, kéo ra nụ cười đáng thương, giọng mang chút thấp thỏm.
“…Tôi cả ngày chưa ăn gì.”
Đối diện mắt Hà Tương Thần, nghe giọng hắn, đôi mắt Lý Thanh không kiểm soát được run nhẹ.
Đã rất lâu anh không nghĩ tới người này, vốn tưởng mình đã có thể lòng yên như nước, bình tĩnh đối mặt.
Nhưng khi người thật lần nữa xuất hiện trước mắt, dùng ánh mắt ấy nhìn mình, trái tim không biết hối cải kia lại không có tiền đồ đập thình thịch.
Sợ hãi, chua xót và một tia vui mừng bí mật cùng lúc trồi lên từ sâu trong tim.
Lý Thanh bất động thanh sắc dời mắt.
Hai tháng còn chưa đủ sao?
Là anh đánh giá mình quá cao.
Nhất thời hơi im lặng.
Gió đêm thổi qua ngõ sau, lướt qua tóc Hà Tương Thần.
Có lẽ vì dáng vẻ hiện tại của Hà Tương Thần không hiểu sao rất đáng thương, Lý Thanh vẫn không thể cứng lòng đuổi khách.
Anh mím môi, cuối cùng nặn ra tiếng từ kẽ răng.
“…Dọn hết rồi, chỉ còn cơm chiên. Ăn không?”
Hà Tương Thần nghe vậy lập tức gật đầu thật mạnh.
“Ăn!”
Thấy bộ dạng ấy, lòng Lý Thanh không hiểu sao nghẹn lại. Anh không nói nữa, quay người đi vào quán.
Hà Tương Thần lẽo đẽo theo sau.
Đi vào quán, từ bếp sau tới sảnh trước, Hà Tương Thần tò mò đánh giá một vòng.
Quán không lớn, trang trí rất đơn giản, chỉ có sáu bàn vuông. Vì sắp đóng cửa, sảnh trước đã dọn sạch sẽ, bàn ghế xếp ngay ngắn, trông cực kỳ gọn gàng.
Hà Tương Thần thu mắt, tựa vào tường bếp sau, yên lặng nhìn bóng lưng Lý Thanh.
Lý Thanh tháo tạp dề bẩn, thay cái sạch, thành thạo bật bếp, đổ dầu, đập trứng, bắt đầu chiên cơm.
✦ Bình luận