Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 210
Bây giờ nghe Lý Thanh nói nhẹ nhàng như vậy, Lý Hảo ngược lại càng khó chịu.
Cô cảm thấy anh trai chỉ đang cố tỏ ra thoải mái để dỗ mình.
“Anh, nếu anh khó chịu thì cứ khóc đi, đừng như vậy… Anh như vậy em càng khó chịu.”
“Khóc gì?”
Lý Thanh chớp mắt, tựa vào tường, kéo ra nụ cười nhạt.
“Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà, chẳng phải chỉ chia tay sao? Anh em không yếu đuối đến thế.”
Nước mắt cần khóc đã khóc hết từ lâu.
Bây giờ anh không có thời gian chìm trong buồn bã nữa. Người bình thường thất tình, hôm sau chẳng phải vẫn phải đi làm? Quán cơm nhỏ của anh vừa khởi đầu, bao nhiêu chuyện phải bận, làm gì có công sức ngày nào cũng thương xuân buồn thu.
“Em sống tốt cuộc đời của mình là được, đừng lo cho anh.”
Nhưng Lý Thanh càng nói vậy, áp lực trong lòng Lý Hảo càng lớn.
Cô hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, đem toàn bộ những gì Hứa Sương thú nhận với mình nói một mạch ra như trút hạt đậu khỏi ống tre.
Bao gồm chuyện ký hợp đồng với Mộ Quang Tinh Vân, và chuyện Hà Tương Thần là chồng cũ của Hứa Sương.
Lý Thanh nghe xong rơi vào im lặng rất lâu.
Nụ cười nhẹ trên mặt, ngay khi nghe bốn chữ “chồng cũ Hứa Sương” đã biến mất.
Hứa Sương… là vợ cũ của Hà Tương Thần?
Ra là vậy.
Sau khi khiếp sợ, Lý Thanh cũng không quá tức giận.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác cũng bình thường.
Dù sao Hà Tương Thần vốn là tên lừa đảo kỳ cựu.
Lý Hảo thấy anh trai lâu không nói, tưởng anh giận mình, tim nhảy lên tận cổ, căng thẳng gọi thêm một tiếng: “Anh?”
“…Ừ.”
Lý Thanh cuối cùng tìm lại giọng. Anh đổi tư thế, để mình dựa tường thoải mái hơn.
“Vậy em với Hứa Sương, định thế nào?”
Giọng anh rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc: “Em vẫn muốn ở bên chị ấy sao?”
Lý Thanh không nổi giận, cũng không trách móc, chỉ hỏi câu thực tế nhất.
Câu này khiến Lý Hảo sững lại.
Im lặng rất lâu, cô mới phát ra giọng nhỏ xíu.
“…Vâng.”
Lý Thanh không bất ngờ với đáp án này.
Anh thở dài, giọng vẫn bình tĩnh.
“Này, Hứa Sương và chúng ta không cùng một tầng lớp. Bây giờ chị ấy thích em, có thể hạ mình, nghĩ mọi cách giữ em lại. Nhưng đợi cảm giác mới mẻ qua đi, chị ấy chán, không còn thích em nữa, e là sẽ không giống bây giờ.”
“Em với chị ấy tưởng tượng tương lai, nhưng chị ấy rốt cuộc có thật sự nghĩ tới chuyện cưới em hay không vẫn chưa biết. Những lời anh nói, em hiểu không?”
Những lời này vừa nói cho em gái, cũng như nói cho chính mình.
Vấn đề giữa anh và Hà Tương Thần chẳng phải cũng như vậy sao?
“Em biết, anh.”
Giọng Lý Hảo nghe hơi buồn: “Những điều anh nói em đều đã nghĩ. Nhưng…”
Cô chuyển giọng, mang theo mấy phần kiên định.
“Nhưng em vẫn thích chị ấy.”
“Anh, dù em tìm một người bình thường yêu đương, người ta cũng chưa chắc không chán, chưa chắc không thay lòng. Ít nhất Hứa Sương là người em tự chọn. Nếu chị ấy thật sự chán, không cần em nữa, nhiều nhất em chỉ bị tổn thương tình cảm, khóc hai ngày là xong. Em sẽ không dây dưa với chị ấy.”
“Hơn nữa bây giờ em có tiền rồi!”
Như đang tự động viên, giọng Lý Hảo cao hẳn lên.
“Đến lúc đó em cầm tiền đi tìm một Omega nhỏ hơn em mười mấy tuổi, còn đẹp hơn chị ấy! Với lại ai bảo chắc chắn là chị ấy chán trước, biết đâu em chán trước thì sao!”
Nghe tuyên ngôn nửa nghiêm túc nửa giận dỗi của em gái, Lý Thanh không nhịn được bật cười, thật lòng khen một câu.
“Được, nói hay lắm.”
“Nếu em đã tự mình nghĩ rõ rồi thì anh không nói nhiều nữa.”
Đầu bên kia, Lý Hảo có lẽ không ngờ anh phản ứng như vậy, hít mũi, giọng có chút nghèn nghẹt, cẩn thận hỏi.
“Anh… anh có giận em không?”
“Đương nhiên không!”
Lý Thanh lập tức phủ nhận: “Em bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn là trẻ con, có suy nghĩ của mình chẳng phải rất bình thường sao? Những gì anh nói cũng chưa chắc đúng.”
Anh dừng lại, dịu giọng.
“Nhưng này, em nhớ, bất kể lúc nào, nếu em chịu ấm ức thì cứ tìm anh. Anh luôn chờ em.”
“Vậy… nhà chị ấy quyền thế như thế, nếu em thật sự chịu ấm ức thì anh làm sao?” Lý Hảo nghẹn giọng, nửa đùa hỏi.
“Ha ha,”
Lý Thanh cũng bật cười.
“Vậy anh… anh lên xã tìm cho em ông thầy pháp linh nhất, vẽ bùa làm phép, nguyền nhà họ phá sản!”
“Phụt!”
Lý Hảo bị chọc cười, bầu không khí trong điện thoại lập tức nhẹ nhàng hơn.
Hai anh em lại nói vài chuyện trong nhà. Lý Thanh dặn cô chăm sóc bản thân rồi mới cúp máy.
…
Căn nhà thuê lại trở về yên tĩnh.
Lý Thanh đặt điện thoại xuống, tựa tường.
Về việc em gái chọn tiếp tục ở bên Hứa Sương, anh thật sự không quá phản đối.
Rất nhiều chuyện anh không kể kỹ với Lý Hảo.
Vấn đề giữa anh và Hà Tương Thần xa xa không chỉ có một chuyện “lừa dối”.
Nếu chỉ vì nói dối thân phận, có lẽ ngay khoảnh khắc Hà Tương Thần thú nhận, khi nhìn thấy bộ dạng tủi thân đáng thương của đối phương, anh đã mềm lòng.
Thứ thật sự khiến anh hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải chia tay là yếu tố hiện thực, là nỗi sợ ấy.
Anh sợ.
Anh thật sự hơi sợ Hà Tương Thần.
Lý Thanh cụp mắt, thở ra một hơi đục, hất hết những suy nghĩ hỗn loạn khỏi đầu.
Anh đứng lên, bắt tay sắp xếp căn nhà mới thuộc về mình.
Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi.
Anh còn cuộc sống của mình phải sống.
…
Chớp mắt một tháng trôi qua.
Quán cơm nhỏ “Bếp Nhà Họ Lý” của Lý Thanh đã khai trương hơn nửa tháng.
Nói thật, mở quán mệt hơn anh tưởng rất nhiều.
Mặt bằng không lớn, tổng cộng chỉ đặt sáu bàn.
Mấy ngày đầu khai trương, vắng khách tới mức có lúc anh nghi ngờ cuộc đời, cả ngày chẳng thấy mấy khách, phần lớn còn là thợ sửa chữa quanh đó ham rẻ.
Lý Thanh cũng không nản, không có khách thì tự nghiên cứu món mới, điều chỉnh hương vị.
Kết quả cũng chẳng biết bắt đầu từ ngày nào, việc buôn bán đột nhiên tốt hẳn.
Đầu tiên là buổi trưa, học sinh trường trung học gần đó tan học, tốp ba tốp năm ùa vào. Sau đó là cư dân quanh khu, ăn thử một lần thì thành khách quen, lại truyền miệng kéo khách mới tới.
Chỉ trong một tuần, quán nhỏ của anh cứ tới giờ ăn là kín chỗ. Rất nhiều người thấy không còn bàn thì gói mang đi.
Lý Thanh hoàn toàn không ngờ kết quả sẽ như vậy.
Ban đầu anh còn có thời gian lên mạng xem công thức, nghĩ món mới, giờ hoàn toàn không rảnh.
Một mình anh vừa là ông chủ, vừa đầu bếp, vừa phục vụ, vừa thu ngân, bận tới chân không chạm đất, hận không thể mọc tám tay.
Cộng thêm lần đầu nghiêm túc mở quán, rất nhiều quy trình chưa quen, tốc độ ra món hơi chậm. Phía trước tiếng giục món liên tục, giống đánh trận, càng tạo áp lực.
Mỗi ngày từ mở mắt bận tới nhắm mắt, mệt tới lưng không thẳng nổi, cả người toàn mùi dầu khói.
Chút tinh tế vừa dưỡng ra ở Đế Đô cách đây không lâu, lại bị khói bếp hun trở về như cũ. Người cũng mệt gầy đi một vòng, hoàn toàn không còn thời gian chăm chút hình tượng, từ người mẫu nam thành thị lại biến về người lao động nhà quê.
Như vậy cũng tốt.
Lý Thanh lau mồ hôi nóng trên trán, nhìn cảnh quán ăn náo nhiệt, trong lòng vừa mệt vừa vui.
Anh thở ra một hơi rồi lại bắt đầu bận rộn.
Lần này tốt rồi, thật sự hoàn toàn không còn thời gian nhớ mấy chuyện vớ vẩn của Hà Tương Thần nữa.
✦ Bình luận