Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 209
Trợ lý nghe vậy, lộ vẻ khó xử.
“Cái này…”
Hà đại thiếu gia nói gì với Lý Thanh cũng đâu báo cáo cho anh ta, làm sao anh ta biết?
Hứa Sương hiển nhiên cũng phản ứng lại mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Cô bực bội phất tay, không hỏi tiếp.
Trợ lý như được đại xá, lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa.
Văn phòng lại trở về yên tĩnh.
Hứa Sương tựa lưng ghế, thần sắc nghiêm trọng.
Cô cẩn thận nhớ lại mấy cuộc gọi gần đây với Lý Hảo. Giọng đối phương vẫn như thường, thậm chí còn có mấy phần ngọt ngào của tình yêu đang nồng, hoàn toàn không giống biết chuyện gì.
Xem ra tên ngốc Hà Tương Thần kia còn chút lương tâm, chưa bán luôn cả cô.
Hứa Sương yên tâm hơn một chút, nhưng không vì vậy mà thở phào.
Chuyện Hà Tương Thần và Lý Thanh giống như gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô.
Trên đời không có bức tường nào kín gió, giấy rốt cuộc không bọc được lửa.
Ban đầu cô cũng cùng suy nghĩ với Hà Tương Thần, định nấu ếch bằng nước ấm, chờ tình cảm sâu thêm, thời cơ chín hơn rồi từng chút nói sự thật cho Lý Hảo.
Kết quả thì sao? Hà Tương Thần tự mình ra trận, diễn cho cô xem một bài học phản diện sống động.
Cái gọi là “từ từ”, chẳng qua chỉ là tự lừa mình, kéo dài dây cháy của một quả bom hẹn giờ để bản thân có thêm thời gian chìm trong sự bình yên giả tạo.
Nhưng bom vẫn là bom. Càng kéo lâu, sức nổ chỉ càng lớn.
Đầu ngón tay Hứa Sương nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, lòng rối như tơ vò.
Cô cũng không ngờ, chuyện vui chơi nhất thời ban đầu của mình cuối cùng phát triển tới mức hôm nay, thậm chí đã tới giai đoạn bàn chuyện cưới xin.
Biết trước thế này, lúc đầu đã không vì ham vui mà đi lừa người ta.
Hứa Sương ấn mi tâm, ngồi yên trong văn phòng rất lâu.
Trời ngoài cửa sổ dần tối.
Cuối cùng cô ngẩng đầu.
Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị 🙂
Hứa Sương liếm môi, cầm điện thoại, ngón tay lướt màn hình, tìm số Lý Hảo rồi gọi đi.
Điện thoại reo chưa mấy tiếng đã được bắt máy, giọng Lý Hảo mang ý cười truyền ra.
“A lô? Sao thế?”
Hôm nay Lý Hảo không có lịch trình gì, rảnh rỗi ở nhà nghiên cứu công thức món ngọt, tâm trạng đang tốt. Nhận được cuộc gọi của Hứa Sương càng vui, giọng còn mang vài phần nũng nịu.
Nhưng cô không chờ được lời trêu chọc quen thuộc của người yêu, mà lại nghe một giọng nghẹn khóc.
Hứa Sương cắn môi, ủ đủ cảm xúc rồi một hơi bùng ra, nước mắt nói rơi là rơi.
“Lý Hảo… nếu, nếu chị có chuyện lừa em, em sẽ giận chị không?”
Đầu bên kia, Lý Hảo rõ ràng sững lại.
Sự đau lòng lập tức nhấn chìm mọi nghi hoặc. Cô luống cuống đặt dụng cụ trong tay xuống, giọng cũng mềm đi nhiều, dịu dàng dỗ dành.
“Sao vậy? Chị đừng khóc, đừng khóc. Chị lừa em chuyện gì? Không sao đâu, bất kể chuyện gì em cũng không giận.”
…
Đêm đã khuya.
Lý Thanh một mình hì hục chuyển hành lý trên xe điện vào căn nhà thuê.
Chăn nệm, nồi niêu bát đũa, cùng vài món đồ sinh hoạt linh tinh.
Vừa vào nhà, điện thoại trong túi reo lên.
Anh lấy ra nhìn, là Lý Hảo gọi.
Lý Thanh không nghĩ nhiều, tiện tay bắt máy, kẹp giữa tai và vai, vừa tiếp tục sắp xếp đồ mới chuyển lên vừa nói: “Này? Sao thế? Muộn vậy còn gọi cho anh.”
Đầu bên kia lại im lặng.
Lý Thanh chỉ nghe được nhịp thở hơi gấp của em gái, không thấy cô nói.
Động tác trong tay anh dừng lại, cảm thấy có gì không đúng, cầm điện thoại hẳn lên, giọng cũng quan tâm hơn.
“Có chuyện gì? Xảy ra việc gì rồi? Nói với anh xem.”
Lại im lặng một lúc, lâu tới mức Lý Thanh tưởng mất sóng, Lý Hảo cuối cùng mới lên tiếng.
“Anh, anh về quê… có phải liên quan tới Alpha hôm đó anh dẫn theo không?”
Ánh mắt Lý Thanh khẽ động.
Chuyện mình về quê anh đã nói với Lý Hảo, nhưng nguyên nhân cụ thể chỉ qua loa bằng một câu “không muốn lăn lộn ở Đế Đô nữa”.
Anh vốn cũng biết em gái chắc chắn không tin hết, nhưng chỉ cần anh cắn chết không nói, Lý Hảo cũng chẳng làm gì được.
Nhưng bây giờ cô lại hỏi chắc chắn như vậy.
Trong lòng Lý Thanh lập tức hiểu, chắc phía kia có người nói cho cô điều gì.
Anh cũng không bất ngờ. Chuyện này vốn phần lớn không giấu được, nên cũng không định giấu em nữa, dứt khoát dựa vào tường, thoải mái đáp: “Ừ, đúng đấy. Em biết rồi à?”
Nghe giọng anh, Lý Hảo lại càng khó chịu.
Đúng, cô biết rồi.
Cô cũng nuốt lời.
Sau khi Hứa Sương thú nhận, cô không làm được chuyện “không giận”.
Đặc biệt khi nghe Hà Tương Thần chính là người chồng cũ từng chán ghét cô của Hứa Sương, bên cạnh tức giận còn cảm thấy hoang đường!
Hai anh em nhà họ Lý thế mà lại bị một đôi vợ chồng cùng đùa giỡn!
Mẹ kiếp, mấy người này rảnh đến vậy sao?! Rốt cuộc tâm lý gì thế?!
Yêu Hứa Sương lâu như vậy, lần đầu Lý Hảo nổi giận với cô, có lúc còn đề nghị chia tay.
Nhưng vừa nói chia tay không lâu, Hứa Sương đã xông tới nhà cô, khóc như hoa lê dưới mưa, khiến người ta thương xót, ôm Lý Hảo mà khóc.
Hứa Sương không biện minh, chỉ hết lần này tới lần khác xin lỗi, tự kiểm điểm.
Một Omega xinh đẹp như vậy, bình thường có chủ kiến và luôn che chở cho cô như vậy, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt cô lại vì hối hận chuyện nói dối.
Dù là thật lòng biết sai hay đang diễn, trái tim bị lửa giận thiêu đốt của Lý Hảo cứ thế bị nước mắt Hứa Sương tưới tới sắp vỡ.
Cô thật sự rất yêu Hứa Sương.
Cô liều mạng làm việc, liều mạng muốn vươn lên, vừa vì mình, cũng vì mong một ngày đủ tự tin, đường đường chính chính đứng bên Hứa Sương.
Bây giờ Hứa Sương khóc như thế, cô lập tức mềm lòng.
Ý nghĩ chia tay biến mất.
Nhưng Lý Hảo luôn cảm thấy có lỗi với Lý Thanh.
Anh cô dứt khoát rút lui như vậy, còn cô vẫn ở bên Hứa Sương, cứ có cảm giác mình phản bội tổ chức.
Vậy nên lúc gọi cho Lý Thanh, Lý Hảo hơi thấp thỏm, sợ anh cảm thấy mình không đứng về phía anh.
✦ Bình luận