Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 208
Dã tâm của Lý Thanh thật ra chẳng “dã” chút nào.
Anh muốn mở một quán cơm nhỏ.
Ý tưởng này không phải ngày một ngày hai.
Chuyện anh nấu ăn ngon, thật ra không ít người từng nói. Hai người bạn gái từng quen, điều khen anh nhất cũng chính là tay nghề bếp núc.
Chỉ là mở quán cần vốn, cần thời cơ, trước đây anh vẫn không có.
Bây giờ anh có rồi.
Lý Thanh đứng trong sân, nghe tiếng gà gáy lợn kêu, tay cầm chổi nhưng cả nửa ngày không động.
Mấy ngày này bố mẹ anh lải nhải không ngừng, từ sáng tới tối, phát vòng lặp.
Nội dung chẳng qua là anh không biết điều thế nào, tự tay thả mất một con rể rùa vàng ra sao.
Nghe tới tai đóng kén, chút hụt hẫng vì Hà Tương Thần rời đi trong lòng anh cũng bị những tiếng tiếc nuối lải nhải mài sạch, chỉ còn bực bội.
Cái nhà này anh ở không nổi nữa.
Vậy nên hôm sau, Lý Thanh dậy rất sớm. Giống thường ngày, làm xong hết việc trong nhà, gà cho ăn, lợn cho ăn, sân cũng quét sạch sẽ.
Mẹ Lý thò đầu ra, thấy anh bận xong, lại chuẩn bị mở miệng nói gì.
Lý Thanh không cho bà cơ hội, nói thẳng: “Mẹ, con ra ngoài một chuyến.”
Nói xong, không đợi mẹ Lý đáp, anh quay người ra khỏi sân, bước lên xe điện chạy về hướng huyện thành.
Anh phải bắt đầu hành động.
Huyện thành không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ vẫn đủ ngũ tạng.
Lý Thanh đi thẳng tới con phố môi giới nhà đất, tùy ý chọn một cửa hàng trông khá đáng tin rồi bước vào.
“Ông chủ, tôi muốn thuê một mặt bằng để làm quán ăn.”
Môi giới là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, nghe vậy lập tức nhiệt tình đứng dậy, vừa rót nước vừa mời thuốc.
Lý Thanh xua tay từ chối thuốc lá, trực tiếp nói yêu cầu: vị trí không cần quá hẻo lánh, diện tích không cần quá lớn, quan trọng nhất là tiền thuê phải hợp lý.
Môi giới vỗ ngực đảm bảo, nói trong tay mình có mấy mặt bằng cực tốt.
Nửa ngày tiếp theo, Lý Thanh đi theo môi giới vòng quanh huyện thành, xem cả mặt bằng nhỏ trước cổng trường lẫn gian lớn dưới khu dân cư phố cũ.
Cuối cùng anh vẫn chọn nơi đầu tiên môi giới giới thiệu.
Đó là một cửa hàng mặt phố nằm ở ranh giới giữa khu mới và khu cũ. Gần đó có vài khu dân cư không lớn không nhỏ, còn có một trường trung học. Lưu lượng người không quá cao cũng không thấp, thắng ở ổn định.
Cửa hàng không lớn, chỉ khoảng bốn năm chục mét vuông, nhưng bố cục vuông vắn, bếp sau và nhà vệ sinh đầy đủ, sửa sang đơn giản là có thể mở cửa.
Quan trọng nhất là tiền thuê rẻ.
“Chỗ này đi.” Lý Thanh quyết ngay tại chỗ.
Ký hợp đồng, nộp tiền cọc, một mạch hoàn tất.
Khoảnh khắc cầm chìa khóa, một tảng đá lớn trong lòng Lý Thanh rơi xuống.
Anh chưa vội về nhà, lại nhờ môi giới dẫn mình đi một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng thuê một căn một phòng ngủ một phòng khách trong con ngõ bên cạnh.
Mức tiêu dùng của huyện nhỏ không thể so với Đế Đô.
Ở Đế Đô, vài trăm tệ chỉ đủ thuê chung một căn cũ nát ngăn vách. Ở đây vẫn có thể thuê nguyên một căn tương đối ra dáng.
Đứng trong căn nhà thuê, Lý Thanh thở phào.
Từ hôm nay, đây chính là khởi điểm mới của anh.
Tối về nhà, Lý Thanh không nhắc chuyện thuê nhà. Anh tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu tính sổ.
Tiền thuê cửa hàng, cọc một trả ba.
Tiền thuê nhà, cọc một trả ba.
Bàn ghế cần mua cho quán, nồi niêu bát đũa.
Bếp nấu, tủ đông trong bếp sau…
Trang trí có thể đơn giản, tường quét trắng, nền lát gạch rẻ là được, không tốn quá nhiều.
Anh bẻ ngón tay, tính từng khoản vốn khởi động. Tính xong vẫn còn lại không ít, anh im lặng một lúc.
Sau đó cầm bút, ở trang khác của sổ ghi tên Lý Hảo, kẻ một đường.
— Ba trăm nghìn.
Ban đầu anh tới Đế Đô chính là để kiếm thêm ít tiền sính lễ cho em gái.
Đúng là với mức thu nhập hiện tại của Lý Hảo, có lẽ cô đã không thiếu ba trăm nghìn này.
Nhưng với tư cách anh trai, nếu đã nói sẽ cho Lý Hảo thì dù thế nào khoản này anh nhất định phải đưa.
Trừ ba trăm nghìn này, lại trừ đủ loại chi phí, số tiền còn lại cũng đủ để anh sống ổn định rất lâu.
Lý Thanh đặt bút xuống, tựa ghế, nhìn chuỗi con số trong sổ.
Những con số này dường như đã vạch sẵn quỹ đạo nửa đời sau của anh.
Mở một quán nhỏ, cần cù kinh doanh, tiết kiệm tiền, có lẽ sau này gặp một Beta phù hợp, rồi kết hôn, sinh con… bình đạm mà chân thật.
Trong một thoáng hoảng hốt.
Anh nhớ lúc ở Đế Đô, mình cũng từng tưởng tượng tương lai như vậy.
Chỉ là trong câu chuyện khi đó, mỗi cảnh, mỗi chi tiết đều có bóng dáng Hà Tương Thần.
Cuối cùng chẳng qua chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ hư huyễn.
Bây giờ mộng tỉnh rồi, anh cũng nên quay về quỹ đạo thuộc về mình.
Ngực không hiểu sao hơi nặng.
Lý Thanh bực bội giơ tay, vỗ mạnh hai cái lên má, giữa mày đầy ảo não.
“Đừng vô dụng thế, Lý Thanh.”
Sau đó anh tắt đèn, ngã xuống giường, trùm chăn kín đầu, ép mình ngủ.
Ngày mai còn rất nhiều việc phải bận.
Bên Lý Thanh đã lên đầy kế hoạch tương lai, hăng hái tràn trề, nhưng thái độ bố mẹ Lý thì hoàn toàn ngược lại.
Con trai từ Đế Đô trở về, niềm vui ban đầu của hai ông bà sớm đã nhạt, giờ trở về bản chất.
Trơ mắt nhìn một con rể rùa vàng bị con mình chọc tức bỏ đi, vốn đã bất mãn.
Bây giờ nghe nói Lý Thanh không những không tự kiểm điểm, còn muốn lăn lộn lên huyện mở quán ăn. Mở quán cũng thôi, quan trọng là còn muốn dọn ra ngoài ở, sự bất mãn trong lòng càng lên tới đỉnh.
Trên bàn cơm, bầu không khí nặng nề.
“Mẹ nói cho con biết, thằng nhóc này đúng là dã tâm lớn rồi! Ở ngoài hơn nửa năm, lòng cũng không thu về được!”
Mẹ Lý gõ đũa vào bát cộp cộp.
“Nhà ở không tốt à? Nhất định phải chạy ra ngoài! Mẹ thấy con bị em con dạy hư rồi! Hai đứa một đứa hai đứa đều chẳng để người ta yên lòng!”
“Nếu con không thích Alpha kia thì mau tìm một cô con dâu an phận sống qua ngày với mẹ… Thật là, Alpha điều kiện tốt như thế con còn không nhìn trúng, sau này còn tới lượt con sao? Sau này có lúc con hối hận!”
Bố Lý bên cạnh cắm đầu ăn cơm, nghe vậy cũng phụ họa.
“Mẹ con nói đúng, tuổi con rồi, nên ổn định lại.”
Lý Thanh mặt không biểu cảm.
May mà sắp đi rồi. Nếu anh ở lại nhà này, ngày nào cũng nghe mấy lời ấy thì mới thật sự hối hận.
Thấy con trai dầu muối không vào, bộ dạng mặc kệ bố mẹ nói gì cũng không đổi, mẹ Lý cũng nổi nóng. Nhưng gào nửa ngày, thấy Lý Thanh vẫn sét đánh không nhúc nhích, cuối cùng bà thua trận.
Bà thở dài, giọng dịu đi đôi chút.
“Thật là… Con muốn mở quán thì mở, bố mẹ cũng không cản. Nhưng sao nhất định phải ra ngoài ở? Nhà rộng thế này còn không đủ con ở à? Con ở nhà, mẹ còn nấu cơm giặt đồ cho.”
Lý Thanh: “Không cần đâu mẹ, con tự nấu được. Nhà thuê gần quán, đi lại tiện.”
Một câu chặn sạch đường nói.
Mẹ Lý bĩu môi, không nói nữa. Bàn ăn rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Một lúc sau, mẹ Lý nhớ tới gì đó, cuối cùng hạ giọng rất nhiều.
“…Thanh Tử, nếu con thật sự không thích Alpha kia thì thôi. Mẹ cũng không nhất định ép con, chẳng qua… khó khăn lắm mới thấy một người tốt, muốn giữ lại cho con thôi.”
Bà dừng một chút, nhìn sắc mặt Lý Thanh.
“Cậu ấy trước đó… thật sự muốn làm chuyện kia với con à?”
Động tác Lý Thanh khựng lại.
Cuối cùng anh không ngẩng đầu, cũng không trả lời, trơn tru gắp một miếng sườn về bát.
“Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi.”
Bố Lý nghe mà mơ hồ: “Cái gì? Hai mẹ con nói gì vậy?”
Không ai trả lời ông.
Lý Thanh ăn cực nhanh, ba hai miếng xử lý hết cơm trong bát, đặt bát đũa xuống, đứng dậy.
“Con no rồi, lên huyện xem tiến độ sửa quán.”
Nói xong, anh không quay đầu đi khỏi gian chính.
Thần sắc hơi bất đắc dĩ.
Lý Thanh biết, mấy lời vừa rồi của mẹ thật ra đã xem như vòng vo xin lỗi, làm hòa với những lời quá đáng trước đó.
Nhưng cái nhà này anh vẫn quyết định dọn.
Bởi vì phần xin lỗi và thiện ý này phần lớn chẳng duy trì được bao lâu.
Có lẽ vì bố mẹ giờ đã lớn tuổi, tinh lực kém, nhiều mặt lực bất tòng tâm, trong lòng cũng thật sự có một chút phản tỉnh.
Nhưng nếu chuyện này xảy ra trước kia, với tính bố mẹ anh, chưa chắc họ đã không đóng gói bán thẳng anh cho Hà Tương Thần.
Càng nghĩ càng khó chịu.
Lý Thanh nhíu mày, lắc mạnh đầu, ném đống suy nghĩ rối loạn sang một bên rồi đi về huyện thành.
…
Dù Lý Thanh nói với mẹ là tới trông sửa chữa, thật ra cũng chẳng có gì cần trông.
Một quán cơm nhỏ, anh cũng không định trang trí màu mè, chủ yếu sạch sẽ đơn giản. Tìm đội thi công hiệu suất cao, chưa tới một tuần là xong.
Trong cửa hàng, hai thợ đang gõ gõ đập đập, bụi bay mù.
Lý Thanh đứng cửa nhìn một lúc, dặn quản đốc vài câu rồi cũng không ở lâu.
Nhà thuê vẫn trống không, hành lý chưa mang sang, nhất thời anh thật sự không biết đi đâu.
Dứt khoát tản bộ tới tiệm trà sữa đối diện cửa hàng, gọi một ly nước chanh, tìm chỗ ngồi.
Từ góc này vừa hay nhìn được toàn cảnh quán nhỏ của mình.
Biển hiệu chưa làm, mặt tiền trống trơn, trông hơi nghèo nàn, nhưng Lý Thanh nhìn lại cảm thấy yên tâm khó tả.
Anh lấy điện thoại, chán chường lướt video ngắn, thời gian cũng chậm rãi trôi.
Khoảng hơn một tiếng sau, vai bỗng bị ai nhẹ nhàng vỗ một cái.
Lý Thanh theo phản xạ ngẩng đầu, lọt vào mắt là một gương mặt hơi quen, anh sững lại.
Người vỗ anh là một phụ nữ mặc váy hoa, tóc dài xõa vai, trông dịu dàng nhã nhặn. Bên tay còn dắt một bé trai khoảng bốn năm tuổi.
Người phụ nữ thấy Lý Thanh nhìn sang, hơi ngượng ngùng vén tóc mai, trong mắt có chút không chắc chắn.
“…Lý Thanh?”
Lý Thanh hoàn hồn, trên mặt cũng nở nụ cười.
“Trương Tuệ? Sao cô cũng ở đây?”
Nghe Lý Thanh gọi chính xác tên mình, Trương Tuệ rõ ràng thở phào, nụ cười cũng chân thật hơn.
Cô nhìn Lý Thanh từ trên xuống dưới mấy lượt, đầy kinh ngạc.
“Tôi dẫn con ra chơi, tiện mua trà sữa. Không ngờ gặp anh ở đây. Anh thay đổi lớn thật, vừa rồi tôi đứng bên kia nhìn lâu lắm mà không dám nhận!”
Lý Thanh cười. Gần đây không ít hàng xóm cũng nói câu này với anh.
“Cũng bình thường thôi.”
Anh thuận miệng đáp, ánh mắt rơi vào bé trai bên cạnh Trương Tuệ. “Đây là con trai cô?”
Cậu bé đầu hổ mặt hổ, đôi mắt to đen láy, rất có thần.
Nó cũng không sợ người lạ, không cần mẹ nhắc, thấy Lý Thanh nhìn sang liền giòn giã gọi.
“Chào anh ạ.”
Một tiếng “anh” khiến Lý Thanh bật cười, nụ cười càng rộng, nhịn không được cười ha hả.
“Ha ha, phải gọi chú.”
Đứa trẻ nghe vậy nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá Lý Thanh một lần, dường như hơi không đồng tình, cuối cùng vẫn đổi cách gọi.
“Chào chú ạ.”
“Ừ, ngoan quá.”
Lý Thanh không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu bé.
Trương Tuệ nhìn tương tác giữa Lý Thanh và con trai, ánh mắt hơi phức tạp.
Cô và Lý Thanh từng là bạn trai bạn gái.
Thậm chí từng tới mức bàn chuyện cưới xin, nhưng sau đó xảy ra vài chuyện nên không thành, từ đó hai người gần như không gặp lại.
Hôm nay bất ngờ gặp lại, cú sốc đối với cô thật sự không nhỏ.
Cũng khó trách con trai cô gọi Lý Thanh là anh.
Trong ký ức, Lý Thanh da ngăm, thân hình săn chắc do làm nông quanh năm, mặc áo ba lỗ quần đùi, chân xỏ dép. Dù ngũ quan thanh tú nhưng từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở nhà quê.
Nhưng Lý Thanh trước mắt, da trắng hơn không ít, người dường như cũng gầy đi, nhưng khí chất hoàn toàn khác.
Anh cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc quần áo vừa vặn, yên tĩnh ngồi đó, mày mắt thư giãn, trông lại có phần tinh tế và ung dung.
Thời gian không những không để lại dấu vết trên người anh, ngược lại giống một con dao khắc, mài ra ánh sáng vốn ẩn bên trong.
Trương Tuệ nhìn giờ, thấy trà sữa vẫn chưa làm xong, dứt khoát ngồi xuống đối diện Lý Thanh, chuẩn bị nói chuyện vài câu.
…
Cùng lúc đó, Đế Đô.
Hứa Sương ngồi trước bàn làm việc, mày nhíu chặt.
Cà phê trên bàn đã lạnh ngắt, cô một ngụm cũng chưa uống.
Bữa tiệc hôm đó vốn cô định đi.
Nhưng nghe nói Hà Tương Thần muốn dẫn Lý Thanh cùng xuất hiện, trong lòng cô liền lộp bộp, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Để tránh chạm mặt Lý Thanh rồi lộ tẩy, cô dứt khoát kiếm cớ không đi.
Kết quả tránh được bữa tiệc, lại vô tình bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó.
Cộng thêm gần đây hơi bận, mãi tới giờ cô mới biết Lý Thanh thế mà đã về quê, còn Hà Tương Thần lại đuổi theo!
Hứa Sương lập tức ngửi thấy một tia bất thường, cho người đi điều tra. Bây giờ đang chờ tin.
“Cốc cốc cốc.”
Cửa văn phòng bị gõ.
“Vào đi.”
Trợ lý đẩy cửa vào, biểu cảm hơi kỳ lạ.
Hứa Sương không có tâm trạng vòng vo, hỏi thẳng: “Bên Lý Thanh với Hà Tương Thần, tình hình thế nào?”
Trợ lý nuốt nước bọt, lén nhìn sắc mặt Hứa Sương một cái, cuối cùng dùng lời ngắn gọn báo cáo kết quả điều tra.
Tóm lại chỉ một câu.
Chuyện Hà Tương Thần lừa người bị lộ, Lý Thanh tức giận về quê. Hà tổng đuổi theo cầu quay lại, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công.
Hứa Sương: …
Biểu cảm cô hơi đông cứng.
Sét đánh giữa trời quang!
Cô từng nghĩ có thể là chuyện xấu, nhưng không ngờ xấu tới mức này!
Đây đâu phải Hà Tương Thần lộ tẩy!
Rõ ràng là tai họa chạy thẳng về phía cô!
Cô lập tức hỏi trợ lý: “Vậy bên Hà Tương Thần có ý gì? Hắn không khai sạch với Lý Thanh rồi chứ? Không lôi cả chuyện của tôi ra luôn chứ?”
✦ Bình luận