Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 207
Lý Thanh mặt không biểu cảm nghe mẹ Lý khen Hà Tương Thần một tràng.
Bố mẹ mình thế nào, mình hiểu rõ nhất.
Mới gặp lần thứ hai đã thân thiết gọi “Tương Thần”? Mẹ anh là kiểu người thân thiện vậy sao? Hiển nhiên không phải.
Lý Thanh ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn mẹ Lý rồi lên tiếng.
“Mẹ nhìn ra anh ta có tiền rồi đúng không?”
Câu vừa dứt, vẻ mặt đang hớn hở của mẹ Lý lập tức biến mất.
Bà đối diện ánh mắt bình tĩnh của Lý Thanh, mắt tránh đi một chút, miệng hé ra, nghẹn mất hai giây mới thiếu tự nhiên dời ánh mắt, khô khan nói: “Được rồi được rồi, mẹ cũng vì tốt cho con.”
Lý Thanh không nói.
Thấy Lý Thanh vẫn lạnh nhạt, không lên tiếng, cứ nhìn mình chằm chằm, chút chột dạ khiến khí thế mẹ Lý xẹp xuống lập tức lại bị kích lên.
Bà đứng thẳng lưng, giọng cũng cao hơn hẳn.
“Con nhìn mẹ kiểu gì? Đúng, mẹ nhìn ra cậu ấy có tiền, thì sao? Có tiền không tốt à?!”
Từ khi Lý Thanh về tới nhà, một bụng lời mẹ Lý tích góp cuối cùng cũng tìm được chỗ trút.
“Thanh Tử, con hai mươi tám rồi! Đến giờ còn chưa có lấy một người yêu. Con có biết hàng xóm láng giềng sau lưng nói nhà mình thế nào không? Nói nhà mình nuôi một đứa con trai mà đến vợ cũng lấy không nổi, sau này tuyệt hậu!”
“Bây giờ khó khăn lắm mới có một người từ Đế Đô tới, người đẹp, điều kiện cũng tốt, chạy xa như vậy tới theo đuổi con, con đừng làm giá nữa! Bố mẹ con đều thấy chẳng có vấn đề gì, con còn vấn đề gì?”
“Điều kiện người ta tốt biết bao! Vừa cao vừa đẹp trai, còn có tiền, lái xe xịn như thế! Nhân lúc người ta còn có ý với con thì đừng giận dỗi nữa, nắm chắc lấy mà sống với người ta cho tử tế! Không thì loại… loại Alpha như thế, sau này còn tới lượt con sao?”
Mẹ Lý càng nói càng thấy mình có lý.
Nói đến cuối thậm chí mang theo mấy phần hận sắt không thành thép, như thể Lý Thanh còn từ chối thì chính là không biết điều đến cực điểm.
Lý Thanh yên lặng nghe, thần sắc không dao động quá lớn, tất cả đều nằm trong dự đoán.
Mẹ anh là người thế nào, từ nhỏ tới lớn, suốt hai mươi tám năm, anh đã nhìn rõ hơn ai hết.
Đợi mẹ Lý cuối cùng ngừng lại thở một hơi, Lý Thanh mới chậm rãi nâng mắt, giọng bình thản.
“…Anh ta suýt cưỡng hiếp con.”
Trong nhà yên tĩnh một thoáng.
Gió thổi qua mái hiên, tạo ra tiếng động khẽ.
Biểu cảm mẹ Lý hơi cứng lại.
Nhưng sự cứng đờ ấy chỉ kéo dài đúng một giây.
Bà nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, thậm chí còn kéo ra một nụ cười, giơ tay phẩy phẩy.
“Ôi trời, người yêu trẻ tuổi đùa giỡn với nhau, làm gì có cưỡng hiếp hay không cưỡng hiếp? Với lại chẳng phải… chỉ là suýt sao? Có thật sự làm gì con đâu.”
“Hơn nữa con là Beta, cũng đâu phải Omega. Làm chuyện đó cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, nhưng Alpha có điều kiện như vậy thì không nhiều! Con phải nắm cho chắc, qua làng này là không còn quán ấy nữa đâu.”
Lý Thanh không nói.
Dù từ lâu đã biết mẹ mình là người thế nào, nhưng khi chính tai nghe mẹ ruột nói ra những lời ấy, Lý Thanh vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Lười tức giận.
Lý Thanh hít sâu một hơi.
Anh không định phí lời nữa.
Nhìn mẹ Lý, anh trực tiếp đưa ra tối hậu thư.
“Con không thể đi với anh ta, cũng sẽ không quay lại với anh ta nữa. Mẹ cũng đừng tính toán gì khác.”
Nói xong, Lý Thanh quay người, chuẩn bị tìm chút việc khác làm trong gian chính. Bây giờ anh một câu cũng không muốn nói thêm.
Mẹ Lý thấy anh dầu muối không vào, tức tối đi theo sau lải nhải.
“Ôi trời, sao con cứ không biết điều thế? Mẹ còn hại con được à? Sau này con làm sao tìm được người tốt hơn thế? Nghe mẹ khuyên một câu…”
Lý Thanh coi như không nghe, đi thẳng tới góc tường, cầm cây chổi cũ lên định quét lại sân một lần nữa.
Thấy bộ dạng ấy, mẹ Lý cũng không đi theo nữa.
Bà biết tính con mình ngang như trâu. Dù bà nói gì thêm, thằng bé chắc cũng chẳng chịu mở miệng.
Khuyên không được, mẹ Lý cũng thôi, quay người lẩm bẩm oán trách. Giọng không lớn nhưng đủ để Lý Thanh nghe thấy.
“Nói gì con cũng không thích nghe, có thể trách mẹ sốt ruột sao? Hồi đó con nghe lời, sớm cưới Tiểu Tuệ ở làng bên thì giờ con cái đã chạy đi mua nước tương được rồi, đâu còn đống chuyện rắc rối này?”
“Còn con em con nữa, cũng chẳng biết về thăm nhà. Nuôi bao nhiêu năm, đúng là sói mắt trắng! Hồi đó nếu con nghe lời bố mẹ, để nó…”
“Choang!”
Mẹ Lý im bặt.
Lý Thanh mạnh tay đặt chiếc cốc tráng men xuống bàn gian chính, nước trong cốc bắn ra, văng đầy mặt bàn.
Ánh mắt hiếm khi lạnh đến vậy.
Mẹ Lý bị ánh mắt ấy dọa giật mình, lùi nửa bước, trong mắt đầy khó tin.
Lý Thanh lạnh mặt, lồng ngực phập phồng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì.
Bây giờ anh không thể thở chung một không gian với mẹ Lý.
Anh quay người ra khỏi gian chính, quét mắt quanh sân, muốn tìm chút việc làm, tránh xa nơi này.
Nhưng việc sáng nay cần làm đã xong từ lâu.
Nghĩ một lát, Lý Thanh nhìn sang bên kia.
Khoảng đất trống cạnh sân vốn đỗ hai chiếc máy kéo nhà anh, giờ chỉ còn một chiếc Đại Mỹ.
Chiếc Tiểu Hồng vừa được sơn lại trong thành phố đã không thấy bóng dáng, chắc bố anh lái xuống ruộng rồi.
Vừa sửa xong đã lập tức dùng, bố anh đúng là biết chọn đồ tốt mà xài.
Lý Thanh đi tới chiếc Đại Mỹ đầy bùn và vết xước, giơ tay vỗ thân xe.
Giây sau liền lật người trèo lên ghế lái.
Lại lên huyện, tiện nâng cấp Đại Mỹ luôn.
Tranh chấp giữa hai mẹ con tuy gây chút sóng gió nhưng rất nhanh lại trở về bình lặng, không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường.
Chỉ có điều Hà Tương Thần trở thành NPC cố định, sét đánh cũng không đổi của nhà Lý Thanh.
Mỗi sáng, trời vừa tờ mờ, chiếc xe đắt tiền ấy sẽ đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà, sau đó Hà đại thiếu gia cũng đúng giờ có mặt.
Lý Thanh bực mình, nhưng cũng chẳng làm gì được Hà Tương Thần, dứt khoát mặc kệ trước.
Anh vốn tưởng loại đại thiếu gia từ nhỏ được chiều như Hà Tương Thần, ở nông thôn ba năm ngày, hết mới mẻ rồi kêu khổ, tự nhiên sẽ bỏ đi.
Kết quả Lý Thanh nghiêm trọng đánh giá thấp độ cố chấp của Hà Tương Thần.
Người này đã quyết tâm, nhất định lì tới cùng, cắn lấy Lý Thanh không buông.
Cho gà ăn, hắn tới.
Cho lợn ăn, hắn theo.
Xuống ruộng, hắn cũng đòi góp vui.
Lý Thanh đi đâu hắn theo đó, đuổi cũng không được, không lúc nào không quấy rầy Lý Thanh.
Còn bố mẹ Lý thì đã sớm bị đạn bọc đường của Hà Tương Thần công phá hoàn toàn, cả ngày “Tương Thần” “Tương Thần”, thân thiết như con ruột.
Lý Thanh phiền tới mức không chịu nổi, nhưng cũng bất lực.
Cứ vậy, ngày qua ngày.
Lý Thanh trơ mắt nhìn Hà Tương Thần từ một thiếu gia thành thị tay chân không động, ngũ cốc chẳng phân biệt nổi, nhanh chóng tiến hóa thành tay làm nông khá cừ.
Lái máy kéo còn sắp giỏi hơn anh!
Bây giờ Hà Tương Thần thậm chí bắt đầu nghiên cứu công thức cám lợn.
Rõ ràng là dáng vẻ muốn lì ở đây không đi, nhìn đến mí mắt Lý Thanh giật liên hồi!
Mà mẹ anh lại càng không nỡ nhìn!
Mẹ Lý đã hoàn toàn quên lời giải thích của Lý Thanh, vẫn thân thiết với Hà Tương Thần.
Chỉ cần Hà Tương Thần có mặt, nếp nhăn trên mặt mẹ Lý cũng cười nở hoa, hỏi han ân cần, nhiệt tình đến mức Lý Thanh cũng thấy mất mặt.
Đây là thờ Thần Tài à.
Nhìn hết mọi chuyện, sự bực bội trong lòng Lý Thanh tăng lên từng ngày.
Cuối cùng, anh nhịn không nổi nữa.
Chiều tối, bố Lý lái máy kéo sang làng bên làm việc, mẹ Lý bận trong bếp, trong sân chỉ còn anh và Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần vừa giúp sửa đoạn hàng rào hơi lỏng ở góc sân, đang phủi bụi trên tay. Vừa quay người đã đối diện ánh mắt trầm tĩnh của Lý Thanh.
“Anh định khi nào đi?” Lý Thanh vào thẳng vấn đề.
Nụ cười Hà Tương Thần cứng mất một chút, sau đó lại khôi phục vẻ ôn hòa, nhìn Lý Thanh.
“Anh tha thứ cho tôi rồi?”
Lý Thanh mặt không biểu cảm: “Chuyện này không liên quan tha thứ hay không.”
Hà Tương Thần mím môi: “Anh vẫn không tin tôi sao?”
Lý Thanh xoa mi tâm, hít sâu một hơi.
“Tôi đã tin anh rồi, nhưng dù tin anh cũng không có nghĩa tôi phải yêu đương với anh. Tôi không muốn quay lại. Nhìn thấy anh tôi khó chịu, anh hiểu không?”
Lý Thanh không nói dối. Đừng nhìn bình thường anh nói chuyện với Hà Tương Thần không khách sáo thế nào, thật ra đều là cố chống đỡ dũng khí.
Trong lòng anh vẫn hơi sợ Hà Tương Thần tức giận, nổi nóng với anh, rồi làm ra chuyện gì đó…
Thần sắc Hà Tương Thần khựng lại, nhanh chóng ảm xuống. Hắn cụp mắt, nhìn vừa mất mát vừa đáng thương.
“…Cũng không sao… Vậy anh định khi nào về Đế Đô?”
“Tôi không tới Đế Đô nữa. Đây là nhà tôi, sau này tôi ở đây.”
Hà Tương Thần sững người.
“Vậy tôi thì sao?”
“Anh nên thế nào thì cứ thế ấy.”
Lý Thanh: “Hà Tương Thần, tôi không rảnh chơi trò thiếu gia với anh.”
Nghe vậy, giọng Hà Tương Thần lập tức kích động.
“Tôi cũng đâu ở đây làm thiếu gia! Việc cần làm tôi đều làm rồi. Có người giúp nhà anh làm việc, anh còn không hài lòng sao? Dì rất vui mà.”
Nhắc tới mẹ mình là Lý Thanh nổi nóng.
“Mẹ tôi vui?”
Anh cười lạnh, không chút lưu tình chọc thủng lớp giấy cửa sổ.
“Bà ấy vui không phải vì anh tới giúp làm việc, mà vì bà ấy nhìn ra anh có tiền!”
Hà Tương Thần nghe xong khó hiểu: “Thì sao?”
Lý Thanh: “??”
“Bà ấy coi anh là kẻ ngốc nhiều tiền, anh không nhìn ra à?” Lý Thanh nghiến răng hỏi.
Hà Tương Thần: “Vậy tôi làm kẻ ngốc nhiều tiền cho anh.”
Lý Thanh: “…”
“Anh có thể bình thường một chút không?”
“Tôi rất bình thường mà.” Hà Tương Thần vô tội.
Lý Thanh cảm giác huyết áp sắp nổ tung.
Nhưng Hà Tương Thần thật lòng thật dạ.
Với nhãn lực của hắn, sao có thể không nhìn ra chút tính toán trong mắt mẹ Lý khi nhìn mình?
Nhưng hắn không quan tâm, thậm chí vui còn không kịp.
Không sao mà!
Ham tiền thì ham tiền thôi. Xem mắt còn phải so điều kiện, có tiền chính là ưu thế của hắn!
Vậy nên mấy ngày này hắn không chỉ không chọc thủng, thậm chí còn cố ý vô tình “vô ý” thể hiện tài lực trước mặt mẹ Lý.
Hiệu quả cực kỳ nổi bật.
Đàn gảy tai trâu.
Trong đầu Lý Thanh chỉ còn bốn chữ này.
Anh phát hiện mình không thể giao tiếp với Hà Tương Thần nữa. Nói thêm có khi bị chọc tức chết thật.
“Đồ thần kinh!”
Lý Thanh buông một câu chửi, quay người bỏ đi, không muốn nói thêm với Hà Tương Thần lấy một câu.
Cuộc giao tiếp tuyên bố thất bại hoàn toàn.
Thế nhưng sau khi giao tiếp thất bại, kéo dài cứng rắn hơn nửa tháng, Hà Tương Thần dường như cuối cùng cũng tới giới hạn.
Liên tiếp mấy ngày hắn không tới nhà Lý Thanh nữa.
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba…
Liên tục ba ngày không thấy Hà Tương Thần.
Trong lòng Lý Thanh bỗng hụt mất một mảng.
Anh đứng trong sân, chuồng gà vang tiếng cục tác, chuồng lợn vẫn ụt ịt không ngừng, mọi thứ trở về dáng vẻ ban đầu.
Không hiểu sao lại có cảm giác mất mát.
Nói thật, những ngày Hà Tương Thần ở nhà anh, ngoài việc phiền người, quả thật mọi thứ khác đều làm không chê vào đâu được.
Lý Thanh cũng thật sự sợ nếu Hà Tương Thần ở thêm, trái tim không có tiền đồ của mình sẽ thật sự mềm xuống mất.
Bây giờ tốt rồi, Hà Tương Thần bỏ cuộc.
Lý Thanh vừa hụt hẫng, vừa thở phào một hơi dài.
May mà hắn đi rồi.
Nếu không, e là mình thật sự giẫm lại vết xe đổ.
Hà Tương Thần rời đi là giải thoát với Lý Thanh, nhưng với bố mẹ Lý thì chẳng khác sét đánh giữa trời quang.
Một con rể rùa vàng lớn như thế cứ vậy bay mất.
Đặc biệt là mẹ Lý, những ngày này nhận trọng điểm công lược của Hà Tương Thần, trong lòng sớm đã xem hắn là con rể tương lai chắc như đinh đóng cột. Giờ người vừa đi, bà còn khó chịu hơn ai hết.
Trên bàn cơm tối, bầu không khí nặng nề.
Mẹ Lý đảo cơm trong bát. Trước đây biết Lý Thanh không thích nên không nói, giờ Hà Tương Thần đi rồi, cuối cùng không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm.
“Con nói xem sao con cứng đầu thế? Tương Thần người ta tốt biết bao, để tâm tới con như vậy, từ Đế Đô xa thế chạy tới, con cứ thế chọc người ta bỏ đi!”
“Sau này con đi đâu tìm được điều kiện tốt như vậy? Mẹ nói cho con biết, Thanh Tử, đời này con nhất định sẽ hối hận!”
Bố Lý bên cạnh cũng vừa thở dài vừa phụ họa.
“Đúng đấy, bố thấy đứa nhỏ kia thật lòng, người cũng chăm chỉ. Mẹ con nói đúng, qua làng này là chẳng còn quán ấy nữa.”
Hiển nhiên mẹ Lý cũng không ít lần phổ cập cho bố Lý chuyện Hà Tương Thần nhiều tiền thế nào.
Lý Thanh mặt không biểu cảm nghe, tai trái vào tai phải ra, không nói một lời, chỉ cắm đầu nhét cơm vào miệng.
Hối hận?
Anh sẽ không hối hận.
Thật ra một nguyên nhân quan trọng khác khiến anh đuổi Hà Tương Thần đi chính là bố mẹ mình.
Sự phồn hoa của Đế Đô từng làm anh hoa mắt, khiến anh quên mất mình thật ra không phải con công trong đó, mà chỉ là con sẻ tạm thời bay ra từ khe núi.
Bỏ qua phẩm chất cá nhân của Hà Tương Thần, giữa họ trước giờ vẫn tồn tại chênh lệch thân phận và địa vị.
Trước đây anh ở bên Hà Tương Thần vì cảm thấy hoàn cảnh của hắn thê thảm.
Ở một phương diện nào đó, điều đó đã kéo thấp tầng lớp của Hà Tương Thần, khiến anh tưởng mình có thể chạm tới.
Nhưng hiện thực là Hà Tương Thần từ đầu tới cuối vẫn đứng ở tầng cao nhất.
Hắn chỉ hơi khom người, giả vờ đi xuống phía dưới, muốn trở về chỉ cần đứng thẳng lưng là xong.
Còn anh thì sao?
Anh là Beta ở thôn núi, một người bình thường đâu đâu cũng có. Ngay cả lúc Hà Tương Thần còn chấp nhất với anh đã có thể đối xử với anh như thế.
Với phẩm chất con người như vậy, đợi Hà Tương Thần chán rồi, mình sẽ ra sao?
Bộ dạng vặn vẹo âm u của Hà Tương Thần thoáng hiện trong đầu Lý Thanh.
Lý Thanh nuốt nước bọt, tăng tốc ăn cơm.
Mặc kệ bố mẹ lải nhải, trong lòng anh tính toán.
Dã tâm của anh, phải đưa lên lịch rồi.
✦ Bình luận