Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 206
“Nhưng tôi lại không thể ép anh làm gì, cho nên vẫn luôn nhịn. Hôm đó biển tinh thần bạo động, tôi hơi không khống chế được suy nghĩ ấy.”
“Ở bữa tiệc cũng vậy. Tôi, tôi trước giờ vẫn sợ dọa anh nên không dám nói. Thật ra… tôi chỉ muốn chơi với anh vài… trò khác lạ, kích thích một chút…”
“Nhưng tôi sợ anh không chấp nhận nên vẫn nhịn không nhắc. Đến lúc biển tinh thần xảy ra vấn đề, ý nghĩ đó mới không kìm được.”
“Tôi dọa anh, thuộc kiểu… sở thích tình dục, không phải muốn đùa giỡn anh… Có thể cũng có một chút, nhưng không phải kiểu ‘đùa giỡn’ mà anh nghĩ!”
Lý Thanh: ??!!
Lý Thanh cúi đầu, xách thùng cám lợn tiếp tục bước về phía trước, hoàn toàn không muốn để ý Hà Tương Thần.
Anh vốn tưởng Hà Tương Thần nói gì cũng vẫn là mấy lời cũ, không ngờ lần này lời phun ra lại kinh thế hãi tục như vậy!
Lý Thanh đột ngột quay đầu nhìn hắn, mắt trợn to.
Anh có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?!
Sau khi đã nếm đủ khổ vì nói dối, đại thiếu gia bây giờ thành thật đến đáng sợ. Não yêu đương điên cuồng mọc da mọc thịt, đè bẹp lý trí, lời nào nên nói hay không nên nói đều dốc sạch ra ngoài.
“…Tôi không cố ý dọa anh. Tôi chỉ là… chỉ là thấy bộ dạng anh sợ hãi đặc biệt đáng yêu, nhất là trong loại không gian tối, nhỏ và kín ấy. Anh tự mình không ngửi thấy đâu, anh càng sợ thì càng thơm!”
Lần này Lý Thanh thật sự muốn đánh người, tay xách thùng còn run lên.
Toàn lời hổ báo gì thế này!
Tai anh nhanh chóng đỏ bừng, từ cổ lan thẳng lên má, không biết là tức hay xấu hổ.
“Anh câm miệng đi!” Lý Thanh cuối cùng không nhịn nổi, hạ giọng gầm lên: “Anh, anh đúng là không biết xấu hổ!”
Giữa ban ngày ban mặt mà phun lời cuồng ngôn!
Hà Tương Thần nghe anh có vẻ nổi giận, còn tưởng Lý Thanh không tin mình, lập tức cuống lên, bước tới một bước, vô cùng thành thật!
“Là thật! Những gì tôi nói đều là thật! Tôi chính là muốn chơi với anh một vài…”
“Anh nói nhỏ thôi!”
Hồn Lý Thanh suýt bay mất!
Anh hoảng hốt nhìn quanh, mắt đảo liên tục, sợ một góc nào đó đột nhiên chui ra ông chú hay bà thím hàng xóm.
Đây là nông thôn đấy!
Ở đây chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hôm sau phiên bản thêm mắm dặm muối đã có thể truyền khắp mười dặm tám làng.
Hà Tương Thần ở đây vài ngày rồi phủi mông rời đi, hoàn toàn có thể không cần mặt mũi.
Nhưng còn anh? Anh phải sống lâu dài ở đây! Anh còn cần thể diện!
“Anh bị bệnh à!”
Lý Thanh tức tối mắng một câu, quay người bỏ đi, cố vứt cái phiền phức lớn này lại.
Nhưng sao Hà Tương Thần có thể bị anh bỏ lại được.
Đại thiếu gia chân dài, vài bước đã đuổi kịp, bám sát không rời. Cái miệng nhỏ như gắn mô-tơ, líu lo không ngừng, càng nói càng thành thật, càng nói càng cụ thể, chỉ thiếu mỗi việc báo cáo chi tiết từng bước muốn cùng Lý Thanh lăn giường ra sao.
“…Thật ra tôi có rất nhiều đồ, kiểu nào cũng có. Vốn tôi định từ từ thôi, tìm cơ hội để anh từng chút từng chút chấp nhận, ai ngờ…”
Lý Thanh nghe cũng không dám nghe, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Anh tăng tốc, bước nhanh xông vào chuồng lợn bên cạnh.
Hà Tương Thần theo sát phía sau, cũng xông vào, miệng vẫn tiếp tục thú nhận.
“Tôi thật sự không đùa giỡn anh. Chỉ là sở thích của tôi hơi đặc biệt thôi, nhưng tôi chỉ như vậy với anh…”
“Rầm!”
Lý Thanh không muốn nghe đống rác màu vàng của hắn, chỉ muốn mau làm xong việc trong tay. Anh lao tới máng ăn, chẳng nghĩ ngợi, mạnh tay đổ cả thùng cám lợn vào.
Dùng sức quá mạnh, cám lợn sền sệt trộn lá rau lập tức bắn tung tóe lên cao.
Không lệch không chệch, vừa hay dính đầy người Hà Tương Thần đang theo sát phía sau.
Được rồi, lần này thế giới yên tĩnh.
Hà Tương Thần im miệng.
Hắn cứng đờ tại chỗ, cúi đầu nhìn bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người, lúc này đang treo mấy lá rau nát, bên dưới còn nhỏ tong tong thứ nước màu nâu.
Trên gương mặt tuấn tú cũng dính vài chấm.
Đại thiếu gia im lặng.
Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, trong mắt đầy khiếp sợ và tủi thân.
Cuối cùng vẫn thốt ra mấy chữ.
“…Những gì tôi nói đều là thật.”
Lồng ngực Lý Thanh phập phồng. Nhìn bộ dạng Hà Tương Thần, biểu cảm trên mặt anh đủ màu đủ sắc, vô cùng đặc sắc.
Anh há miệng, muốn mắng gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu mắng từ đâu.
Một lúc lâu sau mới nói:
“…Bây giờ tôi thật sự tin đầu óc anh có vấn đề rồi.”
Hà Tương Thần: “…”
Cuối cùng, trò hề này kết thúc bằng việc Hà Tương Thần bị Lý Thanh đen mặt đuổi về khách sạn thay quần áo.
Nhìn chiếc xe xám xịt rời đi, thần kinh Lý Thanh cuối cùng mới thả lỏng được chút.
Anh xông vào gian chính, cầm bình nước lạnh lên, ghé miệng bình tu liền mấy ngụm, cuối cùng mới bình tĩnh hơn.
Người thì bình tĩnh rồi, nhưng trong đầu lại mất kiểm soát lặp đi lặp lại mấy thứ “rác vàng” Hà Tương Thần vừa nói.
“Rầm!”
Hai má Lý Thanh “bùng” một cái nóng ran. Vừa bực vừa xấu hổ, anh đấm mạnh xuống bàn.
Hạ lưu! Bẩn thỉu!
Sao hắn có thể mặt dày nói ra những lời như thế! Đồ lưu manh chết tiệt!
Sống hai mươi tám năm, đây là lần đầu anh gặp loại người này!
“Thanh Tử?”
Giọng mẹ Lý truyền từ cửa bếp. Bà cầm một bó rau xanh, thò đầu ra nhìn quanh sân, không thấy Hà Tương Thần, hơi khó hiểu hỏi.
“Ơ, Tương Thần đâu? Đi đâu rồi?”
Nghe cách gọi thân mật này, lửa giận trong Lý Thanh lập tức bùng lên lần nữa.
Anh ngẩng mắt nhìn mẹ mình, biểu cảm lạnh xuống, bình tĩnh gọi: “Mẹ.”
Tối qua bố mẹ đã ở trong phòng nghe lén, anh biết.
Nếu đã vậy, mẹ anh không thể không biết giữa anh và Hà Tương Thần có mâu thuẫn.
Nhưng thái độ hiện tại lại như hoàn toàn không có chuyện gì.
Bị anh gọi nghiêm túc như vậy, mẹ Lý đối diện ánh mắt con trai, nụ cười trên mặt cũng trở nên thiếu tự nhiên.
Bà đặt bó rau sang bên, đi tới, cuối cùng phất tay.
“Được rồi được rồi, đừng nhìn mẹ kiểu đó, thật là…”
Mẹ Lý dừng lại, thăm dò hỏi: “Cậu ấy là người yêu con quen ở Đế Đô đúng không?”
Dù Lý Thanh nói là đồng nghiệp cũ, nhưng mẹ Lý liếc mắt một cái đã thấy không bình thường.
Lý Thanh nhìn bà, môi mím thành một đường, buồn bực trả lời.
“…Vâng, nhưng là trước đây. Mẹ, anh ta không phải người tốt, sau này đừng cho anh ta vào nhà nữa.”
Ai ngờ mẹ Lý nghe xong lập tức phất tay, đầy vẻ không đồng tình.
“Ôi trời, con nói gì thế! Người yêu trẻ tuổi cãi nhau chút chẳng phải rất bình thường sao? Làm gì nghiêm trọng như vậy!”
“Với lại,” mẹ Lý nhìn con trai từ trên xuống dưới, giọng trở nên tận tình khuyên bảo: “Người ta đẹp trai thế, nhìn cũng có tinh thần, còn đặc biệt từ tận Đế Đô xa như vậy chạy tới tìm con. Có chuyện gì không thể nói rõ với nhau? Con đừng giận dỗi cậu ấy nữa.”
“Mẹ với bố con đều bàn rồi, Alpha nam cũng không sao. Chỉ cần hai đứa thật lòng sống với nhau, bố mẹ không có ý kiến. Mẹ thấy đứa Tương Thần này khá tốt.”
✦ Bình luận