Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 205
Lý Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hoang đường.
Anh thậm chí còn nghi mình chưa tỉnh ngủ.
Hà Tương Thần mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu hoàn toàn lạc lõng với xung quanh, đứng trong chuồng gà nhà anh nồng nặc mùi, tay bưng một cái chậu nhựa cũ đã sứt miệng, trên mặt mang nụ cười.
Đang cho gà ăn?
Thấy hai người còn nói chuyện vui vẻ, Lý Thanh cuối cùng không nhịn nổi.
“Anh sao lại ở đây!”
Nghe tiếng, hai người bên chuồng gà đồng loạt quay đầu.
Hà Tương Thần nhìn thấy Lý Thanh, con ngươi khẽ rung một cái, sau đó lập tức nở nụ cười ôn hòa thân thiện, giọng nhẹ nhàng chào hỏi.
“Lý Thanh, chào buổi sáng.”
Hỏi một đằng đáp một nẻo.
Gân xanh trên trán Lý Thanh giật giật.
Anh vừa định tiến lên tiếp tục chất vấn thì mẹ Lý bên cạnh đã lên tiếng trước, giọng đầy khen ngợi.
“Ôi trời, Thanh Tử, cuối cùng con cũng dậy! Nhìn xem mấy giờ rồi, Tương Thần người ta sáng sớm đã qua giúp việc, đúng là đứa trẻ siêng năng!”
Biểu cảm Lý Thanh co giật hai cái, một hơi nghẹn trong ngực, lên không được xuống không xong.
Siêng năng? Hắn á?
Mẹ Lý như hoàn toàn không nhận ra bộ dạng nuốt phải ruồi của con trai, cười híp mắt nói tiếp: “Con dậy rồi thì tốt, mau lại đây làm cùng! Trong nhà còn nhiều việc lắm!”
Trong lòng có mười nghìn câu muốn nói, Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần mấy giây. Đối phương đáp lại bằng một nụ cười thuần lương hoàn mỹ.
Cuối cùng anh không nói gì nữa, bực bội quay đầu vào nhà.
Thay đồ ngủ, mặc quần áo làm việc, Lý Thanh lại bước ra.
Anh chẳng thèm nhìn Hà Tương Thần ở sân sau lấy một cái, đi thẳng sang đầu kia sân.
Chuồng gà anh không muốn tới. Hà Tương Thần thích cho gà ăn như vậy thì cứ để hắn cho thỏa thích, anh đi cho lợn ăn.
Nhưng Lý Thanh mặc kệ người ta, người ta lại cứ thích sáp tới.
Hà Tương Thần ba hai cái rắc hết số bắp vụn còn lại trong chậu, lại nhiệt tình trò chuyện với mẹ Lý vài câu, nhanh chóng kết thúc “đại công việc” cho gà ăn, chuyển chiến tuyến sang chỗ Lý Thanh.
Lý Thanh đang ngồi xổm dưới đất, dùng muôi sắt lớn vất vả trộn cám lợn.
Một bóng người từ bên cạnh đi tới.
Không cần ngẩng đầu anh cũng biết là ai.
“Có cần giúp không?”
Lý Thanh không ngẩng đầu, buồn bực đáp: “Không cần.”
Hà Tương Thần cũng không thấy ngại, cứ đứng bên cạnh nhìn Lý Thanh làm.
Đại thiếu gia hiển nhiên là lần đầu nhìn thấy cảnh thế này, cái gì cũng thấy mới lạ. Thấy Lý Thanh trộn xong cám, đứng lên chuẩn bị xách thùng tới chuồng lợn, Hà Tương Thần lập tức ân cần chìa tay.
“Để tôi xách giúp.”
Lý Thanh nghiêng người tránh, lạnh mặt: “Không cần, tôi tự làm.”
Anh xách thùng, vòng qua Hà Tương Thần, bước nhanh về phía chuồng lợn.
Hà Tương Thần nhìn bóng lưng anh cũng không giận, cứ lẽo đẽo theo sau.
Tối qua sau khi Lý Thanh ngả bài, Hà Tương Thần bị một loạt lời tấn công của anh làm tâm trạng tụt xuống đáy, co lại trong khách sạn emo nửa ngày.
Về những chuyện xảy ra trong vụ bắt cóc khi đó, từ đầu tới cuối hắn thật sự đều hối hận, bao gồm cả chuyện lợi dụng việc đó để tỏ tình.
Ngày ấy sau khi tỏ tình xong bước ra khỏi cửa, thật ra hắn đã hối hận ngay. Nhưng lời đã nói ra, hắn cũng không còn dũng khí quay lại thú thật với Lý Thanh. Cộng thêm trong lòng vốn có chút may mắn nên cứ kéo dài như vậy.
Kết quả càng kéo càng nhận ra chuyện này là một quả bom hẹn giờ, lại càng không dám thú nhận.
Cuối cùng mới thành kết quả hôm nay.
Nhưng Hà Tương Thần khó chịu thì khó chịu, biết sai thì biết sai, muốn hắn cứ thế bỏ cuộc là chuyện không thể.
Vậy nên ngủ chập chờn mấy tiếng xong, sáng sớm hắn đã xuất phát chạy tới lần nữa.
Ở bên nhau hơn nửa năm, Hà Tương Thần vẫn hiểu Lý Thanh đôi chút. Hắn phải ngày nào cũng tới lộ mặt, tới quấy rầy Lý Thanh mới được, nếu để lâu, cái đầu này của Lý Thanh biết đâu thật sự sẽ mặc kệ hắn.
Còn với Lý Thanh, việc này đúng là quấy rầy thuần túy.
Đại thiếu gia biết cái quái gì việc đồng áng. Nói là đứng bên giúp, thật ra chỉ là một cái chướng ngại di động, toàn vướng tay vướng chân.
Vốn chỉ cần nhìn gương mặt này tâm trạng Lý Thanh đã tệ. Bây giờ người kia còn thỉnh thoảng cố giúp một tay, kết quả chỉ toàn làm rối, tâm trạng anh càng xấu hơn.
Anh đi tới chuồng lợn đầu tiên, đổ cám vào máng. Mấy con lợn béo lập tức ụt ịt xúm lại, chúc đầu ăn ngấu nghiến.
Lý Thanh dựa vào hàng rào chuồng, nhìn lợn, nhất quyết không nhìn người bên cạnh.
Hà Tương Thần đứng bên, bắt chước anh tựa lên hàng rào, nghiêng đầu, ánh mắt vẫn luôn rơi trên mặt Lý Thanh.
“Không khí ở đây rất tốt.”
Lý Thanh không để ý.
“Mấy con lợn kia nhìn ăn khỏe thật.”
Không khỏe bằng anh đâu.
Lý Thanh tiếp tục mặc kệ.
Hà Tương Thần cũng chẳng để ý việc anh không trả lời, cứ tự mình nói tiếp.
Lý Thanh như bị làm phiền tới mức chịu hết nổi, cuối cùng quay đầu, liếc vào trong nhà. Thấy mẹ Lý không ở đó mới lạnh mặt nhìn thẳng Hà Tương Thần.
“Anh lại chạy tới làm gì? Tối qua tôi nói còn chưa đủ rõ sao?”
Hà Tương Thần cụp mắt, hàng mi đổ bóng dưới mắt, nhìn có mấy phần đáng thương.
“Nói rất rõ… nhưng tôi phản đối.”
Lý Thanh: “??”
Thấy Lý Thanh cau mày, Hà Tương Thần lập tức nói:
“Về chuyện camera giám sát, tôi thừa nhận là lỗi của tôi, nhưng anh còn nhớ hôm đó tôi nói gì không? Lúc tôi ở trong căn phòng kia, triệu chứng của tôi gần giống với lúc ở bữa tiệc, tôi…”
“Được rồi.”
Lý Thanh trực tiếp cắt ngang.
“Anh đừng lôi thiết lập gì đó ra nói với tôi nữa. Anh cũng vất vả thật đấy, vì lừa tôi mà ngay cả một giới tính phụ cũng tự bịa ra được. Hôm đó tôi suýt nữa tin chuyện ma quỷ của anh!”
“Hà Tương Thần, nhà anh có cả một công ty lớn như vậy, không bận sao? Tại sao cứ phải bám lấy một mình tôi không buông?”
Lý Thanh càng nói càng bực.
Ngẩng mắt thấy trên mặt Hà Tương Thần lộ vẻ mất mát và tổn thương, tim anh cũng co lại.
Sau đó mới phản ứng được, mình thế mà còn xót tên lừa đảo chết tiệt này!
Càng bực hơn.
Lý Thanh cau mày, không muốn nhìn gương mặt ấy nữa, xoay người định đi.
“Không phải!”
Hà Tương Thần thấy vậy liền cuống, một tay giữ vai anh.
“Chuyện này tôi thật sự không lừa anh! Lúc đó tôi có hành vi quá khích như vậy thật sự là vì giới tính phụ của tôi ảnh hưởng! Tôi thật sự là Enigma!”
“Hôm đó chẳng phải anh cũng phát hiện sao, pheromone của tôi khác pheromone Alpha bình thường? Khả năng khống chế đó cũng chỉ là không có tác dụng với anh thôi! Anh không tin thì tôi có thể lập tức tìm một người tới thử cho anh xem!”
Lý Thanh lười để ý, gạt tay Hà Tương Thần ra, xách thùng cám thứ hai đi tới chuồng lợn tiếp theo.
Hà Tương Thần cũng không dám giữ mạnh nữa. Thấy anh đi, hắn vội theo sau.
“Tôi thừa nhận, tôi làm ra hành vi quá khích như vậy đúng là có phần do tiềm thức tác động, nhưng… nhưng tôi như thế cũng có nguyên nhân!”
“Lý Thanh, trước khi tỏ tình với anh, tôi đã muốn ở bên anh rồi. Nhưng lúc ấy chúng ta mới quen không lâu, anh lại nói anh không thích Alpha, cũng không thích đàn ông, tôi hơi sốt ruột.”
✦ Bình luận