Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 204
Tủi thân và mệt mỏi cùng lúc ập tới, trước mắt Hà Tương Thần từng trận tối sầm.
Đại thiếu gia tủi thân muốn chết.
Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, trên dưới cả nhà chẳng có ai không chiều hắn.
Bây giờ hắn hạ mình, lật đật chạy tới nơi này, kết quả lại dán mặt nóng vào mông lạnh.
Rõ ràng hôm kia hai người còn nói chuyện đàng hoàng, sao đột nhiên lại thành thế này?
Mũi Hà Tương Thần bỗng cay xè, vành mắt nóng lên.
Cảm giác mọi ấm ức cả đời đều ăn đủ chỗ Lý Thanh.
Ánh sáng trong sân rất tối, đèn từ gian chính không chiếu rõ được vành mắt ửng đỏ của hắn, nhưng giọng khàn khàn thì bóng tối không che nổi.
“Tôi tới tìm anh là vì anh đột nhiên bỏ đi, không định làm gì cả.”
“Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? Những gì cần nói tôi cũng nói rồi, tôi cũng xin lỗi anh rồi… Những chuyện tôi đã làm thật sự không thể tha thứ đến thế sao? Dù anh vẫn còn giận thì anh, anh cũng không đến mức cứ thế bỏ đi chứ.”
Hà Tương Thần cố hết sức ổn định cảm xúc, không muốn mình trông quá khó coi.
Nhưng dù vậy, cho dù Lý Thanh không nhìn rõ biểu cảm, vẫn có thể nghe ra từ giọng nói…
Hà Tương Thần hình như sắp khóc.
Rốt cuộc vẫn là người mình còn thích.
Hà Tương Thần vừa như vậy, những lời tuyệt tình Lý Thanh lập tức không nói nổi.
Anh nghiến chặt răng, mũi từng trận chua xót, đáy mắt cũng dâng lên hơi nóng.
Nhưng anh không muốn tiếp tục làm trò cười nữa. Hơn nửa năm qua Hà Tương Thần diễn còn chưa đủ sao?
Lý Thanh hít sâu một hơi, cố ép nước mắt trở lại, giọng hơi run.
“Anh không cần giả đáng thương với tôi, tôi sẽ không mắc lừa nữa. Tôi đã xem đoạn camera giám sát rồi. Người bắt cóc tôi khi đó chính là anh, đúng không?”
Nghe tới camera giám sát, Hà Tương Thần bản năng nghĩ ra điều gì đó.
Lòng hắn căng thẳng, nhưng rồi nghe được hiểu lầm của Lý Thanh, hắn sốt ruột bước liền hai bước tới, ra sức lắc đầu.
“Không phải! Không phải tôi bắt cóc anh! Tôi tới cứu anh!”
Thấy Lý Thanh không tin, Hà Tương Thần càng kích động: “Thật đấy! Tôi có thể tìm hắn tới đối chất! Người đó tên Nghiêm Văn Vũ, là hắn làm. Tôi chỉ tới đưa anh ra ngoài!”
Lý Thanh thấy hắn tiến lại thì lùi hẳn một bước lớn, lần nữa kéo giãn khoảng cách hai người.
“Được, chuyện bắt cóc không phải anh, vậy cái tên biến thái kia… là anh chứ?”
Trong sân lập tức chết lặng.
Hà Tương Thần há miệng, nhưng như bị bóp cổ, nửa chữ cũng không nói ra nổi.
Hắn có thể giải thích chuyện Nghiêm Văn Vũ, nhưng không thể phủ nhận những chuyện hạ lưu mình từng làm.
Lần này tới lượt Hà Tương Thần im lặng.
Nhìn bộ dạng ấy, cơn khó chịu trong lòng Lý Thanh lập tức trào lên.
Anh quay mặt đi, lúc mở miệng đã mang theo giọng mũi.
“Lúc anh nhìn tôi biết ơn anh đến mức cảm động rơi nước mắt, rồi nghe tôi nói muốn ở bên anh, anh đang nghĩ gì?”
“Có phải thấy tôi rất buồn cười không?”
“Không phải!”
Hà Tương Thần lập tức lắc đầu.
“Tôi không có! Tôi chưa bao giờ thấy anh buồn cười. Tôi chỉ là, tôi chỉ là thích…”
“Đừng có nói mấy lời đó với tôi!”
Lý Thanh cắt ngang: “Tôi sẽ không nghe anh nói nhảm nữa!”
Anh nhìn Hà Tương Thần, lồng ngực phập phồng, cuối cùng giọng chậm rãi trầm xuống.
“Anh đẹp trai, nhà lại có tiền, còn Beta như tôi ngoài đường đầy ra, anh không nhất thiết cứ phải là tôi.”
“Nếu anh thật sự thấy có lỗi với tôi một chút thì đừng tới tìm tôi nữa. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi chuyện nửa đêm anh trèo tường dọa người như vậy.”
Nói xong, Lý Thanh đi vào nhà, sau đó đứng ngược sáng đối diện Hà Tương Thần.
“Đừng tới nữa, coi như tôi cầu xin anh.”
“Rầm.”
Cửa lớn đóng lại.
Hà Tương Thần cứng đờ tại chỗ.
Hắn đứng giữa sân, ngũ quan vẫn đẹp đến kinh người, quần áo vẫn đắt tiền, nhưng lúc này cả người như phủ một lớp bụi, vừa chật vật vừa ảm đạm.
Hắn cúi đầu, há miệng, im lặng rất lâu mới thì thầm với khoảng không đoạn lời vừa bị cắt ngang.
“…Tôi chỉ là thích anh. Nếu thừa nhận thì lại sợ anh không chịu ở bên tôi nữa. Tôi cảm thấy đó là một cơ hội…”
Lý Thanh không nghe thấy.
Cho dù nghe thấy, có lẽ cũng sẽ không tin.
Đứng cứng hồi lâu, tới khi gió đêm xuyên lạnh quần áo, Hà Tương Thần mới chậm rãi xoay người, đi tới cửa sân, kéo then ra, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngoài sân.
Một chiếc xe đang đỗ trước cửa.
Hà Tương Thần mở cửa xe, lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.
Từ Thích ngồi ghế lái, cuối cùng cũng thấy ông chủ ra, hỏi: “Sếp, tới khách sạn gần nhất sao?”
“…Ừ.”
Giọng này hình như không ổn.
Từ Thích sững lại, vô thức nhìn qua gương chiếu hậu.
Ở ghế sau, mắt Hà Tương Thần đỏ hoe, đáy mắt ánh nước, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.
Từ Thích lập tức thu mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đến thở mạnh cũng không dám.
Lý Thanh đúng là đỉnh thật.
Không dám nói thêm một câu, anh ta nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi thôn Lý.
Trong nhà.
Lý Thanh tựa vào tấm cửa, nghe tiếng động cơ xe bên ngoài từ gần dần xa.
Vừa trải qua một trận tranh cãi, cả người lẫn tinh thần đều kiệt sức.
Lý Thanh đi tới bàn, rót cho mình một cốc nước lạnh, ngửa đầu uống cạn.
Uống xong lại liếc thấy cửa phòng bố mẹ không đóng kín, chừa một khe nhỏ. Bên trong tối om không bật đèn, nhưng Lý Thanh biết hai ông bà chắc chắn đã nghe lén.
Tâm trạng vốn phiền muộn càng thêm hỗn loạn.
Lý Thanh không muốn giải thích gì, giả vờ không thấy khe cửa, quay người về phòng mình.
Đóng cửa phòng, Lý Thanh ngã vật xuống giường.
Anh nhìn trần nhà tối đen, khóe mắt cuối cùng trượt xuống một giọt nước mắt, rồi vội giơ tay lau bừa, chà mạnh mặt mình.
Lần này, anh và Hà Tương Thần thật sự kết thúc rồi.
Lý Thanh nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ tới gương mặt đó.
Không sao đâu Lý Thanh, đừng buồn.
Ít nhất mày cũng không lỗ, trong thẻ còn gần một triệu, lời to rồi.
Tự thôi miên như vậy, Lý Thanh lăn qua lăn lại trên giường, mãi tới gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Nhưng sáng hôm sau, hiện thực lại không như anh nghĩ.
Tối qua cảm xúc lên xuống quá mạnh, cộng thêm đồng hồ sinh học vẫn chưa chỉnh lại, hôm nay Lý Thanh lại dậy muộn.
Đến lúc mở mắt thì đã quá giờ người nông thôn bình thường bắt đầu làm việc từ lâu.
Anh thần sắc mơ hồ, khó nhọc bò khỏi giường, xỏ dép đi ra ngoài rửa mặt.
Thời tiết ngoài sân rất đẹp.
Quê nhà không giống Đế Đô, đã qua nửa mùa thu vẫn nóng muốn chết. Ở đây mới đúng là mùa thu thật sự.
Lý Thanh đi tới vòi nước, bóp kem đánh răng rồi bắt đầu chải.
Chải được một lúc, động tác anh bỗng dừng lại, tai dựng lên.
“Dì ơi, gà nhà mình nuôi tốt thật, lông bóng lắm. Bình thường dì cho ăn gì vậy?”
“Ôi, chỉ ít bắp vụn trộn với lá rau thôi. Tương Thần à, cháu đứng sang bên chút, chỗ kia hơi bẩn.”
“Không sao đâu dì, để cháu rắc giúp.”
Gặp quỷ rồi!
Lý Thanh nhanh chóng súc miệng, nhổ bọt, vòng qua gian chính chạy vội ra sân sau.
Bên cạnh chuồng gà cách đó không xa.
Hà Tương Thần tay bưng một cái chậu nhựa cũ sứt miệng, đứng trong chuồng gà nồng nặc mùi phân, vừa rắc bắp vụn vừa trò chuyện rôm rả với mẹ anh.
✦ Bình luận