Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 203
Lý Thanh nghe tiếng, như tỉnh khỏi mộng, lập tức đẩy người dưới thân ra.
Anh luống cuống bò dậy, lùi liền ba bước, kéo giãn khoảng cách với Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần bị anh đẩy mạnh một cái, chống tay xuống nền xi măng rồi cũng đứng dậy, chẳng tức giận, chỉ phủi đất trên quần áo.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai ông bà trên bậc thềm, trên mặt lập tức đổi thành nụ cười ôn hòa lễ phép.
“Chú dì, chào hai người. Cháu là Hà Tương Thần, là… của Lý Thanh…”
“Đồng nghiệp cũ!”
Lý Thanh lập tức gào lên.
Da đầu anh tê rần, nhìn chằm chằm Hà Tương Thần.
Thời còn ở Thánh Hâm, anh là phục vụ, Hà Tương Thần cũng thường xuyên tới đó, làm tròn một chút thì cũng coi như đồng nghiệp được mà…
Hà Tương Thần nghe vậy, nụ cười nhạt đi vài phần, nhìn Lý Thanh một cái.
Mấy giây sau, hắn thu mắt lại, gật đầu với bố mẹ Lý.
“…Vâng.”
Bố mẹ Lý liếc nhìn nhau, thần sắc kỳ quái.
Bố Lý hạ cuốc xuống, đánh giá Hà Tương Thần từ trên xuống dưới.
Đồng nghiệp?
Chất vải quần áo người này nhìn đã biết đắt tiền, chiếc đồng hồ trên cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn, trông đúng kiểu người có tiền.
Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng con trai đã nói vậy, trước mặt người ngoài bố Lý cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ quay đầu nhìn cửa sân.
Cửa vẫn cài then từ bên trong, hoàn toàn nguyên vẹn.
Vậy chẳng phải tên Hà Tương Thần này trèo tường vào sao?
“Thế… cái này là…”
Cảm nhận ánh mắt của bố Lý, Hà Tương Thần hơi lúng túng, khẽ ho một tiếng.
“À, chuyện này… chủ yếu là vì muộn quá, cháu sợ gõ cửa sẽ đánh thức chú dì nghỉ ngơi nên…”
Nên trèo tường vào?
Đúng là rất lịch sự.
Lý Thanh đứng bên nghe mà da đầu muốn nổ tung, sợ cái miệng Hà Tương Thần lại phun ra thứ gì, vội tiến lên một bước chen giữa hai bên, đánh trống lảng.
“Ôi, bố, mẹ, người này thích đùa lắm! Anh ta tới không đúng lúc thôi, bố mẹ mau về ngủ đi! Có chuyện gì con nói với anh ta là được!”
Lý Thanh trời sinh không giỏi nói dối. Bộ dạng này của anh rõ ràng đang nói với bố mẹ: Chuyện này có vấn đề lớn.
Nhưng dù sao con mình đã nói vậy, hai ông bà cũng không tiện truy hỏi thêm.
Bố Lý nghi ngờ nhìn Hà Tương Thần mấy lần, chống cuốc xuống đất, không nói nữa.
Mẹ Lý do dự dặn một câu.
“Vậy… hai đứa nói nhỏ chút, đừng làm phiền hàng xóm.”
Nói xong, hai ông bà cứ ba bước lại ngoái đầu một lần rồi về phòng.
Trong sân lập tức chỉ còn Lý Thanh và Hà Tương Thần.
Xung quanh lại trở về yên tĩnh, chỉ có vài tiếng ếch kêu từ cánh đồng xa xa.
Thấy phòng bố mẹ đã không còn động tĩnh, nụ cười trên mặt Lý Thanh lập tức sụp xuống.
Anh quay đầu trừng Hà Tương Thần, hạ thấp giọng nhưng lửa giận chẳng bớt chút nào.
“Anh sao lại ở đây?! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có biết thế này gọi là tự tiện xông vào nhà dân không!”
Hà Tương Thần nhìn gương mặt cảnh giác của Lý Thanh, môi mím chặt, chân mày cũng cau lại, như đang cố nhịn cảm xúc.
Nhưng vừa mở miệng, sự tủi thân và trách móc vẫn tràn ra khỏi giọng nói.
“Anh không nói một tiếng đã chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này, còn kéo đen xóa tôi, anh biết tôi tìm anh bao lâu không?”
“Là tôi bắt anh tới cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Tôi đâu bảo anh tới tìm tôi! Anh tìm tôi làm gì? Nửa đêm nửa hôm lén lút mò vào nhà người khác, tôi không báo cảnh sát đã là khách sáo lắm rồi!”
Thấy trên mặt Hà Tương Thần lộ vẻ tủi thân, Lý Thanh càng tức không chịu nổi.
Tên này tủi thân cái gì? Đến nước này rồi còn diễn! Còn giả vờ!
Từ lúc về nhà, cứ hễ rảnh là Lý Thanh lại liều mạng tự xây dựng tâm lý cho mình.
Thôi thôi, coi như bị chó cắn một phát, chẳng lẽ còn cắn lại thật? Anh không có thực lực đó, cũng không có tinh lực đó.
Nói cho cùng, nếu bỏ tình cảm sang một bên, chuyến đi Đế Đô này cũng không thể xem là lỗ.
Bất kể mục đích Hà Tương Thần tiếp cận anh là gì, nhưng quả thật anh đã được lợi vì chuyện đó.
Tối hôm nọ lúc tính tiền, nhìn số dư tài khoản ngân hàng trên điện thoại, anh tự mình cũng giật nảy: gần một triệu.
Nghĩ lại bao năm vất vả, ăn tiêu tiết kiệm cũng chỉ dành được hai trăm nghìn, kết quả lên Đế Đô chưa tới một năm, số tiền kiếm được trực tiếp bỏ xa hơn chục năm trước mấy con phố.
Con người mà, đôi khi vẫn nên thực tế một chút, nhìn vào tiền nhiều hơn thì có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn.
Lý Thanh dựa vào chút tinh thần AQ này, hừ hừ tự dỗ mình gần ổn.
Anh nghĩ chỉ cần tiếp tục như vậy một tháng, rời xa nơi đó, rời xa người đó, có khi anh sẽ vượt qua được.
Ấy vậy mà! Hà Tương Thần cái tên âm hồn bất tán này!
Anh đã trốn về tận quê mà người này vẫn đuổi tới!
Sự bình tĩnh và kiên nhẫn Lý Thanh khổ sở gom góp suốt một ngày, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hà Tương Thần đã vỡ sạch.
Nhất là khi Hà Tương Thần còn bày ra bộ dạng nạn nhân, lật ngược trắng đen, anh vừa sợ vừa tức.
Lúc nãy trong bóng tối đánh người, thật ra anh có ý định nhân cơ hội đấm mấy cái xả giận.
Nhưng đến cuối vẫn không dám xuống tay nặng. Dù sao Hà Tương Thần đã mò được tới tận cửa nhà anh, trời mới biết tên điên này còn làm ra chuyện gì.
Trong nhà còn hai người già gần sáu mươi, lỡ thật sự chọc giận người ta, chịu thiệt vẫn là mình.
Nguyên tắc người hạnh phúc phải nhường nhịn.
Ánh mắt Hà Tương Thần khóa chặt Lý Thanh. Thấy Lý Thanh vô thức chắn trước cửa gian chính, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng bố mẹ.
Nghe đến hai chữ báo cảnh sát, cơn giận trong hắn khựng lại, lòng lạnh đi mấy phần, giọng đầy khó tin.
“…Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?”
“Tôi đặc biệt tới tìm anh… Trong mắt anh, tôi sẽ làm gì bố mẹ anh sao? Tôi trong lòng anh là loại người như vậy?”
Bị nói trúng nỗi lo, Lý Thanh cũng không giả vờ nữa.
Anh cứng cổ, rất muốn gào vào mặt Hà Tương Thần một trận, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể nén lửa.
“Chứ còn gì? Nếu anh là người bình thường thì nửa đêm đã không mò tới nhà tôi trèo tường!”
“Tôi không hiểu anh nhất định phải tìm tôi làm gì? Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không làm gì cả, không tìm anh gây chuyện, càng không trả thù anh! Tôi đã chạy về quê rồi, còn chưa đủ chứng minh tôi không có ý đó sao? Anh cứ nhất định bám lấy tôi không buông à?”
“…Anh tưởng tôi đuổi theo là để tìm anh gây chuyện?”
Môi Hà Tương Thần khẽ run.
Lý Thanh không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng chính là ý đó.
Hà Tương Thần bỗng cảm thấy khó thở.
Nhà dân ở thôn Lý phân bố rất thưa, chẳng có quy luật gì.
Đường làng tuy đã đổ xi măng nhưng quanh co, nhánh rẽ vô số. Hắn đi máy bay tới đây lại không biết vị trí, chỉ có thể túm người qua đường hỏi từng người một.
Mấy ông bà già vừa mở miệng đã toàn giọng địa phương, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, giao tiếp vô cùng khó khăn.
Một ngày một đêm không chợp mắt, chưa ăn chưa uống, khó khăn lắm mới tìm được nơi này.
Kết quả thì sao?
Một ngụm nước chưa được uống, một miếng cơm nóng chưa được ăn, Lý Thanh chỉ biết chất vấn đề phòng hắn, thậm chí còn muốn báo cảnh sát bắt hắn!
✦ Bình luận