Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 202
Động tác ăn cơm của Lý Thanh khựng lại, sau đó anh lắc đầu.
“Không về nữa. Sau này con ở nhà luôn.”
Nghe câu trả lời này, trên mặt bố Lý lộ vẻ hài lòng, gật gù.
“Không về là tốt. Cứ yên ổn ở nhà đi, đừng học em con, ngày nào cũng chỉ nghĩ chạy ra ngoài.”
Lý Thanh cười, không nói gì.
Mẹ Lý ngồi bên thấy anh ăn gần xong cũng mở miệng.
“Thanh Tử, nếu đã không về Đế Đô nữa thì chuyện người yêu cũng phải nhanh lên. Con hai mươi tám rồi, thật sự không thể kéo dài nữa đâu.”
Lại nữa.
Lý Thanh vẫn cười gật đầu, không lên tiếng.
Mẹ Lý thấy vậy liền nhíu mày.
“Con chỉ biết gật đầu cho qua chuyện! Mẹ đang nói nghiêm túc, con lớn tuổi rồi, còn không tìm người yêu cưới vợ thì thật sự phải độc thân cả đời đấy!”
Lý Thanh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đặt đũa xuống.
“Mẹ, con mới vừa về, ở nhà chưa đầy một ngày, mẹ nhất định phải nói chuyện này ngay sao?”
“Con muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau này hãy nói, được không?”
Nói xong, anh nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại rồi đứng lên.
“Con no rồi, bố mẹ ăn từ từ.”
Lời còn chưa dứt, người đã chuồn vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.
Mẹ Lý sững ra, muốn nói gì đó nhưng thấy cửa đã đóng, chỉ có thể gọi với theo.
“Thế con nghỉ đủ rồi thì phải nói với mẹ đấy nhé! Mẹ nhờ thím con tìm giúp!”
Lý Thanh nằm trên giường, lời của mẹ vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn chẳng để tâm.
Ngay từ lúc quyết định về quê, anh đã đoán trước sẽ có màn này.
Ở nông thôn mà, đàn ông độc thân hai mươi tám tuổi đi ngoài đường đến con chó đầu làng cũng phải nhìn thêm hai cái.
Nhưng bây giờ anh làm gì có tâm trạng đi xem mắt.
Trong đầu anh rối tung.
Chỉ cần nhắm mắt, gương mặt Hà Tương Thần lại tự động hiện ra.
Anh biết Hà Tương Thần là một tên tồi, miệng đầy lời dối trá, từ đầu tới cuối coi anh như khỉ mà đùa, còn làm ra chuyện ghê tởm hạ lưu như vậy…
Nhưng hơn nửa năm sớm tối bên nhau, anh thật sự đã trao hết tình cảm!
Bây giờ không thể nói xóa sạch là xóa sạch được.
Anh cần một chút thời gian chữa lành.
Lý Thanh cũng tin mình sẽ bước ra được. Trên đời này không có ai thiếu ai mà không sống nổi.
Chỉ là chuyện này anh không muốn nói với người nhà. Dù sao bố mẹ cũng chẳng giúp được gì, nói thẳng ra còn khiến mình trông ngu ngốc.
Nhưng cứ ru rú ở nhà cũng không ổn.
Nếu ngày nào anh cũng lượn trong nhà, mẹ anh có thể gọi hết bà mai trong mười dặm tám làng tới, sau này đừng hòng có ngày yên.
Lý Thanh trở mình, âm thầm tính toán, đợi thêm một thời gian ổn lại rồi dứt khoát chuyển lên huyện ở.
Vừa hay có thể thực hiện tham vọng trước đây của mình. Nếu kiếm được tiền thì cho thuê bớt ruộng, chỉ giữ lại một phần nhỏ, để bố mẹ trồng không quá mệt mà vẫn có việc làm.
Trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, nghĩ nghĩ rồi Lý Thanh ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu.
“Cộp.”
Một tiếng trầm đục, giống như có thứ gì rơi xuống đất.
Lý Thanh nghe thấy, mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi dậy nghe một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì, tưởng mình nghe nhầm rồi lại đổ xuống giường.
Vài giây sau, một luồng sáng chao đảo xuyên qua khe rèm, quét lung tung trên tường, một vệt còn lướt qua mặt Lý Thanh.
Lý Thanh lập tức ngồi bật dậy.
Cơn buồn ngủ biến mất sạch.
Anh nhìn chằm chằm luồng sáng di động, ánh mắt tỉnh táo.
Có trộm.
Buổi tối ở thôn Lý không có đèn đường, vừa tối là đen như mực, đúng là dễ thu hút trộm cắp các kiểu.
Nhưng trước đây vì nhà có anh, một lao động khỏe mạnh cao mét tám hai, nên rất ít khi bị trộm nhắm tới. Không ngờ lần này vừa về đã đụng ngay!
Xem ra một năm anh không ở nhà, bố mẹ không ít lần bị đám lưu manh này dòm ngó, chắc chắn chịu không ít ấm ức.
Mày Lý Thanh dựng lên!
Anh vén chăn, không phát ra một tiếng, mò trong bóng tối tới sau cửa, tiện tay chộp lấy một cây gậy gỗ to, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Phòng khách tối om. Lý Thanh nín thở, bám theo chân tường dịch ra ngoài.
Anh không muốn gây động tĩnh, sợ đánh thức Lý Thiết và Lý Tiểu Hoa. Lỡ hai ông bà chạy ra gặp phải tên trộm có dao thì phiền to.
Sau đó anh thò đầu nhìn ra sân.
Quả nhiên, một bóng đen đang đứng giữa sân, bật đèn pin điện thoại nhìn quanh. Luồng sáng lắc qua lắc lại trên cửa sổ mấy căn phòng, như đang tìm thứ gì đáng giá.
Dáng người trông còn khá cao lớn.
Lý Thanh lạnh mặt, siết chặt cây gậy trong tay.
Nhân lúc đối phương quay lưng về phía mình, anh lặng lẽ đẩy cửa gian chính, lao vọt ra.
Hai tay vung gậy, Lý Thanh đập thẳng vào bóng đen.
“Vù!”
Cây gậy kéo theo một luồng gió.
Nhưng cảnh tượng dự đoán không xảy ra.
Bóng đen phản ứng cực nhanh, giơ một tay lên.
“Chát!”
Cây gậy bị nắm chặt.
Lý Thanh sững mất một thoáng.
Sức đối phương lớn kinh người. Anh hai tay đè gậy xuống mà người kia chỉ dùng một tay đã đỡ được, người còn chẳng lay động.
Còn là một tay cứng!
Lý Thanh không kịp nghĩ nhiều, không cho đối phương thời gian phản ứng, lập tức bỏ gậy, cả người lao thẳng tới. Anh sợ trên người đối phương có dao hay vật nguy hiểm, định dùng trọng lượng cơ thể trực tiếp khống chế.
“Tên trộm kia!”
Bóng đen không ngờ anh sẽ nhào thẳng vào, nhất thời không kịp đề phòng, bị Lý Thanh đâm mạnh vào ngực. Hai người mất trọng tâm, ngã thẳng xuống sân.
Lý Thanh cưỡi trên eo đối phương, giơ tay chuẩn bị ra đòn!
“Là tôi! Lý Thanh!”
Người dưới thân đột nhiên lên tiếng, giọng vừa gấp vừa bất đắc dĩ.
Nắm đấm của Lý Thanh cứng đờ giữa không trung.
Giọng này…
Mắt anh lập tức trợn to, đầu óc ong một tiếng.
Người bị đè bên dưới nhúc nhích, nâng đèn pin điện thoại lên, luồng sáng chiếu từ dưới cằm lên mặt mình.
Góc chiếu sáng cực kỳ âm u, nhưng gương mặt ấy, đôi mày sâu, sống mũi cao, dù dưới kiểu “ánh sáng tử thần” này vẫn đẹp trai kinh người.
Hà Tương Thần!
Lý Thanh hít ngược một hơi.
Sao hắn lại ở đây? Hắn tìm tới bằng cách nào?
Đúng lúc đó, đèn gian chính bật sáng.
“Ai đấy! Làm gì thế!”
Bố mẹ Lý bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Hai người mặc đồ ngủ, một người cầm cuốc, một người cầm dao phay, khí thế hùng hổ xông ra.
“Thanh Tử?”
Lý Thiết giơ cuốc, nhìn rõ tình hình trong sân thì ngẩn người.
Trước kia nhà có trộm, ông toàn đè xuống đất đánh thẳng tay, nhưng cảnh trước mắt thực sự hơi kỳ quái.
Con trai nhà mình mặc quần đùi rộng, đang ngồi dạng chân trên người một người đàn ông.
Người đàn ông kia tuy dính đất nhưng ăn mặc sang trọng. Quan trọng nhất là đẹp trai đến mức thảm tuyệt nhân hoàn, giống minh tinh trên TV!
Lý Tiểu Hoa giơ dao phay cũng ngây người.
“Đây… đây là ai thế?”
Đẹp trai quá mức, thật sự không giống trộm. Hai ông bà nhất thời cũng không dám ra tay.
✦ Bình luận