Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 201
Bố Lý bị nói đến mức hơi mất mặt.
Cuối cùng ông mím môi, vẫn lẩm bẩm một câu.
“Bố chỉ là… quan tâm con bé thôi mà? Một đứa con gái ở ngoài, lại tìm một Omega làm người yêu, thế chẳng phải tự bỏ tiền ra nuôi người ta à?”
Mẹ Lý: “Thôi thôi, mình là người hiểu biết nhất! Mau dọn dẹp rồi đi ngủ đi, để con nó còn nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
Bị nói như vậy, bố Lý cũng không tiện nói tiếp, cùng mẹ Lý bận rộn thêm một lúc rồi về phòng ngủ.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu. Lý Thanh nghe bên ngoài không còn động tĩnh mới mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra.
Khi vừa về đến nhà, cảm giác thân thuộc lâu ngày quả thật khiến lòng anh ấm áp. Nghe những lời càm ràm quen thuộc của bố mẹ, dường như mọi ấm ức và hoảng sợ đã phải chịu ở Đế Đô mấy ngày qua đều được xoa dịu.
Nhưng sự ấm áp này có thời hạn. Chỉ cần nói sâu thêm một chút, chủ đề kiểu gì cũng rẽ sang những chuyện khiến anh đau đầu.
Lý Thanh lắc đầu, ngáp một cái rồi lê về phòng, ngã vật xuống giường.
Giấc này anh ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
Lý Thanh mở mắt, nhìn trần nhà ngẩn người một lúc mới bò dậy.
Sự thật chứng minh, chỉ cần con người bận rộn thì thật sự không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung, càng không có thời gian buồn bã.
Nếu đã quyết định không quay lại Đế Đô, vậy đương nhiên anh phải trở lại nghề cũ.
Khoảng thời gian anh không có nhà, mấy mẫu ruộng đều do hai ông bà gần sáu mươi tuổi chăm nom, có vài mảnh còn bỏ hoang. Bây giờ lao động thanh niên duy nhất trong nhà đã trở về, đương nhiên phải gánh lại việc đồng áng.
Mẹ Lý đang cho gà ăn trong sân, thấy anh dậy liền càm ràm bảo anh ăn sáng trước. Lý Thanh đáp một tiếng, ba chân bốn cẳng xử lý xong một bát cháo và hai cái màn thầu rồi đi thẳng ra sân.
Chẳng bao lâu sau, anh trực tiếp lái “lão thần Tiểu Hồng” của nhà mình đi mất.
Tiếng động cơ ầm ầm chói tai. Lý Thanh ngồi trên máy kéo, nhìn lớp đất sẫm màu bị lật lên bên dưới. Mùi đất quen thuộc ập tới, như thể thay sạch toàn bộ không khí ô trọc của Đế Đô còn sót lại trong phổi anh.
Bận bịu cả ngày như vậy, đến khi trời ngả hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, Lý Thanh mới dừng tay.
Anh nhảy khỏi xe, vặn nắp bình nước uống liền mấy ngụm, rồi quay đầu nhìn chiếc máy kéo nhà mình.
Một năm anh không có nhà, bố Lý hiển nhiên đã dùng nó không ít. Lúc anh đi Tiểu Hồng vốn đã cũ và bẩn, giờ không những bẩn mà lớp sơn còn bong tróc nghiêm trọng hơn.
“Trông thảm thật đấy.”
Nghĩ một lát, Lý Thanh thò đầu vào sân gọi lớn: “Mẹ! Con ra ngoài một chuyến, sơn lại Tiểu Hồng!”
Mẹ Lý nghe tiếng, cầm xẻng nấu ăn thò đầu từ bếp ra, nhíu mày.
“Ôi trời, sắp ăn cơm tối rồi, con sửa cái thứ đó làm gì? Không ảnh hưởng dùng là được!”
“Không sao, không mất bao lâu đâu! Con về ngay!”
Nói xong, anh đặt bình nước xuống, nhảy lên ghế lái, điều khiển Tiểu Hồng phành phạch chạy về phía huyện thành.
Đến huyện thành, anh quen đường quen lối lái máy kéo tới tiệm sửa chữa vẫn thường ghé.
Theo nguyên tắc đã tới thì làm cho tới, anh tiện thể bảo ông chủ tắm rửa cho Tiểu Hồng, sửa luôn mấy lỗi vặt.
Sau một hồi chỉnh trang, Tiểu Hồng vốn xám xịt lập tức thay da đổi thịt, lớp sơn đỏ sáng lấp lánh dưới nắng, nhìn chẳng khác xe mới là bao.
Lý Thanh nhìn người bạn cũ vừa được làm mới, nở nụ cười, tâm trạng cũng vui theo, đang định trả tiền cho ông chủ.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt anh lại quét qua con phố đối diện, cả người lập tức cứng đờ.
Bên kia đường, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang quay lưng về phía anh, đứng trước cửa một cửa hàng.
Bóng lưng ấy…
Động tác của Lý Thanh khựng lại, nụ cười chậm rãi biến mất.
…Hà Tương Thần?
Giây tiếp theo, dường như đã xong việc, người đàn ông kia từ từ quay người lại.
Tim Lý Thanh co thắt!
Nhưng lọt vào mắt anh lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“…”
Lý Thanh chớp mắt, rồi lại chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình vừa nín thở.
Hóa ra nhận nhầm người.
“Thanh Tử à? Sao thế?”
Ông chủ tiệm sửa xe thấy anh mãi không trả tiền mà cứ nhìn chằm chằm sang bên kia đường, hơi khó hiểu, cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy có gì náo nhiệt.
“…Không có gì.”
Lý Thanh im lặng dời mắt, kéo khóe môi.
“Nhìn nhầm thôi.”
Tâm trạng vừa còn phấn chấn giờ đã rơi xuống đáy.
Quả nhiên con người không thể quá rảnh. Hễ rảnh là sẽ nghĩ lung tung.
Anh nhanh chóng trả tiền, cảm ơn ông chủ rồi nhảy lên Tiểu Hồng rời đi.
Đợi Lý Thanh lái máy kéo đi xa, bà chủ cửa hàng kim khí bên cạnh mới ghé tới, dùng khuỷu tay huých ông chủ tiệm sửa xe.
“Này, vừa rồi là ai thế? Lái máy kéo mà ăn mặc bảnh bao như người thành phố, nhìn chẳng giống người quanh đây.”
Nghe vậy ông chủ tiệm sửa xe bật cười.
“Ôi dào! Cô không nhận ra à? Thanh Tử đấy! Lý Thanh nhà Lý Thiết ở thôn Lý!”
“Hả? Là nó á?! Trời đất, lâu lắm không gặp, thay đổi dữ vậy! Suýt không nhận ra!”
“Chứ còn gì nữa!”
Ông chủ tiệm sửa xe cảm thán: “Nếu nó không vừa tới đã gọi tôi là chú, tôi cũng chẳng dám nhận!”
Mắt bà chủ sáng lên: “Ấy ấy, giờ nó có người yêu chưa? Trước chẳng phải bảo lên Đế Đô lập nghiệp à?”
“Cái đó tôi biết sao được?”
“…”
Chuyến đi Đế Đô lần này của Lý Thanh, tuy kết thúc hơi chật vật, nhưng thật ra cũng không uổng công.
Tiền là một mặt, thay đổi rõ nhất vẫn là ngoại hình.
Anh đẹp trai hơn.
Vốn dĩ Lý Thanh không xấu, thuộc kiểu thanh tú càng nhìn càng thuận mắt, ngũ quan đoan chính, vóc dáng cao lớn.
Bây giờ lại từng được huấn luyện bài bản về hình thể và người mẫu ở Mộ Quang Tinh Vân, khí chất cả người đã trầm ổn hơn hẳn.
Vẫn là vẻ cởi mở ấy, nhưng trong từng cử chỉ đã bớt vài phần rụt rè, thêm vài phần tự tin.
Lại cộng thêm vết thương tình cảm, còn mang theo chút u buồn.
Mà quan trọng nhất vẫn là gu ăn mặc.
Trong vali mang từ Đế Đô về sớm đã không còn những bộ phối đồ “sét đánh” khiến người ta tối sầm mắt như trước. Chỉ cần mặc một bộ bình thường, đứng ở đâu cũng giống như đang catwalk.
Lý Thanh hiện tại có lẽ không nổi bật ở Đế Đô, nhưng đặt vào huyện nhỏ này thì đúng là hạc giữa bầy gà, muốn không bị chú ý cũng khó.
Lý Thanh hoàn toàn không biết, mình chỉ tới huyện thành sơn lại máy kéo mà đã khuấy lên một làn sóng trong mạng lưới tin tức của thị trấn nhỏ.
Khi anh lái Tiểu Hồng về tới nhà, bố mẹ đã dọn cơm xong chờ sẵn.
“Mau lại đây, mau lại đây, chỉ chờ mỗi con thôi.”
Lý Thanh vội đỗ Tiểu Hồng, rửa tay rồi ngồi xuống bàn.
“Cái này, thịt kho tàu, mẹ nấu riêng cho con đấy. Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi kìa.” Mẹ Lý vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn vào bát anh.
Lý Thanh gật đầu, cúi xuống ăn ngấu nghiến.
Anh đã đói đến mức bụng dính lưng từ lâu rồi.
Bố Lý nhấp một ngụm rượu, nhìn anh, ấp ủ hồi lâu. Thấy Lý Thanh vẫn không có ý dừng đũa, cuối cùng mới hỏi.
“Lần này con về… còn quay lại Đế Đô không?”
✦ Bình luận