Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 200
Sắc mặt Từ Thích miễn cưỡng, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Lý Thanh rời đi đúng vào giờ cao điểm buổi sáng.
Lúc đó đường tắc như bãi đỗ xe. Lý Thanh lại chạy một chiếc xe điện nhỏ, luồn lách vèo vèo giữa dòng xe, thấy khe là chui, tới đèn đỏ còn dám tranh thủ vượt một đoạn.
Người dưới tay cậu toàn lái ô tô cơ mà!
Từng chiếc từng chiếc bị kẹt cứng trên đường không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu càng lúc càng xa. Muốn xuống xe đuổi thì hai chân lại chạy không bằng xe điện!
Thế là một cách hết sức giản dị, bọn họ… mất dấu.
Chủ yếu cũng chẳng ai nghĩ Lý Thanh thật sự sẽ bỏ đi! Hoàn toàn không phòng bị!
Nhưng nếu đem nguyên văn mấy câu này nói cho Hà Tương Thần nghe, tám chín phần chỉ đổi lấy cơn giận còn khủng khiếp hơn.
Từ Thích có khổ không nói được, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi trong nước mắt.
“Xin lỗi Hà Tổng, là sơ suất của chúng tôi. Bên này đã bắt đầu truy tìm, rất nhanh sẽ biết vị trí của anh Lý.”
Lời vừa dứt.
“Rầm!”
Hà Tương Thần đá văng chiếc ghế chắn đường, chẳng thèm để ý Từ Thích, trực tiếp lao ra khỏi văn phòng.
…
Ga tàu.
Người qua lại đông nghịt, âm thanh ồn ào hòa vào nhau. Lý Thanh chen trong biển người, đeo ba lô, kéo vali, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước.
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, sắc trời bắt đầu ngả vàng. Hoàng hôn phủ một lớp ánh kim lên dãy núi xa xa.
Lý Thanh vừa đi vừa nhìn phong cảnh đã lâu không thấy, trong lòng dường như cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Ra khỏi ga tàu, anh không nghỉ chân, lại chen lên tàu điện ngầm. Sau một tiếng rưỡi chạy dưới lòng đất, anh chuyển sang một chuyến xe buýt khác chạy về huyện ngoại thành.
Xe buýt lắc lư tiến đi. Cảnh ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng dần biến thành nhà thấp và ruộng đồng.
Sau đó cảnh vật càng lúc càng quen thuộc. Trong không khí dường như cũng mang theo mùi đất và cây cỏ. Đợi tới khi xuống xe buýt, trời đã tối hẳn.
Lý Thanh nhìn quanh, ngẩng đầu quan sát. Nhờ ánh đèn, anh phát hiện một chiếc xe điện ba bánh dành cho người già, trong lòng lập tức vui lên, kéo vali bước nhanh tới.
Chỗ này không gọi được taxi. Nếu không có chiếc xe này, anh thật sự phải đi bộ về nhà!
Tới gần nhìn kỹ, Lý Thanh phát hiện còn là người quen, một ông cụ ở thôn Vương bên cạnh. Ông nhìn thấy Lý Thanh cũng sửng sốt.
“Ơ? Đây chẳng phải Thanh Tử nhà Thiết Tử sao? Về lúc nào vậy?”
“Ông Vương, cháu vừa xuống xe.”
Lý Thanh cười chào, nhấc vali lên xe: “Cho cháu về thôn Lý.”
“Được, ngồi chắc nhé.”
Chiếc xe điện ba bánh xóc nảy trên đường làng. Từ xa Lý Thanh đã nhìn thấy vị trí nhà mình. Cái đầu mơ hồ tỉnh táo hơn không ít. Nhìn bóng cây đen sì quen thuộc hai bên đường, cảm giác trôi nổi bất định trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Về tới nhà rồi.
Trả tiền, chào ông Vương xong, Lý Thanh kéo vali đi thêm một đoạn mới nhìn thấy cổng nhà.
Trong sân im ắng, trong nhà cũng không có mấy ánh đèn.
Giờ này ba mẹ chắc ngủ từ lâu rồi.
Lý Thanh thở phào. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tắm một cái rồi lao lên giường ngủ chết đi.
Anh lấy chìa khóa, nhẹ tay mở cổng sân, lại không tiếng động mở cửa nhà, mò trong bóng tối kéo vali vào, trở tay khẽ khàng đóng cửa.
“Cạch.”
Kết quả vừa định đi uống chút nước, đèn đột nhiên sáng lên!
Một đôi vợ chồng Beta từ trong phòng đi ra, cả hai đều mang vẻ cảnh giác, trong tay còn cầm “vũ khí”. Nhưng khi nhìn rõ người đứng trong phòng khách là ai, vẻ mặt lập tức biến thành kinh ngạc vui mừng.
Lý Thanh cũng sững ra, sau đó trên mặt lộ nụ cười.
“Ba, mẹ, con làm hai người thức à?”
Ba mẹ Lý Thanh lần lượt tên Lý Thiết và Lý Tiểu Hoa, đều là người sinh ra lớn lên ở thôn Lý. Nhìn thấy đứa con trai chạy lên Đế Đô gần một năm cuối cùng trở về, hai người vui không chịu được.
“Ôi chao! Thanh Tử!”
Mẹ Lý bước nhanh tới, vừa nhìn anh từ trên xuống dưới vừa lải nhải.
“Thằng nhỏ này, về sao không nói trước một tiếng? Nửa đêm nửa hôm làm mẹ giật cả mình!”
Ba Lý theo sau, quan sát Lý Thanh rồi nói: “Sao gầy nhiều vậy? Ở ngoài không ăn uống tử tế à?”
“Không có, con vẫn khỏe.”
Bị sự quan tâm của ba mẹ bao lấy, trong lòng Lý Thanh dâng lên một luồng ấm áp. Những ấm ức mấy ngày nay dường như cũng nhạt đi phần nào.
“Con không gầy đâu, hai người nhìn nhầm thôi. Không sao, ba mẹ mau về ngủ đi, con tự thu xếp là được.”
Anh nói vậy, nhưng Lý Thiết và Lý Tiểu Hoa sao chịu nghe.
“Ngủ gì mà ngủ. Phòng con lâu rồi không có ai ở, chăn ga đều phải trải lại, chắc chắn đầy bụi.”
Lý Tiểu Hoa vừa nói vừa quay người đi vào phòng Lý Thanh, bắt đầu dọn dẹp.
Lý Thiết chỉ về phía bếp: “Trong nồi còn ít cháo tối nay, ba đi hâm cho con, ăn chút lót bụng.”
“Ba, thật sự không cần đâu, con không đói.”
“Ôi, ăn một chút đi.”
Lý Thanh bất đắc dĩ bật cười, khuyên mấy câu thấy hai người hoàn toàn không nghe, anh cũng không nói nữa.
Cả chặng đường tàu hỏa đổi tàu điện ngầm, tàu điện ngầm đổi xe buýt, xe buýt đổi xe điện ba bánh, cuối cùng còn đi bộ thêm một đoạn. Dù cơ thể bằng sắt cũng chịu không nổi.
Bây giờ toàn thân anh nhớp nháp, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa. Nghĩ vậy, anh lục vali lấy quần áo thay.
Trong phòng, mẹ Lý đã thay ga giường và vỏ chăn sạch, vừa vỗ gối vừa lải nhải.
“Chăn này ẩm hết rồi, phải mang ra phơi. Tối nay trước cứ đắp bộ mới…”
Ba Lý đang hâm cháo liếc anh một cái, ánh mắt khẽ động, sau đó hỏi:
“Thanh Tử, con lên Đế Đô gần một năm rồi, có gặp con bé không?”
“Con nhỏ chết tiệt ấy đi lâu vậy chẳng có tin gì, điện thoại cũng không gọi một cuộc, cũng chẳng biết về nhà thăm.”
Bước chân Lý Thanh khựng lại.
Anh quay lưng về phía ba mẹ, khẽ đáp.
“Vâng, gặp rồi.”
“Con bé ở bên đó… cũng khá vất vả. Người trẻ có suy nghĩ của mình, không muốn về thì thôi đi.”
“Vất vả?”
Ba Lý chậc lưỡi, rõ ràng không quá tin. Ông hỏi tiếp: “Bây giờ mỗi tháng nó kiếm được bao nhiêu? Có người yêu chưa? Tính nó như vậy, đừng để bị người ta lừa.”
Lý Thanh không quay đầu.
“À, một tháng… hơn ba nghìn tệ thôi, công việc khá vất vả.”
“Còn người yêu thì có. Rất đẹp, là Omega.”
“Omega?!”
Giọng ba Lý lập tức cao vút.
“Nó á? Mà tìm được Omega?”
Nghe giọng điệu này, trong lòng Lý Thanh hơi khó chịu. Nhưng anh thật sự quá mệt, không còn sức cũng chẳng còn tâm trạng nói gì, chỉ “ha ha” cười hai tiếng, không đáp nữa, cầm quần áo thay rồi vội vàng trốn vào phòng tắm.
Tiếng nước rất nhanh vang lên bên trong.
Mẹ Lý từ phòng ngủ đi ra, thấy Lý Thanh đã vào phòng tắm, tức giận vỗ vai chồng một cái.
“Ông này, sao lắm lời thế? Con vừa về, mệt đến mức nào rồi, ông cứ hỏi đông hỏi tây làm gì?”
✦ Bình luận