Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 199
Gửi xong tin nhắn, Lý Thanh trực tiếp ném điện thoại lên giường.
Anh đứng dậy rửa mặt đánh răng, động tác nhanh nhẹn kéo chiếc vali đã thu dọn sẵn ra.
Sau đó xách hành lý tới cửa, mở cửa rồi bước ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Lý Thanh đi thẳng về phía ga tàu.
…
Mộ Quang Tinh Vân.
Quan Lị nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại, mày nhíu lại.
【Đi nhanh vậy sao?】
Cô gửi một tin qua, nhưng đợi mấy phút vẫn không thấy Lý Thanh trả lời.
Quan Lị hơi luống cuống, ngẩng đầu nhìn người ngồi phía sau bàn làm việc.
Phương Nguyệt Hàm đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một tập tài liệu. Cảm nhận ánh mắt của Quan Lị, cô nâng mắt nhìn sang.
“Đi rồi?”
Quan Lị gật đầu: “Vâng. Lý Thanh nói hôm nay sẽ về quê, căn hộ cũng trả lại.”
Phương Nguyệt Hàm nghe vậy chỉ gật đầu, sau đó thu mắt, cầm tài liệu lên rồi bước ra khỏi văn phòng.
“…Vậy thì đi thôi.”
Quan Lị nhìn theo Phương Nguyệt Hàm rời đi, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Cô báo chuyện Lý Thanh muốn nghỉ lên trên, phản hồi nhận được quả nhiên vô cùng rộng rãi với anh như cô dự đoán.
Ban đầu cô còn tưởng tất cả đều là sắp xếp của Hà Tương Thần. Kết quả cùng lúc với phản hồi còn có cả Phương Nguyệt Hàm tự mình tới.
Dù không nói thẳng, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra cô ấy tới để hỏi chuyện Lý Thanh.
Lần này thật sự dọa Quan Lị không nhẹ.
Cô lại bắt đầu không xác định nổi Lý Thanh rốt cuộc chỉ là chim hoàng yến Hà Tương Thần nuôi, hay thật ra gia đình anh có bối cảnh kinh người nào đó mà cô không biết.
Dù sao Phương Nguyệt Hàm cũng đích thân chạy một chuyến. Một con chim hoàng yến hình như không có sức ảnh hưởng lớn đến vậy chứ?
Quan Lị căng thẳng không ít, lúc báo cáo công việc còn cẩn thận từng câu.
Không ngờ sau khi nghe Lý Thanh đã quyết định rời đi, hơn nữa hôm nay đi luôn, Phương Nguyệt Hàm chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cả quá trình nhẹ như không, cuối cùng chuyện cứ thế được bỏ qua.
Quan Lị đầy đầu dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu nổi.
Phương Nguyệt Hàm hôm đó cũng có mặt ở bữa tiệc. Chuyện xảy ra giữa Hà Tương Thần và Lý Thanh, đương nhiên cô ít nhiều có nghe qua. Nhưng ngay cả cô cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức Lý Thanh trực tiếp muốn rời đi.
Khi người bên dưới truyền tin tới, cô đã đoán có người sắp đau đầu rồi.
Số lần Phương Nguyệt Hàm gặp Lý Thanh không nhiều.
Nhưng không thể phủ nhận, những lời Lý Thanh nói ở bữa tiệc quả thật giúp cô một chút, cô vẫn ghi nhận phần tình này.
Chuyện lớn có lẽ cô còn phải cân nhắc, nhưng loại chuyện nhỏ như nới lỏng điều khoản hợp đồng, cô vẫn sẵn lòng giúp.
Lần này tới đây, chủ yếu cô còn định nói gì đó với Lý Thanh. Chỉ là không ngờ anh đi dứt khoát đến vậy.
Nếu đã thế, cô cũng không nhiều lời nữa.
Bước ra khỏi tòa nhà Mộ Quang Tinh Vân, Phương Nguyệt Hàm lấy kính râm đeo lên.
Ánh mắt cô hướng về tòa chung cư cao cấp bên cạnh tòa nhà Tinh Vân.
Vài vệ sĩ mặc đồ đen đang vội vàng ra vào sảnh, dường như đang tìm kiếm hoặc báo tin gì đó.
Phương Nguyệt Hàm khẽ cười, thu mắt lại.
Cô đã xác định được những chuyện trước đây mình không muốn nói cho Khúc Thanh Triết, rốt cuộc là ai chọc tới tai Khúc Thanh Triết.
Những chi tiết còn lại Khúc Thanh Triết không kể, nhưng dựa vào hiểu biết của cô đối với Hà Tương Thần, đại khái cũng đoán được hắn còn làm những chuyện gì.
Ban đầu cô còn định tìm cơ hội gây cho Hà Tương Thần chút phiền phức.
Bây giờ xem ra, căn bản không cần cô ra tay.
…
Văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Hà thị.
Hà Tương Thần luôn cảm thấy trong lòng không yên, vô cớ bồn chồn, đến xử lý tài liệu cũng không giấu được vẻ nóng nảy.
Từ Thích đứng bên cạnh, im lặng đẩy kính, trong lòng liên tục lẩm bẩm.
Chuyện gì vậy? Chẳng phải nói hôm qua nói chuyện với anh Lý khá ổn sao? Sao hôm nay lửa vẫn lớn thế?
“Bốp!”
Tài liệu bị ném xuống bàn.
Hà Tương Thần hít sâu, đưa tay mạnh mẽ xoa giữa mày, bực bội lấy điện thoại ra. Trên màn hình, lời mời kết bạn của hắn vẫn cô độc treo đó, không có bất cứ phản hồi nào.
Lý Thanh vẫn còn giận?
Hay là chưa nhìn thấy lời mời của hắn?
Hà Tương Thần nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia, càng nghĩ càng khó chịu.
Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Thích đang giả làm khúc gỗ bên cạnh, trầm ngâm hai giây rồi lạnh giọng hỏi:
“Bắt được người chưa?”
Từ Thích nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, lập tức cúi người đáp.
“Hà Tổng, vẫn đang truy bắt. Tạm thời chưa bắt được, nhưng có thể khẳng định hắn không thể rời khỏi Đế Đô.”
Nhắc tới chuyện này, Từ Thích lại thấy lưng lạnh toát.
Hôm qua sau khi Lý Thanh rời bữa tiệc, Hà Tương Thần lập tức sai cậu đi kiểm tra camera, tra toàn bộ người ra vào.
Sau khi bình tĩnh, Hà Tương Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Cảm giác khác với lần Lý Thanh bị bắt cóc trước đây. Trạng thái tối qua của hắn rõ ràng là biển tinh thần bạo động.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại không mất lý trí tới mức tấn công không phân biệt.
Nếu nói đây lại là hiệu ứng tích cực đặc biệt do đối tượng độ tương thích cao ở bên cạnh gây ra, vậy bản thân chuyện hắn bạo động lại càng không giải thích nổi.
Lý Thanh ngay bên cạnh hắn, chuyện nên làm cũng đều đã làm. Vài phút trước biển tinh thần còn ổn, giây sau lại trực tiếp nổ tung.
Nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề!
Thế nên Hà Tương Thần một mực khẳng định chắc chắn có người âm thầm giở trò, nói gì cũng phải bắt Từ Thích lôi kẻ đó ra.
Lúc Từ Thích nhận mệnh lệnh, phản ứng đầu tiên là: Ông chủ, ngài thật nhiều lý do!
Ngay cả một thành viên trung thành nhất của “phe Tương Thần” như cậu cũng nhịn không nổi muốn nói câu công bằng!
Ngài lừa cũng lừa rồi, chơi cũng chơi rồi, dọa người ta thành như vậy, sao còn cứ muốn đẩy lỗi ra ngoài? Rõ ràng là cố tìm một người gánh nồi để bản thân trông bớt khốn nạn hơn.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, Hà Tương Thần đã ra lệnh, dù chỉ làm cho có, Từ Thích cũng chắc chắn phải điều tra.
Kết quả, không tra thì thôi, vừa tra đã giật mình.
Thật sự có người không rõ thân phận trà trộn vào!
Hơn nữa còn chạy mất trước khi người của họ khóa được mục tiêu! Truy tới giờ vẫn chưa bắt được!
Nghe báo cáo, mày Hà Tương Thần càng nhíu chặt.
Không có lấy một chuyện nào thuận lòng!
Đang bực, điện thoại Từ Thích rung lên.
Cậu ngẩng mắt xem sắc mặt Hà Tương Thần, thấy hắn không phản ứng, mới lấy điện thoại ra bắt máy.
Người bên kia nói rất nhanh, liên tục báo cáo gì đó. Từ Thích càng nghe, trên mặt càng không giấu nổi vẻ tiều tụy.
Cậu cúp máy rồi quay đầu.
“Hà Tổng, Lý Thanh… đi rồi.”
Hà Tương Thần chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt như dao đâm thẳng lên người Từ Thích.
Hắn chống tay lên bàn, từng chút một đứng dậy, mỗi giây đều mang cảm giác mưa gió sắp kéo tới.
“Đi rồi… là ý gì?”
Từ Thích cắn răng nói:
“Người bên chung cư nói sáng nay anh Lý kéo vali rời đi. Bây giờ… không biết người đã đi đâu.”
“Không biết đi đâu?”
Giọng Hà Tương Thần đột ngột cao lên, cơn giận cuối cùng bùng ra.
“Cậu đùa tôi à? Bao nhiêu người như vậy, kết quả đến một mình anh ấy cũng không trông nổi?”
✦ Bình luận