Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 198
Lý Thanh dựa vào góc tường, cảm giác buồn nôn dần lắng xuống, tay chân mềm nhũn.
Màn hình điện thoại đã tối từ lâu. Những tin nhắn phiền nhiễu của Trác Dã, anh không đọc thêm một chữ.
Anh cảm thấy bẩn.
Không chỉ hình ảnh trong video bẩn, mà ngay cả con người Hà Tương Thần, cả những lời Hà Tương Thần từng nói, đều khiến anh cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Enigma gì chứ, biển tinh thần bạo động gì chứ, đối tượng độ tương thích cao gì chứ.
Những lời Hà Tương Thần nói trong phòng riêng, e rằng lại là một màn diễn độc thoại nữa.
Anh suýt thì tin.
Lý Thanh ánh mắt vô hồn nhìn sàn nhà. Rất lâu sau, anh mới chống tường chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi vào phòng tắm.
Trong gương.
Hốc mắt Lý Thanh sưng đỏ, trong lòng trắng mắt đầy tia máu. Từ khi rời bữa tiệc tới giờ, anh cứ khóc mãi, cảm giác như nước mắt của nửa đời trước đều đã chảy hết.
Anh nhìn mình trong gương, hơi thất thần.
Anh chỉ là một Beta từ quê lên, không học hành, không bối cảnh, chỉ muốn kiếm ít tiền làm sính lễ cho em gái. Kết quả lại gặp phải đống chuyện rách nát này.
Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì thứ gọi là yêu đương mà biến bản thân thành bộ dạng chật vật như thế.
Lý Thanh dời mắt, không nhìn gương mặt bất lực trong gương nữa.
Anh mở vòi sen, nước xối thẳng từ đầu xuống. Lý Thanh nhắm mắt, cố gắng dùng nước rửa sạch cảm giác u ám phủ khắp người.
Cùng lúc đó.
Trong một con hẻm, Trác Dã ngồi xổm cạnh thùng rác, nhìn khung trò chuyện trên điện thoại, mày nhíu chặt.
“Má, xem video rồi mà đến cái rắm cũng không thả?”
Trác Dã bực bội lẩm bẩm.
Video hắn gửi đi từ lâu, còn kèm theo cả đống lời châm chọc. Hắn vốn tưởng Lý Thanh sẽ tức đến chửi lại, hoặc sụp đổ khóc lóc. Kết quả bên kia giống như chết luôn, chẳng có động tĩnh gì.
Đang bực, cuối hẻm truyền tới tiếng bước chân.
Một người đàn ông mặc đồ đen đi tới.
Trác Dã vừa ngẩng đầu, vẻ khó chịu trên mặt lập tức biến sạch, nhanh chóng nặn ra nụ cười nịnh nọt bước tới.
“Anh tới rồi.”
Trác Dã giơ màn hình điện thoại ra: “Tôi đã làm theo yêu cầu, gửi video cho Lý Thanh rồi. Nhưng tên này tự giả chết không trả lời tôi, chuyện đó chắc không liên quan tới tôi chứ?”
Hắn cười lấy lòng, nhưng người đàn ông chỉ lạnh lùng, ngay cả màn hình điện thoại cũng chẳng thèm nhìn.
Nụ cười trên mặt Trác Dã dần cứng lại, trong mắt xuất hiện chút thấp thỏm.
Chuyện Lý Thanh và Hà Tương Thần đi ăn, đương nhiên hắn không hề tận mắt thấy. Còn chuyện xảy ra ở bữa tiệc, với cấp bậc của hắn càng không thể nghe ngóng được.
Sở dĩ hắn có thể gửi những thứ này cho Lý Thanh hoàn toàn vì nhận chỉ thị từ người đàn ông trước mặt.
Người này bảo hắn gửi cho Lý Thanh một đoạn video, xong việc sẽ trả hai trăm nghìn tệ.
Từ sau khi chuyện công kích Lý Thanh trên mạng bị công ty điều tra ra, Trác Dã đã bị Mộ Quang Tinh Vân đóng băng hoàn toàn.
Không nhận được lấy một tài nguyên, đến một lịch trình cũng không có, chỉ có thể sống bằng chút tiền tiết kiệm trước đây. Nhưng vốn hắn kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, căn bản chẳng để dành được gì. Nhìn tiền ngày càng ít, ngày nào cũng lo lắng.
Bây giờ chỉ cần gửi một video đã có thể kiếm hai trăm nghìn, còn tiện thể đạp Lý Thanh một cú, hắn đương nhiên vui lòng vô cùng.
Nhưng nếu đối phương lật lọng không trả tiền thì sao?
Trác Dã lén đánh giá người đàn ông một cái.
Đây là một Alpha, thể hình khỏe hơn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu thật sự đánh nhau, hắn chắc chắn không lại.
Ánh mắt Trác Dã liên tục thay đổi. Ngay khi hắn sắp tự thuyết phục rằng thôi bỏ đi, dù sao làm Lý Thanh khó chịu được một lần cũng không lỗ, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng.
“Đây là thứ đã hứa với cậu.”
Người đàn ông ném chiếc túi vải đen trong tay qua.
Mặt Trác Dã lập tức sáng lên, vội vàng đón lấy, kéo khóa nhìn thử. Bên trong xếp ngay ngắn từng xấp tiền mặt.
Cầm được tiền, Trác Dã thở phào, giọng nói cũng nhẹ hẳn.
Hắn nhìn người đàn ông, cười hề hề: “Tôi khỏi đếm, tin anh lớn không lừa tôi.”
Người kia lộ vẻ khinh thường, quay người định đi.
Thấy hắn sắp rời khỏi, Trác Dã không nhịn được, nghĩ một chút rồi vẫn thăm dò hỏi:
“À anh này, nhân vật lớn trong video hành Lý Thanh ấy, rốt cuộc là ai vậy?”
Nghe vậy, bước chân người đàn ông dừng lại. Hắn quay đầu, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Pheromone Alpha mang theo cảnh cáo ép tới, dọa Trác Dã run một cái, lập tức gật đầu liên tục.
Người đàn ông hừ lạnh rồi sải bước rời con hẻm.
Trác Dã thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Mặc kệ là ai, dù sao tiền đã vào tay là được.
Hắn lập tức ôm chặt túi tiền, nhanh chóng chạy về đầu kia con hẻm.
Người đàn ông rời khỏi hẻm sau, cố tình vòng thêm vài đoạn đường. Xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới mở cửa một chiếc xe màu đen đỗ ven đường rồi ngồi vào.
“Thiếu gia, đã sắp xếp xong.”
Ở ghế sau, Dương An tựa lưng vào ghế da, gương mặt thanh tú hiện lên chút ý cười.
Thấy tâm trạng cậu ta không tệ, người đàn ông do dự một lát rồi hỏi:
“Chúng ta thật sự cứ thế thả tên kia đi sao?”
Dương An nghe vậy, bình thản liếc ra ngoài cửa sổ.
“Bây giờ chưa thể động hắn. Tìm cơ hội sau.”
Trác Dã có tệ đến đâu cũng vẫn là nghệ sĩ của Mộ Quang Tinh Vân.
Mà Mộ Quang Tinh Vân là của Phương Nguyệt Hàm. Chỉ dựa vào tầng quan hệ mỏng này, Dương An đối với Trác Dã cũng phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện khiến một người biến mất khỏi thế gian, tránh gây phiền phức không cần thiết.
Còn Lý Thanh…
Không biết sau khi xem đoạn video đó, Lý Thanh sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Dương An càng sâu hơn.
Ngoài mặt cậu ta quả thật không thể trực tiếp ra tay với Lý Thanh, dù sao Hà Tương Thần bảo vệ người rất chặt.
Nhưng nếu Lý Thanh tự chịu không nổi kích thích, chủ động rời đi thì sao?
Dương An ít nhiều vẫn hiểu Lý Thanh một chút.
Cậu ta cong môi, phất tay.
Xe lập tức khởi động, lao đi, rất nhanh hòa vào màn đêm.
Một đêm trôi qua.
Lý Thanh mở mắt, nhìn trần nhà.
Trên mặt không còn bao nhiêu buồn ngủ. Anh xoa đôi mắt đau nhức rồi mò điện thoại trên đầu giường.
Màn hình sáng lên, tin nhắn của Quan Lị đã gửi tới.
【Chị Lị: Chị đã báo lên trên rồi. Ý của cấp trên là nếu em nhảy sang công ty khác thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng nếu em không tiếp tục làm nghệ sĩ nữa thì không cần bồi thường.】
【Chị Lị: Em xác định là nghỉ hẳn đúng không?】
Nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt Lý Thanh khẽ động.
Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ hỏi cho ra vì sao điều kiện lại rộng rãi như vậy, công ty sao dễ nói chuyện đến thế.
Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không còn tâm trạng tìm hiểu.
Bất kể đây là cửa sau Hà Tương Thần mở cho anh, hay cấp trên thật sự đột nhiên từ bi, anh đều không muốn quan tâm nữa.
Không phải bồi thường là tốt nhất. Anh chẳng cần vì chút sĩ diện mà tự đeo cả đống nợ lên người, khiến bản thân càng khó coi.
Ngón tay gõ trên màn hình, Lý Thanh trả lời vô cùng dứt khoát.
【Vâng, cảm ơn chị Lị. Em xác định nghỉ hẳn.】
【Căn hộ cũng thu hồi lại đi, em về quê. Hôm nay em đi luôn.】
✦ Bình luận