Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 197
Quan Lị không biết Lý Thanh đang nghĩ gì, nghe anh nói vậy vẫn không quá tin.
“Không muốn làm nữa? Chỉ đơn giản vậy thôi? Lý Thanh, nếu em gặp chuyện gì, hoặc chịu ấm ức gì, có thể nói thẳng với chị. Công ty sẽ giúp em xử lý.”
“Thật sự không có gì đâu, chị Lị.”
Giọng Lý Thanh bình tĩnh, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.
“Em chỉ cảm thấy… mình không hợp với giới giải trí lắm. Là vấn đề của bản thân em.”
Nghe tới đây, Quan Lị cũng không tiện khuyên tiếp.
Vị trí của Lý Thanh dưới tay cô từ trước tới giờ vốn rất đặc biệt. Theo ý cấp trên, cô gần như thả lỏng anh hoàn toàn, căn bản không đầu tư bao nhiêu tâm sức. Bây giờ Lý Thanh muốn đi, thật ra cô cũng chẳng tổn thất gì nhiều.
Hơn nữa hiện tại cô cũng biết phía sau Lý Thanh có Hà Tương Thần chống lưng. Nghĩ như vậy, chuyện Lý Thanh làm việc tùy hứng, thích thì làm không thích thì nghỉ, dường như cũng chẳng khó hiểu.
Quan Lị chỉ có thể thở dài.
“Được rồi. Chuyện này chị phải báo lên trên trước.”
“Vâng, không vấn đề. Cảm ơn chị Lị. Còn tiền vi phạm hợp đồng, em sẽ bồi thường theo điều khoản đã ký.”
“Được, chị biết rồi.”
Cúp máy, Lý Thanh nhìn màn hình điện thoại tối xuống, thở phào một hơi.
Quyết định này rất có thể sẽ khiến anh gánh một khoản nợ không nhỏ. Nghĩ tới tương lai ấy, anh cũng có chút mờ mịt, nhưng không hề hối hận.
Cái vòng tròn này, ngay từ đầu anh đã không nên bước vào.
Lý Thanh hít sâu, nhìn giờ, thấy đã không còn sớm. Anh định nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc, tạm thời ném hết mớ chuyện hỗn loạn hôm nay ra khỏi đầu.
Nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên, hiện một thông báo tin nhắn mới.
Thấy tên người gửi, Lý Thanh lập tức nhíu mày.
Trác Dã?
Sao hắn đột nhiên liên lạc với mình?
Khi mới tới Mộ Quang Tinh Vân, Lý Thanh và Trác Dã quả thật từng thân thiết một thời gian, cũng thêm bạn với nhau. Sau này dù trở mặt, hai người lại không xóa nhau, cứ thế yên tĩnh nằm trong danh sách bạn bè, tám trăm năm chẳng hề có động tĩnh.
Không lâu trước tên này còn đăng bài trên mạng công kích anh, sau đó bị công ty phát hiện, trực tiếp đóng băng hoạt động. Chuyện về sau Lý Thanh không chú ý mấy.
Hắn tìm mình có thể có chuyện gì?
Trong lòng cảm thấy xui xẻo, nhưng Lý Thanh vẫn hơi tò mò, bấm mở khung trò chuyện.
【Trác Dã: Ha ha ha, đồ tiện nhân.】
【Trác Dã: Tao biết ngay mày sẽ gặp báo ứng, giờ quả nhiên tới rồi!】
【Trác Dã: Đây đều là thứ mày đáng phải nhận! Mày thật sự tưởng mình có thể một bước lên trời hóa phượng hoàng à?】
Một loạt tin nhắn liên tiếp bật ra.
Lý Thanh mới nhìn một cái đã trợn mắt.
Rốt cuộc anh đã mong chờ cái gì? Vậy mà còn nghĩ tên này tìm mình có thể là vì chuyện quan trọng.
Ngày đó ở công ty, lúc Trác Dã bị cấp trên gọi đi nói chuyện, cái bộ dạng khóc lóc thảm thiết, liều mạng xin lỗi cầu anh tha thứ vẫn còn rõ mồn một.
Kết quả bây giờ lại đổi về cái mặt này. May mà khi đó anh không mềm lòng, nếu không thật sự thành tên ngốc số một thiên hạ.
Lý Thanh lười trả lời, ngón tay trượt một cái định đóng khung chat.
Nhưng tin nhắn của Trác Dã vẫn không dừng.
【Trác Dã: Tao thấy mày đi ăn với kim chủ của mày rồi.】
【Trác Dã: Mày không thật sự tưởng người ta tới cầu quay lại, cầu mày tha thứ đấy chứ?】
Động tác của Lý Thanh khựng lại, sắc mặt hơi khó coi.
Trác Dã lúc đó… cũng ở trung tâm thương mại kia?
Thấy bên Lý Thanh mãi không có phản ứng, Trác Dã cũng chẳng để ý, tự mình liên tục gửi tiếp. Tin nhắn nối tin nhắn, tốc độ cực nhanh.
【Trác Dã: Trước đây tao còn thấy lạ, giờ người ta có khẩu vị gì vậy, sao lại thích loại vừa quê vừa ngu như mày.】
【Trác Dã: Giờ tao hiểu rồi. Mày ngu tới mức này, chơi đúng là rất thú vị!】
Lý Thanh nhìn những dòng ấy, lòng đột nhiên trầm xuống, một dự cảm không lành bao phủ.
Giây sau, Trác Dã gửi tới một tệp.
【Trác Dã: [Tệp video]】
【Trác Dã: Tao thấy mày đáng thương nên miễn phí nhắc nhở một chút, cho mày xem kim chủ si tình của mày rốt cuộc là thứ gì! Nhớ cảm ơn tao cho tử tế!】
【Trác Dã: Nhưng nói thật, lúc đó mày khóc dâm thế, thật sự không biết mình bị đem ra chơi à? Hay thật ra mày cũng hưởng thụ, cố ý giả ngu? Đừng nói là tao lo chuyện bao đồng nhé?】
Lý Thanh bỏ qua hai đoạn rác rưởi phía sau, ánh mắt dừng ở tệp video.
Cuối cùng anh vẫn đưa đầu ngón tay, bấm vào.
Màn hình sáng lên, âm thanh bên trong bắt đầu vang ra.
Lý Thanh nhìn mọi thứ trong video, đồng tử rung dữ dội, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hà Tương Thần đã xin lỗi Lý Thanh, cũng đã nói cho anh rất nhiều sự thật, nhưng vẫn có một chuyện hắn chậm chạp không dám thú nhận.
Đó chính là những gì đã xảy ra trong vụ bắt cóc kia.
Bất cứ ai xem cũng sẽ cảm thấy hành vi của Hà Tương Thần quá đáng. Huống chi hắn còn giẫm lên chính sự thật ấy để hoàn thành màn tỏ tình với Lý Thanh.
Chuyện trước còn có thể đổ cho biển tinh thần, vậy chuyện sau hắn còn định chối thế nào?
Hà Tương Thần mang tư tâm, hy vọng chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật.
Nhưng hắn không muốn nói, tự nhiên sẽ có người giúp hắn nói.
Lý Thanh nhìn chính mình trên màn hình điện thoại.
Anh bị trêu đùa, bị dọa nạt, mắt bị bịt kín, cả người run rẩy không ngừng vì sợ.
Còn Hà Tương Thần nở nụ cười âm u méo mó, nhìn anh chìm trong kinh hoàng mà cố ý không nói một lời, như đang thưởng thức bộ dạng chật vật đáng thương của anh.
Lúc đó Hà Tương Thần đang nghĩ gì?
Máu trong người như đông cứng. Lý Thanh run rẩy giơ tay bịt miệng, lúc này mới không để tiếng hét bật ra khỏi cổ họng.
Anh nhớ tới cơn ác mộng hôm nay.
Trong mơ, tên biến thái giấu dưới màn sương đen tháo bỏ ngụy trang, biến thành gương mặt Hà Tương Thần, cuối cùng lại hòa thành một với Hà Tương Thần.
Anh từng nghĩ mình chỉ vì bị Hà Tương Thần dọa nên mới mơ như thế, nghĩ giấc mơ dù sao cũng chỉ là giả.
Không ngờ sự thật… lại đúng là như vậy!
Nước mắt lại không khống chế nổi tụ trong hốc mắt. Nếu sự thật là thế, vậy lúc ở bệnh viện, Hà Tương Thần lấy tư cách gì nói với anh những lời đó? Dựa vào đâu hắn nhận lấy lòng biết ơn của anh?
Giả hết.
Tất cả đều là giả!
Từ đầu tới cuối đây chỉ là một trò lừa. Trong miệng Hà Tương Thần, chẳng có một câu nào là thật…
Một cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày xộc thẳng lên cổ họng. Lý Thanh không chịu nổi nữa, lập tức tắt video, loạng choạng chạy tới thùng rác, cúi người nôn khan dữ dội.
Dịch vị chua xót thiêu rát thực quản, nước mắt cũng theo đó trào ra, lăn dọc hai má rồi rơi xuống thùng rác.
Anh chẳng nôn ra được gì, chỉ liên tục khan đến co thắt, như thể phải nôn cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài mới có thể rửa sạch cảm giác ghê tởm và nhục nhã trong lòng.
Điện thoại vẫn liên tục rung, những lời châm chọc của Trác Dã vẫn tiếp tục.
【Trác Dã: Sao rồi? Hay không? Có bất ngờ không?】
【Trác Dã: Mày chỉ là đồ chơi thôi, hiểu chưa? Người ta chơi chán thì đá đi. Giờ quay lại tìm mày chẳng qua thấy món đồ chơi này còn chút thú vị, muốn chơi thêm vài lần thôi.】
【Trác Dã: Tao nói này, giờ mày không phải đã ngốc nghếch quay lại lên giường với hắn rồi đấy chứ?】
✦ Bình luận