Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 196
Từ sau khi phân hóa năm mười tám tuổi, Hà Tương Thần chưa bao giờ cảm thấy giới tính Enigma này tốt hay lợi hại đến mức nào. Bất kể là pheromone hay năng lực thôi miên, khống chế người khác, hắn đều chẳng thích dùng.
Sau này kết quả tương thích xuất hiện, hắn càng một lòng một dạ nhào hết tâm tư vào chuyện yêu đương với Lý Thanh, căn bản chưa từng nghĩ phải tìm hiểu sâu về nguyên do của giới tính hiếm có này.
Bây giờ trong lúc gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể dùng cách nói bình dân theo hiểu biết của mình để giải thích cho Lý Thanh.
Cảm xúc vừa lên, lời nói càng lộn xộn đầu đuôi.
Lý Thanh nghe một lúc lại nghe Hà Tương Thần tỏ tình với mình.
Nhất thời anh có chút cạn lời, có cảm giác đang nghe giải thích thiết lập mà tự nhiên mọc ra cả đống thứ lung tung. Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, sau một tràng giải thích của Hà Tương Thần, quả thật anh đã không còn tức như ban đầu nữa.
Nhìn Hà Tương Thần một lúc, cuối cùng Lý Thanh vẫn dời mắt đi, cúi đầu xuống, im lặng tiếp tục ăn cơm.
Hà Tương Thần thấy anh hình như đã bớt giận, nhưng lại chẳng nói câu nào, chỉ cắm đầu ăn, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, không biết nên làm gì.
Hắn thử hỏi:
“…Vậy, anh… tha thứ cho tôi rồi?”
Lý Thanh không để ý hắn.
Hà Tương Thần hơi sốt ruột, lại mềm giọng xuống.
“Hoặc anh còn gì muốn biết cũng có thể hỏi tôi. Tôi bảo đảm lần này tuyệt đối không lừa anh nữa. Với lại… anh có thể thêm tôi lại không? Không liên lạc được với anh tôi sẽ lo.”
Câu cuối cùng nghe có chút mùi làm nũng giả đáng thương.
Lý Thanh ngẩng mắt liếc Hà Tương Thần.
Tên này bây giờ nói thật hay giả còn chưa xác định, thế mà đã bắt đầu được voi đòi tiên đưa yêu cầu rồi.
Anh bĩu môi, không trả lời. Chỉ tiếp tục ăn từng miếng lớn. Im lặng một lúc, Lý Thanh vẫn hỏi ra một khúc mắc khác trong lòng.
“…Vậy vợ cũ của anh thì sao?”
“Anh nói cô ấy ngoại tình, thật ra người ngoại tình là anh, căn bản không phải cô ấy đúng không?”
Lý Thanh nhớ rất rõ Hà Tương Thần trước đây từng nuôi tình nhân. Khi ấy đang yêu nên bị hắn lừa cho qua. Bây giờ nghĩ lại thật sự càng tức!
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Hà Tương Thần cứng lại một giây.
“Không phải. Lý Thanh, tôi với cô ấy… bọn tôi, điểm khác duy nhất so với vợ chồng giả là vì gia tộc cần nên đi đăng ký kết hôn thôi.”
“Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì khác. Bọn tôi ai chơi người nấy, không can thiệp nhau. Nếu anh nhất định muốn nói như vậy thì tôi cũng không hẳn nói dối. Tuy lúc đó tôi có phóng đại một chút, nhưng cô ấy đúng là cũng ngoại tình.”
Nói tới đây, Hà Tương Thần dừng lại.
Hắn đang cân nhắc có nên bán đứng Hứa Sương để dâng “đầu danh trạng” hay không.
Lý Thanh không để ý sự chần chừ của hắn, cũng chẳng muốn nghe nữa.
Đúng là cái vòng tròn thối nát của người có tiền!
Anh nhanh chóng ăn nốt đồ ăn còn lại, chỉ muốn kết thúc bữa cơm này thật nhanh.
Đến cuối, vì nghĩa khí giang hồ, Hà Tương Thần vẫn không chọn bán đứng Hứa Sương. Chủ yếu là Lý Thanh cũng chẳng hỏi kỹ.
Đợi Lý Thanh ăn xong, Hà Tương Thần thấy thái độ của anh coi như còn được, bèn cảm thấy chuyện này vẫn còn rất nhiều đường cứu vãn. Tạm thời hắn cũng không ép thêm gì, chỉ đề nghị đưa Lý Thanh về chung cư.
“Không cần.”
Lý Thanh đứng dậy từ chối.
Anh nhìn Hà Tương Thần, trong mắt đan xen đủ loại cảm xúc phức tạp, mệt mỏi, mờ mịt, nhưng đã không còn nỗi sợ và giận dữ như trước.
“…Anh để tôi suy nghĩ đã.”
Để lại câu này, Lý Thanh quay người bước ra khỏi phòng riêng.
Vừa ra cửa đã thấy hai vệ sĩ đứng đó.
Ánh mắt Lý Thanh dừng lại, mày nhíu, vẻ mặt lập tức lại cảnh giác.
Vệ sĩ thấy anh đi ra, theo bản năng quay sang nhìn sắc mặt Hà Tương Thần, xem ông chủ có ý gì, có cần chặn người lại không.
Hà Tương Thần thấy Lý Thanh hình như sắp hiểu lầm nữa, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Không cần hắn nói, hai vệ sĩ đều tự động tránh sang hai bên. Trước khi đi, Lý Thanh còn trừng Hà Tương Thần một cái, sau đó bước nhanh rời khỏi.
…
Nhà hàng vốn không xa chung cư Lý Thanh, rất nhanh anh đã một mình về tới nhà.
Vào cửa bật đèn, Lý Thanh ngồi xuống sofa. Cả căn nhà yên tĩnh.
Trong đầu anh rối như một mớ hồ. Những lời Hà Tương Thần hôm nay nói cứ liên tục phát lại trong đầu.
Enigma, biển tinh thần bạo động, đối tượng có độ tương thích cao…
Tất cả đều vượt khỏi nhận thức cả đời của anh.
Lý Thanh ngồi ngẩn một lúc, vẻ mặt mờ mịt, rồi cầm điện thoại lên.
Hà Tương Thần nói thật hay không còn chưa chắc. Tên đó giỏi lừa người nhất.
Lý Thanh mở công cụ tìm kiếm, định tra thử chuyện liên quan tới Enigma. Kết quả ngập ngừng ở ô nhập hồi lâu, anh mới phát hiện mình căn bản không biết đánh vần từ “Enigma”.
Anh nhíu mày suy nghĩ rất lâu, đành lùi một bước.
【Ngoài ba giới tính thông thường ra còn có giới tính nào khác】
Kết quả tìm kiếm lập tức bật ra.
Lung tung đủ thứ thật giả khó phân, nhưng xuất hiện nhiều nhất đúng là Enigma.
Lý Thanh thấy vậy lập tức ngồi thẳng dậy.
Thật sự có!
Anh lập tức bấm vào, nghiêm túc tra tài liệu về Enigma.
Thông tin trên mạng đủ kiểu đủ loại. Phần lớn đều miêu tả Enigma như một giới tính thần bí đứng trên cả Alpha, mang màu sắc rất huyền ảo, toàn là truyện kể và truyền thuyết đô thị.
Có điều rất nhiều mô tả còn khoa trương hơn Hà Tương Thần nói, nào là điều khiển thời gian, nào là dự đoán tương lai, đủ thứ lung tung, khiến Lý Thanh đọc đến ngẩn người.
Tra tới cuối, anh thậm chí còn bị thuật toán đề xuất, bấm nhầm vào một tiểu thuyết mạng có nhân vật chính mang giới tính Enigma rồi đọc liền mấy trang.
Mãi tới khi màn hình điện thoại bật cuộc gọi tới, anh mới hoàn hồn, nhớ ra mình đang làm việc nghiêm túc.
Trên màn hình hiện hai chữ “Chị Lị”.
Lý Thanh nhìn cuộc gọi này, đoán chắc vì tin nhắn xin nghỉ mình vừa gửi. Anh gãi tóc, cuối cùng vẫn bắt máy.
“A lô, chị Lị.”
“Lý Thanh! Em sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Sao tự nhiên nói không muốn làm nữa?”
Cấp bậc của Quan Lị còn chưa tới mức có thể tham dự loại tiệc mà Hà Tương Thần xuất hiện. Hơn nữa vì chuyện liên quan tới Hà Tương Thần, phần lớn người biết đều chỉ bàn riêng, miệng khá kín, không tung ra ngoài.
Vì vậy Quan Lị hoàn toàn không biết Lý Thanh đã trải qua chuyện gì.
Lý Thanh do dự một chút rồi nói: “Không có gì, chỉ là em không muốn làm nữa. Là vấn đề của bản thân em.”
Anh không kể chuyện Hà Tương Thần, chỉ kiên trì ý định muốn rời đi.
Vốn dĩ Lý Thanh cũng không có hứng thú gì với giới giải trí. Ban đầu bị Jenny dụ dỗ kéo vào, anh chẳng suy nghĩ nhiều đã gia nhập, không ngờ phía sau lại là sắp xếp của Hà Tương Thần.
Trước đây bị bạo lực mạng mắng là “hộ quan hệ”, Lý Thanh còn vừa ấm ức vừa cạn lời. Bây giờ nhìn lại, câu đó hình như cũng chẳng sai.
Anh biết tài nguyên trong giới giải trí luôn khan hiếm, rất nhiều người đều muốn có cơ hội như vậy. Một người ngoài nghề như anh, lại chẳng thật sự yêu thích, thôi thì đừng chiếm mất cơ hội kiếm cơm của người khác nữa.
✦ Bình luận