Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 195
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 195 - Lý Thanh_ Vậy là vì muốn sống à_ (;′⌒`)
Nghe Hà Tương Thần gào như vậy, lửa giận trong lòng Lý Thanh cũng bị châm lên.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng Hà Tương Thần, không còn sợ hãi, giọng cũng cao lên theo.
“Sao anh có thể nói như thể mình có lý vậy! Anh giở trò lưu manh cũng có lý, anh lừa người cũng có lý! Anh làm gì cũng có vô số lý do!”
“Anh có bao nhiêu cơ hội nói thật với tôi, tại sao vẫn luôn giấu? Anh xoay tôi như con ngốc trong lòng bàn tay, chẳng phải vì thấy tôi dễ tin anh nên rất thú vị sao?!”
“Hơn nữa, hơn nữa… hôm qua tôi muốn đi, anh lại… anh lại…”
Lý Thanh nói tới đây thì không nói tiếp nổi nữa.
Nếu hôm qua Tần Xuyên Từ và Sở Dật không kịp thời tới, Hà Tương Thần sẽ làm gì với anh, Lý Thanh căn bản không dám nghĩ.
Nhìn sắc mặt Lý Thanh dần trắng bệch, vẻ mặt Hà Tương Thần cứng lại. Môi hắn khẽ run. Dù có ấm ức đến đâu, nhắc tới chuyện này hắn vẫn phải chột dạ.
Hà Tương Thần xoa giữa mày, ép mình bình tĩnh.
Chuyện xảy ra ở bữa tiệc là cửa ải hắn dù thế nào cũng không thể vòng qua.
Trong phòng riêng im xuống.
Rất lâu sau, Hà Tương Thần chậm lại hơi thở, một lần nữa mở miệng.
“Hôm qua tôi trở nên như vậy là vì… biển tinh thần của tôi bạo động.”
Hắn nhìn Lý Thanh, ánh mắt phức tạp.
“Lý Thanh, tôi không phải Alpha… Tôi là Enigma.”
Enigma?
Lý Thanh ngơ ngác.
Anh chỉ biết ba giới tính Alpha, Beta và Omega. Enigma là gì, anh chưa từng nghe. Trong nhận thức của anh, Hà Tương Thần không nghi ngờ gì chính là một Alpha cực ưu, bản thân Hà Tương Thần cũng chưa bao giờ phủ nhận.
Hà Tương Thần biết anh nghi hoặc. Ở nơi chắc chắn không có người ngoài này, hắn quyết định thú nhận bí mật ấy.
“Enigma là một loại giới tính nằm ngoài hệ thống thông thường. Biển tinh thần của giới tính này bẩm sinh đã cực kỳ không ổn định, đặc biệt khi cảm xúc bị kích thích, rất dễ mất kiểm soát, giống như… tối hôm qua.”
“Anh không thấy lúc ấy tôi rất kỳ lạ sao?”
Lý Thanh mím môi, không nói.
Đương nhiên anh thấy kỳ lạ. Chỉ là lúc đó anh tưởng Hà Tương Thần không giả nữa, bản tính thật bị lộ ra.
Nói như vậy…
Lý Thanh chợt nghĩ tới điều gì đó.
Hà Tương Thần dường như cũng nhận ra, lập tức hành động.
Theo trực giác, Lý Thanh cảm thấy mặt mình như bị ai đó sờ nhẹ một cái. Anh sững ra. Giây sau lại cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy ngón tay, nhẹ nhàng dùng sức kéo.
Cả người anh giật mình, đột ngột rụt tay về. Ghế cọ trên sàn phát ra tiếng “két” chói tai.
Sau đó Lý Thanh lập tức hiểu ra, nhìn về phía Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần đúng lúc mở miệng.
“Đây chính là Enigma. Pheromone của chúng tôi có thể vượt qua giới hạn của trạng thái khí. Khi cần thiết, chúng cũng có thể trở thành một loại vũ khí.”
Như để chứng minh lời mình, pheromone lại chuyển động. Lý Thanh chỉ cảm thấy eo mình bị thứ gì đó siết lấy. Anh vừa lùi ra được một đoạn đã bị kéo trở lại, ngồi lại bên bàn.
Lần này vẻ khiếp sợ trên mặt Lý Thanh hoàn toàn không giấu được nữa.
Thấy biểu cảm của anh, khuôn mặt nặng nề của Hà Tương Thần cũng thoáng hiện ý cười.
“Thật ra đây vẫn chưa phải điểm đặc biệt nhất của Enigma. Thứ thật sự lợi hại là pheromone của chúng tôi có thể đạt hiệu quả thôi miên, từ đó điều khiển người khác… Có điều bây giờ thứ này đã không còn tác dụng với anh nữa.”
Lý Thanh vẫn đang trong trạng thái tam quan bị đập nát. Nghe Hà Tương Thần nói vậy, anh theo bản năng hỏi:
“Tại sao?”
Hà Tương Thần nhìn sâu vào Lý Thanh, nhưng không lập tức giải đáp.
“Sức mạnh lớn luôn phải trả giá. Enigma có được những năng lực này, đồng thời cũng khiến chúng tôi rơi vào khốn cảnh của biển tinh thần. Vì thế tôi mới bạo động. Lý Thanh, lý do hôm đó tôi ngất đi chính là chuyện này.”
“Với cường độ pheromone của Enigma, nếu không tìm được đối tượng có độ tương thích pheromone cao để xoa dịu và dẫn dắt, cuối cùng chúng tôi đều sẽ chết vì biển tinh thần bạo loạn. Trước đây Enigma đều chết theo cách này.”
“Lý Thanh, từ năm mười tám tuổi phân hóa thành Enigma, tôi đã luôn tìm người có độ tương thích cao ấy. Bao nhiêu năm tới giờ, nếu không gặp anh, có lẽ tôi đã chết rồi.”
Giọng Hà Tương Thần thấp khàn.
Khi chữ “chết” rơi vào tai, tim Lý Thanh khẽ run.
Anh không ngốc. Kết hợp những gì Hà Tương Thần vừa nói, anh lập tức hiểu ý ngầm bên trong.
Enigma sẽ chết vì biển tinh thần bạo loạn, còn người có độ tương thích cao có thể xoa dịu và dẫn dắt…
Vậy nghĩa là anh chính là người có độ tương thích cao có thể cứu mạng Hà Tương Thần.
Nhận thức này khiến bàn tay Lý Thanh vô thức siết chặt đôi đũa.
Nếu những gì Hà Tương Thần nói đều là thật, vậy xét về logic, lúc đầu hắn tiếp cận mình dường như thật sự không đơn thuần chỉ vì muốn trêu đùa hay trả thù. Vì muốn sống, nghe quả thật thuyết phục hơn nhiều.
Nhưng trong lòng Lý Thanh lại dâng lên một cảm giác không nói rõ được.
Anh im lặng rất lâu, cụp mắt nhìn bát cơm trước mặt. Hồi lâu mới buồn buồn mở miệng.
“Vậy… anh yêu tôi là vì tôi có thể cứu anh?”
Chỉ nghĩ thôi đã khó chịu. Một khi nói ra, cảm giác chua xót lại càng không thể ngăn nổi, bao phủ cả người anh.
Trong chốc lát, Lý Thanh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến khó thở.
“Không phải! Đương nhiên không phải!”
Hà Tương Thần lập tức phản bác.
Lý Thanh nghe vậy chậm rãi ngẩng mắt.
“Ban đầu tôi căn bản không biết anh là người có độ tương thích cao với tôi!”
Giọng Hà Tương Thần gấp gáp: “Anh là Beta, tôi căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện đi làm kiểm tra độ tương thích với anh! Tôi yêu anh là vì thích anh! Hoàn toàn chỉ vì thích anh!”
“Chuyện tìm người độ tương thích cao, tôi tìm bao nhiêu năm vẫn không có kết quả, biển tinh thần còn liên tục xấu đi. Vì thế trước khi gặp anh, tôi đã định bỏ cuộc rồi. Sau khi anh xuất hiện, tôi càng không đi tìm người tương thích cao nữa.”
“Lúc ấy tôi nghĩ, cho dù phải chết, nếu khoảng thời gian cuối cùng có thể đi cùng anh tới hết, tôi cũng chấp nhận.”
“Trước đây… thật ra từng có người nói với tôi, người có độ tương thích cao của Enigma không phải cứ cố tìm là tìm được, nó liên quan rất sâu tới yêu ghét của chính Enigma. Nhưng tôi chưa từng nghiêm túc yêu ai, đây cũng là lần đầu tiên của tôi, tôi căn bản không phân biệt ra!”
“Đợi tới lúc tôi phản ứng được, độ tương thích của chúng ta đã hơn sáu mươi rồi! Vừa rồi anh hỏi vì sao khả năng điều khiển bằng pheromone của tôi không có tác dụng với anh, chính là vì chuyện này! Chính là vì tôi… tôi con mẹ nó thích anh quá mức! Nên nó không còn tác dụng với anh nữa!”
Hà Tương Thần nói một hồi bắt đầu lộn xộn, về sau gần như chỉ còn biết tỏ tình.
Hắn không phải bác sĩ. Đối với những biến đổi sinh lý khác nhau của Enigma sau khi tìm thấy đối tượng có độ tương thích cao, hắn cũng chỉ hiểu nửa vời.
✦ Bình luận