Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 194
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 194 - Hà Tương Thần_ Kháng nghị! Tôi muốn kháng nghị!
Hà Tương Thần quả thật rất hưởng thụ cảm giác nắm chặt Lý Thanh trong lòng bàn tay, nhìn anh giãy giụa vô ích, khóc lóc bất lực.
Nói ra thì khá biến thái, nỗi sợ của Lý Thanh đối với Hà Tương Thần chính là chất kích thích tốt nhất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Hà Tương Thần thật sự muốn Lý Thanh sợ mình.
Giằng co một lúc, cuối cùng Hà Tương Thần vẫn chậm rãi buông tay đang khống chế Lý Thanh.
Trói buộc vừa biến mất, Lý Thanh lập tức lùi liền mấy bước, mãi đến khi lưng chạm tường mới dừng lại. Anh kéo ra một khoảng cách an toàn với Hà Tương Thần, vừa hoảng vừa cảnh giác nhìn hắn.
Anh đã bình tĩnh hơn một chút.
Màn đối đầu ngắn ngủi vừa rồi khiến Lý Thanh tỉnh táo nhận ra khoảng cách thể lực giữa mình và Hà Tương Thần lớn tới mức nào.
Bây giờ Hà Tương Thần đã xông vào nhà, anh cũng không định cứng đối cứng nữa.
Tạm thời chịu nghe hắn nói vài câu, nhưng Lý Thanh đã quyết định, bất kể Hà Tương Thần tiếp theo nói gì, anh cũng tuyệt đối không tin một chữ!
Trước tiên cứ ổn định Hà Tương Thần đã, đợi hắn thả lỏng cảnh giác rồi nghĩ cách đuổi ra ngoài, hoặc tự mình chạy đi!
Thấy Lý Thanh tuy vẫn đầy đề phòng nhưng ít nhất không còn gào đòi hắn cút, còn bày ra vẻ chịu nghe, thần kinh Hà Tương Thần lập tức thả lỏng không ít. Hắn thật sự sợ Lý Thanh dầu muối không ăn, nếu như vậy, không dùng biện pháp mạnh thì hắn quả thật chẳng nghĩ ra cách gì tốt hơn.
Hà Tương Thần hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị từ đầu tới cuối nói rõ hết mọi chuyện với Lý Thanh.
Nhưng vừa há miệng, một âm thanh đã phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người.
“Ọc, ọc ọc——”
Hà Tương Thần và Lý Thanh đồng thời sững lại.
Hà Tương Thần chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt lướt về đống túi hộp đồ ăn ngoài cửa, nhớ tới việc mình vừa ăn sạch đồ Lý Thanh đặt.
Trên mặt hắn thoáng qua vẻ lúng túng, cười khan một tiếng.
“…Anh đói rồi đúng không? Hay tôi dẫn anh đi ăn trước.”
Mặt Lý Thanh lập tức đỏ bừng!
Một nửa vì đói, một nửa vì tức.
Anh vốn đã đói đến bụng dán vào lưng, giờ nghe Hà Tương Thần nhắc, cảm giác trống rỗng trong dạ dày cộng thêm cơn tức vì bị cướp mất đồ ăn lập tức dâng lên đỉnh điểm. Không cần nghĩ anh đã muốn từ chối thứ “của bố thí” này.
“Không ăn!”
“Ngay gần đây thôi, không xa.” Hà Tương Thần lập tức bổ sung.
Môi Lý Thanh giật giật, muốn nói “cút”, nhưng bụng lại không biết điều kêu thêm một tiếng. Anh cả ngày chưa có hạt cơm giọt nước vào bụng, đúng là đã đói đến choáng váng.
Cuối cùng, trước nhu cầu sinh lý cơ bản, Lý Thanh vẫn đi theo Hà Tương Thần.
…
Trong trung tâm thương mại gần chung cư.
Hà Tương Thần tìm một nhà hàng mà trước đây Lý Thanh từng nhắc là muốn ăn thử, trực tiếp gọi một phòng riêng.
Lý Thanh cầm thực đơn, không khách sáo gọi một đống món, sau đó ngồi vào vị trí xa Hà Tương Thần nhất, ánh mắt cảnh giác đến cực điểm.
Hà Tương Thần nhìn thái độ tránh mình như tránh rắn rết của anh, trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không dám ép Lý Thanh ngồi cạnh. Có thể khiến anh đồng ý ở cùng một phòng ăn cơm với mình đã rất không dễ dàng rồi.
Món ăn nhanh chóng được dọn đủ.
Hà Tương Thần trước cửa nhà Lý Thanh đã ăn no uống đủ, lúc này đương nhiên chẳng có khẩu vị, bèn ra hiệu cho nhân viên đặt toàn bộ món ăn về phía Lý Thanh.
Cửa phòng vừa đóng lại, ở nơi Lý Thanh không nhìn thấy, hai vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện trước cửa phòng riêng, mặt không biểu cảm canh hai bên, bảo đảm cuộc trò chuyện bên trong không để lọt ra ngoài nửa chữ.
Trong phòng chỉ còn tiếng Lý Thanh ăn cơm.
Hà Tương Thần yên lặng nhìn anh. Đợi Lý Thanh ăn được nửa bát, trong bụng có chút đồ, cảm xúc dường như cũng bình ổn hơn, hắn mới cuối cùng mở miệng.
“…Nhà tôi thật sự không có con riêng.”
Hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu từ lời nói dối hoang đường nhất, cũng dễ giải thích rõ nhất.
Lý Thanh không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng động tác ăn cơm quả thật chậm lại.
Hà Tương Thần tiếp tục: “Ba mẹ tôi đúng là kết hôn vì lợi ích thương mại, nhưng tình cảm của họ rất tốt. Hà Tương Nguyên là em ruột tôi, không phải con riêng. Còn Dụ Trì An… cậu ấy là con nhà cậu tôi, cũng chính là em họ tôi.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Lý Thanh nghiến răng, nhưng anh vẫn không lên tiếng, đũa cứ liên tục đảo cơm trong bát.
Hiểu lầm động trời cứ thế được tháo gỡ.
Hà Tương Nguyên và Dụ Trì An cuối cùng cũng được rửa oan, còn Lý Thanh chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa tức giận. Anh thật sự không hiểu nổi vì sao Hà Tương Thần lại phải bịa loại lời nói dối này để lừa mình.
Nhận ra Lý Thanh nổi giận, Hà Tương Thần vội giải thích.
“Lúc đó tôi nói như vậy là vì…”
Nói tới đây, hắn lại có chút khó mở miệng. Do dự một lát, cuối cùng vẫn thành thật khai ra.
“…Tôi chỉ cảm thấy nếu nói như thế, anh sẽ thương tôi.”
Lý Thanh: “…”
Lý Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng Hà Tương Thần. Ánh mắt cực kỳ kỳ quái, nhưng nhiều hơn vẫn là không tin.
“Thật mà, tôi không lừa anh!”
“Lý Thanh, thật ra… thật ra hồi anh còn ở Thánh Hâm, tôi đã rất thích anh rồi. Chỉ là lúc đó anh cứ né tôi, tôi hơi tức, nhưng lại không hạ mặt chủ động tìm anh. Hôm đó tôi xảy ra chuyện, anh chủ động tới giúp, đầu tôi nóng lên, tới khi phản ứng lại thì những lời kia đã nói ra rồi.”
Toàn lời ngon tiếng ngọt!
Lý Thanh trừng Hà Tương Thần.
Cái gì mà đã thích anh từ lâu? Vớ vẩn!
Hồi ở Thánh Hâm vì sao anh tránh Hà Tương Thần, chẳng lẽ bản thân Hà Tương Thần không biết sao? Bây giờ chỉ cần nhớ tới chuyện trong phòng riêng khi ấy, Lý Thanh đã tức không chịu được.
“Là vì lúc đó anh giở trò lưu manh trong phòng riêng nên tôi mới tránh anh! Anh căn bản chỉ vì thấy tôi khi ấy không biết điều nên mới trả thù tôi như vậy!”
Trời ơi, thông minh dữ vậy? Sao lại thế được?!
Hà Tương Thần hít ngược một hơi.
Khi giải thích với Lý Thanh, đương nhiên hắn đã cố tô đẹp lời khai của mình. Không ngờ Lý Thanh một giây đã nhìn thấu tâm tư lúc đó. Nhưng riêng chuyện này, hắn nhất định phải kháng nghị!
Hà Tương Thần nghiến răng, dứt khoát không giả nữa.
“Xì… Đúng! Phải! Tôi thừa nhận!”
“Tôi thừa nhận lúc đó có mang chút suy nghĩ ấy! Nhưng! Chính vì thích anh nên tôi mới làm loại chuyện ngu ngốc này! Những chuyện như thế, Hà Tương Thần tôi trước giờ chỉ chú trọng anh tình tôi nguyện! Chẳng lẽ ai từ chối tôi thì tôi đều phải nhằm vào người đó? Tôi đều phải chạy đi yêu đương với người ta à? Tôi đâu có điên!”
“Tôi không phải giở trò lưu manh… Được, tôi đúng là giở trò lưu manh!”
“Nhưng ở nơi như Thánh Hâm, loại chuyện đó vốn là luật ngầm! Anh đáng lẽ cũng biết chứ! Hơn nữa tôi còn chưa thật sự làm gì anh! Đổi thành người khác, ngoài anh ra, chẳng ai phản ứng như thế đâu!”
Hà Tương Thần càng nói càng kích động. Nghĩ kiểu gì hắn cũng không thấy mấy chuyện này đủ để phán mình án tử!
“Lý Thanh! Anh tự hỏi lòng mình đi! Sau khi anh từ chối tôi, tôi đã làm gì anh chưa? Anh vẫn đi làm bình thường, thích làm gì thì làm! Nói trắng ra, nếu tôi thật sự muốn trả thù anh, tôi có cả đống cách khiến anh khổ sở! Thậm chí chẳng cần tôi tự ra tay, thiếu gì người muốn lấy lòng tôi mà xử anh! Kết quả thì sao? Tôi lại chọn yêu đương với anh!”
“Má, tôi con mẹ nó chính là vì thích anh nên mới yêu anh!”
✦ Bình luận