Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 193
Shipper lập tức gọi điện cho Lý Thanh. Điện thoại đổ chuông một lúc nhưng không ai bắt máy.
Cậu ta cũng không nghĩ nhiều, đặt đồ ăn trước cửa, “tách” một tiếng chụp ảnh tải lên rồi vội vàng chạy đi giao đơn tiếp theo.
Không bao lâu sau, shipper thứ hai rồi thứ ba lần lượt tới, tất cả đều bị Hà Tương Thần dùng cùng một lý do và bằng chứng chặn lấy đồ ăn thành công.
Hà Tương Thần cúi xuống nhìn một đống đồ ăn giao tận nơi chất trước cửa. Chủng loại cũng khá phong phú, đủ thứ hoa cả mắt, có đồ ăn có đồ uống.
Đợi thêm một lúc, thấy chắc sẽ không còn shipper nào tới nữa, hắn lại vỗ nhẹ lên cửa.
“Lý Thanh, đồ ăn anh đặt tới lâu rồi, không ra lấy à?”
Câu này hắn đã nói mấy lần, nhưng trong nhà vẫn im phăng phắc, không có phản hồi.
Hà Tương Thần mím môi mỏng.
“Lý Thanh, mở cửa đi. Anh còn không mở, tôi ăn hết đồ của anh đấy.”
Vẫn không ai đáp.
“Được.”
Hà Tương Thần liên tục gật đầu, cũng chẳng màng hình tượng nữa, dứt khoát ngồi xuống sàn ngay trước cửa nhà Lý Thanh.
Hắn tìm Lý Thanh cả ngày, tới giờ cũng chưa một giọt nước vào bụng. Liên tục bị đóng cửa từ chối, lửa giận và ấm ức của vị đại thiếu gia này quấn vào nhau. Đợi mãi vẫn không thấy Lý Thanh chịu xuất hiện, hắn cũng thật sự nổi nóng.
Nói ăn là ăn, hoàn toàn không do dự.
Hà Tương Thần xé một hộp đồ ăn, nhét một miếng vào miệng, rồi lại mở trà sữa, uống từng ngụm lớn.
…
Lý Thanh bị đói đánh thức.
Anh mơ màng mở mắt, nhận ra mình ngủ quên, sờ bụng xẹp lép rồi dựng tai nghe thử. Tiếng gõ cửa và tiếng nói phiền phức bên ngoài đều biến mất, Hà Tương Thần chắc đã đi rồi.
Lý Thanh thở phào, mò điện thoại bên cạnh. Màn hình vừa sáng, mấy cuộc gọi nhỡ lập tức hiện ra, tất cả đều là số lạ trong thành phố.
Anh đoán chắc là shipper gọi.
Nghĩ tới bữa đại tiệc xa hoa của mình, bụng Lý Thanh càng réo dữ hơn. Anh bật dậy khỏi giường, xỏ dép rồi chạy thẳng ra cửa.
Dù nghĩ Hà Tương Thần đã đi, nhưng vì cẩn thận, anh vẫn mở camera khóa cửa xem trước.
Thế nhưng chỉ nhìn một cái, Lý Thanh đã cảm giác trời sập tới nơi.
Chỉ thấy ngay trước cửa nhà mình, Hà Tương Thần đang ngồi dưới đất. Xung quanh bừa bộn một mớ, toàn là hộp và túi đựng những món anh vừa đặt!
Đầu Lý Thanh “ong” một tiếng, máu nóng xộc thẳng lên đầu. Lúc này anh cũng chẳng còn nhớ sợ, trực tiếp kéo bật cửa ra!
Nghe tiếng mở cửa, Hà Tương Thần nghiêng đầu nhìn sang. Hắn đang dựa vào tường, vừa hay đối diện gương mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Lý Thanh.
“Anh có bệnh à!”
Lý Thanh gần như không dám tin vào mắt mình.
Anh cúi xuống luống cuống lục đống “tàn tích” đồ ăn.
Hộp trống không, xô gà rán chỉ còn xương, những món khác cũng chỉ còn lại “xác”. Đáng giận hơn là khi thấy anh đang kiểm tra đồ, Hà Tương Thần còn ngay trước mặt anh hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng.
Cố ý tạo ra tiếng ống hút hút cạn đáy cốc, giống như cố tình chọc tức Lý Thanh.
Lý Thanh nhớ rất rõ, trước đây mỗi lần đi ăn cùng Hà Tương Thần, người này kén ăn đến phát bực, cái này không ăn, cái kia không đụng, thật sự ăn thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Vậy mà bây giờ, cả đống đồ trị giá hơn năm trăm tệ anh đặt, thế mà bị người này ăn sạch!
Nhìn Hà Tương Thần ăn no uống đủ, còn mình bỏ một khoản lớn ra lại vẫn đói bụng, cảm xúc tích tụ suốt một ngày một đêm của Lý Thanh trong khoảnh khắc này toàn bộ hóa thành lửa giận.
Hoàn toàn vỡ trận!
“Anh là heo à! Dựa vào đâu mà ăn đồ của tôi!”
Bị Lý Thanh gào vào mặt, Hà Tương Thần lại hoàn toàn không tức.
Tìm cả ngày cuối cùng cũng thấy người, hắn lau miệng, đứng dậy, nhìn Lý Thanh rồi xuống giọng dỗ dành:
“Anh đói à? Tôi dẫn anh đi ăn ngon.”
“Anh bị thần kinh à!”
Lý Thanh tức đến mức nước mắt gần rơi, không muốn nhìn gương mặt này thêm giây nào nữa, quay người định về nhà đóng cửa.
Nhưng Hà Tương Thần sao có thể bỏ qua cơ hội khó khăn lắm mới chờ được này.
Thấy cửa sắp bị Lý Thanh đóng, hắn nhanh tay chống lên cánh cửa, nghiêng người chen vào, trơn như con cá chạch lách thẳng vào trong nhà.
Lý Thanh thấy hắn xông vào, vừa gấp vừa tức, lập tức dùng tay đẩy.
“Anh ra ngoài! Ai cho anh vào! Đây là nhà tôi!”
Nhưng anh vừa nói được mấy câu, Hà Tương Thần đã dang hai tay, kéo anh ôm chặt vào lòng. Cả người Lý Thanh bị khóa cứng, mùi cà phê quen thuộc bao phủ lấy anh, khiến sắc mặt anh sững lại.
Cằm Hà Tương Thần tựa trên đỉnh đầu anh, giọng cố chấp.
“Lý Thanh, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng được không? Anh nghe tôi nói một chút thôi, được không?”
Tư thế thân mật này khiến Lý Thanh lập tức hoàn hồn. Cảm giác sợ hãi vì bị khống chế cách đây không lâu âm thầm trào lên. Lúc này anh mới nhớ Hà Tương Thần đáng sợ tới mức nào, lập tức bắt đầu giãy giụa.
“Anh buông tôi ra! Buông ra! Anh đi ra ngoài!”
Nhưng Hà Tương Thần ôm quá chặt, anh càng giãy, cánh tay đối phương càng siết mạnh.
Lý Thanh vừa gấp vừa sợ, tay chân cùng dùng, đấm đá hắn loạn xạ.
Dù sao cũng là người quanh năm làm việc đồng áng, thật sự đánh nhau thì sức chẳng hề nhẹ.
Hà Tương Thần không đánh trả, bị Lý Thanh nện liên tục mấy cái, cho dù thể chất Enigma cũng cảm thấy hơi không chịu nổi.
Mới nói được một câu đã ăn mấy đòn. Hà Tương Thần vài lần mở miệng đều bị đánh ngắt. Thấy Lý Thanh hoàn toàn không chịu nghe mình nói, vẫn liên tục phản kháng, chút ham muốn kiểm soát bị hắn cố ép xuống lại lập tức trồi lên.
Hắn buông một tay. Lý Thanh vừa định nhân cơ hội chạy, giây sau đã cảm thấy sau gáy bị người ta bóp giữ.
Chỗ đó vừa bị cắn, dấu vết còn rất sâu, vảy máu cũng mới đóng! Lúc này bị lòng bàn tay Hà Tương Thần nắm lấy, áp sát lên đó, cảm giác đau đớn lẫn kích thích lập tức chạy khắp toàn thân.
Lý Thanh run bắn, mọi động tác phản kháng đều cứng lại giữa chừng.
Anh không dám động nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Tương Thần, đồng tử hơi run vì sợ hãi và căng thẳng.
Thấy anh cuối cùng cũng yên tĩnh, ngọn lửa trong lòng Hà Tương Thần cũng theo đó tản đi.
Hắn vốn định nhân cơ hội nói chuyện cho rõ với Lý Thanh, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy người trước mặt vừa co rúm vừa bướng bỉnh. Cảm giác làn da tuyến thể dưới lòng bàn tay khẽ phập phồng khiến hắn bất chợt nhớ lại những gì mình đã làm.
Cách đây không lâu, hắn mới đánh dấu tạm thời Lý Thanh.
Nhận ra sau gáy lúc này chính là nơi yếu ớt nhất, lực trên tay Hà Tương Thần lập tức nới ra. Giọng hắn cũng mềm xuống, mang theo chút cầu xin mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Lý Thanh, để tôi nói chuyện với anh đàng hoàng được không? Ít nhất cho tôi một cơ hội giải thích rõ.”
Lý Thanh nín thở, mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Sợ hãi và bất bình đan xen trong mắt anh.
Nghe như là hỏi, nhưng thật ra Hà Tương Thần căn bản không cho anh lựa chọn.
Nhìn ánh mắt ấy của Lý Thanh, chút ấm ức cùng cả đống lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng Hà Tương Thần lập tức nghẹn lại, không nói ra nổi.
Tới nước này, Hà Tương Thần buộc phải thừa nhận sở thích của mình đúng là tệ hại tới cực điểm.
Bất kể có phải bản năng Enigma gây ra hay không, chuyện Lý Thanh từng bị bắt cóc, cùng tất cả những gì xảy ra trong căn phòng ở bữa tiệc, quả thật đều kích thích dục vọng sâu trong lòng hắn.
✦ Bình luận