Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 192
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 192 - Hà Tương Thần_ Không chịu nói chuyện đúng không
Vừa nghĩ tới đây, Lý Thanh đã thấy ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Nhưng nghĩ kỹ hơn, số tiền này, công việc này, suy cho cùng cũng đều là Hà Tương Thần sắp xếp để anh kiếm được. Nghĩ vậy, vẻ mặt nặng nề của anh cuối cùng mới đỡ đi một chút.
Thôi vậy.
Có điều lúc này Lý Thanh cũng không định ra ngoài mua nguyên liệu gì nữa.
Trước khi rời khỏi thành phố này, anh muốn tự thưởng cho mình một bữa thật lớn.
Lý Thanh quay vào nhà, ngồi phịch xuống sofa rồi mở ứng dụng giao đồ ăn.
Ngón tay lướt màn hình, ánh mắt đảo qua đủ loại hình ảnh món ăn sặc sỡ. Những món trước đây vì thấy quá đắt nên mãi không nỡ ăn, anh chọn hết một lượt.
Đặt một đống lớn, đến lúc ấn nút thanh toán, con số 568 tệ bật ra trên màn hình. Lý Thanh thở dài một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái hơn không ít.
Trong lúc chờ đồ ăn, anh mở ứng dụng nhắn tin rồi gửi cho Quan Lị một tin.
【Chị Lị, em không định làm nữa, chuẩn bị về quê.】
Gửi xong, Lý Thanh ném điện thoại sang bên, đứng dậy đi vào phòng ngủ, kéo vali ra rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đợi Quan Lị nói rõ chuyện chấm dứt hợp đồng, anh sẽ mua vé tàu về thẳng.
…
Ở bên kia, Hà Tương Thần đương nhiên không hề bỏ cuộc.
Hắn đứng trước cửa nhà Lý Thanh gọi cả buổi mà không đợi được người mở cửa, ngược lại lại nhận được điện thoại công việc của Từ Thích, có chuyện cần hắn quay về xử lý.
Dù trăm ngàn lần không muốn, Hà Tương Thần vẫn nghiến răng, nhìn cánh cửa đóng chặt kia lần cuối rồi quay người rời đi.
Sau khi xử lý công việc với tốc độ nhanh nhất, hắn đến nước cũng chẳng uống lấy một ngụm, lập tức lái xe quay lại chỗ Lý Thanh.
Lần nữa tới dưới chung cư của anh.
“Đinh!”
Cửa thang máy mở ra.
Một cư dân Alpha đang chuẩn bị ra ngoài vừa ngẩng lên nhìn thấy Hà Tương Thần đứng trong thang máy thì cả người sững lại.
Sắc mặt Hà Tương Thần âm trầm, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn người kia một cái, trực tiếp bước ra khỏi thang máy, một lần nữa đứng trước cửa nhà Lý Thanh.
Alpha kia nhìn bóng lưng hắn, trên mặt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Đợi cửa thang máy đóng lại, người nọ lập tức lấy điện thoại ra nhắn trong nhóm cư dân.
【Má ơi! Tên điên sáng nay lại tới nữa rồi!! Thật sự không ai quản hắn à?】
Quản thì quản không nổi. Nếu quản được, sáng nay Hà Tương Thần đã bị người ta lôi đi rồi.
Tâm trạng Hà Tương Thần hiện giờ cực kỳ tệ.
Sau bữa tiệc, hắn bình tĩnh cả đêm, đã nghĩ sẵn đủ loại lời giải thích, định tới trước mặt Lý Thanh giả đáng thương, xin lỗi cho đàng hoàng, một lần nói hết những gì cần nói rồi dỗ người quay lại.
Không ngờ Lý Thanh đến cửa cũng không mở cho hắn, thậm chí một câu cũng chẳng nói.
Nếu không phải người hắn phái tới trông chừng nhiều lần xác nhận Lý Thanh cả ngày đều ở nhà, không hề ra ngoài, Hà Tương Thần suýt còn nghi sáng nay mình nghe nhầm, bên trong căn bản chẳng có ai.
Trong lúc xử lý công việc, hắn muốn nhắn cho Lý Thanh, kết quả phát hiện mình vậy mà đã bị chặn rồi xóa luôn.
Càng khiến hắn vừa tức vừa ấm ức, mặt đen đến mức như có thể nhỏ ra mực.
Lúc này đứng trước cửa nhà Lý Thanh, Hà Tương Thần ép cơn nóng trong lòng xuống, hơi điều chỉnh nét mặt cho dịu lại.
Hắn cũng không còn đập cửa nữa, chỉ giơ tay khẽ gõ.
“Cốc cốc.”
Giọng hắn xuyên qua cánh cửa, đã mềm xuống một chút, còn mang theo chút khàn khàn.
“Lý Thanh, anh đỡ hơn chưa?”
Trong nhà, Lý Thanh đang xếp quần áo vào vali. Vừa nghe thấy giọng Hà Tương Thần, cả người anh lập tức cứng lại.
Sao lại tới nữa rồi?
Theo bản năng, anh nín thở, động tác trong tay cũng nhẹ đi, sợ gây ra chút tiếng động khiến người ngoài cửa biết mình đang ở đây.
Hà Tương Thần vẫn tiếp tục.
“Chúng ta nói chuyện trực tiếp được không? Tôi thật sự không cố ý lừa anh… Đúng, tôi thừa nhận, lúc đầu mục đích tôi tiếp cận anh không trong sáng, nhưng từng giây từng phút về sau tôi đối với anh đều là thật.”
“Tôi không nói cho anh chân tướng là vì sợ anh tức giận. Tôi vốn muốn tìm một thời điểm thích hợp rồi từ từ thú nhận với anh…”
Lý Thanh đứng trước vali, nhìn về phía cửa, nghe lời Hà Tương Thần, ánh mắt có chút dao động.
Nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên vẻ bực mình với chính mình.
Để đề phòng bản thân lại phạm ngu, Lý Thanh túm lấy điện thoại, chạy thẳng vào phòng ngủ.
Chỉ cần không nghe, không nhìn, không để ý, loại đại thiếu gia như Hà Tương Thần một khi hết kiên nhẫn tự nhiên sẽ đi.
Nghĩ vậy, Lý Thanh mở ứng dụng video ngắn, định dùng nó để phân tán sự chú ý.
Ánh sáng trên màn hình liên tục thay đổi, từng video nối nhau bị lướt qua. Kết quả xem được một lúc, đầu anh nghiêng sang một bên, điện thoại trượt xuống cạnh người, còn anh cứ thế dựa đầu giường, ngủ gật giữa tiếng video phát liên tục.
Hà Tương Thần ngoài cửa nói tới khô cả miệng, bên trong vẫn chẳng có lấy một chút phản ứng.
Bị phớt lờ triệt để suốt cả ngày như vậy, tính đại thiếu gia của Hà Tương Thần cuối cùng cũng hơi không ép nổi nữa. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, nghiến răng sau.
Thật ra nếu hắn muốn vào căn nhà này, có quá nhiều cách.
Nhưng hắn không thể làm vậy.
Hà Tương Thần biết hành động của mình ở bữa tiệc đã dọa Lý Thanh sợ đến mức nào. Nếu giờ lại phá cửa xông vào, vậy độ khó để hai người nói chuyện với nhau e rằng chỉ càng cao hơn.
Cố ép cơn nóng nảy trong lòng xuống, Hà Tương Thần hít sâu một hơi.
Hắn rất muốn giải thích chuyện Enigma cho Lý Thanh, nói cho anh biết vì sao mình đột nhiên mất kiểm soát, vì sao lại làm ra hành động cực đoan như vậy. Nhưng đây là hành lang chung cư, không phải biệt thự nhà họ Hà, chuyện về Enigma hắn không thể cứ thế nói ra ngoài.
Đang bực bội, thang máy bỗng “đinh” một tiếng.
Một shipper giao đồ ăn bước ra, cúi đầu nhìn thông tin đơn hàng trên điện thoại rồi đi về phía cửa nhà Lý Thanh.
Khi ngẩng lên nhìn thấy Hà Tương Thần đứng trước cửa, bước chân người kia lập tức khựng lại.
Thấy sắc mặt Hà Tương Thần âm trầm, shipper trong lòng giật thót, theo bản năng cảnh giác. Bàn tay cầm túi đồ ăn siết chặt, không dám tới gần nữa.
Hà Tương Thần nhìn shipper một cái, lại nhìn túi đồ trên tay đối phương rồi hỏi:
“Nhà này à?”
Giọng hắn hơi khàn, nghe là biết tâm trạng không tốt.
Shipper theo trực giác cảm thấy người này hơi không bình thường, mím môi không trả lời.
Thấy vẻ đề phòng ấy, Hà Tương Thần cố nặn ra một nụ cười. Nhờ lợi thế gương mặt, hắn lập tức trông thân thiện vô cùng.
“Nếu đúng thì đưa tôi đi. Tôi là bạn trai người ở trong nhà, bọn tôi cãi nhau, giờ anh ấy không chịu để ý tôi.”
Shipper vẫn nghi ngờ. Nhìn mặt Hà Tương Thần lại không giống người xấu, nghĩ tới trong tay mình còn mấy đơn phải giao, người kia mới nói:
“Anh không lấy trộm đồ của khách đấy chứ?”
Hà Tương Thần bật cười khẽ.
“Tôi cũng từng đặt đồ giao tới căn nhà này.”
Vừa nói, hắn vừa mở ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại, tìm lịch sử đơn hàng rồi đưa địa chỉ giống hệt nhà Lý Thanh cho shipper xem.
Thấy đúng là cùng một địa chỉ, shipper cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm.
“Vậy tôi gọi điện, chụp ảnh rồi để ở đây. Anh muốn cầm thì cầm.”
“Ừ.” Hà Tương Thần đồng ý.
✦ Bình luận