Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 191
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 191 - Hà Tương Thần_ Xin được nói chuyện
Điện thoại vừa kết nối, tiếng gầm của Liễu Vũ đã nổ tung bên tai.
“Hu hu…”
Lý Thanh rụt cổ, nghe Liễu Vũ nổi trận lôi đình, anh khóc luôn.
“Hu hu hu… Tôi, tôi đúng là có bệnh… hu hu hu…”
Đầu bên kia lập tức nghẹn họng vì tiếng khóc của anh. Cơn giận của Liễu Vũ như bị chặn ngang, cậu nhăn mặt, há miệng mấy lần mà hồi lâu chẳng nói được câu nào.
Một lúc sau, Liễu Vũ mới thở dài.
“…Tôi thật sự chịu anh luôn. Trước tiên đừng khóc nữa được không? Anh… sao anh lại nghĩ tới chuyện yêu hắn vậy?!”
“Tôi, tôi không biết…”
“Ban đầu tôi chỉ bình thường qua lại với hắn thôi, nhưng… nhưng sau đó cứ thế ở bên nhau…”
Lý Thanh nói năng lộn xộn. Vừa nhớ lại những chuyện giữa mình với Hà Tương Thần, vừa nghĩ tất cả hóa ra chỉ là trò đùa của đối phương, anh càng khó chịu hơn.
Liễu Vũ lại “xì” một tiếng.
“Xì! Tôi thấy anh chính là mê cái mã ngoài của hắn!”
“Loại Alpha như hắn, lại còn là hội viên vương miện của Thánh Hâm, sao có thể là người tốt được? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi!”
Lý Thanh lau nước mắt, cố nén cảm giác muốn khóc, lại ngắt quãng kể cho Liễu Vũ nghe bộ lời nói dối “thân thế đáng thương, bị người nhà chèn ép, sức khỏe không tốt” của Hà Tương Thần.
Mỗi khi anh nói thêm một câu, hơi thở của Liễu Vũ lại nặng thêm một phần.
Đợi Lý Thanh kể xong, Liễu Vũ hoàn toàn cạn lời.
“Lý Thanh, tôi thật sự… thật sự không biết nói anh thế nào nữa. Tôi vừa đi một cái là bên cạnh anh không còn lấy một người tỉnh táo à?”
“Còn bị người khác bắt nạt? Sức khỏe không tốt?”
Giọng Liễu Vũ đột nhiên cao vút: “Hồi ở Thánh Hâm, đám người bên cạnh hắn chỉ thiếu nước coi hắn như tổ tông mà cung phụng! Cái bộ dạng Trương Sâm khom lưng cúi đầu trước hắn khi đó, anh cũng phải biết hắn tuyệt đối không phải loại bị người ta ức hiếp chứ!”
“Còn sức khỏe không tốt?! Anh nhìn cả người toàn cơ bắp của hắn đi, một mình đánh hai đứa mình còn dư sức! Loại chuyện ma quỷ thế mà anh cũng tin được?!”
Liễu Vũ không nói thì thôi, càng nói Lý Thanh càng thấy mình giống thằng ngốc. Vì muốn cứu vãn chút mặt mũi, anh vẫn không nhịn được nhỏ giọng biện hộ.
“Nhưng lúc đó, ở cửa nhà vệ sinh, sắc mặt hắn thật sự rất kém, trông thật sự rất khó chịu…”
Liễu Vũ khinh thường.
“Xì! Ai mà biết được? Biết đâu chơi thuốc quá liều thì sao.”
Liễu Vũ chỉ nói vậy để xả giận, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thật sự cảm thấy loại công tử nhà giàu như Hà Tương Thần rất có thể sẽ làm mấy chuyện đó.
Thế nhưng câu này lại khiến Lý Thanh rơi vào suy nghĩ.
Chơi thuốc…
Lý Thanh nhớ tới đôi mắt Hà Tương Thần trong bóng tối từng phát ra thứ ánh sáng quỷ dị.
Lúc ấy anh quá sợ, còn tưởng mình gặp ma. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi nào đó là di chứng do dùng thuốc quá nhiều không?
Không đúng!
Vậy những thứ vô hình kia phải giải thích thế nào?
Lý Thanh vốn đang chìm trong đau khổ và kinh hãi, cuối cùng cũng nhớ phải suy nghĩ tới những điểm mấu chốt này. Bộ não vốn giàu trí tưởng tượng lập tức hoạt động hết công suất.
Nỗi buồn mơ hồ rút đi, cảm giác rờn rợn chậm rãi bò lên.
Hà Tương Thần… thật sự là con người sao?
Lý Thanh chớp mắt. Hà Tương Thần ngoài cửa vẫn đang gõ, miệng lải nhải nói gì đó. Anh nghe không rõ, nhưng trong đầu đã bắt đầu chuyển hẳn sang một bộ phim kỳ ảo.
Liễu Vũ vẫn đang tức tối mắng mãi. Nói một hồi thấy Lý Thanh không đáp, cậu đang định hỏi sao anh im thế thì cuối cùng mới chú ý tới tiếng “rầm rầm” nãy giờ bị mình bỏ qua.
“Nhà anh có tiếng quỷ gì vậy? Sao ồn thế?”
Lý Thanh bị hỏi mới hoàn hồn khỏi mớ tưởng tượng kỳ quái.
Anh nhỏ giọng đáp: “…Ở ngoài cửa nhà tôi, Hà Tương Thần tới rồi.”
“Cái gì?!”
Giọng Liễu Vũ bên kia lập tức tăng thêm tám quãng!
“Má! Anh tuyệt đối đừng mở cửa cho hắn! Nghe chưa! Loại người này giỏi giả vờ nhất đấy!”
Chuyện này thì không cần Liễu Vũ đặc biệt dặn. Lý Thanh hiện giờ dù thế nào cũng không thể mở cửa cho Hà Tương Thần.
Lý Thanh không kể luôn chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối qua cho Liễu Vũ. Nếu không, lúc này Liễu Vũ chắc không chỉ bảo anh đừng mở cửa, mà sẽ trực tiếp giúp anh báo cảnh sát.
Hai người lại nói chuyện một lúc.
Có Liễu Vũ ở cùng, Lý Thanh cũng không đến mức một mình suy nghĩ lung tung rồi càng nghĩ càng sợ.
Nhưng Liễu Vũ đang du học ở nước ngoài, đương nhiên không thể cứ mãi ngồi buôn điện thoại với Lý Thanh. Không bao lâu, bên kia truyền tới tiếng sột soạt, có vẻ cậu đang thu dọn đồ.
“Lát nữa tôi phải đi học rồi, để sau nói tiếp. Anh phải đứng vững cho tôi, tuyệt đối đừng để tên đó dăm ba câu lại lừa anh quay về! Nghe rõ chưa!”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Lý Thanh liên tục gật đầu, giọng vẫn còn nghèn nghẹt. Không cần nhìn, Liễu Vũ cũng biết mắt anh chắc đã sưng thành quả óc chó.
Cúp máy, tâm trạng Lý Thanh quả thật dễ chịu hơn lúc nãy không ít.
Lúc này anh cũng cảm thấy, có lẽ mình vừa suy nghĩ quá xa.
Hà Tương Thần chắc chưa đến mức là yêu quái.
Kiểu siêu năng lực gì đó có vẻ hợp lý hơn một chút.
Lắc đầu, tinh thần Lý Thanh vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức không còn cản được nữa.
Hơn một giờ sáng anh mới về tới nhà, sau đó tắm rửa, xem TV, lăn lộn tới ba bốn giờ mới ngủ. Hơn tám giờ sáng lại bị đánh thức. Tính tới tính lui, cùng lắm anh chỉ ngủ được bốn năm tiếng, đương nhiên buồn ngủ đến không chịu nổi.
Ngoài cửa vẫn còn tiếng động, nhưng Lý Thanh đã không nghe nổi nữa. Anh cuộn mình trong chăn, chẳng mấy chốc hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Lần này anh ngủ khá yên ổn, không gặp thêm cơn ác mộng nào.
Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh neon thành phố lọt qua khe rèm. Lý Thanh mơ màng ngồi dậy, cảm giác cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tiếng ồn ngoài cửa đã biến mất, Hà Tương Thần dường như không còn gõ nữa.
“Ọc ọc——”
Bụng kêu lên. Dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng bắt đầu phản đối. Lúc này Lý Thanh mới nhớ ra mình cả ngày chưa ăn gì.
Anh vén chăn xuống giường, xỏ dép, mở cửa phòng ngủ rồi bật đèn, sau đó rón rén đi tới cửa chính.
Anh mở camera của khóa cửa.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang đang tắt, bên ngoài không có ai.
Thấy vậy, Lý Thanh mới dời chiếc ghế ăn đang chặn sau cửa ra. Anh hít sâu mấy hơi rồi cẩn thận hé cửa một khe nhỏ.
Liếc một vòng, hành lang quả thật trống không.
Xem ra Hà Tương Thần thật sự đã bỏ cuộc.
Lý Thanh cụp mắt. Trong chốc lát anh cũng không biết trong lòng mình là thất vọng hay nhẹ nhõm. Anh tựa vào cánh cửa đứng một lúc, rồi mạnh tay vỗ vỗ mặt mình, bảo bản thân đừng nghĩ linh tinh nữa.
Việc trước mắt là lấp đầy cái bụng.
Lý Thanh mang giày, chuẩn bị ra siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu. Trong nhà đã chẳng còn gì ăn. Nhưng vừa bước ra ngoài, động tác của anh lại dừng lại.
Lúc nói chuyện với Liễu Vũ, anh đã hạ quyết tâm rời Đế Đô, về quê.
Nghĩ kỹ lại, khoảng thời gian tới Đế Đô này, số tiền anh vất vả kiếm được dường như chẳng tiêu cho mình bao nhiêu. Phần lớn đều tìm đủ mọi cách tiêu lên người Hà Tương Thần: mua quần áo cho hắn, mua đồ ăn, mua quà… rõ ràng người ta còn giàu hơn anh không biết bao nhiêu lần.
✦ Bình luận