Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 190
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 190 - Lý Thanh, đồ ngốc hai trăm năm mươi!
Lý Thanh nghe giọng này, bất giác lùi một bước, trong mắt lập tức đầy hoảng sợ.
Những trải nghiệm đáng sợ ở bữa tiệc, cùng cơn ác mộng vừa khiến anh lạnh khắp người, từng cảnh điên cuồng lóe qua đầu.
Mở cửa cho Hà Tương Thần? Sao anh có thể mở cửa cho Hà Tương Thần?!
Sau một thoáng cứng đờ, nỗi sợ thúc anh lập tức hành động.
Để tìm cảm giác an toàn, anh nhìn quanh, cuối cùng khóa mắt vào ghế bàn ăn.
Anh chạy tới kéo ghế ra sau cửa, chèn vào tay nắm.
Xác định như vậy cửa không mở được, Lý Thanh mới hơi yên tâm.
Nhưng động tác ấy tạo ra tiếng.
Hà Tương Thần rõ ràng nghe thấy, càng xác định Lý Thanh ở bên trong chỉ là không chịu mở. Giọng hắn càng gấp, thậm chí mang theo chút cầu xin.
“Lý Thanh, nghe tôi giải thích được không! Trước đây tôi lừa anh là tôi sai, tôi xin lỗi! Nhưng tôi thích anh là thật, không, tôi thật sự yêu anh! Tôi muốn kết hôn với anh. Anh đừng không để ý tôi được không? Anh mở cửa đi, để tôi nói rõ trước mặt anh, xin anh…”
Giọng hắn nghe chân thành như vậy.
Nhưng Lý Thanh đã không phân biệt được câu nào của Hà Tương Thần là thật, câu nào là lừa nữa.
Anh không muốn nghe, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa trái.
Nhưng vẫn có tiếng lọt vào.
Lý Thanh dứt khoát chui cả người vào chăn, cuộn thành một cục, hoàn toàn không muốn nghe giọng người ngoài kia nữa.
Dù vậy hiệu quả vẫn rất ít. Anh vẫn nghe thấy Hà Tương Thần.
Co người lâu, một cơn chua xót trào lên tim. Hốc mắt Lý Thanh nóng, nước mắt cuộn lên. Anh vẫn cảm thấy ấm ức.
Lý Thanh biết tai mình mềm. Loại người như Hà Tương Thần có một bụng lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cần cho hắn cơ hội, biết đâu dăm ba câu anh lại giống thằng ngốc bị lừa qua. Anh không muốn nghe.
Hít mũi, Lý Thanh cố nén nước mắt, thò một tay khỏi chăn mò loạn trên tủ đầu giường, sờ được điện thoại và dây sạc.
Anh mang điện thoại vào chăn, cắm điện. Một lát sau màn hình sáng lại.
Khoảnh khắc khởi động, điện thoại rung dữ dội. Cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn của Hà Tương Thần giống tuyết lở, tranh nhau phủ kín màn hình.
【Tương Thần❤: Lý Thanh, tôi sai rồi, anh nghe tôi giải thích.】
【Tương Thần❤: Anh mở cửa được không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé?】
【Tương Thần❤: Anh có biết Enigma không? Hôm qua tôi không cố ý đối xử với anh như vậy.】
【…】
Trái tim đỏ chói khiến mắt Lý Thanh đau. Từ bảy giờ sáng nay tin nhắn đã dày đặc không dứt. Anh quét một cái, ngón tay trượt trên màn hình, trực tiếp chặn rồi xóa, một mạch hoàn thành.
Xong hết, anh mở danh bạ, tìm tên Quan Lị.
Anh định nói với cô mình không làm nữa, nhưng ngón tay lơ lửng trên nút gọi lại do dự.
Anh biết nghệ sĩ nếu không làm nữa hình như phải bồi thường. Hợp đồng lúc trước anh ký, tiền vi phạm cũng rất cao.
Đầu ngón tay Lý Thanh hơi run, tạm thời vẫn không gọi.
Nhưng rất nhanh một tin nhắn bật lên.
Là Liễu Vũ.
【Tiểu Vũ: Alo alo! Có ở đó không!】
【Tiểu Vũ: Cạn lời thật, bên này có đứa phân biệt chủng tộc với tôi, anh biết không! Tức chết!】
Nhìn tin nhắn Liễu Vũ, Lý Thanh hơi ngẩn.
Liễu Vũ đã ra nước ngoài du học một thời gian, nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Anh dụi đôi mắt chua xót, bỏ ngoài tai tiếng ồn vẫn kéo dài bên ngoài, chọn trả lời.
【Sao vậy?】
Tin nhắn lập tức được đáp lại.
【Tiểu Vũ: Ái chà! Trả lời trong giây luôn! Ngôi sao lớn tương lai hôm nay rảnh vậy?】
Lý Thanh kéo khóe môi. Anh vẫn luôn rất rảnh, chỉ là trước đây thời gian đều dành cho Hà Tương Thần. Lý Thanh nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, tiếp tục gõ.
【Vừa hay thấy.】
Khác với tâm trạng tụt dốc của anh, bên Liễu Vũ giống như mở cổng xả lũ, thao thao bất tuyệt kể chiến tích đại chiến với kẻ phân biệt chủng tộc, lời lẽ đầy phẫn nộ.
Lý Thanh yên lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời, cũng không kể chuyện mình.
Tới khi Liễu Vũ kể tạm xong, Lý Thanh mới gõ một dòng.
【Tôi chuẩn bị nghỉ, về quê.】
【Tiểu Vũ: ???】
【Tiểu Vũ: Tại sao? Anh chẳng phải đang làm nghệ sĩ à? Sao đột nhiên về quê?】
【Không có gì, không hợp. Đây không phải việc tôi nên làm.】
【Tiểu Vũ: …】
【Tiểu Vũ: Vì vụ bạo lực mạng trước đó?】
Lúc Lý Thanh bị bạo lực mạng, Liễu Vũ ở nước ngoài cũng thấy, còn đặc biệt tự mình vào chiến ba trăm hiệp với người ta.
【Không phải chuyện đó, chỉ là… cảm thấy mình không hợp giới giải trí.】
Câu trả lời này rõ ràng không thuyết phục được Liễu Vũ. Bên kia lại im mấy giây rồi một tin mới bật ra, đâm trúng chỗ hiểm.
【Tiểu Vũ: Xạo. Anh chắc chắn giấu tôi chuyện gì. Sao, có phải người yêu anh xảy ra vấn đề không?】
Liễu Vũ vẫn là Liễu Vũ, nhạy bén đến đáng sợ. Cậu vẫn biết Lý Thanh có người yêu. Giờ thấy trạng thái anh không đúng, đoán một cái đã trúng trọng tâm.
Lý Thanh nhìn dòng chữ ấy. Ban đầu còn định kiếm cớ cho qua, nhưng Liễu Vũ cứ hỏi mãi, anh dần không nhịn được.
Anh vốn khó chịu muốn chết, đầy bụng ấm ức và sợ hãi không chỗ trút, nhưng cũng đã ít nhiều chấp nhận sự thật mình bị đùa giỡn.
Nhưng một người dân bình thường như anh gặp chuyện này thì làm được gì? Loại người như Hà Tương Thần, lúc đi anh còn tát người ta một cái. Sau đó Hà Tương Thần không tìm anh gây phiền đã là cảm tạ trời đất, còn dám mong công bằng gì?
Ban đầu định đập răng nuốt vào bụng, tự mình âm thầm tiêu hóa tất cả. Nhưng Liễu Vũ vừa hỏi, ham muốn trút tâm sự và mọi ấm ức cùng trào lên, tất cả gắng gượng lập tức sụp đổ.
Nước mắt rơi lên màn hình, loang thành một vệt nhỏ.
Anh lập tức run ngón tay, kể chuyện mình bị Hà Tương Thần lừa tình cho Liễu Vũ.
Trời đất chứng giám!
Tới tận hôm nay Liễu Vũ mới biết người yêu Lý Thanh là Hà Tương Thần!
Nhận tin xong, bên kia rất lâu không trả lời.
Lý Thanh kể xong thật ra cũng hơi xấu hổ.
Ngay từ đầu Liễu Vũ đã cảm thấy Hà Tương Thần không phải người tốt. Hồi rời Thánh Hâm, lúc nói chuyện với Lý Thanh, thỉnh thoảng cậu vẫn lôi chuyện Hà Tương Thần chiếm tiện nghi của Lý Thanh ra phê phán một trận.
Lý Thanh lúc đó đã biết Liễu Vũ không thích Hà Tương Thần, nên sau khi yêu Hà Tương Thần cũng không dám chỉ tên nói với Liễu Vũ người yêu mình là ai.
Bây giờ hay rồi, báo ứng tới.
Liễu Vũ nói chẳng sai câu nào.
Lý Thanh vừa nghĩ vậy, cuộc gọi của Liễu Vũ lập tức bật lên.
Lý Thanh giật bắn, suýt ném điện thoại.
Anh nhìn tên Liễu Vũ trên màn hình, hơi căng thẳng, cuối cùng vẫn bắt máy.
Tiếng hét của Liễu Vũ đột ngột truyền tới.
“Lý Thanh! Anh đúng là đồ ngốc hai trăm năm mươi! Anh có bệnh hả?!”
✦ Bình luận