Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 189
Sở Dật nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lý Thanh rồi lắc đầu.
“Xin lỗi, cái này tôi thật sự không rõ… Hắn xem như ông chủ của tôi, nhưng chúng tôi liên lạc không nhiều.”
Lý Thanh gật đầu, không dây dưa.
Anh thấp giọng nói “cảm ơn”, đóng cửa xe rồi quay người rời đi.
Sở Dật nhìn bóng lưng hơi loạng choạng từng bước đi vào sảnh chung cư, lúc này mới thu mắt, lái xe rời khỏi.
Lý Thanh cả người mơ mơ hồ hồ đi vào thang máy. Tới khi hoàn hồn, anh đã ngồi trên sofa phòng khách nhà mình.
Nhìn quanh, không gian xung quanh sáng sủa sạch sẽ lại khiến anh sinh cảm giác hoảng hốt, đột nhiên nhớ căn nhà cấp bốn ở quê.
Ngồi đờ rất lâu, suy nghĩ Lý Thanh hỗn loạn. Một lúc sau anh cầm điện thoại, mở danh bạ, tìm liên hệ Quan Lị, nhìn dãy số nhưng mãi không nhấn gọi.
Phía trên màn hình hiển thị đã hơn một giờ sáng.
Muộn thế này chắc chị ấy ngủ lâu rồi…
Lý Thanh tắt màn hình, ném điện thoại sang bên, vùi mặt vào hai tay.
Về hợp đồng với Mộ Quang Tinh Vân.
Thật ra dù không hỏi, Lý Thanh cũng cảm thấy sự thật tám chín phần mười như mình nghĩ.
Bây giờ nhớ lại, mọi thứ đều đầy vẻ kỳ quặc.
Anh vừa rời Thánh Hâm, chưa đi khỏi cửa bao xa đã tình cờ gặp người săn tài năng Jenny trên đường. Alpha tên Jenny kia còn khen anh trên trời dưới đất không có, không vào giới giải trí thì có lỗi với gương mặt này.
Nhưng từ đó về sau Jenny giống như hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ngày ký hợp đồng, chưa từng chủ động liên hệ anh lần nào nữa.
Cuộc sống của anh cũng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng tự do.
Ban đầu Lý Thanh luôn nghĩ mình may mắn, nhưng giờ nghĩ lại, trên đời lấy đâu ra nhiều may mắn thế?
Từ đầu tới cuối đều là Hà Tương Thần sắp xếp.
Lý Thanh đột nhiên nhớ chuyện còn sớm hơn.
Lúc anh vẫn còn làm phục vụ ở Thánh Hâm, Hà Tương Thần cũng từng làm chuyện tương tự. Khi ấy anh bị những lời nói dối “thân bất do kỷ” của Hà Tương Thần lừa qua, thậm chí còn ngốc nghếch đau lòng cho đối phương, tưởng Hà Tương Thần là người đáng thương gì đó.
Giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc ấy anh đã trở thành mục tiêu để Hà Tương Thần đùa giỡn.
Lý Thanh cụp mắt, ngực ngột ngạt. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi sen.
Nước xối qua da mang theo từng cơn đau rát. Lý Thanh máy móc chà rửa cơ thể. Vô tình ngẩng đầu, trong tấm gương phủ hơi nước phản chiếu hình dáng của anh.
Trên cổ là một chuỗi dấu đỏ kéo dài tới sau gáy anh không nhìn thấy, trên eo bụng là dấu ngón tay bầm tím. Tất cả đều nhắc anh vừa trải qua điều gì.
Ánh mắt Lý Thanh run một cái, vội dời đi, không dám nhìn gương thêm. Anh vặn nước nhỏ lại, tăng tốc. Lúc này vết thương sau gáy dường như mới muộn màng đau lên.
Tắm xong, Lý Thanh hoàn toàn không buồn ngủ.
Anh thay đồ ngủ, co người trên sofa phòng khách.
Đèn lớn trong nhà bị tắt, chỉ còn màn hình TV chớp đủ màu trong bóng tối.
Trên màn hình đang chiếu một bộ hoạt hình hài cũ. Ánh sáng nhảy trên mặt, hiệu ứng âm thanh vui nhộn kỳ quặc vang lên. Lý Thanh bình thản nhìn nhân vật chính lại một lần phạm ngốc, tự làm mình chật vật, khóe môi kéo lên, bật cười.
Cười rồi cười, nước mắt lại rơi.
Âm thanh phóng đại vui nhộn của phim hoạt hình tràn kín căn phòng, che tiếng nức nở anh không kiềm nổi. Lý Thanh vùi sâu mặt vào hai đầu gối, vai hơi rung.
Sau gáy đau quá.
Đêm khuya, Lý Thanh cũng không nhớ mình lên giường thế nào, chỉ rất nhanh ngủ thiếp.
Tinh thần mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, nhưng ác mộng không định để anh yên.
Anh lại mơ thấy tên biến thái từng bắt cóc mình. Kẻ đó không có hình dạng, chỉ bị một lớp sương đen bao lấy, liên tục phát tiếng cười thấp quỷ dị.
Trước đây mỗi lần mơ thấy, bối cảnh đều mơ hồ, khi thì núi sâu đêm mưa, khi thì kho hàng bỏ hoang, đều là nơi Lý Thanh chưa từng tới nhưng đáng sợ. Còn lần này anh đã thấy bối cảnh ấy — chính là căn phòng Hà Tương Thần kéo anh vào.
Trong phòng không còn chỉ có anh và tên biến thái, mà thêm một người — Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần đứng cạnh tên biến thái, trên mặt là nụ cười méo mó khoái trá, mắt sáng tới đáng sợ, giống hai đốm ma trơi trong đêm.
Hắn rõ ràng không tới làm người cứu anh.
Lý Thanh một mình đối diện cả hai.
Lần này không có anh hùng từ trên trời rơi xuống, không ai tới cứu anh.
Anh liều mạng phản kháng, khản giọng cầu cứu, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đi tới kết quả tệ nhất. Tuyệt vọng giống nước biển lạnh, nhấn chìm anh.
Khi mọi việc đã thành, tất cả hạ màn, Lý Thanh khóc cạn nước mắt, mất hết sức. Làn sương đen bọc tên biến thái đột nhiên chuyển động, tiến tới trước anh, an ủi xoa tóc, nhưng vị trí cái miệng lại điên cuồng cong lên thành nụ cười đáng sợ.
Sau đó giọng quen thuộc từ gương mặt cười ấy truyền ra.
“Lý Thanh.”
Đồng tử Lý Thanh đột nhiên run.
Làn sương đen dưới ánh nhìn anh từ từ rơi tản, để lộ gương mặt thật bên trong.
Không phải ai khác, chính là Hà Tương Thần.
Sau đó thân thể lay động, chậm rãi hòa với một Hà Tương Thần khác bên cạnh, cuối cùng nhập thành một, ngồi bên giường nở nụ cười méo mó với anh.
“Lý Thanh, tôi yêu anh~”
“A——!”
Lý Thanh đột ngột tỉnh giấc, hét lên.
Anh mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Đồng tử run điên cuồng vì sợ, mồ hôi lạnh thấm ướt đồ ngủ, dính nhớp trên người.
“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm…”
Tiếng gõ cửa gấp gáp không ngừng bên ngoài.
Lý Thanh thở dốc, nhất thời không để ý âm thanh bên ngoài, chống người ngồi dậy, trước tiên chậm lại một lúc. Sau khi bình tĩnh, sắc mặt mới khá lên một chút xíu.
Anh mệt mỏi xoa thái dương, nghe tiếng gõ bên ngoài vẫn liên tục, uể oải gọi về phía cửa.
“Ra đây…”
Sau đó anh vén chăn, cầm điện thoại cạnh gối định xem giờ nhưng màn hình tối đen, máy đã tự tắt. Lúc này anh mới nhớ tối qua quên sạc.
Lý Thanh không biểu cảm, ném điện thoại sang bên, mang dép, dụi mắt, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ định mở cửa.
Ra khỏi phòng, tiếng gõ càng rõ.
Không, nói là gõ cửa không bằng nói đang đập cửa.
Lý Thanh đi được mấy bước rồi dừng.
Anh mơ hồ phản ứng ra điều gì. Lúc này người có thể sốt ruột tìm anh như vậy…
Quả nhiên giây sau, giọng anh hiện tại không muốn nghe nhất xuyên qua cánh cửa, đầy sốt ruột.
“Lý Thanh! Lý Thanh! Mở cửa đi, tôi biết anh ở nhà! Anh mở cửa trước, để tôi giải thích cho rõ được không? Lý Thanh!”
Là Hà Tương Thần.
✦ Bình luận