Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 188
Cảm nhận những “vật” không rõ hình dạng liên tục di chuyển trên người — thực chất là pheromone — Lý Thanh hoảng sợ tới cực điểm.
Sau lưng, Hà Tương Thần vẫn giữ cổ anh. Anh quay mặt vào tường, không nhìn thấy biểu cảm hắn, đầu óc lại không ngừng tưởng tượng, cơ thể run mãi không ngừng.
Giây tiếp theo, Hà Tương Thần áp lên lưng anh, Lý Thanh co rúm.
Sáu thần vô chủ.
Nỗi sợ và tình cảnh lúc này quá quen thuộc. Một số ký ức Lý Thanh cố ý quên đi lặng lẽ nổi lên, như bóng tối quay trở lại.
Mà điều khiến anh bị đả kích hơn cả lần trước là người làm chuyện này với anh lần này lại là Hà Tương Thần.
Gương mặt Hà Tương Thần dữ tợn, đồng tử sáng tới đáng sợ, đang chuẩn bị dạy dỗ Beta không biết điều này cho tử tế.
Bên tai lại truyền tới một tiếng nức nở.
Mọi động tác Hà Tương Thần dừng lại.
Hắn nheo mắt, đứng thẳng hơn, thân trên cuối cùng kéo ra một khoảng rất nhỏ.
Khoảng cách ấy đủ để hắn nhìn rõ Lý Thanh.
Đáng thương thật.
Hà Tương Thần mang nụ cười, thưởng thức dáng Lý Thanh như một con chó quê nhỏ co rúm, chống tường run lẩy bẩy.
Đổi thành người bình thường, thấy cảnh này thế nào cũng nên sinh lòng thương.
Nhưng Hà Tương Thần không.
Dục vọng muốn bắt nạt người trong lòng trái lại càng sôi lên, khóe mắt cong cong, ánh nhìn rõ ràng muốn làm chuyện quá đáng hơn.
Ánh mắt hắn như có thực thể, liên tục lưu luyến trên người Lý Thanh.
Rất lâu, rất lâu.
Hà Tương Thần mới dùng sức nhấc người khỏi tường.
Cơ thể Lý Thanh cứng lại, bị giữ trong lòng hắn, không dám động, chỉ sợ hãi nhìn Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần nghiêng đầu, nhìn Lý Thanh đầy nước mắt nhìn mình mà run, đáy mắt hưng phấn không thôi.
“Dọa anh rồi à? Tôi đùa thôi.”
Giọng hắn dịu dàng dỗ Lý Thanh, ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược lời nói.
Lý Thanh run tới mức căn bản không dám đáp.
Hà Tương Thần cũng không để ý. Hắn cười giơ tay, lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt Lý Thanh, động tác nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh.
“Nhưng anh cứ chạy mãi cũng làm tôi rất khó chịu. Anh phải bù cho tôi một chút, đúng không? Vừa rồi lúc tìm anh, tôi chạy mệt lắm.”
Miệng nói như đang thương lượng, động tác lại chẳng hề chần chừ.
Ánh mắt dừng trên tuyến thể.
Nơi đó đang không ngừng tỏa mùi bạc hà.
Hơi thở Hà Tương Thần dồn dập.
Hắn bây giờ rất sốt ruột. Trước khi bắt đầu những trò thú vị kia, hắn cần một chút khai vị.
Mà Lý Thanh hoàn toàn không dễ chịu.
Nước mắt khó khăn lắm mới nén lại giờ lại trào ra. Hoảng sợ sinh sôi trong ngực. Dự cảm chuyện sắp xảy ra, nước mắt cứ rơi không ngừng, muốn từ chối lại không dám.
Giây tiếp theo, đau đớn truyền tới — Hà Tương Thần cắn xuống một cái.
“!!”
Lý Thanh theo bản năng giãy giụa.
Đáng tiếc chút phản kháng ấy không có ý nghĩa.
Vị đắng cà phê như có sinh mệnh, theo tuyến thể lao ngang dọc trong mạch máu anh — tất cả đều là tác dụng của pheromone.
Sự giãy giụa của Lý Thanh càng lúc càng yếu, rất nhanh mất khả năng phản kháng.
Còn Hà Tương Thần thì nhận được giải thoát.
Biển tinh thần hỗn loạn cuối cùng cũng gặp liều thuốc đã lâu không thấy.
Sóng dữ gào thét xông tới, cuối cùng hiền hòa mềm mại rơi xuống.
Mặt biển rút hết nóng nảy, trở nên vô hại. Bão tố dần lắng, tất cả quay về bình yên.
Đôi mắt Hà Tương Thần vốn hưng phấn gần như điên cuồng bỗng khựng. Hai điểm sáng u tối quỷ dị sâu trong đồng tử giống ngọn nến bị gió thổi tắt, lập tức biến mất, cuối cùng trông không khác người thường.
Một tia nghi hoặc lóe qua mắt hắn.
Mãi tới khi mùi bạc hà đậm đặc quẩn quanh chóp mũi, Hà Tương Thần mới phản ứng lại.
Hắn cuối cùng buông miệng.
Lý Thanh mềm người ngã vào hắn. Hà Tương Thần siết tay ôm chắc, không để anh trượt xuống đất.
Hắn cúi đầu, thấy ánh mắt Lý Thanh tan rã, nhẹ gọi: “Lý Thanh?”
Bị đánh dấu quá lâu khiến ý thức Lý Thanh mơ hồ, nhưng nghe giọng này, cơ thể vẫn theo bản năng co rúm.
Anh chỉ có thể thuận theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn Hà Tương Thần, trong mắt mang chút ngây ngô và lấy lòng, hy vọng dáng vẻ thuận theo của mình có thể đổi lấy đối xử dịu dàng.
Mà dáng vẻ ngoan ngoãn ngơ ngác ấy quả thật lấy lòng Hà Tương Thần.
Ký ức lúc mất kiểm soát không hề mất. Những hình ảnh vừa rồi đang từng chút hiện lại trong đầu. Hắn nhớ mình nói gì, cũng nhớ đã làm gì.
Lần mất kiểm soát này dường như khác trước. Hắn không tấn công vô sai biệt.
Ý nghĩ ấy chỉ lóe qua rồi nhanh chóng bị vấn đề trước mắt thay thế.
Hà Tương Thần nuốt nước bọt.
Lý Thanh biết sự thật, rất giận, muốn chạy. Hắn giải thích thế nào cũng không nghe.
Nhưng bây giờ Lý Thanh ngoan quá.
Nếu cứ ngoan mãi như vậy thì tốt.
Hà Tương Thần ôm Lý Thanh, tay bất giác siết dần, ánh mắt từng chút tối xuống.
Thật ra gan Lý Thanh không lớn. Có lẽ… ngay từ đầu hắn nên cứng rắn hơn. Giống bây giờ dọa một chút, ít nhất Lý Thanh sẽ không dám chạy. Tính Lý Thanh lại tốt, sau đó dỗ dành, nói vài lời dễ nghe, biết đâu sẽ không sao.
Hơn nữa…
Ánh mắt Hà Tương Thần bất giác trôi về bức tường kia, nhớ lại dáng Lý Thanh hoảng sợ…
Bất kể có phải vì biển tinh thần mất kiểm soát hay không, hắn cũng phải thừa nhận cảnh tượng ấy… quả thật rất kích thích, khiến hắn hưng phấn.
Cho Lý Thanh một mức sợ hãi thích hợp, có lẽ…
Ngay lúc Hà Tương Thần chìm trong suy nghĩ đen tối, tính xem sau này nên “thuần” con vật nhỏ bị dọa sợ này thế nào.
“Rầm!”
Một tiếng lớn, cửa bị đẩy bật từ ngoài.
Suy nghĩ Hà Tương Thần lập tức đứt đoạn. Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt bắn về cửa.
Tần Xuyên Từ đứng đó, ngược ánh sáng hành lang, chân mày hơi nhíu.
Đôi mắt đầy cảnh giác, nhìn thẳng Hà Tương Thần trong phòng.
Hai người đối mắt.
Sở Dật rời đi liền lập tức tìm Tần Xuyên Từ.
Hiện giờ cách nhanh nhất ngăn một Enigma mất kiểm soát chỉ có thể dựa vào một Enigma khác.
Tần Xuyên Từ nghe Hà Tương Thần phát tác thì thấy khó tin. Đối tượng tương hợp cao đã tìm được rồi, sao vẫn còn bạo phát?
Nhưng chuyện đã tới nước này, nghĩ nhiều vô ích. Lúc tới anh đã chuẩn bị tinh thần phải đánh một trận Enigma với Hà Tương Thần.
Thế nhưng đi dọc đường, anh đã cảm thấy có gì không đúng.
Cường độ đặc tính Enigma của Hà Tương Thần cực cao. Là bạn từ nhỏ, Tần Xuyên Từ đương nhiên từng thấy lúc hắn phát tác. Pheromone trên đường đúng là mạnh, nhưng hình như không khoa trương như anh tưởng.
Giờ mở cửa, Tần Xuyên Từ vốn cho rằng thứ đón mình sẽ là một cơn bão pheromone đầy áp lực.
Nhưng hình như… cũng còn được.
Tần Xuyên Từ và Hà Tương Thần cứ thế nhìn nhau. Sự cảnh giác trong mắt Tần Xuyên Từ dần rút đi, thay thành nghi hoặc.
Hà Tương Thần vẫn ôm Lý Thanh, động tác không đổi, nhưng ánh mắt âm u, đầy cảnh cáo, im lặng đuổi kẻ xâm nhập lãnh địa.
Tần Xuyên Từ coi như không thấy địch ý.
Có hoàn toàn mất kiểm soát hay không, Tần Xuyên Từ là đồng loại nhìn một cái là biết. Hà Tương Thần rõ ràng thuộc phản ứng cảm xúc bình thường khi ở cùng bạn đời, tuyệt đối không phải phát tác hoàn toàn.
Ánh mắt anh vòng qua Hà Tương Thần và Lý Thanh một lượt, cuối cùng trở lại mặt Hà Tương Thần, mang vài phần hỏi ý.
Hà Tương Thần không trả lời.
Lúc này Lý Thanh cũng cuối cùng tỉnh táo.
Tầm nhìn từ tan rã dần tập trung, anh thấy cánh cửa đang mở và Tần Xuyên Từ đứng đó.
Trong lòng lập tức dâng lên hy vọng và can đảm vô hạn. Anh cũng không quản Tần Xuyên Từ có cùng phe Hà Tương Thần hay không, nhân lúc Hà Tương Thần không nhìn mình, nín một hơi thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy về phía Tần Xuyên Từ.
“Lý Thanh!”
Hà Tương Thần gần như phản ứng ngay, không nghĩ đã đưa tay bắt.
Tốc độ nhanh như chớp, một phát nắm cổ tay Lý Thanh.
Lý Thanh sợ hồn vía lên mây, cảm giác mình lại sắp bị kéo về địa ngục.
“Buông ra!”
Anh hét lên, nhắm mắt, trở tay tát mạnh Hà Tương Thần!
“Chát!”
Mặt Hà Tương Thần bị đánh lệch sang một bên, cả người cứng lại.
Chút lực này với hắn không tính là đau.
Chỉ là… ngơ ngác.
Cảm giác nóng rát từ má truyền tới nhưng xa không bằng sự kinh ngạc trong lòng. Hắn chậm rãi quay mặt lại, nhìn thẳng Lý Thanh.
Lý Thanh mặc kệ, quay đầu chạy ra, đâm qua Tần Xuyên Từ rồi lao ra ngoài.
Trong hoảng loạn vừa chạy được hai bước, anh đâm thẳng vào Sở Dật.
“Ư!”
Sở Dật cau mày đỡ Lý Thanh. Nhìn bộ dạng anh, rồi nhìn sang đối diện. Tần Xuyên Từ bình tĩnh lắc đầu với anh.
Sở Dật lập tức hiểu đại khái.
“Lý Thanh, bình tĩnh.” Anh giữ cánh tay Lý Thanh không cho chạy loạn. “Bây giờ anh thế này không thể ra ngoài.”
Toàn thân đầy pheromone cà phê, quần áo cũng xộc xệch. Bất kỳ ai nhìn bộ dạng này đều lập tức hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng Lý Thanh hiện giờ đâu nghe nổi.
Anh chỉ cảm thấy vừa thoát ổ sói lại rơi hang hổ.
Sở Dật là bạn Hà Tương Thần. Anh ta bắt mình chắc chắn là muốn bắt về!
“Buông tôi ra! Anh buông tôi ra!”
Lý Thanh giãy dữ dội nhưng phát hiện thế nào cũng không thoát. Hy vọng trong mắt lập tức tắt, chỉ còn sợ hãi. Anh nhìn Sở Dật, cả người run không ngừng.
Nhìn ánh mắt hoảng sợ ấy, Sở Dật biết anh hiểu lầm.
“Tôi không cùng phe với hắn.”
Vừa nói, anh vừa lấy từ túi ra một chai xịt khử pheromone, xịt liên tục mấy lần lên người Lý Thanh.
“Xì—”
Lúc xịt, Sở Dật nhìn thấy vết cắn sâu trên gáy Lý Thanh, vết thương còn dính máu. Động tác anh khựng lại rồi tiếp tục xịt.
Mùi cà phê bám chặt trên người Lý Thanh nhanh chóng tan trong lớp sương.
Đầu óc hỗn loạn của Lý Thanh cuối cùng bình tĩnh lại.
Anh ngơ ngác nhìn Sở Dật.
Sở Dật thấy vậy, mím môi, cất chai xịt, nói ngắn gọn.
“Đi thôi. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”
Nói rồi không cho Lý Thanh thời gian phản ứng, nửa đỡ nửa dẫn anh quay người đi về đầu kia hành lang.
Lý Thanh bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, đi đâu cũng được, nên không phản kháng, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Sở Dật.
Trong phòng Hà Tương Thần đương nhiên cũng nghe lời Sở Dật.
“Lý Thanh!”
Hắn đột nhiên hoàn hồn, không nghĩ đã lao ra phòng, muốn đuổi theo.
“Lý Thanh! Anh đứng lại cho tôi!”
Nhưng vừa bước một bước đã bị một cánh tay cản.
Tần Xuyên Từ đứng trước mặt chắn đường, không biểu cảm gì, chỉ cau mày, giọng bình ổn: “Bình tĩnh một chút.”
Hà Tương Thần bây giờ nào nghe được khuyên, trong mắt trong lòng chỉ có bóng lưng đang chạy đi.
Nhưng khi hắn ngẩng mắt, bước chân dừng lại.
Dưới ánh đèn hành lang, Lý Thanh co người phía sau Sở Dật, trông chật vật lại đáng thương.
Thật sự rất đáng thương.
Hà Tương Thần dừng bước. Cuối cùng hất tay Tần Xuyên Từ đang cản, nhưng cũng không đuổi tiếp.
…
Sau khi hỏi được địa chỉ nhà từ Lý Thanh, Sở Dật lái xe đưa anh về.
Lý Thanh ngồi ghế phụ, cúi đầu không nói.
Những việc Hà Tương Thần làm khiến anh nhớ lại cảnh gặp tên biến thái lúc bị bắt cóc.
Khi đó anh tưởng Hà Tương Thần là anh hùng cứu mình, không ngờ bọn họ lại cùng một giuộc.
Lúc chờ đèn đỏ, Sở Dật tranh thủ liếc Lý Thanh. Thấy anh thất thần mất hồn, anh cụp mắt, muốn nói vài câu an ủi nhưng bản thân cũng không giỏi, cuối cùng há miệng rồi vẫn chọn im.
Anh cũng không nói giúp Hà Tương Thần. Chuyện Enigma phát tác gì đó, thật ra đều không phải lý do.
Hai người im lặng cả đường, tới khi xe dừng dưới chung cư của Lý Thanh, anh không đợi Sở Dật nói đã tự mở cửa xuống xe.
“Cảm ơn.”
Giọng hơi khàn, âm mũi cũng nặng.
Sở Dật mím môi: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Lý Thanh gật đầu, định đóng cửa xe rời đi. Đóng được nửa chừng lại lên tiếng.
“Trước đây tôi hiểu lầm anh, còn đá anh, xin lỗi… Phiền anh nói cho tôi biết, hợp đồng với Mộ Quang Tinh Vân của tôi cũng là Hà Tương Thần sắp xếp sao?”
✦ Bình luận