Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 187
Nếu Lý Thanh muốn rời khỏi đây, nhất định phải vượt qua Hà Tương Thần trước.
Mà chuyện đó rõ ràng là một thử thách khó khăn.
Lúc này đầu óc Hà Tương Thần hỗn độn. Nhìn thứ gì cũng mơ hồ, chỉ có Lý Thanh là rõ ràng trong tầm mắt hắn.
Trong căn phòng kín chỉ có tiếng thở của hắn và Lý Thanh.
Đây là không gian chỉ có hắn với Lý Thanh, nơi chỉ tràn mùi của hai người, không giống hành lang vừa rồi, đâu đâu cũng lẫn mùi của kẻ khác.
Nhận thức ấy khiến tâm trạng Hà Tương Thần tốt lên một chút, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, không còn âm u đáng sợ như vừa rồi.
Nhưng trong mắt Lý Thanh, hắn vẫn khủng khiếp.
Lý Thanh dán lưng vào tường, ép mình bình tĩnh, cố nói chuyện đàng hoàng với Hà Tương Thần đã hoàn toàn xa lạ trước mặt.
“Tôi… tôi chỉ là một Beta bình thường. Cậu… cậu chơi cũng chơi rồi, cho tôi đi được không? Tôi ra ngoài sẽ không nói linh tinh gì cả, tôi đảm bảo.”
Mùi bạc hà theo dao động cảm xúc của Lý Thanh tỏa vào không khí.
Hà Tương Thần thích thú hít nhẹ, ánh mắt u tối nhìn anh.
Trong mắt hắn, Lý Thanh giống một miếng bánh bạc hà, từ sợi tóc tới đầu ngón chân chỗ nào cũng đáng yêu chết người, chỉ chờ hắn cắn xuống.
Vì thế dù lời Lý Thanh toàn là thứ hắn không thích nghe, hắn cũng không giận, trái lại dung túng chút tùy hứng cuối cùng của con mồi.
Đợi Lý Thanh nói xong, Hà Tương Thần mới nhẹ giọng mở miệng. Nụ cười diễm lệ, giọng dịu dàng.
“Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi chưa từng chơi đùa anh. Tôi thật sự rất thích anh, là kiểu thích muốn kết hôn với anh. Anh nói thế làm tôi đau lòng lắm…”
Mấy lời ngọt ngào này nếu là trước đây chắc chắn đủ khiến Lý Thanh đỏ bừng mặt, luống cuống không biết làm sao.
Nhưng bây giờ chúng lọt vào tai chỉ khiến sắc mặt anh trắng hơn.
Anh luôn cảm thấy Hà Tương Thần lúc này không bình thường.
Nhìn Hà Tương Thần bắt đầu tiến tới, Lý Thanh sợ hãi vội né sang bên, muốn cách hắn càng xa càng tốt. Ánh mắt liên tục liếc cửa, tìm cơ hội chạy.
Đột nhiên “cạch” một tiếng.
Bàn tay Lý Thanh đặt trên tường dường như ấn trúng thứ gì, một mảng lún vào.
Ngay sau đó, bức tường bên cạnh phát ra tiếng cơ quan xoay nhẹ, từ từ chuyển động.
Lý Thanh và Hà Tương Thần cùng nhìn theo.
Bức tường tưởng bình thường lại lật cả mảng từ giữa, phía sau treo đầy đủ loại vật kỳ quái.
Roi, vòng cổ, còng tay…
Lý Thanh nhìn cả bức tường đồ lạ, hơi không hiểu.
Hà Tương Thần lại bật cười lúc này.
Pheromone càng xao động dữ dội, đã có phần không chờ nổi, rục rịch.
Lý Thanh cảm giác có thứ gì nhấc vạt áo mình lên.
Tim anh giật mạnh, cúi đầu, lập tức dùng tay đè vạt áo xuống!
Nhưng dù vậy, anh vẫn rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đang men theo khe áo, từng chút chui vào, chạm lên da.
Lý Thanh trắng mặt, tay còn lại vội quơ trên người, muốn bắt “thứ đó”, kết quả lại chụp vào khoảng không.
Không có gì cả!
Nhưng anh rõ ràng cảm thấy thứ gì đang lướt và vuốt trên eo bụng mình.
Liên tưởng tới đôi mắt phát sáng của Hà Tương Thần, suy nghĩ Lý Thanh không kiểm soát được trôi sang ma quỷ, ánh mắt nhìn hắn càng kinh hãi.
Hà Tương Thần cảm nhận được Lý Thanh đang sợ.
Nhưng hắn không ngăn pheromone trêu ghẹo, ngược lại nhìn vẻ ngày càng hoảng hốt bất lực của Lý Thanh, một thứ hưng phấn bệnh hoạn hơn dâng lên đáy lòng.
“Ra là anh muốn chơi những thứ này với tôi à? Thật ra tôi cũng muốn.”
Đột nhiên nghe giọng Hà Tương Thần, Lý Thanh run một cái nhưng vẫn không hiểu hắn nói gì.
Chưa kịp nghĩ rõ, Hà Tương Thần đã không định cho anh thời gian nữa. Pheromone đột ngột siết lại, hắn trực tiếp giơ tay kéo mạnh cánh tay Lý Thanh.
“Qua đây xem.”
Sức mạnh kinh người. Lý Thanh chưa kịp giãy đã bị kéo lảo đảo ngã về phía hắn.
Hà Tương Thần cười, dang tay vững vàng đón lấy, thuận thế kéo một cái, xoay người khóa anh trong lòng, đồng thời đưa người tới trước bức tường.
Lý Thanh theo bản năng muốn giãy. Giọng Hà Tương Thần liền truyền từ sau tai, hơi thở phả lên bên cổ, rơi trên tuyến thể.
“Đừng động.”
Hắn ôm Lý Thanh từ phía sau, trước tiên nhìn tuyến thể.
Trước đây chưa nhìn thấy, bây giờ lại rất rõ. Dấu đánh dấu hắn từng để lại trên Lý Thanh đã biến mất.
Ánh mắt Hà Tương Thần tối đi. Hắn cúi đầu, môi áp lên vùng da ấy, đầu lưỡi khẽ chạm, hôn lên.
“!”
Toàn thân Lý Thanh cứng lại, co rúm không dám động.
Hà Tương Thần rất hài lòng với phản ứng, tạm thời không làm gì quá đáng hơn, chỉ đặt cằm lên vai Lý Thanh, hứng thú nhìn đầy bức tường đồ chơi, chuẩn bị giới thiệu cho anh từng thứ.
Nhưng bây giờ Lý Thanh không cần hắn giới thiệu nữa.
Trước đó hoảng quá chưa phản ứng. Lúc này nhìn kỹ, anh cuối cùng cũng hiểu.
Có vài thứ anh vẫn biết. Roi với còng tay quá kín đáo nên lúc đầu chưa nhận ra, nhưng những món anh biết thì trực diện tới mức không thể hiểu sai.
Hơi thở Lý Thanh dồn dập. Có những thứ chỉ nhìn một cái anh đã thấy bị xúc phạm.
Sợi dây căng chặt trong đầu đứt phựt ngay lúc này.
“Biến thái!”
Lý Thanh dùng hết sức, thúc mạnh khuỷu tay vào Hà Tương Thần!
Hà Tương Thần không đề phòng, cơn đau âm ỉ ở ngực khiến hắn theo bản năng buông tay.
Nhân cơ hội, Lý Thanh vội thoát khỏi lòng hắn, trực tiếp chạy về cửa!
Mặt Hà Tương Thần lập tức méo đi. Sự dịu dàng và hứng thú trong mắt biến mất sạch. Đúng lúc hưng phấn nhất, Lý Thanh chạy đi — đó là từ chối.
Lửa giận xông lên đầu!
Cửa ngay trước mắt, Lý Thanh vừa định chạm tay nắm.
Giây tiếp theo, một bàn tay từ sau vươn tới, một tay bóp gáy anh.
Hà Tương Thần dùng sức, dễ dàng ấn Lý Thanh lên tường.
Lực không nhẹ, mặt Lý Thanh hướng tường, trước mắt tóe sao.
Vừa hoàn hồn định giãy, giọng Hà Tương Thần vang sau lưng.
“Anh muốn ra ngoài? Thích bên ngoài?”
Toàn thân Lý Thanh run lên.
Hà Tương Thần phát ra tiếng cười lạnh lẽo.
“Được thôi.”
“Vậy chúng ta ra hành lang làm nhé? Cho mọi người cùng xem?”
Câu ấy nổ bên tai Lý Thanh.
Chút máu cuối cùng trên mặt cũng rút sạch. Bây giờ anh căn bản không dám cược Hà Tương Thần đang đùa hay nói thật.
Anh không dám giãy nữa, quay mặt vào tường, bất động, còn những thứ vô hình lại bắt đầu bò lên người, vuốt ve.
✦ Bình luận