Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 186
Hà Tương Thần nói nghe rất hay, Lý Thanh lại chỉ thấy lạnh cả người.
Trực giác báo động tới mức cao nhất, thúc giục anh mau rời khỏi nơi này.
Ánh mắt Lý Thanh run rẩy, giống như lúc này mới nhìn thấu bộ mặt thật của Hà Tương Thần.
Sự thật bại lộ, người này không thèm giả nữa.
Những dáng vẻ dịu dàng hài hước trước kia đều là để lừa anh! Bản chất Hà Tương Thần hóa ra đáng sợ như vậy!
Hơi thở Lý Thanh dồn dập, mặt mang vẻ sắp khóc. Anh không dám ở lại thêm một giây, trực tiếp phớt lờ lời Hà Tương Thần, quay đầu chạy.
Mọi lớp ngụy trang của Hà Tương Thần vỡ tan ngay khoảnh khắc Lý Thanh quay lưng!
Pheromone ào lên điên cuồng, chớp mắt đã bao vây Lý Thanh!
“Đứng lại!”
Lý Thanh chạy càng nhanh.
Khả năng khống chế bằng pheromone không có tác dụng với anh! Vũ khí khiến Enigma tự hào nhất, gần như chưa từng thất bại, mất hiệu lực.
Mắt thấy bóng người kia lại sắp tuột khỏi trước mắt, trên gương mặt Hà Tương Thần mơ hồ hiện vẻ điên cuồng. Sau đó hắn không che giấu nữa, trực tiếp đuổi theo!
Lý Thanh tưởng mình đã chạy thoát, nhưng giây tiếp theo một bàn tay đã đặt lên vai.
Ngay sau đó, sức mạnh kéo tới, cả người anh bị giật ngược trở lại, rồi “rầm” một tiếng bị ép lên tường.
“Hự!”
Lý Thanh kinh hãi mở to mắt, bị ép nhìn thẳng Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cụp mắt, giữ chặt vai anh, thu hết mọi biểu cảm Lý Thanh vào đáy mắt.
Hắn thấy đồng tử Lý Thanh run nhẹ vì sợ, cũng cảm nhận cơ thể anh đang run.
Lý Thanh đang sợ.
Kết luận này khiến Hà Tương Thần cười.
Mắt hắn cong thành trăng non, khóe môi nhếch lên, trông lại cực kỳ vui vẻ.
Gương mặt tuấn mỹ lúc này đầy tà khí, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Sợ à?
Sợ thì tốt.
Sợ sẽ không dám chạy nữa.
Nghĩ vậy, Hà Tương Thần dường như phát hiện gì, ánh mắt lệch sang cánh cửa phòng bên cạnh.
Khu vực tổ chức tiệc có rất nhiều phòng nghỉ để khách tạm nghỉ.
Lý Thanh nhận ra ánh nhìn của hắn, mắt cũng chuyển theo.
Khi thấy Hà Tương Thần giơ tay về phía tay nắm cửa, anh lập tức hiểu hắn muốn kéo mình vào trong.
“Không! Tôi không vào!”
Lý Thanh giãy mạnh, tay chân cùng phản kháng.
“Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà!”
Sự giãy giụa lập tức châm lửa cơn giận Hà Tương Thần.
Hắn nắm cổ tay Lý Thanh đang quơ loạn. Mặc cho Lý Thanh đấm đá thế nào, hắn không hề phản ứng, trực tiếp vặn khóa cửa.
Cửa bị kéo mở, bên trong tối đen.
“Không… đừng vào… Cậu buông tôi, Hà Tương Thần, buông tôi ra, tôi không muốn vào…”
Lý Thanh sợ tới nước mắt trào ra, vừa đá vừa đánh. Phát hiện không đấu sức nổi, anh run giọng lùi một bước, muốn thương lượng.
Hà Tương Thần không nói. Ngược lại vì Lý Thanh liên tục không phối hợp mà càng bực, dứt khoát bóp gáy anh, ngón cái chính xác ấn lên tuyến thể.
“Ư!”
Một luồng tê như điện nổ từ sau gáy, chạy khắp toàn thân, Lý Thanh lập tức cứng người.
Chỉ trong chớp mắt đó, anh đã bị Hà Tương Thần cưỡng ép kéo vào phòng.
Sở Dật tới muộn. Khi chạy ra khỏi góc, cảnh cuối cùng anh thấy chính là Lý Thanh bị kéo vào phòng.
Sắc mặt anh trầm xuống, nhanh chân tiến lên định ngăn Hà Tương Thần làm chuyện khốn nạn gì.
Nhưng mới chạy được hai bước, mặt Sở Dật đột nhiên trắng bệch, lộ vẻ đau đớn, bước chân cứng lại, một tay bịt mũi miệng.
Thế nhưng pheromone xâm nhập chưa bao giờ chỉ qua khứu giác. Nó là áp lực toàn diện lên giác quan, là phản ứng trực tiếp của não bộ.
Pheromone Hà Tương Thần hung hãn và cuồng bạo, phủ kín cả hành lang, cấm bất kỳ ai tới gần. Vị đắng ấy vừa khi Sở Dật bước vào phạm vi đã ngang ngược xông thẳng vào đầu, quấy não đau dữ dội.
Nín thở cũng vô ích.
Thấy vậy Sở Dật chỉ có thể bị ép lùi lại, từng bước rời khỏi hành lang bị pheromone chiếm lĩnh.
Tới khi lui về góc, áp lực mới giảm đôi chút. Sở Dật buông tay, sắc mặt khó coi, nhìn cánh cửa đóng chặt phía xa, rồi liếc mấy người phục vụ đã ngã dưới đất bất tỉnh trong vùng pheromone, nghiến răng.
“Đám Enigma chết tiệt.”
Anh thấp giọng chửi, nhưng cuối cùng chỉ có thể quay người, nhanh chóng chạy về sảnh tiệc.
…
Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Lý Thanh căng thẳng tới cực điểm.
Sau khi kéo anh vào, Hà Tương Thần đã buông tay, sau đó không còn động tĩnh, cũng không nói.
Xung quanh chết lặng. Nếu không phải pheromone nồng nặc trong không khí, Lý Thanh gần như cho rằng phòng chỉ có một mình mình.
Nhưng anh cũng không quản được nhiều, chỉ hoảng hốt mò trong bóng tối, dựa vào ký ức lúc bị kéo vào để tìm cửa ra. Mò nửa ngày vẫn không thấy tay nắm ở đâu.
Trong phòng vẫn không có tiếng động nào.
Lý Thanh nuốt nước bọt. Nhất thời chưa tìm được lối ra, môi trường lại quá yên tĩnh, áp lực trái lại tăng gấp bội.
Nhìn vào bóng tối, anh vẫn thử gọi nhỏ, hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với Hà Tương Thần.
Không cần phải như thế. Anh cũng sẽ không đòi Hà Tương Thần bất kỳ thứ gì, chỉ muốn chia tay trong yên ổn. Nếu vì anh đá Hà Tương Thần khiến hắn giận, anh có thể xin lỗi, hoặc để Hà Tương Thần đá lại, chỉ cần đừng như bây giờ…
“…Hà Tương Thần?”
Không ai trả lời.
Lý Thanh cắn môi, không hiểu vì sao Hà Tương Thần không lên tiếng. Nhưng lúc nghiêng mắt, anh đột nhiên thấy cách đó không xa có hai vật phát ánh sáng yếu đang lơ lửng giữa không trung.
Đó là gì?
Chưa kịp nhìn rõ, hai nguồn sáng ấy lại chậm rãi tiến gần về phía anh.
“A!”
Lý Thanh sợ hồn bay phách tán, hét lên, cơ thể lập tức né sang bên, lưng dán lên tường. Anh cảm giác va phải thứ gì, nhận ra rồi vội đưa tay sờ.
“Tách.”
Một tiếng khẽ, đèn ngủ phía trên sáng lên.
Ánh sáng không mạnh nhưng đủ cho Lý Thanh nhìn rõ xung quanh, cũng để anh thấy hai nguồn sáng quỷ dị kia rốt cuộc là gì.
Nhưng nhìn rõ rồi, tim Lý Thanh càng siết mạnh, gần như ngừng đập.
Đó lại là mắt Hà Tương Thần!
Mắt hắn… phát sáng?
Nhận thức của Lý Thanh bị chấn động!
Vẫn luôn như vậy sao? Tại sao trước đây anh chưa từng chú ý?
Điều chưa biết còn đáng sợ hơn điều đã biết.
Trái tim vốn đã hoảng của Lý Thanh lúc này lại thêm một tầng kinh hãi.
Đồng tử anh rung dữ dội, đảo mắt rồi cuối cùng nhìn thấy hướng cửa ra!
Cánh cửa ấy ở ngay sau lưng Hà Tương Thần.
✦ Bình luận