Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 185
Tới lúc này, người kia mới xác định mình đã thoát một kiếp.
So với nỗi sợ vừa rồi, đau đớn trên người cũng trở nên không đáng nhắc tới.
Hắn ngồi tại chỗ hồi sức thêm một lúc, chờ vị đắng cà phê khiến toàn thân tê dại khó chịu hoàn toàn tan đi mới run rẩy giơ tay, nhìn chiếc hộp kim loại nhỏ trong lòng bàn tay đã trống rỗng, thấp giọng chửi tục.
“Đệt.”
Sau đó hắn lấy điện thoại, mở một liên hệ không có tên, gửi tin nhắn.
【Khí thể thế hệ 7 có hiệu lực. Xác nhận đặc tính của Hà Tương Thần: Enigma.】
…
Lúc này Lý Thanh đang sải bước về hướng rời khỏi sảnh tiệc.
Ban đầu anh còn lén lút, trốn đông trốn tây, sợ bị phát hiện.
Nhưng như vậy tốc độ rời đi bị kéo chậm nghiêm trọng, hiệu suất quá thấp.
Sau đó nghĩ lại, anh đâu phải phạm nhân, người lừa người cũng đâu phải anh, dựa vào đâu anh phải rụt rè như kẻ có tội?
Nghĩ thông, Lý Thanh dứt khoát thẳng lưng, quang minh chính đại đi ra ngoài.
Từ Thích sớm đã thông báo nhân viên hễ thấy Lý Thanh thì phải ngăn lại. Anh không che giấu đi trên hành lang, quả nhiên nhanh chóng bị bắt gặp. Mấy người phục vụ lập tức định cản.
“Thưa anh, anh không thể đi hướng này.”
“Thưa anh, xin chờ một chút.”
Lý Thanh không nghe họ.
Anh tuy là Beta nhưng cao một mét tám hai, đủ đứng đầu giới Beta về chiều cao. Mặc đồ trông cao thẳng, không quá vạm vỡ, nhưng cơ bắp cần có thì chẳng thiếu, toàn là sức lực thật.
Lúc này anh sa sầm mặt đứng đó, trừng mắt một cái cũng khá có sức uy hiếp.
Mấy người phục vụ phần lớn cũng là Beta, nhìn bộ dạng anh nhất thời không dám thật sự tiến lên kéo.
Có mấy người gan hơn tới định túm tay Lý Thanh, kết quả căn bản kéo không nổi, còn bị Lý Thanh vung tay đẩy cho lảo đảo mấy bước, suýt ngã.
“Tôi đâu phải phạm nhân, tôi muốn đi!”
Mấy người phục vụ nhìn nhau, lần này không dám cản nữa.
Dù sao ai cũng không ngốc. Họ chỉ là phục vụ, một ngày kiếm được mấy đồng, chẳng đáng vì chuyện này xông lên cứng đối cứng. Lỡ thật sự ăn một trận đòn thì lỗ to, người tới dự loại tiệc này chưa chắc đã chịu bồi thường đâu. 🙂
Thấy không ai cản, Lý Thanh nhìn phía trước. Toàn bộ hành lang trông giống hệt nhau. Phải nói Sở Dật có một điểm nói đúng, nơi này thật sự rất dễ lạc.
Lý Thanh bĩu môi, lại nhìn mấy người phục vụ.
Tuy bây giờ rất không muốn để ý họ, nhưng anh muốn mau rời khỏi đây, hình như chỉ có thể hỏi.
Lý Thanh nhìn họ, cuối cùng vẫn ấm ức mở miệng.
“Lối ra… đi thế nào?”
Không ai trả lời.
Anh nhìn ai, người đó lập tức dời mắt, rõ ràng không định nói cho anh biết đường ra.
Được lắm, nơi này quả nhiên chẳng có người tốt!
Lý Thanh nghiến răng, dứt khoát không hỏi nữa, định tự mình tìm. Anh tùy tiện chọn một đường rồi đi.
Kết quả chưa được mấy bước, anh phát hiện mấy người phục vụ vẫn âm hồn bất tán đi theo. Lý Thanh dừng chân, quay lại trừng họ: “Mấy người đi theo tôi làm gì?!”
Họ vẫn không nói, nhưng nếu Lý Thanh tiếp tục đi, phần lớn họ vẫn sẽ theo.
Đúng lúc này, mắt Lý Thanh rất tinh, thấy phía sau có một phục vụ đang ghé cổ áo nói nhỏ. Anh lập tức hiểu ra!
Đám người này đang báo vị trí của anh!
Đáng ghét! Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?!
Lý Thanh tức tới ngứa răng, nhưng cũng ý thức nếu tiếp tục giằng co, rất nhanh sẽ có người tới bắt mình. Anh không muốn dây dưa nữa, nhấc chân chạy!
Anh chạy thật sự rất nhanh! Chỉ trong một nhịp thở đã kéo giãn khoảng cách với đám phục vụ.
Mấy người kia vội đuổi theo, vừa chạy vừa gọi.
“Thưa anh! Thưa anh đừng chạy!”
“Thưa anh, hành lang trơn, cẩn thận ngã, nguy hiểm lắm!”
Lý Thanh nghe họ nói nhảm, chạy càng nhanh, bóng người rất nhanh biến mất sau một góc.
Mấy người phục vụ đuổi tới thở hồng hộc, mắt thấy người đã mất hút, ai nấy chống đầu gối dừng lại, mệt tới nói không ra hơi.
Người đi đầu vừa thở lại, đang định cầm bộ đàm báo hướng Lý Thanh chạy, nhưng chưa kịp mở miệng, tất cả đã khựng động tác như bị nhấn nút tạm dừng, im như gà, đến hơi thở cũng nhẹ hẳn.
Trong không khí mơ hồ truyền tới tín hiệu nguy hiểm. Giác quan phát cảnh báo sắc nhọn, nhắc mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả biến thành tượng gỗ, ngón tay cũng không dám động. Vị đắng từ xa lan tới, càng lúc càng rõ, khiến tim họ nghẹn lại.
Giữa sự im lặng chết chóc ấy, họ nhìn thấy ở góc đối diện có người từng bước lùi ngược ra.
Chính là Lý Thanh.
Dù cách một đoạn, mọi người vẫn cảm nhận rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt anh.
Hà Tương Thần cuối cùng men theo mùi bạc hà tìm được người mình muốn tìm.
Ngược sáng hành lang, mặt Hà Tương Thần không chút biểu cảm.
Vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy, nhưng cảm giác hoàn toàn khác: âm u, quỷ dị, thậm chí đáng sợ.
Bước chân hắn không nhanh không chậm. Đôi mắt mang ánh sáng u tối, nhìn chằm chằm Lý Thanh đang không ngừng lùi, không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào, cuối cùng khẽ cong khóe môi.
“Lý Thanh.”
Hà Tương Thần nhẹ gọi cái tên ấy. Giọng trầm thấp dễ nghe, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người.
Nhưng lọt vào tai Lý Thanh, nó lại khiến anh sởn tóc gáy hơn bất kỳ lúc nào.
Ngay cả người chậm như Lý Thanh cũng nhìn ra, đây là cái bẫy bọc mật ngọt.
Ánh mắt anh run rẩy, từng bước nhỏ lùi về sau.
Trực giác đang báo động.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hà Tương Thần, trong lòng Lý Thanh còn cuộn giận. Nhưng chỉ một giây, tức giận đã bị nỗi sợ nhấn chìm.
Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ảnh hưởng việc anh nhìn ra Hà Tương Thần cực kỳ không ổn.
Pheromone mùi cà phê quấn quanh, như duỗi ra vô số xúc tu vô hình muốn níu anh lại, giữ anh lại, nhưng anh hoàn toàn không muốn để ý.
Lý Thanh nuốt nước bọt. Trái tim vừa vì tức giận mà cứng cỏi, từng chút từng chút nhát xuống.
Hà Tương Thần thấy anh cứ lùi, nụ cười trên mặt dần cứng, độ cong khóe môi trở nên méo mó. Nhưng dường như sợ dọa con mồi chạy, hắn cố duy trì sự dịu dàng giả tạo, nhẹ giọng dụ dỗ.
“Sao lại lùi? Vẫn còn giận à?”
Hắn đưa tay về phía Lý Thanh, tư thế giống đang dỗ một con vật nhỏ hoảng sợ.
“Qua đây, tôi xin lỗi anh, được không?”
✦ Bình luận