Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 184
Tần Xuyên Từ gật đầu, nhìn Sở Dật nhanh chóng rời đi nhưng không đi theo. Anh không có hứng tham gia một màn rượt đuổi.
Sau đó anh ngẩng mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy biểu cảm mọi người có mặt, nhớ lại thái độ Hà Tương Thần vừa rồi, biết lần này Hà Tương Thần hơi mất mặt.
Nhưng nghĩ chắc hắn cũng chẳng để tâm.
Tần Xuyên Từ mỉm cười nho nhã, ôn hòa hướng về mọi người, nhẹ giọng nói.
“Xem ra Hà Tổng của chúng ta có chút việc nhà cần xử lý. Đôi tình nhân giận dỗi nhau là chuyện thường, mọi người không cần để ý.”
Hai câu đã định nghĩa chuyện này thành người yêu giận dỗi.
Mà hai chữ “tình nhân” từ miệng Tần Xuyên Từ nói ra lại càng khiến vẻ mặt mọi người biến đổi.
Quan hệ giữa Hà Tương Thần và Tần Xuyên Từ thân thiết là chuyện ai cũng biết. Theo một nghĩa nào đó, so với “người yêu” Hà Tương Thần cười cợt tự nói, chữ “người yêu” do Tần Xuyên Từ nói ra trái lại càng đáng tin.
Bởi nếu trong riêng tư Hà Tương Thần căn bản không thừa nhận Lý Thanh, Tần Xuyên Từ tuyệt đối sẽ không đứng ra nói bất kỳ lời nào liên quan quan hệ giữa hai người.
Mọi người như bừng tỉnh, ánh mắt thay đổi mấy lượt, sau đó ai nấy nặn nụ cười, lại nâng ly, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
Sở Dật tìm Lý Thanh trên hành lang, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Ngày thường thấy Lý Thanh hiền lành chậm rãi như vậy, không ngờ chạy nhanh đến thế. Rõ ràng anh tận mắt thấy Lý Thanh chạy về hướng này, vậy mà chớp mắt người đã mất hút.
Ngay cả anh cũng đuổi không kịp! Quá vô lý!
Sở Dật nhìn quanh. Hành lang trang trí xa hoa nhưng từng đoạn đều na ná nhau, giống mê cung. Ngay cả anh còn thấy hơi rối, càng đừng nói Lý Thanh lần đầu tới. Chạy loạn kiểu này, khéo thật sự lạc đường.
Nghĩ một lát, anh vẫn quyết định dùng cách đơn giản nhất.
Sở Dật hắng giọng, trầm giọng gọi trên hành lang.
“Lý Thanh, anh chạy nhầm hướng rồi. Chỗ này cách cửa chính sảnh tiệc rất xa, lối ra ở phía bên kia.”
Âm thanh vang trong hành lang, không có hồi đáp.
Sở Dật cau mày.
“Lý Thanh, anh chạy thế dễ lạc. Ra đây, chúng ta nói chuyện.”
Vẫn không ai trả lời.
Lần này Sở Dật không gọi nữa.
Gọi hai câu đã khiến anh thấy hơi xấu hổ. Nếu gọi câu thứ ba, lỡ Lý Thanh căn bản không ở gần đây thì chẳng phải anh đang nói chuyện với không khí sao?
Anh ngẩng mắt nhìn phía trước. Hành lang chia thành hai ngã rẽ.
Sở Dật do dự một lát, cuối cùng chọn đường bên trái đuổi theo trước.
Đợi tiếng chân anh biến mất sâu trong hành lang, cánh cửa nhỏ của một phòng chứa đồ không bắt mắt bên cạnh mới lặng lẽ mở ra một khe.
Lý Thanh ló nửa đầu, nhìn trái nhìn phải. Xác định bên ngoài thật sự không còn ai, anh mới sa sầm mặt bước ra.
Anh nhìn hướng Sở Dật vừa chạy tới, biểu cảm lạnh nhạt.
Lời Sở Dật vừa nói anh nghe rõ mồn một, nhưng căn bản không định ra ngoài. Trong mắt anh lúc này, Sở Dật và Tần Xuyên Từ đều cùng phe với Hà Tương Thần.
Biểu hiện của Sở Dật rõ ràng cho thấy anh ta biết Hà Tương Thần lừa người. Đám con nhà giàu này chẳng có ai tốt!
Bạn bè xấu, cá mè một lứa, cấu kết với nhau!
Lý Thanh lục hết thành ngữ mình nghĩ được trong đầu vẫn không hết giận. Dù sao bây giờ anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong đám đó.
Nhớ lại lời Sở Dật, Lý Thanh dụi đôi mắt hơi đỏ, cũng không tiếp tục chạy sâu vào trong. Anh quay người vòng qua một góc khác, định đi vòng rồi tìm đường khác rời khỏi đây.
Sở Dật không đuổi kịp Lý Thanh, bên kia Hà Tương Thần đương nhiên cũng không.
Hắn tìm một vòng vẫn không thấy người, một mình đứng giữa hành lang trống không, nhìn những bức tường trang trí cầu kỳ lộng lẫy. Cảm giác choáng váng dữ dội ập tới, trước mắt như bắt đầu rung chuyển.
Không nên như vậy… Tình cảm hắn dành cho Lý Thanh là thật!
Hắn thật sự thích Lý Thanh…
Hơi thở Hà Tương Thần dồn dập. Bên tai đột ngột bùng lên tiếng ù sắc nhọn chiếm trọn đầu óc, não đau giật từng cơn. Biển tinh thần chấn động, khiến cơn đau càng dữ dội, khó chịu đựng.
Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Hắn đưa tay chống tường mới miễn cưỡng giữ được cơ thể.
Dưới cơn đau dữ dội, trong đầu lặp đi lặp lại toàn cảnh Lý Thanh quay lưng chạy mất.
Lý Thanh giận rồi.
Lý Thanh chạy rồi.
Anh chạy mất.
Anh lại dám chạy?!
Ý nghĩ ấy như lửa cháy đồng hoang. Dưới tác động của biển tinh thần, nó lập tức thiêu sạch mọi lý trí và lớp ngụy trang. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đồng tử Hà Tương Thần dâng ánh sáng u tối không giống người, trong đôi mắt không giấu nổi hung ác và cố chấp.
Hắn bỏ qua đau đớn cơ thể, mũi khẽ động trong không khí.
Khắp khu tiệc đều tràn mùi hương liệu đắt tiền, trộn với pheromone đủ loại khách, hỗn tạp khó chịu. Nhưng giữa mớ mùi rối ấy, hắn vẫn chính xác bắt được một làn bạc hà nhàn nhạt.
Giống ngọn đèn trong đêm tối, chỉ đường cho hắn.
Hà Tương Thần không do dự nữa, ánh mắt chấp nhất, sải chân dài men theo mùi hương đuổi tới.
Vừa bước một bước, thính giác nhạy bén đã bắt được tiếng động rất khẽ.
Hà Tương Thần dừng lại. Âm thanh ấy vào tai hắn biến thành sự khiêu khích chói tai. Ánh mắt lập tức quét sang hướng phát ra tiếng — một góc tối cạnh hốc trang trí.
Cả hành lang yên đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Giây tiếp theo, một bóng người không hề báo trước bay khỏi bóng tối!
Giống như bị một sức mạnh vô hình hất văng dữ dội!
Người đó đập mạnh vào bức tường đối diện, kêu thảm một tiếng rồi như đống bùn trượt xuống, co người dưới đất.
Trong lúc lăn lộn giãy giụa, hắn vừa ngẩng mắt đã đối diện một đôi mắt phát sáng.
Tim như ngừng đập!
Đôi mắt ấy nhìn thế nào cũng không giống mắt con người.
Nỗi sợ bị mãnh thú khóa mục tiêu quét khắp người.
Vị đắng cà phê đã nhấn chìm hắn, thấm vào mọi giác quan.
Đắng chát và áp lực khiến hắn gần như muốn nôn, mắt đỏ ngầu vì ngạt thở khó chịu. Nhưng bản năng sinh tồn lại khiến hắn cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần có một động tác dư thừa sẽ bị xé thành mảnh ngay tại đây.
Ánh mắt Hà Tương Thần chậm rãi quét qua người hắn, đánh giá từ đầu tới chân.
Cuối cùng, hắn xác nhận.
Người này chẳng qua chỉ là viên đá ven đường, không đáng nhắc tới, căn bản không xứng trở thành mối đe dọa.
Hà Tương Thần dời mắt, không nhìn thêm, trực tiếp men theo làn bạc hà đi về đầu kia hành lang.
Bóng hắn nhanh chóng biến mất cuối đường.
Lại qua rất rất lâu, khoảng hai mươi phút, người bị hất ngã dưới đất mới dám cử động.
Toàn thân hắn mềm nhũn, tựa tường thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng.
✦ Bình luận