Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 183
Hai người gặp nhau giữa sảnh tiệc, Hà Tương Thần lập tức nắm cổ tay Lý Thanh.
“Anh đi đâu vậy? Tôi gọi điện nhắn tin sao anh không nhận? Có chuyện gì không?”
Một loạt câu hỏi dồn dập ném tới. Lý Thanh nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn, lòng hơi khựng.
Mấy lời cuối của Phương Nguyệt Hàm không kiểm soát được vang lại trong đầu.
【Hắn có thể đưa anh tới trường hợp thế này, để tất cả mọi người nhìn thấy, chứng minh anh cũng rất đặc biệt, nhất là đối với hắn. Cho nên không đến mức chỉ đang chơi anh.】
Đặc biệt sao?
Lý Thanh cụp mắt, nhẹ lắc đầu, giọng nghe không ra cảm xúc.
“Không có chuyện gì. Vừa rồi tôi gặp người quen nên nói chuyện mấy câu, không để ý quên mất thời gian.”
Nghe đáp án này, Hà Tương Thần thả lỏng hơn nhiều. Lực nắm cổ tay Lý Thanh cũng lỏng đi, nhưng không buông hẳn, chỉ hờ hững vòng lấy, giọng mềm xuống, mang chút bất đắc dĩ.
“Vậy tôi gọi sao anh không nghe?”
Lý Thanh ngẩn ra, lúc này mới lấy điện thoại khỏi túi.
Màn hình vừa sáng, thanh trạng thái quả nhiên treo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, tất cả đều từ Hà Tương Thần. Anh hơi cau mày, nhìn kỹ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào điện thoại đã bị chỉnh sang im lặng.
Lúc ở hành lang, đầu anh toàn chuyện Hà Tương Thần lừa mình, sau đó lại bị bát quái của Phương Nguyệt Hàm hút vào nói rất lâu, căn bản không chú ý điện thoại.
“Điện thoại tôi để im lặng. Vừa rồi nói chuyện với bạn không để ý.”
Hà Tương Thần nghe vậy dở khóc dở cười.
“Lần sau vẫn bật chuông nhé. Tôi không tìm thấy anh sẽ lo.”
Lý Thanh cười, không đáp.
Tâm trạng lên xuống của Hà Tương Thần đã khá hơn nhiều. Lúc này lòng tò mò lại chiếm ưu thế. Nghĩ tới lời Lý Thanh vừa nói, hắn giả vờ thuận miệng hỏi.
“Vừa rồi anh gặp ai mà nói chuyện lâu vậy?”
Vòng xã giao của Lý Thanh chỉ bé tí. Ở bữa tiệc này quen được Khúc Thanh Triết và Vương Tề Vũ đã gần tới giới hạn, vậy mà còn người khác?
Câu này hỏi đúng lúc thật.
Lý Thanh ngẩng mắt, sâu xa liếc Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cười rực rỡ, không chê vào đâu được. Lý Thanh kéo khóe môi, không do dự nhiều, nói thẳng mình gặp ai.
“À, tên Phương Nguyệt Hàm. Hình như nhà cô ấy cũng khá lợi hại, cậu quen không?”
Lời vừa dứt, nụ cười Hà Tương Thần cứng một thoáng.
Phương Nguyệt Hàm?
Lý Thanh sao lại quen Phương Nguyệt Hàm?!
Tim Hà Tương Thần lại bắt đầu đập loạn.
Hắn quá quen Phương Nguyệt Hàm.
Dù lớn lên vì ai cũng bận, liên lạc không còn chặt như trước, nhưng vẫn là thanh mai trúc mã thật sự cùng nhau lớn lên. Hắn và Phương Nguyệt Hàm dù chưa tới mức biết tận gốc rễ của nhau, cũng tuyệt đối hiểu nhau khá sâu.
Nghĩ tới chuyện Lý Thanh và Phương Nguyệt Hàm ở riêng nói chuyện, da đầu Hà Tương Thần tê rần.
Phương Nguyệt Hàm có thể nói gì với Lý Thanh? Chiến lược thương mại quốc tế à?
Chết tiệt, không phải nói về hắn chứ?!
Hà Tương Thần chột dạ liếc Lý Thanh. Thấy Lý Thanh thần thái bình tĩnh, không giống đã biết mình bị lừa, hắn mới hơi thả lỏng.
Cười khan hai tiếng, hắn cố khiến giọng tự nhiên.
“Ồ~ cô ấy à, quen. Nhà cô ấy đúng là khá lợi hại. Nhưng sao anh lại quen cô ấy, còn nói chuyện với cô ấy?”
Lý Thanh: “Ha ha, cô ấy chẳng phải người yêu Khúc ảnh đế sao? Tôi quen vậy thôi.”
“Ra là vậy.”
Xạo đấy!
Rõ ràng là kim chủ với tình nhân mà nói nghe hay ghê!
Hà Tương Thần lúc này không biết nói gì.
Hắn nghiêm trọng nghi ngờ Khúc Thanh Triết đang hại mình. Quái thật, tên Alpha chết tiệt này chẳng phải nên đi chọc Tần Xuyên Từ sao? Sao cứ đối đầu hắn mãi vậy?!
Hà Tương Thần suy nghĩ ngổn ngang. Lý Thanh yên lặng nhìn hắn, khóe môi từ từ hạ xuống. Thấy Hà Tương Thần hoàn toàn không có ý định thẳng thắn, anh dời mắt sang người đàn ông cạnh hắn.
Ấn tượng đầu tiên: ngoại hình thô ráp.
Trong lòng Lý Thanh lập tức có số, chủ động hỏi: “Vị này là?”
Từ Mãng đứng bên làm phông nền nửa ngày, hoàn toàn không tìm được cơ hội chen lời. Giờ Lý Thanh chủ động đưa đề tài tới, cuối cùng anh ta cũng mở miệng được, vội nặn nụ cười.
“Chào anh chào anh, tôi là bạn của Hà… Tương Thần, tên Từ Mãng.” Nói rồi đưa tay về phía Lý Thanh.
Hà Tương Thần hoàn hồn, thấy vậy vội tiếp lời.
“À đúng, đây chính là người bạn tôi từng nói với anh, anh còn nhớ không?”
Khó mà không nhớ, Lý Thanh nghĩ.
Anh gật đầu, đưa tay bắt với Từ Mãng.
“Chào anh, tôi là Lý Thanh.”
Vừa nói, Lý Thanh vừa đảo mắt qua lại giữa Từ Mãng và Hà Tương Thần.
Phải nói là diễn xuất Từ Mãng cũng khá được. Nhìn thế này thật sự có vài phần như anh em tốt. Nhưng xét thái độ hoảng hốt của Hà Tương Thần lúc thấy Từ Mãng đi tới trước đó, sự thật e không phải vậy.
Lý Thanh nghĩ ngợi không ngừng, Hà Tương Thần lại hoàn toàn không biết.
Hắn chỉ cảm thấy phần tự giới thiệu này của Lý Thanh rất không ổn, cực kỳ không ổn, hoàn toàn không nghe được câu hắn muốn nghe.
Thế là hắn tự quay sang Từ Mãng, dùng giọng quen thuộc kiểu giới thiệu người nhà với anh em tốt.
“Người yêu tôi.”
Từ Mãng liên tục gật đầu, biểu cảm trêu ghẹo.
“Biết biết, hiếm thật, lần đầu thấy cậu đưa người tới.”
Câu này anh ta cố ý nói cho Lý Thanh nghe để giúp Hà Tương Thần bày tỏ lòng trung thành.
Đáng tiếc Lý Thanh hoàn toàn không bắt được ý. Anh nhìn hai người kẻ xướng người họa, cười vui vẻ, lửa trong lòng bốc lên từng tầng, lộ nụ cười như cười mà không.
“Tôi biết, cậu từng nói với tôi rồi. Làm ngành bảo vệ, đúng không?”
“Đúng đúng, chút làm ăn nhỏ, kiếm miếng cơm thôi.”
“Ồ… trước đây lúc gặp cậu ấy, cậu ấy còn bị con riêng trong nhà hại. Sau này phiền anh giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.”
Từ Mãng mặt không đổi sắc: “Đương nhiên. Haizz, Tương Thần cũng vất vả, khó khăn lắm mới chịu tới giờ.”
“Vậy nhà cậu ấy thật sự có con riêng, không phải lừa tôi?”
Câu này vừa ra, hiện trường lập tức lạnh xuống.
Nụ cười Từ Mãng cứng hẳn, mắc ở đó lên không được xuống không xong.
Cái… cái kịch bản này không đúng thì phải?
Ảo giác sao? Sao câu hỏi nghe nguy hiểm thế?
Tim Từ Mãng đánh thót, nhìn Lý Thanh, phát hiện anh nghiêm túc, không có ý đùa, hơn nữa cũng không nhìn mình mà nhìn Hà Tương Thần. Câu hỏi ngoài mặt hỏi anh ta, thật ra người bị hỏi là người khác.
Lý Thanh vốn nghe lời Phương Nguyệt Hàm xong đã thấy khá hơn một chút, nghĩ có lẽ có thể vòng vo dò hỏi, hoặc dứt khoát chờ Hà Tương Thần tự cắn rứt lương tâm rồi chủ động khai.
Nhưng giờ nhìn Hà Tương Thần và Từ Mãng ngay trước mặt mình phối hợp diễn kịch, lửa giận bùng lên một phát.
Ban đầu còn định nhịn tới hết tiệc, về rồi mới lật bài với Hà Tương Thần.
Nhưng anh phát hiện mình thật sự không nhịn nổi.
Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần.
Ngay khoảnh khắc nói câu kia, anh đã nói rõ với đối phương rằng mình đã nghi ngờ hắn.
Hà Tương Thần hiển nhiên cũng nghe ra.
Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần, từ từ mang mấy phần miễn cưỡng và hoảng hốt.
Mấy giây sau, Hà Tương Thần thở ra, giơ tay phất với Từ Mãng sang một bên, ra hiệu anh ta tránh đi.
Từ Mãng tuy có một trái tim mê hóng chuyện, nhưng bầu không khí lúc này, cho anh ta mười lá gan cũng không dám đứng trước mặt Hà Tương Thần tiếp tục xem náo nhiệt. Anh ta chỉ có thể cười gượng với Lý Thanh rồi quay người chuồn mất.
Lý Thanh thu hết chuỗi động tác của hai người vào mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Anh vốn đã đoán quan hệ hai người không đúng.
“Xem ra anh ta không thể tính là bạn cậu, là cấp dưới đúng không?”
Hà Tương Thần xoa mi tâm. Hắn không trực tiếp trả lời mà chuyển đề tài sang hướng khác.
“Phương Nguyệt Hàm nói với anh?”
Hắn tưởng Phương Nguyệt Hàm lắm miệng, đem những quá khứ hắn bịa ra kể cho Lý Thanh.
Câu hỏi này càng đổ dầu vào lửa.
Lý Thanh cau chặt mày, giọng đầy thất vọng.
“Bây giờ cậu chỉ muốn nói cái này?”
Anh tiến lên một bước, trực tiếp vạch rõ.
“Tôi hỏi cậu, Dụ Trì An và Hà Tương Nguyên có phải con riêng trong nhà cậu không? Nhà cậu rốt cuộc có chuyện con riêng hay không?”
Hà Tương Thần mím chặt môi.
Đầu óc hắn hỗn loạn.
Kế hoạch ban đầu không phải thế này. Vốn định từng chút hé lộ sự thật cho Lý Thanh, kết quả giờ biến thành đối chất trực diện.
Những lời thật bỗng trở nên cực khó trả lời, nhất là khi Lý Thanh rõ ràng đang giận. Hà Tương Thần chỉ muốn trước tiên dỗ cảm xúc anh xuống.
“Lý Thanh, anh bình tĩnh một chút. Dù thế nào, chuyện chắc chắn không phải như anh nghĩ.”
“Không phải như tôi nghĩ? Tôi nghĩ thế nào? Tôi hỏi cậu họ có phải con riêng không, sao cậu không trả lời? Vậy căn bản chẳng có chuyện con riêng gì, đúng không? Tại sao cậu lừa tôi?”
Một chuỗi câu hỏi như súng liên thanh khiến Hà Tương Thần liên tục lùi thế.
Hắn tiến lên một bước, nắm tay Lý Thanh.
“Không phải, Lý Thanh…”
Kết quả tay vừa chạm đã bị Lý Thanh không chút lưu tình hất ra.
Tay Hà Tương Thần cứng giữa không trung. Hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, vội giải thích.
“Chuyện này rất phức tạp, nhất thời tôi không nói rõ được với anh.”
“Tại sao không nói rõ được?”
Ban đầu cảm xúc Lý Thanh còn khá ổn, nhưng vì Hà Tương Thần hết lần này tới lần khác né tránh, anh càng lúc càng mất kiểm soát.
“Cậu chọn lừa tôi thì ít nhất cũng phải có lý do chứ?”
Lý do?
Lần đầu Hà Tương Thần hiểu thế nào gọi là luống cuống tay chân.
Hắn có thể có lý do gì?
Hắn có thể nói với Lý Thanh rằng lúc đầu bịa bộ lý lịch ấy chỉ vì cảm thấy anh giống một tên nhà quê chưa thấy đời, nhìn anh bị lừa xoay vòng thấy rất thú vị sao?
Có thể nói hắn chính là một tên khốn ác liệt, thích nhìn Lý Thanh lo lắng cho mình, rồi vì chút lòng thương hại buồn cười mà móc hết tim gan đối tốt với mình sao?
Trong tình huống hiện giờ có thể nói thật à?
Hà Tương Thần đương nhiên không thể.
Hắn nhìn đôi mắt cố chấp của Lý Thanh, yết hầu lăn một cái, đầu óc lại theo bản năng bắt đầu dựng lời nói dối mới, cố tìm một lý do nghe cho đường hoàng.
Nhưng uy tín của Hà Tương Thần trong mắt Lý Thanh bây giờ đến cái sạc dự phòng còn chẳng mượn được.
Cho nên vừa nhìn biểu cảm chết tiệt ấy, Lý Thanh đã biết tên này lại định bịa để lừa mình, tức tới mắt đỏ lên!
“Cậu còn định bịa! Nói thật với tôi!”
Hà Tương Thần lập tức bị ngắt lời. Trong cơn hoảng cũng nhất thời không bịa nổi lý do nào hay, cuối cùng chỉ có thể chọn mấy phần có lẽ nghe được, ghép thành một lời giải thích không quá tệ.
“Không, tôi không cố ý lừa anh… Tôi đưa anh tới đây chính là muốn từ từ thẳng thắn với anh. Tôi sợ nói hết một lần anh sẽ không chấp nhận được.”
Tình hình bên Hà Tương Thần và Lý Thanh rất nhanh bị người khác chú ý.
Cả hai đều kiềm giọng, cố không làm lớn chuyện, nhưng vốn đã có không ít người để ý họ, nên vừa cãi nhau là lập tức bị phát hiện.
Dần dần tất cả đều nhìn sang, không ai dám lên tiếng.
Nhưng Lý Thanh đã hoàn toàn không để ý được nữa.
Lần đầu anh cảm thấy giao tiếp với Hà Tương Thần lại mệt mỏi tới vậy.
“Cậu không cố ý? Cậu nói mình có em trai con riêng, là giả. Cậu nói Từ Mãng là bạn tốt, cũng giả. Cậu nói hoàn cảnh mình khó khăn, nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy! Chỗ nào không phải cố ý?”
“Tôi thậm chí không biết trong miệng cậu có nổi một câu thật không! Bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lừa tôi thôi, sao cậu không nói?”
Lý Thanh càng nói càng gấp!
Hà Tương Thần nghẹn ngay tại chỗ. Nhìn kỹ, thấy nước mắt Lý Thanh sắp rơi, hắn hoàn toàn rối trận!
Hắn hoảng hốt giơ tay, muốn chạm mặt Lý Thanh, lau giọt nước mắt chực rơi.
“Anh đừng khóc…”
Lý Thanh nhìn chằm chằm Hà Tương Thần.
Thấy hắn vẫn nhất quyết không trả lời, anh rất khó không nghĩ theo hướng xấu, sắc mặt mơ hồ trắng đi.
Ngay khi bàn tay Hà Tương Thần sắp chạm tới, Lý Thanh lên tiếng.
“Là vì cậu muốn chơi tôi sao? Tôi chỉ là trò giải trí? Nên cậu mới lừa tôi?”
Sự thật bị nói trúng, đồng tử Hà Tương Thần đột nhiên co lại, vội lắc đầu phủ nhận.
“Không phải!”
Nhưng biến đổi cực nhỏ trong sắc mặt ấy lập tức bị Lý Thanh vẫn nhìn chằm chằm bắt được!
Tâm lý Lý Thanh sụp xuống trong nháy mắt.
Nước mắt không kiềm được nữa, ào một cái lăn khỏi hốc mắt.
“Sao cậu lại là loại người như vậy?”
“Không phải, không phải! Lý Thanh, tôi chưa từng có suy nghĩ đó, thật đấy!”
Hà Tương Thần hoảng rồi. Hắn chẳng còn để ý gì, bước tới dang tay muốn ôm Lý Thanh.
Nhưng bây giờ Lý Thanh sao có thể để hắn ôm.
Khoảnh khắc Hà Tương Thần tới gần, tất cả ấm ức của anh đều hóa thành kháng cự.
“Cút ra!”
Nói rồi, anh đá một cước vào ống chân Hà Tương Thần.
“Xì!”
Xương ống chân đau nhói, Hà Tương Thần rên khẽ, động tác dừng lại.
“Lý Thanh!”
Lý Thanh không quay đầu, nhân cơ hội ấy trực tiếp xoay người chạy đi.
Cả sảnh tiệc rơi vào bầu không khí quỷ dị.
Một đám hóng chuyện thấy Lý Thanh đá Hà Tương Thần, mắt trợn lên, ai nấy không biết nên biểu cảm thế nào.
Trong đám đông, Sở Dật và Tần Xuyên Từ chứng kiến trọn vẹn.
Sở Dật cau chặt mày, nhìn hướng Lý Thanh chạy, trong lòng hơi lo.
Khu vực tổ chức tiệc rất lớn, có mấy lối ra, bên ngoài lại là khu trang viên phức tạp. Một người đang xúc động chạy loạn bên trong rất dễ lạc.
Anh nghĩ một lát, nghiêng đầu nói với Tần Xuyên Từ bên cạnh.
“Tôi đi xem anh ấy.”
✦ Bình luận