Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 182
Đúng là một câu tra tới kinh thiên động địa.
Biểu cảm Lý Thanh trở nên cực kỳ cổ quái. Anh nhìn Phương Nguyệt Hàm, cuối cùng nhịn không châm chọc, chỉ nói: “Vậy cô nên nói với anh ấy là cô không thích.”
Nghe vậy, đầu ngón tay Phương Nguyệt Hàm co lại.
Cô không thể nói như thế.
Khúc Thanh Triết sẽ buồn.
Thấy cô lại im lặng nửa ngày, Lý Thanh mím môi.
Sao đám người này cứ hễ gặp câu khó trả lời là không trả lời, sốt ruột thật.
Thế là anh đổi câu khác.
“Vậy cô vẫn thích Tần Xuyên Từ?”
Phương Nguyệt Hàm nhíu mày. Điếu thuốc bốc lên làn khói xanh, làm mờ vẻ mặt cô. Mấy giây sau cô mới chậm rãi thốt ba chữ.
“Chắc là vậy.”
“Xì…”
Hôm nay những câu anh hỏi không xứng có đáp án chắc chắn à?
Lý Thanh cạn lời, cảm thấy nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa, cau cả mặt rồi nói thẳng.
“Dù sao tôi cảm giác cô cũng không thích Tần Xuyên Từ đến mức đó.”
Nghe có người phủ nhận tình cảm cô cố chấp nhiều năm, Phương Nguyệt Hàm lập tức lạnh giọng: “Anh thì biết gì?”
“Nếu cô thật sự thích anh ta tới vậy, còn tìm người thay thế được sao? Dù sao nếu người tôi thích không thích tôi, tôi chắc chắn không nghĩ tới chuyện kiếm một người thay thế anh ấy… Một phát làm cả hai người khó chịu, thật là.”
Nói tới câu cuối, Lý Thanh cũng cảm thấy giọng mình hơi quá, vội chữa lại.
“Khụ, tôi cũng không có ý gì khác. Nhưng tiền đề tìm người thay thế chẳng phải là phải giống chính chủ sao? Tôi cũng từng gặp Tần Xuyên Từ rồi, có thể nói chẳng có điểm nào giống Khúc ảnh đế. Lúc đó sao cô lại tìm Khúc Thanh Triết làm người thay thế?”
Lần này tới lượt Phương Nguyệt Hàm không nói được.
Cô nhìn Lý Thanh rất lâu.
“…Là một loại cảm giác. Cảm giác họ mang lại rất giống nhau.”
Lý Thanh gật đầu.
Nghe không hiểu gì hết.
“Vậy tôi cũng có cảm giác. Tôi cảm thấy cô không thích Tần Xuyên Từ lắm, ngược lại là Khúc ảnh đế, nếu tính quan hệ kim chủ với tình nhân thì tám năm cô cũng không chán, cũng không đổi người. Tôi lại thấy cô khá quý anh ấy.”
Lời này khiến Phương Nguyệt Hàm ngẩn ra. Cô há miệng, muốn giải thích nguyên nhân mình không đổi người.
Nhưng lời tới bên môi, nửa ngày chẳng nói ra được lý do nào.
Thật ra căn bản không có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới chuyện đổi Khúc Thanh Triết.
Lý Thanh thấy vậy lại ném ra một câu hỏi.
“Vậy tại sao cô lại cảm thấy mình thích Tần Xuyên Từ?”
Câu này Phương Nguyệt Hàm lại trả lời ngay, buột miệng: “Vì Tần Xuyên Từ rất xuất sắc.”
Lý Thanh gật đầu, nhìn cô chờ một lúc.
Kết quả Phương Nguyệt Hàm cũng nhìn anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Thanh kinh ngạc.
“Hết rồi?”
Phương Nguyệt Hàm đầy vẻ kiêu ngạo.
“Hết.”
Lý Thanh: “…”
Anh nhịn không được châm chọc.
“Vậy Hà Tương Thần không xuất sắc à?”
“Trông quá lòe loẹt, không thích.”
“Ồ.”
Người có học đúng là khác, ngay cả hình dung ngoại hình người ta cũng đặc biệt vậy.
Lý Thanh bĩu môi. Anh cảm thấy Hà Tương Thần rất đẹp, chẳng lòe loẹt gì cả, chỉ đơn giản là đẹp. Người đẹp nhất anh từng gặp trong đời chính là Hà Tương Thần.
Đương nhiên, nếu không lừa người thì càng tốt.
Nghĩ tới lại tức!
Lý Thanh đấm mạnh một quyền xuống bàn, khóe môi hạ xuống, trông rất không vui.
“Rầm” một tiếng, cái gạt tàn trên bàn cũng bật lên.
Phương Nguyệt Hàm giật mình, ngẩng lên nhìn Lý Thanh.
Làm gì thế? Nói Hà Tương Thần không đẹp thì muốn đánh người à?
Lý Thanh hoàn toàn không để ý thay đổi của cô. Anh chìm trong cảm xúc mình, buồn bực nói: “Chỉ xuất sắc thôi thì không đủ sức thuyết phục.”
Phương Nguyệt Hàm hoàn hồn, theo bản năng đáp: “Người giỏi hơn tôi chỉ có mấy người, anh ấy là tốt nhất.”
Lý Thanh nghe vậy liếc xéo cô.
“Giỏi hơn cô? Có khi nào cô nhầm nhồi máu cơ tim thành rung động không?”
“??”
Câu này khiến Phương Nguyệt Hàm nghẹn tới mức trừng anh một cái.
Nói linh tinh gì vậy!
Nhưng thấy Lý Thanh sa sầm mặt, lúc này cô mới nhớ người trước mắt cũng là một tuyển thủ đang buồn đời. Cô ngẩn ra, sau đó bật cười, lắc đầu rồi đứng dậy.
“Tôi đại khái hiểu tại sao Khúc Thanh Triết khá thích anh rồi.”
Lý Thanh ngơ ngác ngẩng đầu.
Phương Nguyệt Hàm đưa tay vén tóc bên tai.
“Dù câu nhồi máu hay rung động rất không đứng đắn, nhưng nói với anh vài câu đúng là có chút thu hoạch.” Nói tới đây, cô hơi nghĩ một lát rồi nhìn Lý Thanh. “Để đáp lễ, tôi cũng tiết lộ cho anh chút tin.”
“Hà Tương Thần về căn bản là một người khá đặc biệt. Hắn có thể đưa anh tới trường hợp thế này, để tất cả mọi người nhìn thấy, chứng minh anh cũng rất đặc biệt, nhất là đối với hắn. Cho nên không đến mức chỉ đang chơi anh.”
Nói xong, Phương Nguyệt Hàm dập tàn thuốc rồi quay người, tùy ý vẫy tay với Lý Thanh.
“Tôi đi tìm Khúc Thanh Triết. Anh cũng mau quay lại đi, chúng ta nói chuyện khá lâu rồi, Hà Tương Thần chắc sắp sốt ruột.”
Lý Thanh ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng Phương Nguyệt Hàm biến mất cuối hành lang, lặp đi lặp lại mấy câu cuối của cô trong đầu, lòng rối như tơ vò.
Một lúc sau, Lý Thanh cũng đứng dậy, đi về hướng sảnh tiệc.
Bên kia, Hà Tương Thần đúng như Phương Nguyệt Hàm nói, đã sắp phát điên vì sốt ruột.
Lý Thanh nói đi vệ sinh, kết quả gần nửa tiếng chưa quay lại, Hà Tương Thần bắt đầu lo.
Bản thân hắn không nhận ra, nhưng bản năng săn mồi thuộc về Enigma đã khiến hắn mơ hồ bất an, có cảm giác con mồi thoát khỏi kiểm soát, chạy mất.
Hà Tương Thần chờ không nổi, tự mình tới nhà vệ sinh tìm, kết quả bên trong không một bóng người.
Không thấy người, hắn lập tức lấy điện thoại gọi Lý Thanh, kết quả không ai bắt, nhắn tin cũng chìm nghỉm.
Nghĩ tới chuyện Lý Thanh từng bị bắt cóc, sắc mặt Hà Tương Thần lập tức khó coi. Biển tinh thần đau giật từng cơn nhưng hắn cũng không để tâm, quay người định tìm Từ Thích, chuẩn bị phong tỏa cả khu vực để tìm người.
Hắn vừa bước hai bước, Từ Mãng vẫn đi theo cạnh bên bỗng đưa tay vỗ cánh tay hắn.
“Hà Tổng, Hà Tổng! Anh Lý ở kia!”
Nghe vậy, Hà Tương Thần quay phắt đầu, nhìn theo hướng Từ Mãng chỉ.
Chỉ thấy Lý Thanh đang đứng ở mép đám đông phía xa, cũng nhìn quanh tìm gì đó. Sau đó anh hỏi người phục vụ bên cạnh một câu, người phục vụ lập tức giơ tay chỉ về phía Hà Tương Thần.
Lý Thanh cũng nhìn theo.
Bốn mắt chạm nhau, Hà Tương Thần cảm giác trái tim sắp nhảy khỏi ngực cuối cùng rơi trở lại đúng chỗ.
Hắn nhìn Lý Thanh nói cảm ơn người phục vụ rồi bước về phía mình.
Hà Tương Thần vội vàng đi tới đón.
✦ Bình luận