Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 181
Khi gạt bỏ mọi yếu tố bên ngoài, thẳng thắn bàn tới câu hỏi có thích hay không.
Phương Nguyệt Hàm phát hiện chính mình cũng không biết đáp án.
Lý Thanh thấy cô mãi không nói, còn gì không hiểu?
Phương Nguyệt Hàm một mình ở đây buồn bực, phần lớn cũng là chuyện tình cảm với Khúc Thanh Triết có vấn đề.
Nghĩ vậy, Lý Thanh nhớ lại lúc ở sảnh tiệc ban nãy, Khúc Thanh Triết hình như còn không cho rằng mình với Phương Nguyệt Hàm là quan hệ yêu đương. Anh ta nói nghiêm túc đến mức khiến Lý Thanh mất tự tin, bắt đầu nghi ngờ lúc ở quán bar mình có nghe nhầm hay không.
Lý Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn thử hỏi.
“Ờ, mạo muội hỏi một câu, cô với Khúc ảnh đế… là quan hệ người yêu, đúng không?”
Nghe câu hỏi này, Phương Nguyệt Hàm khẽ cười. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc lên bậu cửa, tro vụn rơi xuống rồi tan vào màn đêm.
“Anh ấy nói với anh là không phải? Vậy anh ấy nói thế nào?”
Lý Thanh lập tức im bặt.
Nói là quan hệ kim chủ với tình nhân, nghe khó chịu lắm.
Có điều cho dù Lý Thanh không trả lời, Phương Nguyệt Hàm cũng đoán được tám chín phần.
“Phù…”
Cô thở ra, dường như hơi phiền, rời khỏi bậu cửa, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế bên cạnh, bắt chéo chân. Sau đó hơi nâng cằm, liếc Lý Thanh vẫn đứng ngẩn ra.
“Đứng không mệt à? Ngồi đi.”
Lý Thanh nghĩ cũng đúng, liền nghe lời ngồi xuống đối diện Phương Nguyệt Hàm.
Vừa ngồi, Phương Nguyệt Hàm đã mở miệng.
“Anh ấy chủ động nói chuyện này với anh, xem ra quan hệ hai người thật sự khá tốt.”
“Cũng… chưa tới mức đó.”
Lý Thanh cười khan, hơi ngượng.
Anh cảm thấy Khúc Thanh Triết nói mấy chuyện ấy hoàn toàn vì hôm đó uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, bắt được ai là than với người đó.
Phương Nguyệt Hàm lại không quan tâm, dường như rất hứng thú với chủ đề này, truy hỏi: “Anh ấy kể cho anh bao nhiêu?”
Mặt Lý Thanh cứng lại. Không ngờ một câu thuận miệng lại biến thành phiên thẩm vấn tại chỗ. Lúc này anh cũng không biết nên nói gì. Kể hết thì cứ như bán đứng Khúc Thanh Triết, nhưng anh lại không muốn nói dối.
Cuối cùng chỉ có thể nói mơ hồ.
“…Không nói gì nhiều.”
Phương Nguyệt Hàm trực tiếp phớt lờ câu ấy.
“Cũng kể chuyện Tần Xuyên Từ với anh?”
Tần Xuyên Từ?
Trong đầu lập tức hiện ra một gương mặt.
Chuyện này còn liên quan Tần Xuyên Từ nữa à?
Đồng tử Lý Thanh rung một cái, vội lắc đầu, phủ nhận nhanh hơn hẳn lúc nãy.
“Cái này anh ấy thật sự chưa nói.”
Phương Nguyệt Hàm cụp mắt, sắc mặt không đổi.
“Anh ấy không nói thì tôi nói.”
Cứ như vậy, Lý Thanh vốn đầy bụng sầu khổ căn bản không có thời gian tiếp tục chìm trong nỗi buồn của mình, đã bị ép nghe một bụng bát quái hào môn.
Hóa ra “bạch nguyệt quang” của Phương Nguyệt Hàm chính là Tần Xuyên Từ.
Thật sự là thích từ nhỏ tới lớn. Nhưng Tần Xuyên Từ vẫn luôn không có ý gì với cô, thái độ vô cùng kiên quyết. Phương Nguyệt Hàm càng nhiệt tình, Tần Xuyên Từ càng giữ khoảng cách. Mà với lòng tự trọng của Phương Nguyệt Hàm, cô không thể làm chuyện quấn lấy khóc lóc van xin.
Vì chuyện này, Phương Nguyệt Hàm buồn bã suốt một thời gian. Để tìm chỗ gửi gắm tình cảm, cô tìm một người thay thế, chính là Khúc Thanh Triết, rồi dây dưa suốt mấy năm.
Chuyện về sau Lý Thanh đại khái cũng biết. Tần Xuyên Từ yêu đương, Phương Nguyệt Hàm chịu không nổi, Khúc Thanh Triết cũng phát điên theo.
Nhưng sau khi mọi việc kết thúc, Phương Nguyệt Hàm không vứt bỏ Khúc Thanh Triết, ngược lại còn trả cái giá rất lớn để giữ anh ta lại. Cô cũng cảm nhận được Khúc Thanh Triết thật sự thích mình, nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, trực tiếp ở bên anh ta.
Câu chuyện không dài, Phương Nguyệt Hàm kể cũng rất bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác.
Đợi cô nói xong, hành lang lại yên tĩnh.
Lý Thanh nghe từ đầu tới cuối cực kỳ chăm chú, tới mức điếu thuốc trong tay cháy hết cũng không biết. Đầu lọc nóng chạm vào ngón tay, anh mới “xì” một tiếng hoàn hồn.
Sau đó luống cuống dập tàn vào gạt tàn trên bàn trước mặt, ngẩng lên nhìn Phương Nguyệt Hàm đối diện, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Phương Nguyệt Hàm vẫn bình thản.
“Tôi cảm thấy mình đối với anh ấy đã đủ tốt rồi. Thứ nên cho, có thể cho, cơ bản tôi đều cho hết, nhưng anh ấy lúc nào cũng không vui.”
Lý Thanh im lặng.
Muốn nói gì đó, môi run mấy cái, nhìn sắc mặt Phương Nguyệt Hàm, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“…Nói thế nào nhỉ, nhưng cũng không đến mức anh ấy còn không phân biệt nổi hai người có phải người yêu hay không chứ? Tôi cảm giác cô chưa nói rõ với anh ấy. Kiểu như, ngay trước mặt anh ấy, chính miệng nói cô là bạn gái anh ấy ấy. Cô đã nói chưa?”
Chân mày Phương Nguyệt Hàm hơi nhíu. Cô cảm thấy Lý Thanh thiên vị Khúc Thanh Triết.
“Cái này còn phải nói sao? Tài nguyên tôi cho anh ấy bây giờ nhiều hơn trước rất nhiều. Tính đủ thì chúng tôi ở bên nhau gần tám năm rồi, loại chuyện này còn cần đặc biệt nói một lần?”
Lý Thanh: “…”
“Là kiểu bảy năm rưỡi kim chủ – tình nhân, cộng nửa năm người yêu ấy hả?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Phương Nguyệt Hàm đã không đẹp. Cô nhìn chằm chằm Lý Thanh, tuy không nói nhưng rõ ràng không vui.
Lý Thanh lập tức thức thời ngậm miệng.
Nhìn đi, danh phận còn chẳng nói rõ, vậy mà không cho người ta oán vài câu.
Hành lang lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Phương Nguyệt Hàm cuối cùng mới dời mắt khỏi Lý Thanh.
Thật ra cô chỉ muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, mong Lý Thanh thuận theo nói mấy câu dễ nghe an ủi mình. Dù sao trong thế giới của cô, người biết chớp cơ hội lấy lòng cô nhiều không đếm xuể.
Nhưng Lý Thanh lại cứ biết nói thật.
Trong lòng Phương Nguyệt Hàm vừa bực vừa nghẹn, cau mày, lại rút một điếu thuốc châm lên.
Trong làn khói, cô buồn bực nói.
“Tôi biết anh ấy không có cảm giác an toàn, nhưng thứ tôi có thể cho chỉ có vậy. Anh ấy hỏi tôi có thích anh ấy không, tôi không trả lời được, tôi cũng không muốn lừa anh ấy.”
Câu này thật sự đâm trúng tim Lý Thanh.
Sự chú ý vốn đã vì bát quái tình cảm người khác mà lệch khỏi nỗi buồn của mình lập tức bị kéo về.
Không muốn lừa anh ấy.
Lý Thanh bỗng cảm thấy Phương Nguyệt Hàm là người tốt. Bảo sao Khúc Thanh Triết thích cô như vậy.
Nếu đổi thành Hà Tương Thần…
E rằng mắt còn không chớp đã có thể nói ra một trăm câu ngon ngọt để lừa người.
Càng nghĩ càng khó chịu, ngực Lý Thanh lại chua lên, nhưng vẫn chưa rời chủ đề của Phương Nguyệt Hàm.
“Vậy cô không thích Khúc Thanh Triết?”
Ánh mắt Phương Nguyệt Hàm lóe lên: “…Tôi không biết.”
Lý Thanh cạn lời.
Bây giờ anh không còn tâm trạng tốt để thông cảm kiểu câu mơ hồ nước đôi này.
Thích là thích, không thích là không thích, sao còn có đáp án “không biết” được?
Phương Nguyệt Hàm nhìn biểu cảm Lý Thanh liền biết anh đang nghĩ gì.
Cô im lặng một lúc, vẫn giải thích.
“…Năm đó tôi từ bỏ Tần Xuyên Từ là vì nhận ra chúng tôi thật sự không thể, không phải vì tôi hết thích. Tôi để Khúc Thanh Triết ở bên mình vì anh ấy đúng là đã theo tôi rất rất lâu, cũng thật sự rất thích tôi. Cho nên tôi cảm thấy, nếu Tần Xuyên Từ không được thì anh ấy cũng được.”
✦ Bình luận