Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 180
Khói vừa vào miệng, suy nghĩ cuộn lên, mọi thứ trái lại càng rõ ràng.
Sự thật chứng minh công sức Hà Tương Thần bỏ ra để dụ dỗ đúng là không uổng.
Lý Thanh thật sự mắc câu rồi. Anh rất thích Hà Tương Thần.
Vì thế sau khi nhận ra mình bị lừa, trong lòng anh vẫn tìm lý do thay cho Hà Tương Thần.
Có lẽ…
Có lẽ vì điều kiện gia đình hai người chênh lệch quá lớn, Hà Tương Thần sợ anh có mưu đồ khác, sợ anh nhắm vào tiền, nên mới bịa ra những lời ấy để thử anh?
Nếu nghĩ như vậy, dường như mọi thứ đều có thể hiểu được.
Người có tiền đề phòng những chuyện này hình như cũng bình thường.
Ban đầu Lý Thanh rất cố gắng dùng lý do ấy thuyết phục bản thân.
Nhưng anh vẫn không ngăn nổi chút ấm ức trong lòng.
Dựa vào đâu chứ?
Ngay từ đầu anh rõ ràng chẳng có ý gì cả.
Mà đó còn chỉ là kết quả khi nghĩ theo hướng tốt nhất.
Nếu nghĩ sát thực tế hơn…
Hà Tương Thần thậm chí có thể từ đầu tới cuối chỉ đang chơi anh, coi anh như món đồ giải buồn, một tên nhà quê chưa thấy đời, thấy bộ dạng anh bị lừa xoay vòng vòng thì cảm thấy cực kỳ thú vị.
Nhưng những vui vẻ và yêu thích trước kia lại không giống giả.
Là Hà Tương Thần diễn quá giỏi?
Hay Lý Thanh anh thật sự ngu đến vậy?
Thở ra một làn khói, cả người Lý Thanh gần như bị khói bao phủ. Nỗi sầu cũng như kết thành thực thể, men theo gió đêm hơi lạnh thổi tới phía Phương Nguyệt Hàm.
Phương Nguyệt Hàm liếc về phía anh.
Người đàn ông cao lớn dựa cửa sổ, hơi cúi đầu. Đường nét nghiêng dưới ánh đèn hành lang mờ tối trông có chút cô đơn, giống một con chó lớn bị mưa ướt, toàn thân đều viết mấy chữ “bị đả kích nặng”.
Cô đưa thuốc lên môi hút một hơi. Đốm lửa lúc sáng lúc tối, phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt.
“Anh không quay lại tìm Hà Tương Thần à?”
Nghe vậy, người Lý Thanh khựng nhẹ.
Anh quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, ngẩn ra một thoáng.
Lúc này mới muộn màng nhớ tới người phụ nữ trước mắt không phải Omega bình thường, mà là thiên kim tiểu thư chính hiệu, hơn nữa hình như còn thuộc loại rất lợi hại.
Cô và Hà Tương Thần rất có thể quen nhau.
Biết đâu cô cũng biết Hà Tương Thần đang lừa anh.
Ý nghĩ vừa nảy, cơn giận dưới đáy lòng lại hơi mất kiểm soát. Vị chua chát từ tim tràn lên cổ, khiến lời anh nói cũng mang theo châm chọc.
“Giờ tôi quay lại, lỡ cậu ấy vẫn chưa bịa xong thì sao?”
Phương Nguyệt Hàm không phản ứng đặc biệt với câu trả lời đầy gai ấy, thậm chí còn bật cười, thấy lời này khá thú vị.
“Anh nhìn ra rồi?”
Câu ấy gần như đóng đinh chuyện Hà Tương Thần đã nói dối.
Dù sớm có dự đoán, nhưng khi lớp giấy cửa sổ cuối cùng bị người ta dễ dàng chọc thủng, Lý Thanh vẫn thấy chua xót.
Cảm giác khó xử trùm kín khiến anh gần như không thở nổi. Anh không đáp, chỉ lại rít một hơi thuốc thật mạnh, cố ép vị đắng trong lòng xuống.
Im lặng lan giữa hai người.
Lý Thanh nhìn ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, anh thật sự nhịn không được.
“Mọi người đều biết à? Có phải ai cũng thấy tôi đặc biệt ngu, đặc biệt dễ lừa, nên cứ đứng nhìn cậu ấy chơi tôi như vậy?”
Phương Nguyệt Hàm cuối cùng nhìn thẳng anh.
Đối diện đôi mắt hơi đỏ ấy, cô đại khái đoán ra Lý Thanh hiểu lầm gì, cũng không giận, chỉ bình thản nói sự thật.
“Biết một ít, cụ thể thì không rõ.” Dừng một chút, cô bổ sung: “Tôi không cùng phe với hắn.”
Nghe Phương Nguyệt Hàm nói vậy, sắc mặt Lý Thanh dịu đi.
Sau đó anh mới nhận ra giọng mình vừa rồi không tốt. Dù thế nào, Phương Nguyệt Hàm vừa cho anh thuốc, cũng không nói lời khó nghe, vậy mà anh lại trút hết oán khí với Hà Tương Thần lên người cô.
Biểu cảm Lý Thanh thay đổi một hồi, trên mặt lộ vẻ hối hận.
“Xin lỗi, tôi…”
“Anh không cần xin lỗi tôi.”
Phương Nguyệt Hàm ngắt lời. Vẻ mặt vẫn như thường, như thật sự không để tâm sự thất thố của anh.
Cô càng bình tĩnh, Lý Thanh càng áy náy. Anh nhìn Phương Nguyệt Hàm, thấy xấu hổ cực kỳ. Để phá im lặng, anh chủ động kiếm đề tài.
“Sao cô lại ở đây một mình? Không đi tìm Khúc ảnh đế à?”
Nhắc tới cái tên Khúc Thanh Triết, ánh mắt Phương Nguyệt Hàm cuối cùng xuất hiện dao động. Cô nghiêng đầu liếc Lý Thanh.
“Anh không phải bạn anh ấy sao? Còn gọi Khúc ảnh đế.”
“À… cái này, quen miệng rồi.”
Phương Nguyệt Hàm không hỏi tiếp. Cô cụp mắt, hàng mi che cảm xúc dưới đáy mắt.
Lý do hôm nay cô một mình trốn ở đây hút thuốc chính là Khúc Thanh Triết.
Cô không biết nên đối xử với anh ta thế nào.
Khúc Thanh Triết thích cô. Chuyện ấy thể hiện rõ tới vậy, cô đương nhiên biết, dù sao Khúc Thanh Triết từ trước tới giờ chưa từng che giấu.
Cô cũng tự cho rằng mình đã đáp lại.
Không còn cố chấp với quá khứ, cô tưởng những chuyện trước đây đã lật trang, họ đang đi về một hướng mà tất cả mọi người đều mong muốn.
Nhưng hôm Khúc Thanh Triết say rượu, cô mới phát hiện tất cả chỉ là cô nghĩ.
Khúc Thanh Triết hình như vẫn luôn dừng tại chỗ.
Tối đó cô đón Khúc Thanh Triết say khướt từ quán bar về nhà. Trên đường anh ta ngủ rất sâu, vô cùng yên tĩnh, khiến cô từng tưởng đêm ấy sẽ rất dễ xử lý.
Kết quả vừa về tới nhà, Khúc Thanh Triết bắt đầu quậy.
Đi lung tung khắp nơi, cuối cùng quỳ dưới đất ôm eo cô không buông, miệng lặp đi lặp lại những lời mơ hồ khó nghe rõ.
Người làm muốn tới giúp lại bị pheromone của anh ta ép lùi. Mùi muối biển ngày thường trong trẻo dễ chịu lúc đó lại đầy tính công kích và bài xích, ép người ta khó thở.
Phương Nguyệt Hàm bị anh ta quấn tới hết cách, mấy người giúp việc cũng bị hành mệt rã rời.
Cuối cùng kiên nhẫn của cô cạn sạch, cảm xúc cũng bốc lên, không nhịn được quát Khúc Thanh Triết.
“Khúc Thanh Triết, rốt cuộc anh đang làm gì! Tại sao một mình chạy đi uống rượu? Anh có biết…”
Lời còn chưa hết, Khúc Thanh Triết đã khóc.
Vai run từng hồi, phát ra tiếng nức nở bị kìm xuống. Nước mắt làm ướt váy cô, khiến cả người Phương Nguyệt Hàm cứng lại.
Khúc Thanh Triết chưa từng như vậy.
Sau đó cô nghe Khúc Thanh Triết mang giọng mũi nặng, ngắt quãng chất vấn.
Hỏi rất nhiều rất nhiều vấn đề, tất cả đều liên quan những chuyện trong quá khứ. Còn có những việc cô cố tình giấu không cho Khúc Thanh Triết biết, ví dụ năm đó để giữ được anh ta cô đã tốn bao nhiêu tiền, mất lợi ích gì, ví dụ lúc ấy cô suýt vì chuyện này mà thua cuộc tranh người thừa kế.
Phương Nguyệt Hàm không biết ai nói cho Khúc Thanh Triết, nhưng điều khiến cô á khẩu thật sự là một câu hỏi khác.
“Phương Nguyệt Hàm, tại sao em… cứ không thích anh?”
Khoảnh khắc ấy, Phương Nguyệt Hàm vốn muốn nói “đương nhiên em thích anh”.
Nhưng lời tới bên miệng, cô lại do dự.
✦ Bình luận