Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 179
Lý Thanh mím môi. Thấy Hà Tương Thần vẫn chưa phát hiện ánh nhìn của mình, ngay lúc Từ Mãng chỉ còn cách họ vài bước, anh bỗng nhẹ nhàng rút tay về, chủ động lên tiếng.
“Tôi đi vệ sinh một chút.”
Hà Tương Thần đang nghĩ đối sách, nghe câu ấy lập tức quay đầu, trên mặt tức khắc chất đầy nụ cười rực rỡ.
“Được.”
Giọng hắn dịu dàng, còn chu đáo chỉ hướng cho Lý Thanh.
“Nhà vệ sinh đi bên kia. Giữa đường không biết thì hỏi phục vụ.”
Lý Thanh nhìn hắn cười vui đến vậy, như thể căng thẳng vừa rồi hoàn toàn không tồn tại, kéo khóe môi, đáp một tiếng.
“Ừ.”
Nói xong anh quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Tới khi bóng anh biến mất sau góc, Hà Tương Thần mới âm thầm thở phào.
Vừa quay đầu lại, gương mặt Từ Mãng đã ở ngay trước mắt.
Lúc này Từ Mãng đang rướn cổ, cố nhìn về hướng Lý Thanh vừa đi.
Anh ta đương nhiên hiểu tính Hà Tương Thần, nên từ xa thấy hắn lại đưa bạn đời tới đây thì tò mò muốn chết, nghĩ nhân tiện chào hỏi cũng tiện thăm dò xem thế nào.
Kết quả vội vàng chạy tới, Lý Thanh lại đi mất, trong lòng Từ Mãng ít nhiều hơi lẩm bẩm.
Anh ta thu mắt, vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, trong mắt không có chút tùy ý ngày thường. Tim Từ Mãng đánh thót, nhất thời không hiểu.
Mình đắc tội vị đại gia này ở đâu rồi?
Nhưng Hà Tương Thần không chủ động nói, anh ta vẫn định đi đúng quy trình, trên mặt chất nụ cười quen thuộc.
“Hà Tổng, lâu rồi không gặp. Gần đây ngài nhìn đúng là tinh thần phơi phới!”
Khương Mai cũng chào theo: “Chào Hà Tổng.”
Hà Tương Thần lại không đáp, đến một nụ cười khách sáo cũng không có, mắt vẫn khóa chặt Từ Mãng.
Lần này không chỉ Từ Mãng thấy sởn da đầu, ngay cả Khương Mai cũng nhận ra có gì đó kỳ quặc.
Ngay khi hai người không biết làm sao, Hà Tương Thần đột nhiên động.
Hắn bước lên, một tay đặt lên vai Từ Mãng, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tôi nói với anh một chuyện.”
…
Lý Thanh đi vệ sinh xong, đứng trước bồn rửa tay.
Nước lạnh trượt qua kẽ ngón. Anh không biểu cảm, động tác rất chậm, hết lần này tới lần khác xoa ngón tay, ánh mắt trong mắt người ngoài giống như đang thất thần.
Cứ câu giờ rất lâu, Lý Thanh mới tắt vòi nước, rút hai tờ giấy lau khô tay.
Anh rời nhà vệ sinh nhưng không lập tức quay về sảnh tiệc.
Qua một góc, Lý Thanh dừng ở gần lối thoát hiểm ít người qua lại, dựa lưng vào tường rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt mệt mỏi.
Bây giờ anh đã vô cùng chắc chắn Hà Tương Thần nói với mình cả đống lời dối trá.
Đã buồn phiền vì chuyện này cả tuần, những lời Hà Tương Thần nói cái nào thật, cái nào giả, Lý Thanh không còn muốn tốn sức phân tích nữa.
Giờ anh chỉ thắc mắc một chuyện.
Tại sao Hà Tương Thần phải lừa anh?
Lý Thanh thở dài, bực bội luồn tay vào tóc, túm mạnh mấy cái.
Im lặng rất lâu.
Anh bỗng rất muốn hút thuốc.
Lý Thanh biết hút, nhưng bình thường không hút nhiều, nghiện cũng nhẹ. Chỉ khi trong lòng đặc biệt phiền muộn mới rút một hai điếu, mượn chút khói để làm tê suy nghĩ.
Cũng chính vì không thường hút nên trong túi giờ chẳng có thuốc.
“Chậc.”
Lý Thanh chép miệng, đứng dậy.
Cứ co ro ở đây cũng không phải cách. Không có thuốc thì thôi, vẫn nên mau quay lại.
Anh nghĩ vậy, vừa nhấc chân định đi.
Kết quả mới bước một bước, cảm giác tê buốt từ lòng bàn chân chạy lên bắp chân, khiến cả người loạng choạng, suýt ngã.
Ngồi xổm quá lâu, tê chân.
Cơ mặt Lý Thanh co giật, cau mày chống tường, chỉ cảm thấy chuyện gì cũng không thuận, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu chống lại mình.
Anh chỉ có thể tạm dựa tường chờ cơn tê qua đi, lúc ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý quét tới cuối hành lang không xa.
Ở đó là một hàng cửa sổ, bên cửa có một bóng người.
Là bóng lưng phụ nữ, mặc váy dạ hội, vóc người cao, một mình tựa bên cửa sổ.
Lý Thanh thấy bóng lưng hơi quen.
Nhưng quan trọng hơn, anh nhìn thấy giữa những ngón tay trắng nõn của người đó kẹp một điếu thuốc.
Ý định vốn đã bỏ lập tức bùng trở lại.
Chờ cảm giác tê chân giảm bớt, Lý Thanh không do dự, đi về phía người ấy.
Tới khoảng cách nhất định, anh cuối cùng nhận ra là ai.
Đây chẳng phải bạn gái Khúc Thanh Triết sao?
Bước chân Lý Thanh khựng một chút.
Nhưng chỉ chưa đầy một giây, anh vẫn tiếp tục đi tới.
Phương Nguyệt Hàm cảm thấy có người đến gần.
Ban đầu cô không để ý. Ở loại tiệc này luôn có người tới bắt chuyện với cô. Mãi tới khi tiếng chân càng lúc càng gần, dừng sau lưng, cô mới hơi nghiêng mắt, lạnh nhạt nhìn sang.
Vốn tưởng lại là Alpha nào không biết trời cao đất dày, không ngờ người phía sau lại là Lý Thanh.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Phương Nguyệt Hàm hơi dịu đi nhưng vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn anh, chờ anh nói trước.
Lý Thanh thấy cô đã nhìn mình, chút do dự cuối cùng cũng biến mất. Anh liếm đôi môi hơi khô, đi thẳng vào vấn đề.
“Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Phương Nguyệt Hàm không đổi sắc, nhìn Lý Thanh mấy giây.
Cô biết Lý Thanh.
Hôm ở quán bar, khi Lý Thanh gọi điện bảo cô tới đón Khúc Thanh Triết say rượu, cô đã cảm thấy người này quen mắt. Sau đó tra thử, rất nhanh nhớ ra Lý Thanh chính là “người có quan hệ” trước đây Hứa Sương cứng rắn nhét vào công ty cô, sau đó lại nhét vào đoàn phim Khúc Thanh Triết, đồng thời là anh trai Lý Hảo.
Không chỉ vậy, men theo đường này cô còn tiện thể tra được chút chuyện giữa Lý Thanh và Hà Tương Thần.
Sự im lặng kéo dài khiến Lý Thanh tưởng Phương Nguyệt Hàm từ chối.
Anh mím môi, trong lòng hơi ngượng, cũng không tiện dây dưa, nghĩ thôi vậy, quay người định đi.
Nhưng giây tiếp theo, Phương Nguyệt Hàm vẫn luôn không động lại có động tác.
Cô lấy hộp thuốc, rút một điếu mảnh đưa cho Lý Thanh.
Lý Thanh ngẩn ra, nhận lấy. Chưa kịp nghĩ nhiều, Phương Nguyệt Hàm thốt một chữ.
“Lửa.”
“Cạch” một tiếng, bật lửa kim loại bật lên ngọn lửa nhỏ, được đưa tới trước mặt Lý Thanh.
Lý Thanh thấy vậy liền ghé thuốc châm lửa.
Hút một hơi, khói vào cổ khiến anh không nhịn được ho hai tiếng. Sau đó anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đi tới phía bên kia Phương Nguyệt Hàm, cũng tựa vào cửa sổ.
Hai người không ai nói thêm, chỉ có đốm đỏ đầu thuốc luân phiên sáng tắt trong bóng tối.
✦ Bình luận