Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 178
Hà Tương Thần — gần như không ai trong giới thượng lưu Đế Đô là không biết.
Vương Tề Vũ cũng biết, chỉ là anh ta đứng thứ hai trong nhà, phía trên còn có anh trai chống đỡ, xưa nay không mấy để tâm chuyện trong giới. Anh ta từng gặp Hà Tương Thần nhưng chưa bao giờ bắt chuyện.
Kết quả giờ bắt chuyện được rồi, chỉ là tình huống chẳng đẹp đẽ gì.
Ngoài mặt Vương Tề Vũ vẫn bình tĩnh, trong lòng lại đầy kinh ngạc và nghi ngờ.
Lý Thanh sao lại có quan hệ như thế với Hà Tương Thần?
Nhưng anh ta nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Hà Tương Thần cố làm ra vẻ cởi mở nhưng ánh mắt lại đầy dò xét, lập tức hiểu ra gì đó, treo nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
“Chào ngài, Hà Tổng. Tôi là Vương Tề Vũ.”
Hà Tương Thần nhìn anh ta, nụ cười nơi khóe môi không giảm.
“Hai người đang nói gì vậy? Trông có vẻ vui lắm.”
Vương Tề Vũ vừa định đáp, sắc mặt đã cứng lại.
Anh ta cảm nhận rõ một áp lực đang tụ tới, nhắm thẳng vào mình, đến mở miệng cũng hơi khó.
Lần này anh ta thật sự sốc. Trước đây có nghe nói cấp độ đặc tính của Hà Tương Thần rất cao, nhưng lợi hại đến mức này sao?
Lý Thanh nghe câu hỏi của Hà Tương Thần, vốn định trả lời thật rằng họ đang nói chuyện chụp ảnh. Nhưng anh phát hiện ánh mắt Hà Tương Thần căn bản không đặt trên mình mà cứ nhìn chằm chằm Vương Tề Vũ, nụ cười cũng kỳ quặc khó tả.
Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra không ổn. Lý Thanh nghiêng đầu nhìn quanh, phát hiện không ít người đang nhìn về phía họ, biểu cảm khác nhau.
Dù chậm đến đâu anh cũng đại khái hiểu tình hình.
Anh lén đưa tay kéo góc áo Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cảm nhận lực kéo ấy, cuối cùng quay đầu nhìn anh.
Lý Thanh hơi cau mày, hạ giọng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Thấy Lý Thanh không vui, chút lạnh trong mắt Hà Tương Thần đông lại rồi nhanh chóng tan đi.
Hắn hơi cúi đầu, ghé tai Lý Thanh giả bộ hiền lành.
“Có làm gì đâu, chào hỏi thôi mà. Chẳng phải người anh quen sao?”
Sự chú ý chuyển hết lên Lý Thanh, phía Vương Tề Vũ lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhìn Hà Tương Thần trước mắt đang ngoan ngoãn hạ giọng với Lý Thanh, Vương Tề Vũ lại thấy lạnh sống lưng.
Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới, chắn trước Vương Tề Vũ.
“Hà Tổng, trùng hợp thật!”
Người tới là anh trai Vương Tề Vũ. Trên mặt anh ta treo nụ cười nhiệt tình, quen thuộc chào Hà Tương Thần, như hoàn toàn không thấy dòng nước ngầm tại hiện trường.
“Vừa rồi cha tôi còn nhắc ngài, nói lâu rồi chưa gặp.”
Hà Tương Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ chuyển, cười nói: “Thay tôi hỏi thăm Vương Đổng.”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
Nói rồi, anh trai cười trên miệng nhưng trừng Vương Tề Vũ một cái.
“Tiểu Vũ, theo anh qua đây một chút, cha tìm em có việc. Hà Tổng, bên này chúng tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong, anh ta không cho từ chối kéo Vương Tề Vũ đi, gật đầu xin lỗi Hà Tương Thần và Lý Thanh rồi vội vàng rời khỏi.
Lý Thanh nhìn bóng lưng hai anh em Vương Tề Vũ rời đi hơi hấp tấp, khóe môi hơi hạ xuống. Anh ngẩng mắt nhìn Hà Tương Thần bên cạnh, trong giọng không nhịn được có chút châm chọc.
“Cậu lợi hại thật đấy, tùy tiện cũng dọa người ta chạy mất.”
Đây là lần đầu Lý Thanh dùng giọng như vậy nói với Hà Tương Thần.
Động tác Hà Tương Thần hơi cứng lại, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng.
“Thanh à, anh hiểu lầm tôi rồi.”
Hắn nhanh chóng chỉnh biểu cảm, hạ giọng thấp hơn, mang chút ấm ức, ghé sát tai Lý Thanh.
“Tôi đâu muốn dọa anh ta. Chỉ thấy anh nói chuyện với anh ta vui như vậy nên muốn qua làm quen bạn anh thôi. Với lại rõ ràng là anh trai kéo người đi mà.”
Hơi thở lướt qua vành tai Lý Thanh, mùi cà phê mang ý lấy lòng, muốn lần nữa kéo Lý Thanh vào bầu không khí thân mật do hắn tạo ra. Nhưng lần này Lý Thanh không dễ bị dỗ như thế nữa.
Anh không lên tiếng, cũng không đẩy Hà Tương Thần ra.
Bây giờ anh hoàn toàn không cảm thấy Hà Tương Thần là loại người đáng thương bị con riêng bắt nạt, cần anh đau lòng nữa.
Hà Tương Thần thấy Lý Thanh không nói, trong lòng càng bất an. Bản năng Enigma khiến hắn nắm lấy tay Lý Thanh, trực giác đã cảm nhận được điều gì đó, như phòng ngừa con mồi chạy mất.
“Giận à? Tôi thật sự không dọa anh ta… Sau này anh không thích, tôi không đùa với bạn anh nữa.”
Giọng hắn mềm hết mức, tư thế dỗ dành quá rõ ràng.
Khách xung quanh tuy đã tự tản ra nhưng chú ý vẫn dừng ở đây. Nhìn bộ dạng Hà Tương Thần, vẻ mặt ai nấy đều hơi kỳ quặc, bầu không khí trong sảnh tiệc cũng có chút ngưng trệ.
Đúng lúc này, cửa vào vang lên một trận xôn xao nhỏ, hút hết ánh mắt mọi người.
Mấy bóng người tới muộn. Tần Xuyên Từ đã đến, bên cạnh là Sở Dật.
Phía sau họ còn có một đôi nam nữ.
Người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, gương mặt thật thà nhưng mang chút khí chất giang hồ. Người phụ nữ khoác tay anh ta, tư thái ưu nhã phóng khoáng.
Lý Thanh không còn tâm trạng nghe Hà Tương Thần biện bạch, cũng nhìn theo ánh mắt mọi người.
Hà Tương Thần thấy Lý Thanh không để ý mình, cau mày ngẩng lên. Nhìn Tần Xuyên Từ và Sở Dật, nét mặt hắn chưa thay đổi mấy. Nhưng khi ánh mắt vượt qua hai người, rơi lên Từ Mãng phía sau, sắc mặt bỗng đổi.
Trong đầu lập tức nhớ tới mấy lời mình từng bịa với Lý Thanh.
Còn chưa thông cung…
Tần Xuyên Từ và những người đi cùng vừa tới, không ít người lập tức cầm ly rượu tiến lên chào hỏi.
Mấy người ứng phó vài câu rồi đảo mắt một vòng, nhanh chóng thấy Hà Tương Thần và Lý Thanh.
Từ Mãng đi phía sau, thấy Hà Tương Thần thì lập tức nở nụ cười.
Hà Tương Thần là chỗ dựa của anh ta. Gặp trong trường hợp này, đương nhiên phải đưa vợ qua chào hỏi đàng hoàng.
“Hà Tổng!”
Từ Mãng gọi vang đầy khí thế, kéo Khương Mai bên cạnh, tách đám đông đi về phía Hà Tương Thần.
Mí mắt Hà Tương Thần giật mạnh, chỉ thấy da đầu tê rần.
Nhìn Từ Mãng cười đầy mặt đi tới, đầu óc hắn chạy như bay, nghĩ xem nên cứu tình hình thế nào.
Nói thật với Lý Thanh, hay là trước tiên…
Hà Tương Thần vô thức liếc Lý Thanh.
Nhưng hôm nay Lý Thanh có vẻ đã rất không vui. Nếu giờ lại lật bài…
Con người hễ hoảng là rất dễ lộ sơ hở.
Hà Tương Thần lúc này chính là như vậy. Hắn chỉ mải nghĩ cách đối phó nguy cơ sắp tới, tới mức hoàn toàn không phát hiện sau khi hắn thu mắt, Lý Thanh đã quay sang nhìn chằm chằm mình.
Trước đây Lý Thanh không đề phòng, còn giờ đầy bụng nghi ngờ nên chỉ một cái nhìn đã phát hiện Hà Tương Thần không ổn, trực giác cho rằng chỗ này có thể lại là một lời lừa dối.
Anh nhìn Hà Tương Thần. Đôi mắt vốn lúc nào cũng mang ý cười giờ chỉ còn nghiêm trọng và tính toán. Thậm chí bàn tay đang nắm tay anh vì căng thẳng mà vô thức siết chặt hơn, bóp xương tay anh tới hơi đau.
Lý Thanh im lặng quan sát mấy giây. Thấy tới giờ Hà Tương Thần vẫn chưa phát hiện mình đang nhìn, hiển nhiên hắn thật sự hơi hoảng.
✦ Bình luận