Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 177
Lời buộc tội ấy của Hà Tương Thần khiến Khúc Thanh Triết tức đến bật cười.
Ban đầu anh ta còn nghĩ bớt một chuyện tốt hơn thêm một chuyện, Hà Tương Thần thế lớn thì nhịn một chút cũng thôi.
Nhưng càng nghĩ càng tức. Cuối cùng nhìn Hà Tương Thần, Khúc Thanh Triết vẫn không nhịn được lên tiếng.
“Ngài yên tâm, tôi không hề có nửa phần suy nghĩ không đứng đắn với Lý Thanh.”
“Xin thứ lỗi tôi nói thẳng. Trong trường hợp này, nếu xét ánh mắt, ngoài ngài dùng ánh nhìn hạ lưu và chăm chăm như thế nhìn Lý Thanh, hẳn sẽ không có người thứ hai xúc phạm anh ấy như vậy.”
Câu này Khúc Thanh Triết thật sự không nói dối.
Từ giây phút thấy Hà Tương Thần dẫn Lý Thanh bước vào sảnh tiệc, ánh mắt Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh chưa một giây nào sạch sẽ.
Hà Tương Thần cau mày, ánh mắt bất thiện, cảm thấy người này đúng là nói nhảm.
Ánh mắt hắn xúc phạm Lý Thanh chỗ nào?
Hắn còn chưa làm gì Lý Thanh, nhìn một chút cũng không được à? Khúc Thanh Triết anh là gì của Lý Thanh mà quản rộng thế?
Hà Tương Thần vừa định mở miệng cảnh cáo tên không biết trời cao đất dày này, bước lên một bước, ánh mắt lại đột ngột khựng, nhìn chằm chằm phía sau Khúc Thanh Triết.
Khúc Thanh Triết cảm nhận ánh nhìn thay đổi, theo bản năng quay lại.
Xuyên qua cửa kính của ban công.
Không xa trong sảnh tiệc, bên cạnh Lý Thanh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.
Người kia cao lớn, trông như một Alpha, đang đứng nói chuyện với Lý Thanh.
Lý Thanh có vẻ hơi gượng gạo nhưng vẫn mang nụ cười. Không biết Alpha ấy nói gì, Lý Thanh đột nhiên cười, mắt cong thành trăng non.
Khúc Thanh Triết nhướng mày.
Không hiểu sao nhìn cảnh này, trong lòng anh ta bỗng dâng lên cảm giác khoái chí.
Đúng, chính là thế, Lý Thanh, kiếm thêm vài mối nữa đi!
Anh ta đang âm thầm cổ vũ thì bên cạnh bỗng tỏa tới một làn mùi cà phê.
Sắc mặt Khúc Thanh Triết lập tức thay đổi, quay phắt sang Hà Tương Thần, cơ thể lùi hẳn hai bước lớn, kéo giãn khoảng cách.
Anh ta là Alpha, cường độ pheromone gần cấp cực ưu, cảm nhận pheromone vô cùng nhạy bén.
Mùi cà phê này khi Lý Thanh ngửi thấy thì đậm đà hấp dẫn, nhưng vào lúc này với Khúc Thanh Triết chỉ còn vị đắng gắt.
Mùi khét đắng ngang ngược xâm chiếm khứu giác, như tác động thẳng lên đầu dây thần kinh, đắng tới mức gốc lưỡi anh ta tê theo, nhất thời mất kiểm soát biểu cảm, đến thở cũng khó khăn.
Hà Tương Thần đã lười quan tâm Khúc Thanh Triết.
Hắn nheo mắt, kéo khóe môi, trực tiếp đẩy cửa ban công, sải bước đi vào, thẳng tới chỗ Lý Thanh.
Hắn vừa xuất hiện đã giống một cục nam châm, lập tức hút ánh mắt xung quanh.
Không khí trò chuyện thoải mái trong sảnh tiệc hơi khựng lại. Không ít người nhìn gương mặt rõ ràng viết chữ “không vui” của Hà Tương Thần, rồi nhìn theo hướng hắn đang đi, tức khắc hiểu ra gì đó, vẻ mặt ai nấy phức tạp.
Lý Thanh lúc này đang nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không cảm nhận bầu không khí thay đổi.
Anh vốn không quen nơi này. Khúc Thanh Triết đột nhiên rời đi, câu muốn hỏi chưa hỏi được, lại chẳng còn một người quen.
Ban đầu anh định chọn hai miếng bánh trông vừa mắt ở khu đồ ngọt rồi tìm góc yên tĩnh ngồi tới hết tiệc.
Không ngờ mới ăn một miếng mousse xoài nhỏ đã có người chủ động tới bắt chuyện.
“Xin hỏi, anh là Lý Thanh phải không?”
Lý Thanh quay đầu, thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khí chất ôn hòa.
Anh ngẩn ra, chỉ cảm thấy người tới hơi quen mắt, nhìn kỹ nửa ngày cũng không nhớ đã gặp ở đâu.
Đối phương nhìn bộ dạng anh đã biết Lý Thanh không nhớ mình, cũng không giận.
“Tôi là Vương Tề Vũ, nhiếp ảnh gia chụp bìa tạp chí cho anh, còn nhớ không?”
Nói thế Lý Thanh liền nhớ ra. Đây chẳng phải vị nhiếp ảnh chính tính tình rất tốt hôm đó sao?
“À, là anh!”
Vương Tề Vũ cười, ánh mắt cũng mang vẻ mới lạ.
Anh ta là con thứ hai nhà họ Vương ở Đế Đô, Alpha, đi theo kịch bản phú nhị đại giấu thân phận tới công ty khác làm công. Hôm nay tới đây thuộc dạng hoàn thành KPI gia tộc, không ngờ lại gặp Lý Thanh nên chủ động tiến lên nói chuyện.
“Là tôi. Không ngờ gặp anh ở đây.”
Vương Tề Vũ nâng ly: “Ảnh chụp lần trước hiệu quả rất tốt, tôi vẫn luôn muốn liên lạc với anh.”
“Thật sao?”
Lý Thanh cười ngượng, vẻ gượng gạo trên mặt lại tan đi khá nhiều. “Hôm đó tôi biểu hiện tệ như vậy, còn tưởng…”
“Không đâu. Anh có nét riêng. Cảm giác trước ống kính còn non nhưng thứ này luyện nhiều sẽ quen. Ngoại hình anh có độ nhận diện cao, ánh mắt và khí chất đều đặc biệt, cá nhân tôi rất thích kiểu người mẫu có cảm giác như mang câu chuyện giống anh.”
Đây là lần đầu có người khen như vậy, Lý Thanh hơi ngại, hai má nóng lên, trong lòng lại vui. Nỗi buồn do Hà Tương Thần mang tới cũng nhạt đi đôi chút.
“Đúng rồi,” thấy anh vui, Vương Tề Vũ thuận thế hỏi, “không biết gần đây lịch của anh có tiện không? Cá nhân tôi có một dự án nhiếp ảnh, cảm thấy hình tượng của anh rất hợp, muốn mời anh chụp một bộ. Không mang tính thương mại, coi như sáng tác riêng của tôi.”
Nghe vậy Lý Thanh lắc đầu.
“Xin lỗi, cái này phải bàn với quản lý của tôi…”
Thật ra không phải anh bận tới mức nào, chỉ là Lý Thanh với Vương Tề Vũ giờ mới coi như chính thức quen nhau. Bất kể đối phương khen anh thế nào, vừa gặp đã đồng ý cái này cái kia, Lý Thanh thấy không ổn, định sau đó bàn với Quan Lị.
Vương Tề Vũ nghe vậy không bất ngờ, lấy điện thoại ra.
“Được, vậy chúng ta thêm liên lạc trước nhé.”
Cái này hình như không có vấn đề.
Lý Thanh nghĩ một chút, thấy ổn, vừa định lấy điện thoại.
Một bóng người lúc này bất ngờ chen vào bên cạnh.
“Lý Thanh, vị này là?”
Lý Thanh khựng lại, động tác lấy điện thoại dừng hẳn. Lúc này anh mới phát hiện Hà Tương Thần chẳng biết đã đi tới bên cạnh từ lúc nào.
Mùi cà phê quen thuộc bao lấy anh, cũng khiến anh lập tức nhớ tới những nghi vấn và hoài nghi chưa được giải. Nụ cười trên mặt Lý Thanh bất giác nhạt đi đôi chút.
Nhưng anh vẫn định giới thiệu: “Vị này là Vương Tề Vũ. Lúc trước tôi chụp tạp chí, anh ấy là nhiếp ảnh gia.”
“À, ra vậy.”
Hà Tương Thần ra vẻ hiểu rồi. Một cánh tay vòng qua vai Lý Thanh, kéo anh vào lòng, sau đó cười với Vương Tề Vũ.
“Xin chào, tôi là Hà Tương Thần, người yêu Lý Thanh.”
Câu ngắn gọn này coi như tự giới thiệu, nhưng dù không giới thiệu Vương Tề Vũ cũng biết hắn.
Cho nên bây giờ Vương Tề Vũ rất sốc.
Anh ta tới sau khi Hà Tương Thần và Lý Thanh đã tách ra, vì vậy không thấy cảnh ban đầu.
Lúc này nhìn hai người thân mật như vậy, lại nghe lời giới thiệu đầy ý tuyên bố chủ quyền của Hà Tương Thần, đầu óc anh ta đứng hình một thoáng.
✦ Bình luận