Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 176
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 176 - Khúc Thanh Triết_ Ngài đang đùa sao_
Lý Thanh không biết Hà Tương Thần đang cố dùng cách này để ám chỉ cho anh điều gì.
Sở dĩ anh đi về phía này là vì nhìn thấy Khúc Thanh Triết.
Một mặt, Khúc Thanh Triết đã lên mạng nói giúp anh nên anh muốn trực tiếp cảm ơn. Mặt khác, cũng là lý do quan trọng hơn, anh muốn hỏi chút chuyện về Hà Tương Thần.
Hiện giờ, anh nghi ngờ Hà Tương Thần ở đủ mọi phương diện.
Một khi hạt giống hoài nghi được gieo, rất nhiều chi tiết trước kia bị bỏ qua sẽ trở nên rõ ràng và đáng ngờ.
Ví dụ hôm ở đoàn phim, Khúc Thanh Triết đột nhiên không đầu không đuôi nói với anh về chuyện bát quái của Hà Tương Thần, nào là chơi rất thoáng, đổi bạn đời liên tục.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ coi như tán gẫu. Giờ nhớ lại, mấy lời Khúc Thanh Triết nói hôm ấy gần như có thể xem là đang nói xấu Hà Tương Thần với anh.
Tại sao Khúc Thanh Triết phải nói những thứ đó? Có phải anh ta biết gì, muốn ngầm nhắc anh chuyện nào đó không?
Nghĩ vậy, Lý Thanh lại chợt nhớ ra hình như từ sau hôm ấy, Khúc Thanh Triết cũng ít chủ động nói chuyện với mình hơn.
Mà đúng hôm đó Hà Tương Thần vừa tới đoàn phim.
Ngay từ lúc Hà Tương Thần và Lý Thanh bước vào, Khúc Thanh Triết đã nhìn thấy hai người.
Anh ta đương nhiên cũng thấy Lý Thanh đang đi về phía mình, cùng ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tức tối Hà Tương Thần ném sang đây.
Nghĩ thôi cũng biết nếu mình quá thân với Lý Thanh, e là sẽ bị tìm phiền phức.
Khúc Thanh Triết đang do dự có nên quay người bỏ đi, giả vờ không thấy hay không, nhưng chỉ do dự một chút Lý Thanh đã tới trước mặt.
Không đợi anh ta mở miệng, Lý Thanh đã nói trước, bày tỏ cảm ơn.
“Khúc ảnh đế, chuyện trên mạng trước đó thật sự cảm ơn anh.”
Khúc Thanh Triết thấy trốn không được, chỉ đành nở nụ cười.
“Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Dù thế nào vẫn phải cảm ơn anh, nếu không bây giờ chắc tôi vẫn còn bị chửi.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Triết hơi ngượng. Dù sao lúc đầu phần lớn người chửi Lý Thanh chính là fan của anh ta.
Anh ta hắng giọng, chủ động đổi đề tài.
“Nói mới nhớ, sao anh cứ thích gọi tôi là Khúc ảnh đế vậy? Gọi thẳng tên tôi là được.”
Lý Thanh cười. Bình thường nói chuyện với Lý Hảo, anh gọi “Khúc ảnh đế” thành quen, sửa mãi không được.
“Xin lỗi, gọi quen rồi, tôi…”
Nói tới đây, Lý Thanh nhìn Khúc Thanh Triết trước mặt, môi khẽ động, định hỏi chuyện Hà Tương Thần. Nhưng ấp ủ nửa ngày lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khúc Thanh Triết cũng đứng đó. Muốn đi, nhưng thấy Lý Thanh thế này lại không nhịn được muốn nhắc nhở, nhất thời cũng không biết có nên mở miệng.
Không khí im lặng đến hơi xấu hổ.
Cuối cùng Lý Thanh chịu không nổi, lên tiếng. Nhưng lời tới miệng anh lại chùn bước, một hơi biến thành chuyện khác.
“Ờ… anh với bạn gái anh gần đây thế nào rồi?”
Vừa hỏi xong Lý Thanh đã hối hận. Cái anh muốn hỏi căn bản không phải chuyện này!
Khúc Thanh Triết vì câu hỏi ấy mà ngẩn một thoáng, sau đó mới hiểu Lý Thanh đang nói ai.
Hôm ở quán bar tuy uống khá nhiều, nhưng vài đoạn anh ta vẫn mơ hồ nhớ được.
Ánh mắt Khúc Thanh Triết khẽ trầm, kéo khóe môi che đi vẻ ảm đạm trên mặt.
“Anh hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Cô ấy tên Phương Nguyệt Hàm, là chủ tịch tập đoàn Phương thị… Tôi tưởng lúc đó đã nói cho anh quan hệ của tôi với cô ấy rồi.”
Lý Thanh ngẩn ra, chớp mắt.
“Không phải, là cô ấy…”
Lời chưa hết, Khúc Thanh Triết bỗng nhìn về một hướng, dường như thấy ai đó. Nụ cười khựng lại, anh ta ngắt lời Lý Thanh.
“Bên kia có người tìm tôi, tôi xin phép trước.”
Khúc Thanh Triết cười với anh rồi quay người rời đi.
Nửa câu còn lại của Lý Thanh cứ thế tan trong không khí.
…Là chính cô ấy nói mình là bạn gái anh mà.
…
Khúc Thanh Triết xuyên qua đám đông, vòng qua một góc, đẩy một cánh cửa phụ không bắt mắt, đi ra ban công ngoài trời.
Gió đêm thổi tan đủ loại mùi trộn lẫn trong sảnh tiệc.
Trên ban công có một người đứng đó, chính là người đã gọi anh ta tới.
Hà Tương Thần tựa lan can, nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn Khúc Thanh Triết, ánh mắt lạnh nhạt.
“Hình như tôi đã nhắc anh, tránh xa Lý Thanh một chút.”
“Hà Tổng.”
Khúc Thanh Triết chào một tiếng, nụ cười không đổi, lịch sự mà xa cách.
“Anh Lý chủ động tới nói chuyện với tôi. Vì phép lịch sự, dù thế nào tôi cũng nên đáp lại.”
“Ha.”
Hà Tương Thần khẽ cười. Hắn bước khỏi bóng tối, từng bước ép tới gần Khúc Thanh Triết, đáy mắt không có nhiệt độ.
“Không đúng. Anh ấy chủ động tìm anh thì anh nên lập tức quay lưng đi, giả vờ không thấy. Tôi không muốn loại người như anh tới quá gần anh ấy, hiểu chưa?”
Loại người như anh…
Ánh mắt Khúc Thanh Triết khẽ động.
Loại người như anh ta? Anh ta là loại người gì?
Lăn lộn nhiều năm trong cái thùng nhuộm lớn là giới giải trí, Khúc Thanh Triết đã thấy đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu và khuôn mặt giả dối, cũng sớm không coi mình là đóa sen trắng sạch sẽ gì.
Nhưng bị Hà Tương Thần dùng giọng ấy đánh giá, lửa vẫn bốc lên trong lòng.
Anh không phải người tốt, thế Hà Tương Thần anh tốt lắm à?
Anh còn tệ hơn chứ gì?
Mấy suy nghĩ ấy lăn một vòng trong đầu, cuối cùng Khúc Thanh Triết vẫn kéo khóe môi.
“Hà Tổng nói đúng.”
Hà Tương Thần nheo mắt. Hắn liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ thật dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn của Khúc Thanh Triết.
“Ha.”
“Chuyện của tôi với Lý Thanh chưa tới lượt anh xen vào. Không cần anh ở đây giả làm người tốt. Lo cho bản thân đi, Khúc ảnh đế.”
“Đương nhiên.”
Khúc Thanh Triết vẫn mỉm cười.
Hà Tương Thần nói gì anh ta cũng nhận, rõ ràng không muốn dây dưa.
Nhưng Hà Tương Thần nhìn Khúc Thanh Triết chỗ nào cũng thấy chướng mắt. Khúc Thanh Triết càng thuận theo, hắn càng thấy có mùi, càng cảm thấy người này xương phản nghịch đầy mình.
Nhìn vào mắt Khúc Thanh Triết, Hà Tương Thần khẽ cau mày.
Tại sao Khúc Thanh Triết hết lần này tới lần khác cứ sáp lại gần Lý Thanh?
Ở đoàn phim thì nói mấy lời có không, châm ngòi ly gián.
Trên mạng lại giả bộ đứng ra nói giúp Lý Thanh, tranh thiện cảm.
Hôm nay ở tiệc, Lý Thanh lại còn chủ động đi tìm anh ta!
Từng cảnh lướt qua đầu Hà Tương Thần, nối lại thành một đường, khiến chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lớn.
Hắn đột nhiên nhận ra gì đó!
Ánh mắt nhìn Khúc Thanh Triết lập tức sắc bén.
“Anh… chẳng lẽ có ý gì với Lý Thanh đấy chứ? Hết lần này tới lần khác xen chuyện?”
Chậc!
Khúc Thanh Triết hơi nhịn không nổi.
Hà Tương Thần cứ khiêu khích, cứ kiếm chuyện! Loại lời nhảm này cũng nói ra được!
Nhưng giây sau ngước mắt đối diện ánh nhìn Hà Tương Thần, anh ta lại sững ra.
Ánh mắt Hà Tương Thần vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn thật lòng, chẳng hề giống nói đùa. Trong lòng Khúc Thanh Triết lập tức dâng lên cảm giác hoang đường!
“Hà Tổng, ngài đang đùa sao?”
Rõ ràng người này biết chuyện giữa anh ta và Phương Nguyệt Hàm.
Hà Tương Thần cũng hiểu hàm ý, nhưng sắc mặt không hề dịu đi.
“Ai biết anh có đổi lòng hay không? Người trong giới giải trí thì có bao nhiêu độ đáng tin? Trước đây ở đoàn phim tôi đã thấy ánh mắt anh nhìn Lý Thanh không đúng rồi!”
✦ Bình luận