Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 220
Lý Thanh lại đánh giá Trần Thu Phượng từ trên xuống dưới một lần.
Lúc vừa gặp chỉ thấy cô thay đổi lớn, không ngờ thay đổi long trời lở đất thế này!
Đúng là áo gấm về làng!
Lý Thanh cười toe, chắp tay.
“Ôi trời, hóa ra là Trần tổng, thất kính thất kính! Mấy đĩa món nhỏ vừa rồi thật sự làm cô chịu thiệt. Xem ra lần sau phải mời cô tới nhà hàng lớn mới xứng thân phận.”
Trần Thu Phượng bị bộ dạng anh chọc cười, đôi mắt sáng nhìn Lý Thanh, nửa đùa nói:
“Đương nhiên, anh phải hầu hạ tôi cho tốt. Nếu biểu hiện được, vừa hay bà đây đang độc thân, cũng không phải không thể cho anh cơ hội ôm đùi phú bà.”
Lý Thanh nghe vui, mặt không đổi, gảy tàn thuốc, cũng đùa:
“Không được.”
“Trần tổng bây giờ giá trị khác rồi, nhà nhỏ cửa nhỏ như tôi đâu hầu nổi. Với lại dạ dày tôi tốt lắm, ăn không nổi cơm mềm. Thật sự ôm đùi cô, e chưa hai ngày đã bị quét ra cửa.”
Trong mắt Trần Thu Phượng thoáng mất mát, nhưng nhanh chóng che đi.
“Được đấy, bây giờ mồm mép cũng lanh rồi.” Cô cười ha ha, thuận thế chuyển chủ đề, không tiếp tục trò đùa hơi mập mờ ấy.
Hai người tựa chân tường cửa sau, hút vài hơi. Trần Thu Phượng vẫn không nhịn được nghiêng đầu đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới, chủ đề lại vòng về Hà Tương Thần.
“Nhưng nói thật, tôi thật sự không ngờ anh lại tìm một Alpha nam yêu đương.”
Nhắc chuyện này Lý Thanh thấy đau đầu.
Anh thở ra khói trắng, mày hơi nhíu.
Đừng nói Trần Thu Phượng, trước khi gặp Hà Tương Thần, có đánh chết anh cũng không nghĩ mình sẽ dây vào một người đàn ông, còn là Alpha.
“…Dù sao cũng thế rồi.”
Trần Thu Phượng còn muốn hỏi, nhưng thấy anh như vậy biết không muốn nói nhiều nên dừng.
Quay sang kể vài chuyện làm ăn ở Phong Hải Thành.
Đợi thuốc hai người cháy hết, Lý Thanh giẫm tắt đầu thuốc, lúc này mới đẩy cửa sau về quán.
Vừa vào, Lý Thanh lập tức cảm nhận một ánh mắt đầy oán khí đang nhìn mình.
Hà Tương Thần đứng ở quầy thu ngân, tay cầm khăn, ánh mắt u oán.
Trần Thu Phượng vẫn cười, nhìn Hà Tương Thần thêm mấy cái rồi mới thu mắt.
Lần này cô về quả thật như Hà Tương Thần nghĩ, có ý định nối lại tình cũ với Lý Thanh.
Dù thử dò ở cửa sau vừa rồi bị Lý Thanh kín đáo từ chối, nhưng hôm nay mới ngày đầu gặp lại, cô vốn cũng không trông chờ Lý Thanh gật đầu tại chỗ.
Bây giờ Lý Thanh còn phải kinh doanh, cô cũng không định ở đây mãi. Dù sao người ở huyện nhỏ, chẳng chạy được, ngày còn dài, muốn nói gì sau này có thời gian.
Trần Thu Phượng cầm túi, cười với Lý Thanh.
“Thấy quán anh bận, tôi không cản trở nữa.”
“Ừ, tạm biệt.”
“Đi nhé, gặp lại.”
Trần Thu Phượng vẫy tay, đẩy cửa rời đi, biến mất ở góc phố.
Hà Tương Thần không nói một lời, liếc hướng cô rời đi rồi con ngươi lại dính lên người Lý Thanh, dường như mong Lý Thanh chủ động tới giải thích.
Lý Thanh đoán được hắn nghĩ gì nhưng nhất quyết không để ý.
Vừa hay có mấy khách mới đẩy cửa vào, Lý Thanh nhanh chóng buộc lại tạp dề, chui vào bếp. Hà Tương Thần thấy vậy cũng chỉ có thể tạm ép oán khí, cầm thực đơn tiếp khách.
Sau đó lục tục thêm vài bàn, quán bận lên. Bận một mạch tới hơn chín giờ tối.
Trong lúc đó, dù Hà Tương Thần bưng đĩa gọi món, đôi mắt không rời rèm cửa bếp.
Chỉ cần Lý Thanh đi ra, tầm mắt hắn như radar khóa thẳng, nhưng Lý Thanh cứ không nhìn. Cả quá trình hai người không nói được câu nào.
Đợi tiễn bàn khách cuối, nhìn giờ, đoán chắc không còn ai, Lý Thanh và Hà Tương Thần bắt đầu dọn vệ sinh. Vẫn không ai nói.
Mắt thấy bát rửa xong, sàn lau sạch, sắp đóng cửa, ngọn lửa tà trong lòng Hà Tương Thần cuối cùng không nhịn nổi.
Hắn ghé tới bên Lý Thanh, cùng anh lau một bàn, sau đó lặng lẽ hỏi.
“Chiều nay anh với Beta nữ kia trốn sau nói gì?”
Lý Thanh thần sắc bình thường, vòng qua hắn lau bàn khác.
“Chuyện cũ thôi, tùy tiện nói vài câu.”
Hà Tương Thần theo.
“Chuyện cũ? Chuyện gì mà nói lâu thế?”
“Chuyện này đâu liên quan anh?”
“Cô ấy là người yêu cũ anh đúng không?”
“Cái này anh nhìn khá chuẩn.”
Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần một cái, không muốn dây dưa, lại chuẩn bị vòng sang bàn bên.
Hà Tương Thần không chịu, chặn đường anh, tay nắm khăn tới gân xanh nổi.
“Cô ta biểu hiện rõ vậy, tôi không nhìn ra sao? Anh tránh xa cô ta chút, hôm nay cô ta tới chính là muốn quay lại với anh!”
Động tác Lý Thanh dừng, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Hà Tương Thần.
“Đó là chuyện giữa tôi với cô ấy.”
Câu này trực tiếp chọc thủng bình tĩnh của Hà Tương Thần, hắn nổ tung.
“Ý gì? Anh thật sự định quay lại với cô ta?!”
Ánh mắt Lý Thanh nhàn nhạt: “Tại sao không? Cô ấy đẹp, phóng khoáng, có tiền, hơn nữa biết rõ gốc gác, không cần ngày nào cũng đoán tới đoán lui.”
“Lý Thanh! Anh nhất định phải chọc tức tôi vậy sao?!”
Chậc.
Lý Thanh xoa mi tâm, hơi mệt, nhìn Hà Tương Thần, giọng rất nghiêm túc.
“Hà Tương Thần, tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại với anh. Từ lúc về từ Đế Đô, tôi đã không muốn có thêm giao nhau với anh.”
“Anh có thể làm phục vụ ở quán tôi vì sao, trong lòng anh rõ. Tôi hai mươi tám, không nhỏ nữa, bên cạnh xuất hiện người phù hợp, vì sao tôi không thể cân nhắc?”
Nói tới đây, Lý Thanh đột nhiên dừng.
Bởi vì anh thấy mắt Hà Tương Thần đỏ lên.
Đầu ngón tay vô thức co lại, trong lòng thở dài. Lý Thanh im lặng mấy giây, vẫn lựa chọn nhường một chút, giọng cuối cùng dịu hơn.
“Đương nhiên, mấy ngày này anh ở quán biểu hiện khá bình thường, tôi cũng nghĩ rõ rồi.”
Lý Thanh tránh đôi mắt đỏ của Hà Tương Thần, giọng ổn định.
“Mặc dù lúc đó anh lừa tôi, nhưng thật ra tôi cũng không có tổn thất cụ thể gì, cho nên tôi không so đo nữa. Còn chuyện quay lại… sau này đừng nhắc. Nhưng làm bạn vẫn được. Những chuyện trước đây, tôi coi như đùa giữa bạn bè. Sau này mọi người…”
“Ai muốn làm bạn với anh!”
Lý Thanh tự nhận thái độ đã hòa nhã, nhưng lời chưa nói xong đã bị Hà Tương Thần thấp giọng cắt ngang.
✦ Bình luận