Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 163
Lần đầu tiếp xúc, Khương Vũ cũng thể hiện rất chính trực. Là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong số người có mặt nhưng anh không hề có chút giá đỡ.
Anh là người đầu tiên đứng dậy, dịu dàng cười với Lý Thanh.
“Chào cậu, tôi là Khương Vũ, hoan nghênh.”
“Chào thầy Khương Vũ!” Lý Thanh vội nói.
“Ha ha! Đừng gọi tôi thầy, gọi anh Vũ là được.”
Ngoài Khương Vũ còn có vài khách mời thường trú khác: nữ ca sĩ Triệu Phi Phi, idol trẻ Tề Thước, còn mấy người còn lại đa phần đều là người mới, chính là những người tới chương trình để lộ mặt.
Mọi người tự giới thiệu lẫn nhau. Giống như Lý Thanh ngoài Khương Vũ ra chẳng biết ai, những người khác cũng không biết anh.
Bất kể 《Phục Long Ngâm》 hay bộ phim truyền hình sau đó anh đóng một vai phụ nhỏ đều chưa phát sóng. Thành tích duy nhất có lẽ là bìa tạp chí kia, nên rất nhiều người ở đây chưa từng nghe cái tên Lý Thanh.
Nhưng lần đầu gặp mặt, mọi người đều khá thân thiện, không ai vì anh chưa nổi mà tỏ vẻ coi thường. Điều này khiến Lý Thanh yên tâm hơn về lần ghi hình này.
Mọi người nói chuyện vài câu, đạo diễn cầm loa lớn đi tới.
“Được rồi mọi người, hoan nghênh người bạn mới Lý Thanh!”
Giọng đạo diễn qua loa truyền khắp khu nghỉ.
“Hôm nay trước khi nhà hàng mở cửa đón khách, chúng ta sẽ chơi một trò nhỏ trước để quyết định món đặc sắc trong ngày.”
Nghe đạo diễn nói, mọi người lập tức có tinh thần.
Mấy nhân viên bên cạnh không biết từ đâu bê tới vài chiếc thùng phủ kín bằng vải đen, xếp thành hàng trước mặt mọi người.
Đạo diễn chỉ mấy chiếc thùng, cười nói: “Các đầu bếp cần chọn mù một chiếc. Nguyên liệu được chọn sẽ trở thành nguyên liệu chính cho món đặc biệt hôm nay. Chọn rồi không đổi được nhé.”
Triệu Phi Phi nhìn mấy chiếc thùng thần thần bí bí, ánh mắt đầy không tin tưởng, khoanh tay.
“Đạo diễn, bên trong không phải có thứ gì kỳ quái chứ?”
Đối diện nghi ngờ của cô, đạo diễn mặt không đổi sắc, xòe hai tay.
“Cái này tôi cũng không rõ, dù sao việc mua nguyên liệu không phải tôi phụ trách.”
“Nhưng…” Đạo diễn đổi giọng, nở nụ cười. “Xét tới trình độ của các vị đầu bếp, tổ chương trình đặc biệt tranh thủ cho mọi người hai cơ hội ưu đãi.”
“Chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ do tổ chương trình giao, mọi người có thể chọn hai thùng để vén vải đen, nhìn rõ nguyên liệu bên trong rồi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng. Vậy các vị có chọn làm nhiệm vụ không?”
Lời vừa ra thì còn gì để bàn.
Mọi người nhìn nhau, Khương Vũ dẫn đầu lên tiếng: “Chúng tôi chọn làm nhiệm vụ.”
“Được! Vậy bây giờ mời chia thành hai đội, tới nhận thẻ nhiệm vụ của từng đội.”
Việc chia đội nhanh chóng hoàn thành. Lý Thanh, Triệu Phi Phi cùng hai người mới Hoàng Vân Chân và Lưu An được chia một đội. Khương Vũ, Tề Thước cùng hai khách mời khác thành đội còn lại.
Vì Khương Vũ là tiền bối, mọi người rất tự nhiên để anh lên trước rút một thẻ nhiệm vụ. Thẻ còn lại do Triệu Phi Phi đại diện đội mình nhận lấy.
Triệu Phi Phi vừa mở phong bì vừa than.
“Để xem là việc khổ sai gì nào.”
Lý Thanh cũng ghé lại xem.
Trên thẻ nhiệm vụ viết: Mời khách mời đội A trong vòng một giờ, dùng kinh phí 3.000 tệ để mua đầy đủ toàn bộ nguyên liệu nhà hàng cần cho hôm nay và ngày mai.
Lý Thanh chẳng có khái niệm gì về số tiền và thời gian này. Anh chỉ nhìn con số “3.000 tệ”, nghĩ nghe cũng nhiều, chắc đủ dùng chứ?
Nhưng Triệu Phi Phi vừa đọc xong đã kêu thảm.
“Tôi biết ngay lại trò này mà!”
Tổ đạo diễn làm ngơ lời than, chỉ cầm loa thúc giục.
“Bắt đầu tính giờ! Mời hai đội lập tức hành động!”
Triệu Phi Phi cũng biết phản đối vô dụng, lập tức cất lời than, tự nhận vai đội trưởng, dẫn mấy người vội vàng hành động.
“Đi, chợ cách đây không xa, lái xe vài phút là tới. Vân Chân, cậu lái xe. Lưu An, cậu ghi lại danh sách cần mua. Lý Thanh…”
Cô nhìn Lý Thanh, thấy anh còn hơi ngoài cuộc, bèn nhanh chóng giải thích.
“Ba nghìn nghe nhiều, nhưng nếu phải cung cấp cho nhà hàng hai ngày thì hơi eo hẹp, phải tiết kiệm một chút.”
Lưu An hỏi: “Chị Phi Phi, vậy mình mua những gì?”
“Liệt kê sơ bộ trước. Thịt heo, thịt gà, rau cơ bản chắc chắn phải có. Hải sản xem giá rồi tính. Đi, lên đường nói tiếp!” Triệu Phi Phi vung tay, dẫn ba “đàn em” lao về bãi xe.
Hoàng Vân Chân mở cửa, mấy người nhanh chóng lên chiếc xe công vụ tổ chương trình cung cấp.
Vừa lên xe, Triệu Phi Phi bắt đầu chia nhiệm vụ.
“Thời gian gấp quá, tới chợ phải chia nhau. Đây là ba nghìn, bốn người chia phần. Tôi… đi cùng Lý Thanh nhé, hai đứa mình phụ trách hải sản và thịt. Hai người phụ trách rau, gia vị với đồ khô, được không?”
Cô nhìn Lý Thanh. Dù sao đây là ngày đầu anh tới, chưa quen quy trình chương trình nên Triệu Phi Phi định đi cùng anh.
Lý Thanh gật đầu, không ý kiến. Những người khác cũng không phản đối.
Xe rất nhanh tới một chợ lớn.
Vừa bước vào, bốn người lập tức bị bầu không khí ồn ào bao lấy.
Triệu Phi Phi nhìn đồng hồ.
“Các vị, chúng ta còn chưa tới năm mươi phút. Chia nhau hành động, bốn mươi phút sau tập hợp ở đây! Mặc cả được thì cứ mặc cả!”
“Được!”
Chia tiền xong, bốn người lao về những khu khác nhau trong chợ.
Lý Thanh đi cùng Triệu Phi Phi, trước tiên tìm tới quầy bán trứng. Nhìn giá một cái, đắt hơn quê anh khá nhiều nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.
Anh không mua ngay. Triệu Phi Phi cũng chưa vội trả tiền, hai người đi thêm mấy quầy, so sánh giá và độ tươi của trứng, cuối cùng mới dừng trước quầy của một cô lớn tuổi.
Mua xong trứng, bên cạnh chính là khu hải sản, hai người trực tiếp đi vào xem.
Tới khu này Lý Thanh và Triệu Phi Phi tách nhau một chút, mỗi người tìm mục tiêu riêng.
Lý Thanh nhìn một vòng, cảm thấy mấy món to đắt hình như không cần thiết. Ba nghìn tệ có vẻ không chịu nổi mức chi tiêu ấy. Nghĩ một lúc, anh thấy vẫn nên mua chút tôm, thực dụng hơn.
Nghĩ vậy, anh đi tới quầy bán tôm, kết quả vừa khéo gặp Triệu Phi Phi.
Lúc này Triệu Phi Phi đang chống nạnh mặc cả.
“Ông chủ, tôm nhà ông đắt quá! Bớt chút đi, sau này bọn tôi ngày nào cũng tới mua ở đây!”
“Bớt không nổi, bớt không nổi nữa. Giá này đã rất rẻ rồi, bớt nữa là tôi lỗ!”
Lý Thanh nhìn một cái rồi bước tới.
“Ông chủ, bọn tôi là nhà hàng mới mở, sau này lượng dùng lớn lắm. Ông tính rẻ cho bọn tôi chút, về sau bọn tôi đều lấy hàng nhà ông.”
✦ Bình luận