Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 162
Ánh mắt Lý Thanh quét một vòng trên người Hà Tương Thần, phát hiện tay trái hắn ngoan ngoãn đặt bên cạnh, tay phải vẫn ôm eo mình, căn bản chẳng có “công cụ gây án”.
Nhất thời Lý Thanh cũng không chắc nữa.
“Sao vậy?” Hà Tương Thần biết rõ còn cố hỏi, giọng đầy quan tâm.
Lý Thanh mím môi.
Chẳng lẽ bảo sau gáy mình ngứa? Nghe kỳ lạ quá.
Cuối cùng chỉ có thể khô khốc chen ra một câu: “Không có gì, ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon.”
Nói rồi anh vội thoát khỏi vòng tay Hà Tương Thần, mở túi vải, lấy từng hộp cơm ra.
Sườn xào chua ngọt được đặt giữa, bên cạnh còn có một đĩa thịt xào ớt xanh và hai món rau. Cơm cũng được xới đầy ắp.
Lúc này Hà Tương Thần cũng không quậy nữa, cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng.
…
Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí ấm áp hài hòa.
Lý Thanh làm đồ ăn rất nhiều, khẩu vị hai người hôm nay đều tốt, cuối cùng lại ăn gần sạch. Ăn no uống đủ, Hà Tương Thần chủ động thu dọn hộp cơm, lại cho tất cả vào túi vải.
“Tôi đưa anh về.”
Lý Thanh gật đầu, đi theo hắn ra khỏi văn phòng.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon của thành phố lướt qua cửa kính.
Hà Tương Thần lái xe, trong xe phát nhạc. Lý Thanh ngồi ghế phụ, ban đầu vì ăn quá no nên hơi buồn ngủ, nhưng rất nhanh anh nhận ra không đúng.
Con đường này… hình như không phải hướng về căn hộ của anh.
Lý Thanh nghiêng đầu nhìn màn hình dẫn đường. Quả nhiên, mũi tên tuyến đường kiên định chỉ về khu biệt thự nơi Hà Tương Thần ở.
Anh liếc Hà Tương Thần một cái. Khóe miệng đối phương còn treo nụ cười như có như không.
“Khụ, chúng ta có phải đi nhầm đường không?”
Hà Tương Thần mắt nhìn thẳng, giọng vô tội.
“Vậy à? Tôi không để ý, có thể bản đồ sai.”
Lý Thanh nhìn hắn mấy giây rồi giơ tay chỉ ngã rẽ cách đó không xa.
“Ngã phía trước rẽ trái là vòng về được.”
Tâm tư nhỏ bị chọc thủng, ngón tay Hà Tương Thần trên vô-lăng khẽ động. Hắn cũng không xấu hổ, thuận thế thở dài, giọng nghe vừa buồn vừa tủi.
“Haizz, ngày mai anh đi rồi. Tôi còn tưởng tối nay có thể ở với anh thêm một lúc.”
Khả năng đánh ngược một đòn này Lý Thanh xem như được mở mang.
Anh bất lực nhìn Hà Tương Thần, giải thích: “Sáng mai tôi phải xuất phát sớm, hành lý còn ở căn hộ. Không thể tay không đi được chứ? Hơn nữa chị Lị sắp trợ lý cho tôi, người ta sẽ tới căn hộ đón thẳng.”
“Tôi cũng có thể đưa anh ra sân bay mà.”
Lý Thanh lắc đầu: “Không giống nhau, đây là công việc.”
Trước đây mãi không có việc, ngoài miệng Lý Thanh không nói nhưng trong lòng thật ra vẫn hơi lo. Bây giờ khó khăn lắm mới có công việc, đương nhiên anh phải nghiêm túc đối đãi.
Thấy bộ dạng ấy, Hà Tương Thần cũng không miễn cưỡng nữa.
Hắn bĩu môi, không kiên trì. Chỉ là sau khi xe ổn định rẽ trái ở ngã tư, hắn nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không vòng vo nữa, cười hỏi: “Vậy đợi anh về, dọn qua ở cùng tôi nhé?”
Nghe vậy, vẻ mặt Lý Thanh hơi động, bất giác liếm môi.
“Để rồi nói, để rồi nói, về rồi hẵng nói.”
Ở chung là không thể ở chung.
Không nghĩ cũng biết Hà Tương Thần đang tính gì.
Trải nghiệm tối qua vẫn rõ mồn một, tới giờ eo anh còn mỏi. Nếu thật sự dọn vào ở cùng, tần suất hoạt động buổi tối e rằng sẽ hơi cao.
Lý Thanh cũng không ghét chuyện đó, chỉ là làm ít thì vui, làm nhiều… anh cảm thấy mình cần thời gian hồi sức.
Hà Tương Thần nghe ra sự qua loa trong lời anh, mắt hơi nheo, quay đầu nhìn Lý Thanh. Thấy anh đã cúi xuống tự lướt điện thoại, rõ ràng không muốn bàn tiếp đề tài này.
Ngọn lửa vui vẻ trong lòng bị một chậu nước lạnh dội xuống, Hà Tương Thần không khỏi thất vọng. Nhưng Lý Thanh không muốn thì hắn cũng không định ép. Điều chỉnh tâm trạng xong, hắn không cố chấp với chủ đề này nữa, chuyển sang nói chuyện khác.
Rất nhanh, xe dừng dưới tòa căn hộ của Lý Thanh.
“Tôi lên nhé.” Lý Thanh tháo dây an toàn, trước khi đẩy cửa xuống xe nói với Hà Tương Thần.
“Ừ.” Hà Tương Thần gật đầu. “Mai tới nơi nhớ nhắn cho tôi.”
“Được.”
Lý Thanh đáp, quay người đi vào tòa nhà.
…
Sáng hôm sau, Lý Thanh theo giờ hẹn chờ được trợ lý Quan Lị cử tới ở dưới lầu.
Trợ lý tên Tiểu Văn, là một Beta nam hơn hai mươi tuổi, đeo kính gọng đen, trông rất thư sinh nhưng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn.
Cậu nhận vali trong tay Lý Thanh, vừa dẫn anh về phía xe đặt qua ứng dụng vừa xác nhận thông tin chuyến bay và lịch trình tiếp theo.
Tới sân bay.
Từ lấy vé, gửi hành lý tới kiểm tra an ninh, gần như mọi quy trình đều do Tiểu Văn đi trước dẫn đường. Lý Thanh theo sau, ngoài mặt có vẻ thản nhiên, thật ra đôi mắt quan sát rõ từng bước, âm thầm ghi nhớ.
Không lâu sau, hai người lên máy bay.
Sau vài giờ bay, cuối cùng buổi chiều họ tới Tân Thành.
Xuống máy bay, tổ chương trình đã sắp xe chờ ngoài sân bay.
Hai người được đưa thẳng tới khách sạn đã đặt, mỗi người một phòng, ở ngay cạnh nhau. Đặt đồ xuống xong, Tiểu Văn nói.
“Anh Thanh, nhiệm vụ hôm nay là nghỉ ngơi cho khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt. Sáng mai chín giờ họ sẽ tới đón mình ra trường quay.”
Nghe một tiếng “anh Thanh”, Lý Thanh chớp mắt, nhìn Tiểu Văn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Tiểu Văn trông như vừa tốt nghiệp, gọi như vậy hình như cũng không sai.
“Được, tôi biết rồi. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”
“Vâng.”
Ngày hôm sau, Lý Thanh dậy rất sớm, thu xếp bản thân sạch sẽ rồi theo Tiểu Văn lên xe tổ chương trình, cuối cùng tới địa điểm ghi hình.
Đây là một khu nghỉ dưỡng nằm dưới chân núi, phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Lý Thanh vừa xuống xe đã thấy rất nhiều nhân viên đang bận dựng bối cảnh và điều chỉnh thiết bị.
Anh hít sâu một hơi, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong chờ.
“Thầy Lý Thanh, mời bên này.” Một nhân viên tiến lên dẫn đường.
Đi xuyên qua đám đông, Lý Thanh được đưa tới khu nghỉ của khách mời. Ở đó đã có mấy người, đang ngồi túm năm tụm ba trò chuyện.
“Các thầy, đây là khách mời bay của chúng ta, thầy Lý Thanh.” Nhân viên giới thiệu.
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên Lý Thanh.
Lý Thanh vẫy tay với mọi người.
“Chào mọi người, tôi là Lý Thanh. Hai tập tiếp theo mong mọi người chiếu cố.”
Đúng như Quan Lị nói, show này quả thật không có ngôi sao lớn.
Trong số người có mặt, người duy nhất Lý Thanh thấy quen mắt là một nam diễn viên tên Khương Vũ.
Trước đây Lý Thanh từng xem mấy bộ phim anh ấy đóng trên TV, đa phần là vai cảnh sát hoặc quân nhân chính diện.
✦ Bình luận