Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 161
Tần Xuyên Từ cầm bánh khoai tây, quay người rời khỏi tòa nhà Hà thị.
Cách đó không xa, Sở Dật đang tựa cạnh một chiếc xe chờ hắn. Mãi đến khi đi gần, Tần Xuyên Từ mới phát hiện trong tay Sở Dật cũng có một phần bánh khoai tây, chỉ là đã bị cắn mất mấy miếng.
Sở Dật đương nhiên cũng nhìn thấy thứ trong tay Tần Xuyên Từ, khẽ nhướng mày, sau đó cười rồi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng.
“Vị cũng khá ngon.”
…
Lý Thanh xách túi vải, đi thẳng tới quầy lễ tân trong sảnh Tập đoàn Hà thị.
Ban đầu anh còn tưởng phải tốn chút công sức giải thích. Dù sao nhìn nơi này đã biết không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Ở lối vào sảnh có mấy cổng kiểm soát, rõ ràng phải quẹt thẻ nhân viên mới qua được.
Lý Thanh vừa đi vừa sắp xếp lời trong đầu, nghĩ xem nên nói chuyện với lễ tân thế nào. Không ngờ anh vừa tới gần, hai cô Omega ở quầy đã trực tiếp nhìn sang.
Từ lúc Lý Thanh nói chuyện với Tần Xuyên Từ, sự chú ý của họ đã chưa từng rời khỏi anh.
Không đợi Lý Thanh mở miệng, một cô lễ tân đã mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Xin hỏi, anh là anh Lý Thanh phải không?”
“Ơ?”
Lời đã tới miệng lại bị Lý Thanh nuốt xuống. Anh hơi ngạc nhiên vì đối phương có thể trực tiếp gọi tên mình.
“Vâng, là tôi. Tôi tới tìm Hà Tương… Hà Tổng.”
Theo bản năng anh định gọi thẳng tên Hà Tương Thần, nhưng lời vừa ra lại vòng một vòng, cuối cùng biến thành Hà Tổng.
Đây là công ty nhà họ Hà. Dù Hà Tương Thần thế nào thì ở đây vẫn là tổng giám đốc. Anh gọi thẳng tên nghe hình như không ổn lắm.
Lý Thanh đã suy nghĩ kỹ, nhưng kiểu đổi cách xưng hô giữa chừng rõ ràng không thể qua được tai hai cô lễ tân.
Ánh mắt hai người trở nên vi diệu, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.
“Bọn em biết, Hà Tổng đã dặn trước rồi.”
Nói xong, lễ tân thao tác một chút.
“Tít.”
Cánh chắn của cổng bên cạnh mở ra.
“Anh cứ lên thẳng là được. Văn phòng Hà Tổng ở tầng cao nhất.”
“À, được, cảm ơn hai cô.”
Lý Thanh cảm ơn rồi vội xách túi đi qua cổng, hướng về khu thang máy.
Bên trong thang máy rất rộng. Theo thang máy đi lên ổn định, con số tầng liên tục thay đổi. Mỗi tầng tới nơi, người bên trong lại ít đi, tới cuối chỉ còn một mình Lý Thanh.
Rất nhanh, thang máy tới tầng cao nhất.
Cửa vừa mở, trước mắt hiện ra một hành lang sáng sủa, cả không gian vô cùng yên tĩnh.
Lý Thanh vừa đi vừa nhìn quanh, không chắc mình có tới đúng chỗ không. Chưa đi bao xa, anh đã thấy một bóng người quen.
“Trợ lý Từ!”
Mắt Lý Thanh sáng lên, vội lên tiếng chào.
Từ Thích đang ôm một chồng tài liệu từ một phòng làm việc bước ra. Nghe tiếng, cậu ngẩng đầu, thấy người tới là Lý Thanh thì còn tưởng mình làm việc quá nhiều sinh ảo giác.
Cậu chớp mắt, đợi Lý Thanh đi lại gần mới cuối cùng xác định mình không nhìn nhầm.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, cậu muộn màng hiểu ra.
Vừa rồi ông chủ tức tối như vậy căn bản không phải vì cậu báo muộn, mà vì… người tới không phải người hắn muốn chờ!
Thái độ lúc nãy vốn đâu phải dành cho Tần Xuyên Từ!
“Anh Lý.” Từ Thích khẽ gật đầu, thái độ cung kính.
Lý Thanh bị tiếng “anh Lý” ấy gọi cho cả người mất tự nhiên, vội xua tay.
“Đừng gọi vậy, tôi đâu phải người gì ghê gớm. Cứ gọi tôi Lý Thanh là được.”
Từ Thích chỉ cười, không tiếp lời.
Lý Thanh cũng chẳng để tâm, thò đầu nhìn vào phía trong.
“Cậu biết văn phòng Hà Tương Thần ở đâu không?”
“Đương nhiên. Anh cứ đi thẳng theo bên này tới tận cùng là được.”
“Cảm ơn!”
Lý Thanh không chậm trễ, nhanh chóng đi sâu vào trong.
Tới cuối hành lang chỉ còn một văn phòng. Anh đứng trước cửa, giơ tay khẽ gõ hai cái.
“Cốc cốc.”
Bên trong rất nhanh vang lên một giọng nói.
“Lý Thanh phải không?”
“Ừ, là tôi.”
“Vào thẳng đi.”
Được cho phép, Lý Thanh đẩy cửa.
Vừa bước vào đã thấy Hà Tương Thần ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc.
Hắn mặc sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề không một nếp nhăn, đang cụp mắt chuyên chú nhìn tài liệu trải trước mặt, cây bút máy trong tay thỉnh thoảng lướt trên giấy.
Đợi Lý Thanh đứng vững, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Hàng mày đôi mắt dịu dàng như nước, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm lá, rơi lên người tạo những mảng sáng tối, như phủ thêm một lớp filter mềm mại.
Hà Tương Thần mở miệng, khóe môi cong thành ý cười.
“Tới rồi à?”
Đòn nhan sắc này tới bất ngờ khiến tim Lý Thanh đập mạnh một cái.
Những hình ảnh mãnh liệt hỗn loạn tối qua không khống chế được tràn vào đầu. Hà Tương Thần trong những hình ảnh ấy và Hà Tương Thần dịu dàng thân thiện trước mắt tạo thành cảm giác chia cắt cực mạnh.
Nhưng oái oăm là, bất kể mặt nào dường như cũng dễ dàng khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên.
May mà trước khi tới Lý Thanh đã tự xây dựng tâm lý suốt đường.
Bây giờ đối mặt cảnh này, anh đã có thể giả vờ mặt không đổi sắc.
Dời ánh mắt, Lý Thanh làm như không thấy ánh nhìn Hà Tương Thần, đi tới chiếc bàn phía trước văn phòng, đặt túi vải vào một góc rồi ngồi xuống sofa.
“Cậu vẫn đang bận à?”
Hà Tương Thần nhìn vành tai đỏ bừng của Lý Thanh, khóe môi khẽ cong. Hắn đặt bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn rồi ngồi cạnh Lý Thanh, tự nhiên duỗi tay vòng từ phía sau ôm eo anh.
“Không bận nữa. Vừa xử lý xong chút cuối cùng, anh tới đúng lúc.”
Vừa nói, hắn vừa đặt cằm vào hõm vai Lý Thanh, hơi thở toàn bộ phả lên cổ anh. Mùi cà phê đậm đặc lại một lần nữa bao lấy Lý Thanh.
Cơ thể Beta không giữ được pheromone quá lâu, vì vậy bây giờ hễ thấy Lý Thanh, Hà Tương Thần đã hình thành thói quen thả pheromone bất cứ lúc nào, dùng cách này tuyên bố sự tồn tại của mình với người ngoài.
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua vùng da sau gáy Lý Thanh. Dấu cắn để lại tối qua vẫn rõ ràng.
Thấy Lý Thanh còn cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng Hà Tương Thần nổi ý xấu.
Hắn âm thầm điều khiển pheromone. Thứ pheromone vô hình lặng lẽ bị hắn vê thành một “xúc tu” không nhìn thấy, nhẹ nhàng chạm vào vùng da ấy.
Ban đầu Lý Thanh còn có thể giữ bình thường, đang nghĩ trả lời Hà Tương Thần thế nào, sau gáy lại đột nhiên truyền tới cảm giác ngứa, như bị thứ gì nhẹ nhàng vuốt qua.
Anh theo bản năng rụt cổ. Vùng da vừa bị chạm lập tức nóng bừng, cảm giác khó diễn tả từ đó lan ra. Tuyến thể vốn phải teo lại vô dụng lúc này lại thể hiện độ nhạy cực cao.
Dù không nhìn thấy, Lý Thanh cũng đoán được sau gáy mình giờ chắc chắn không đẹp lắm.
Anh quay đầu, trừng Hà Tương Thần, cảm thấy chắc chắn là hắn giở trò!
Nhưng lúc nhìn sang, lại phát hiện Hà Tương Thần đang vô cùng vô tội nhìn mình, như thật sự không biết chuyện gì xảy ra.
✦ Bình luận