Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 160
Khó khăn lắm mới chọn được một chiếc màu xám bạc, Hà Tương Thần lại thấy áo sơ mi hôm nay có khuyết điểm, bắt đầu chọn áo khác.
Đúng lúc hắn đứng trước gương, lần thứ bảy điều chỉnh hình tượng của mình, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Cốc cốc.”
Hà Tương Thần đang bận soi gương, chẳng nghĩ gì, thuận miệng đáp.
“Vào đi.”
Cửa mở, Từ Thích bước vào.
Từ Thích vừa ngẩng đầu, đang định báo cáo công việc, kết quả thấy ông chủ nhà mình đứng trước gương toàn thân chải chuốt.
Những lời đã chuẩn bị sẵn lập tức nghẹn trong cổ, nhất thời không biết có nên lên tiếng làm phiền hay không.
Hà Tương Thần chẳng để ý biểu cảm của Từ Thích, tranh thủ liếc cậu một cái rồi ánh mắt nhanh chóng quay về bản thân.
“Có chuyện gì?”
Từ Thích hoàn hồn, ôm một chồng tài liệu đi tới.
“Hà Tổng, đây là báo cáo đánh giá rủi ro mới nhất của mảnh đất phía tây thành phố, cần ngài xem qua. Ngoài ra, lễ tân dưới lầu vừa báo có người tới tìm ngài.”
Ban đầu nghe tới tài liệu, Hà Tương Thần vẫn chẳng động đậy, mí mắt cũng không nâng, định bảo Từ Thích đặt trên bàn, lát hắn xem sau.
Nhưng nghe tới nửa câu sau, hắn đột nhiên quay đầu.
Tới nhanh vậy?!
Nhìn Từ Thích, Hà Tương Thần lập tức bực.
“Chuyện quan trọng thế sao cậu không nói trước?!”
Từ Thích ngẩn ra.
Cậu không ngờ Hà Tương Thần coi trọng người kia tới mức này.
“Xin lỗi Hà Tổng, là tôi sơ suất.”
“Được rồi được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
Hà Tương Thần bực bội xua tay, cũng chẳng còn tâm trạng kén chọn hình tượng. Đợi Từ Thích ra ngoài, hắn nhìn mình trong gương lần cuối.
Tuy vẫn thấy còn chỗ cần chỉnh, nhưng rõ ràng đã không còn thời gian.
Hà Tương Thần lao một bước về bàn làm việc, nhanh chóng trải tài liệu Từ Thích để xuống, cầm một cây bút, hơi nghiêng người để lộ góc mặt đẹp nhất, cụp mắt, giả bộ trầm ổn nghiêm túc làm việc, chờ tin vui.
Chưa được mấy giây, cửa văn phòng lại mở.
Một bóng người cao ráo bước vào.
Đầu ngón tay Hà Tương Thần hơi co. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng, đôi mắt như phủ một lớp sương tình, nơi ánh nhìn đi qua toàn là dung túng và cưng chiều đủ khiến người ta chìm chết.
Nhưng khi ánh mắt tràn đầy yêu thương đó rơi lên người vừa tới, người ở cửa lại dừng bước.
Tần Xuyên Từ vừa đẩy cửa, chuẩn bị nói chuyện với Hà Tương Thần, bỗng bị hắn dùng ánh mắt tình ý dạt dào nhìn chằm chằm. Hàng mày bình tĩnh lập tức nhíu lại, cả người nổi da gà.
Hắn nhìn Hà Tương Thần, vẻ mặt thấp thoáng ghét bỏ.
Thành thật mà nói, biểu cảm này của Hà Tương Thần chẳng có vấn đề gì. Gương mặt đó phối với thần thái ấy, dùng với bất kỳ tình nhân nhỏ nào trước đây đều là đòn chí mạng.
Nhưng đối với Tần Xuyên Từ…
Tần Xuyên Từ chỉ thấy rùng mình.
Nụ cười dịu dàng cưng chiều trên mặt Hà Tương Thần cũng sụp đổ ngay khoảnh khắc nhìn rõ người tới là Tần Xuyên Từ.
Ý cười biến mất trong một giây. Hà Tương Thần cau mày, mặt đầy buồn bực, ánh mắt quét Tần Xuyên Từ mấy vòng, cạn lời cực độ.
“Sao lại là cậu? Cậu chạy tới đây làm gì?”
Thấy Hà Tương Thần cuối cùng bình thường lại, biểu cảm Tần Xuyên Từ cũng thả lỏng. Hắn thong thả đi tới bàn làm việc, đặt một tập tài liệu xuống.
“Bệnh viện phân tích báo cáo mới cho cậu. Tôi với Sở Dật ra ngoài làm việc, tiện đường mang tới. Nhưng… nhìn bộ dạng tinh thần phơi phới của cậu, có vẻ tốt lắm.”
Cùng là Enigma, Tần Xuyên Từ chỉ cần liếc Hà Tương Thần một cái đã nhìn ra vấn đề biển tinh thần của hắn đã yên ổn rất nhiều, rõ ràng là đã thành công rồi.
Hà Tương Thần bĩu môi, tiện tay lật báo cáo Tần Xuyên Từ mang tới. Bên trên toàn là dữ liệu cơ thể hắn đã biết, xác nhận biển tinh thần ổn định, các chỉ số bình thường.
Thiếu hứng thú ném báo cáo lại bàn, Hà Tương Thần tựa lưng vào ghế, cố làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng đuôi giọng lại mang chút đắc ý.
“Cũng tàm tạm.”
Tần Xuyên Từ gật đầu. Sở Dật còn chờ dưới lầu, hắn cũng không định ở lâu.
Đang định quay người rời đi, bước chân bỗng dừng. Ánh mắt hắn bị một thứ trên chiếc tủ thấp cạnh bàn Hà Tương Thần thu hút.
Đó là một con hổ bông, làm rất ngốc nghếch đáng yêu, đang nằm trên tủ với vẻ mặt vô tội nhìn thẳng phía trước.
Tần Xuyên Từ nhướng mày, khá mới lạ.
“Từ khi nào cậu thích mấy thứ này vậy?”
Nói rồi hắn giơ tay định cầm con thú lên xem có gì đặc biệt mà được Hà Tương Thần đặt ngay bên cạnh.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm lớp lông mềm, mu bàn tay đã bị Hà Tương Thần “bốp” một cái.
“Làm gì đấy? Ai cho cậu tùy tiện động vào đồ của người khác?”
Có lẽ Tần Xuyên Từ không ngờ chỉ sờ thú bông thôi cũng bị Hà Tương Thần đánh, vẻ mặt trống rỗng một thoáng.
Hà Tương Thần thấy vậy đột nhiên nghĩ tới gì đó, khóe môi cong lên. Hắn giơ tay, như vô tình vén tóc bên phải, để lộ chiếc khuyên tai đen trên dái tai, cười với Tần Xuyên Từ như con mèo vừa ăn vụng được cá.
Tần Xuyên Từ nhíu mày, ban đầu không hiểu động tác màu mè này có ý gì.
Nhưng ánh mắt rơi lên chiếc khuyên tai, quan sát kỹ một lát, hắn đã hiểu.
Hắn cười khẩy.
“Ha, nhảm nhí.”
Nói xong, hắn giơ cổ tay nhìn giờ, sau đó vẫy tay với Hà Tương Thần.
“Không sớm nữa, tôi phải xuống rồi, không nói nhảm với cậu ở đây.”
Dứt lời, Tần Xuyên Từ quay người rời văn phòng.
Hà Tương Thần nhìn bóng lưng hắn, nhướng mày, tâm trạng lại chẳng hiểu sao tốt lên.
Tần Xuyên Từ đi thang máy xuống tầng một. Cửa mở, hắn bước ra ngoài tòa nhà tập đoàn.
Đi ngang sảnh, hắn vừa khéo đụng mặt một người từ ngoài đi vào.
Người kia rất cao, mặc áo thun và quần jean đơn giản, trong tay xách túi vải. Thấy Tần Xuyên Từ thì ngẩn ra, sau đó nở nụ cười chân chất thân thiện.
“Xin chào!” Lý Thanh nhớ ra Tần Xuyên Từ. “Ờ, anh tới tìm Hà Tương Thần à?”
Tần Xuyên Từ nhìn Lý Thanh, ánh mắt hơi dao động.
Bây giờ hắn cuối cùng cũng biết lúc vừa vào cửa, tại sao Hà Tương Thần lại dùng cái biểu cảm quỷ quái đó nhìn mình.
Thu lại suy nghĩ, Tần Xuyên Từ lịch sự cười với Lý Thanh, giọng bình tĩnh.
“Chào anh, tôi tìm cậu ấy xong rồi. Cậu ấy đang ở trên chờ anh.”
“Ồ, ra vậy.”
Lý Thanh gật đầu, sau đó vội lấy từ túi vải ra một miếng đồ ăn bọc giấy thấm dầu, vẫn còn tỏa hơi nóng, đưa cho Tần Xuyên Từ.
“Cái này cho anh. Tôi vừa rán ít bánh khoai tây, còn nóng đấy, anh nếm thử đi.”
Tần Xuyên Từ nhìn miếng bánh khoai tây, rồi nhìn Lý Thanh. Cuối cùng coi như nể mặt Hà Tương Thần, đưa tay nhận lấy.
“Được, cảm ơn.”
“Không có gì!” Lý Thanh vẫy tay, rồi nhanh chóng đi vào trong.
✦ Bình luận