Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 159
Nhưng chưa được mấy giây, Hà Tương Thần như lại nhớ ra gì đó, mở điện thoại lần nữa, vào khung chat với Lý Thanh rồi gửi một tin.
【Dậy chưa?】
Liếc giờ phía trên, bây giờ là ba giờ bốn mươi chiều. Lý Thanh không trả lời gì.
Chẳng lẽ tới giờ vẫn chưa tỉnh?
Lý Thanh không phải chưa tỉnh, chỉ là căn bản chưa nhìn điện thoại.
Quan Lị làm việc nhanh như gió. Giao việc xong, dặn thêm vài điều cần chú ý rồi cầm hợp đồng đã ký vội vàng rời đi. Cô vừa đi, Lý Thanh lập tức bận rộn.
Công việc lần này tới đột ngột, thời gian ghi hình lại gần. Ngày kia đã vào đoàn, tính cả thời gian di chuyển thì ngày mai phải xuất phát. Địa điểm ghi hình không ở Đế Đô, anh phải thu xếp hành lý trước.
Anh kéo chiếc vali từng mua từ dưới gầm giường ra, mở tủ, bắt đầu nhét những thứ có thể dùng vào, tiện thể dọn dẹp nhà cửa một phen.
Đợi thu xếp xong tất cả, kéo khóa vali lại, đứng thẳng người vươn vai, anh mới cuối cùng nhớ tới điện thoại.
Đi qua cầm lên, màn hình vừa sáng đã hiện một chuỗi thông báo chưa đọc, tất cả đều từ cùng một người.
15:40.
【Tương Thần❤: Dậy chưa?】
16:27.
【Tương Thần❤: Nhiều việc quá chán chết, anh tới công ty ở với tôi không?】
【Tương Thần❤: Sao còn chưa để ý tôi? Tối qua mệt quá à? [cười xấu.jpg]】
17:23.
【Tương Thần❤: Đói rồi, tối muốn ăn sườn xào chua ngọt】
【Tương Thần❤: [Cuộc gọi video, đối phương đã hủy]】
【Tương Thần❤: [khóc lớn.jpg]】
Nhìn chuỗi tin nhắn kéo từ hơn ba giờ chiều tới tận bây giờ, Lý Thanh trợn mắt, vội gọi lại ngay.
Điện thoại được bắt máy trong một giây.
Nhưng bắt thì bắt rồi, đầu kia chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
Lý Thanh nuốt nước bọt.
“…Hà Tương Thần?”
Nghe thấy giọng anh, người bên kia cuối cùng có phản ứng, giọng u oán truyền tới.
“Tôi còn tưởng anh ăn sạch tôi xong rồi quên luôn chứ~”
Lý Thanh vốn tưởng Hà Tương Thần giận, không ngờ mở miệng lại là giọng điệu này.
Hơn nữa còn hoàn toàn đổi trắng thay đen!
Chút căng thẳng trong lòng tan hơn nửa. Lý Thanh vừa thở phào vừa thấy vô lý.
“…Cậu nói linh tinh gì thế. Khụ, vừa rồi tôi đang thu xếp hành lý, điện thoại để im lặng nên không thấy tin nhắn. Không phải cố ý không để ý cậu.”
Dù biết Hà Tương Thần phần lớn đang trêu mình, Lý Thanh vẫn giải thích nguyên nhân.
Lời giải thích này hiển nhiên khiến Hà Tương Thần rất hưởng thụ, giọng lập tức vui vẻ.
“Không sao, tôi không trách anh. Nhưng sao tự nhiên lại thu xếp hành lý?”
“À, vừa nhận một việc, chương trình truyền hình thực tế. Phải đi quay hai tập, ngày kia ghi hình, địa điểm không ở Đế Đô nên phải chuẩn bị trước.”
“Không ở Đế Đô?”
“Ừ.” Lý Thanh đi tới cạnh bàn, cầm tài liệu Quan Lị để lại. “Để tôi xem, địa chỉ là… Tân Thành.”
Tân Thành.
Hà Tương Thần biết nơi này, không tính quá xa, nhưng vẫn phải đi máy bay. Cây bút trong tay hắn khựng trên tài liệu, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện.
Không phải hắn coi thường Lý Thanh, nhưng Lý Thanh… biết đi máy bay không? Biết làm thủ tục lên máy bay, biết qua kiểm tra an ninh thế nào không?
Hà Tương Thần suy nghĩ một chút.
“Anh đi một mình à? Quản lý có đi cùng không?”
Lý Thanh đáp: “Chị Lị bận, còn phải dẫn nghệ sĩ khác nên không đi. Nhưng chị ấy bảo sẽ cử trợ lý đi cùng tôi.”
Thật ra ban đầu nghe nói có trợ lý, Lý Thanh muốn từ chối.
Anh là nghệ sĩ còn chẳng tính nổi hạng mười tám, cần gì trợ lý, cứ cảm thấy có người đi theo sau mông rất mất tự nhiên. Nhưng anh thật sự chưa từng đi máy bay, nghĩ tới cả đống quy trình thì mù tịt, nên cũng không từ chối. Có người đi cùng vẫn yên tâm hơn.
Nghe có trợ lý đi theo, Hà Tương Thần mới hơi yên lòng.
Lý Thanh đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, địa chỉ công ty cậu ở đâu?”
“Địa chỉ? Cứ tìm trên bản đồ ‘Tập đoàn Hà thị’ là được, rất dễ tìm.”
“Ồ, được.”
Lý Thanh đáp rồi nói: “Vậy cậu chờ tôi một lát? Lát nữa tôi qua tìm cậu.”
“Hửm? Vì sao?”
“Chẳng phải cậu muốn ăn sườn xào chua ngọt sao?”
Hà Tương Thần ngẩn ra.
Câu đó chỉ là vì Lý Thanh mãi không để ý hắn nên hắn tùy tiện gửi một tin quấy rối, không ngờ Lý Thanh lại tưởng thật.
Nhưng hắn chẳng có ý giải thích.
Nói mới nhớ, trước đây toàn Hà Tương Thần chạy về phía Lý Thanh. Đây là lần đầu Lý Thanh chủ động nói sẽ tới tìm hắn, khiến hắn chẳng hiểu sao hơi kích động.
“Được, vậy tôi chờ anh.”
Cúp điện thoại, Lý Thanh chớp mắt, quay người định vào bếp, nhưng vừa bước một bước đã nhớ nhà hình như hết sườn.
Bất lực vỗ trán, Lý Thanh thay giày, vội ra ngoài tới chợ gần nhất.
Bên kia, trong văn phòng tổng giám đốc Hà thị, Hà Tương Thần cúp máy xong, nụ cười trên mặt không nén nổi nữa.
Hắn ngồi trên ghế, cầm điện thoại nội bộ, gọi thẳng xuống lễ tân.
“Lát nữa có một Beta tên Lý Thanh tới tìm tôi. Thấy anh ấy thì đừng cản, để lên thẳng.”
“Vâng, Hà Tổng.”
Thông báo xong, Hà Tương Thần đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn quanh văn phòng của mình.
Nơi làm việc nhìn mấy năm hôm nay bỗng dưng không vừa mắt. Hắn cảm thấy trang trí quá lạnh lẽo, nhìn chết chóc, chẳng hợp với mình chút nào.
Nhưng bảo đội thi công tới cải tạo ngay bây giờ hiển nhiên không thể, chỉ đành tạm nén bất mãn, cuối cùng nhìn về tủ trưng bày.
Trên tủ có một con hổ bông đang nằm.
Đây là con hôm qua Lý Thanh gắp cho hắn. Con chó nhỏ được đặt trong phòng ngủ ở nhà, còn con hổ bị hắn mang tới công ty.
Hà Tương Thần đi tới, lấy con hổ khỏi tủ, nghĩ một chút rồi đặt lên chiếc tủ thấp cạnh ghế làm việc, còn chỉnh cho nó tư thế thoải mái.
Như vậy, không nói cả phòng, ít nhất khu vực bàn làm việc trông bớt lạnh cứng hơn.
Làm xong, Hà Tương Thần lại chạy tới chiếc gương toàn thân bên cạnh xem hình tượng hiện tại.
Trong gương phản chiếu gương mặt đẹp trai, nhưng bản thân hắn lại có ý kiến khác.
Cà vạt hôm nay hình như hơi trầm quá.
Hà Tương Thần cau mày, quay người đẩy cánh cửa ngầm bên cạnh, để lộ phòng nghỉ bên trong. Hắn vào lấy mấy chiếc cà vạt ra, quay về trước gương, lần lượt ướm lên cổ.
Cái này quá màu mè, giống công tử ăn chơi.
Cái này quá đơn giản, giống sắp đi dự tang lễ.
✦ Bình luận