Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 158
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 158 - Hà Tương Thần_ Tôi vẫn chưa no _)
Làm một lần mà Lý Thanh cảm thấy cả mặt mũi lẫn thể diện bên trong đều mất sạch!
Anh vừa xấu hổ vừa bực, ba hai miếng nhét hết sandwich vào miệng, uống cạn ngụm sữa cuối rồi vội vàng rời biệt thự không ngừng nghỉ.
Ra khỏi khu biệt thự, Lý Thanh gọi xe về căn hộ nhỏ của mình.
Xe nhanh chóng tới dưới tòa nhà. Lý Thanh trả tiền, đẩy cửa xuống, vừa đi tới cửa chính đã đụng phải một bóng người quen thuộc.
“Lý Thanh?”
Quan Lị rõ ràng đang định vào tòa nhà. Thấy anh từ bên ngoài về, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới.
“Cậu từ ngoài về à?”
“Vâng, có chút việc.”
Quan Lị nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, đang định nói mục đích tới đây. Nhưng lời vừa tới miệng, ngẩng lên nhìn rõ mặt Lý Thanh, mày lại hơi nhíu.
“Mắt cậu sao hơi sưng vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Bị hỏi như thế, tim Lý Thanh giật thót, xấu hổ tới muốn dùng ngón chân đào đất. Anh giả vờ xoa mắt, ấp úng giải thích: “À, không sao, tối qua xem phim, tình tiết cảm động quá, tôi không nhịn được khóc chút thôi, ha ha.”
Cái cớ này thật sự vụng về, nhưng đầu óc Lý Thanh bây giờ loạn như nồi cháo, chẳng nghĩ ra lý do nào tốt hơn.
Tâm trạng anh đang phức tạp, đương nhiên không thể thú thật với Quan Lị. Để tránh cô hỏi tiếp, anh vội chủ động đổi đề tài.
“Chị Lị, sao chị đột nhiên tới tìm tôi? Có chuyện công việc à?”
Quan Lị là người cực kỳ bận rộn, dưới tay dẫn mấy nghệ sĩ, trong đó không thiếu người đang nổi. Bình thường nếu không có việc quan trọng, người nhàn tản như Lý Thanh rất khó gặp được cô trực tiếp.
Nghe Lý Thanh hỏi, Quan Lị quả nhiên bị chuyển sự chú ý, cô cười.
“Trên vừa báo xuống, có một việc cho cậu. Tôi nghĩ gần chỗ cậu nên trực tiếp qua luôn, không ngờ dưới lầu đã gặp.”
Thật ra cô tới cũng không hoàn toàn chỉ vì công việc.
Dù sao Lý Thanh cũng là nghệ sĩ cô ký. Bất kể tình hình thế nào, việc thăm hỏi quan tâm định kỳ vẫn phải làm.
Lý Thanh thở phào trong lòng, vội dẫn Quan Lị lên lầu.
Vào nhà, rót cho Quan Lị cốc nước, hai người ngồi trên sofa phòng khách, bắt đầu bàn về nội dung công việc lần này.
Quan Lị lấy một tập tài liệu trong túi đưa cho Lý Thanh.
“Công việc lần này khác những việc trước của cậu. Không phải đóng phim, cũng không phải chụp tạp chí, mà là một chương trình truyền hình thực tế.”
Lý Thanh nhận tài liệu lật xem, phát hiện đây là show thực tế về kinh doanh.
Quan Lị giải thích.
“Chương trình tên 《Nhà Hàng Của Chúng Ta》, nội dung là mấy khách mời cùng nhau mở nhà hàng kinh doanh. Kinh phí không cao, khách mời cũng không quá nổi tiếng. Chủ yếu nhà tổ chức muốn nâng người mới của mình, để họ lên lộ mặt. Lần này cậu là khách mời bay, ghi hình hai tập.”
“Loại show kinh doanh này thường khá mệt, bận từ sáng tới tối. Nhưng cậu chỉ đi hai ngày. Về khâu cắt dựng tôi sẽ trao đổi trước với tổ chương trình, cố cho cậu nhiều cảnh đẹp. Có điều ở đó cậu vẫn phải chú ý, đối nhân xử thế giữ lễ phép, đừng để người khác nắm được nhược điểm.”
Về lễ phép, Quan Lị thật ra không quá lo cho Lý Thanh. Từ lúc tiếp xúc tới nay, ấn tượng của cô về anh luôn là thật thà an phận. Nhưng là quản lý, điều cần nhắc vẫn phải nhắc.
Lý Thanh nói: “Tôi biết rồi, chị Lị cứ yên tâm.”
Cũng khá may, nội dung công việc này Lý Thanh rất có hứng thú. Cái mệt Quan Lị nói anh hoàn toàn không để tâm, ngược lại rất thích chuyện “mở quán”.
Trước đây ở quê, anh từng nghĩ mở một quán cơm nhỏ, cũng dành dụm được chút tiền, nhưng vì đủ loại băn khoăn do dự nên mãi không biến thành hành động. Bây giờ có cơ hội trải nghiệm quy trình mở quán, anh rất mong đợi.
Bên Lý Thanh vui vẻ vì nhận được công việc vừa ý, còn bên kia, Hà Tương Thần từ sáng tới giờ vẫn xụ mặt.
Văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Hà thị, điều hòa mở rất lạnh.
Là tổng giám đốc Hà thị, Hà Tương Thần đương nhiên bận tối mắt. Trước đây hắn chẳng thấy sao, giờ yêu Lý Thanh rồi lại thấy hơi phiền.
Cuối cùng xử lý xong tài liệu cuối cùng hôm nay, Hà Tương Thần tùy tay ném bút xuống bàn, thở dài một hơi, cả người tựa ra sau, ngẩng đầu nhìn những đường nét gọn gàng trên trần, ánh mắt hơi thất thần.
Cơn đau đầu đã theo hắn từ năm mười tám tuổi biến mất rồi, cuối cùng cũng biến mất. Biển tinh thần từng giương nanh múa vuốt ngày xưa giờ ngoan hiền vô hại.
Sau mười hai năm, hắn lại tìm được sự yên tĩnh.
Bây giờ hắn cũng có thể tự do ngồi ngẩn người như thế.
Đây là chuyện đáng vui.
Khóe môi Hà Tương Thần cong thành nụ cười nhạt. Hắn lấy điện thoại, bật màn hình.
Hình nền là một tấm ảnh Lý Thanh đang ngủ.
Trong ảnh người kia ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, đuôi mắt còn ửng đỏ. Có lẽ tối qua khóc quá nhiều, đến sáng vẫn chưa tan hết.
Đây là tấm hắn lén chụp lúc Lý Thanh còn ngủ sáng nay.
Mặt Hà Tương Thần chẳng thay đổi, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt lên đuôi mắt đỏ của Lý Thanh, như thể xuyên qua màn hình lạnh lẽo có thể chạm vào làn da ấm áp ấy.
Con người luôn tham lam.
Trước đây, nếu có người nói với hắn đã tìm được đối tượng tương thích cao, vấn đề biển tinh thần được giải quyết, hắn nhất định sẽ mở tiệc lớn ăn mừng.
Nhưng thực tế là, sau khi thật sự giải quyết xong, thứ hắn muốn lại nhiều hơn.
Trong ký ức Lý Thanh, cuộc hoan ái đêm qua mãnh liệt và dài dằng dặc, như không có hồi kết.
Trên thực tế cũng đúng như vậy.
Nhưng đối với Hà Tương Thần, mức đó thậm chí còn chưa tính là món khai vị.
Hắn còn chưa dùng sức đâu 🙂
Thể lực và ham muốn giữa Enigma và Beta khác nhau quá lớn, như trời với đất.
Tối qua Lý Thanh ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, lặp đi lặp lại mấy lần, tới cuối cảm giác mình sắp chết.
Nhưng Hà Tương Thần lại thật lòng thấy mình căn bản chưa làm gì Lý Thanh.
Chỗ quan trọng nhất còn chưa dùng tới, cũng chưa tạo nút, mới chỉ cắn gáy đánh dấu một lần! Nếu không phải nhìn Lý Thanh cuối cùng thật sự mệt không chịu nổi, hắn tuyệt đối không thể kết thúc như vậy.
Tóm lại, hắn hoàn toàn chưa thỏa mãn.
Trước đây hắn thấy chuyện này sướng thì cũng sướng, nhưng chỉ thế thôi. Nhu cầu sinh lý đi cùng nhu cầu tinh thần, bình thường đều giải quyết nhanh gọn. Nhưng bây giờ đổi đối tượng thành Lý Thanh, hắn chỉ hận sao Lý Thanh lại yếu đến thế.
Nói thật, nếu không phải đây là lần đầu của hắn với Lý Thanh, kiểu gì hắn cũng phải chơi chút trò.
Nhưng làm bình thường Lý Thanh đã chịu không nổi, chơi thêm còn được sao?
Ánh tối trong mắt Hà Tương Thần cuộn trào. Sau đó hắn tắt màn hình. Vẫn đang ở công ty, không thể nghĩ tiếp nữa.
✦ Bình luận