Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 157
Cảm giác kỳ lạ nảy sinh từ sâu trong cơ thể khiến da đầu Lý Thanh tê dại. Những vuốt ve dịu dàng dần biến thành lưỡi dao tra tấn người ta.
Hà Tương Thần tỉ mỉ tới từng chi tiết, giống một học giả nghiêm cẩn nhất kiên trì thăm dò, chậm rãi giúp cơ thể anh thích ứng từng chút một, cố chấp tới cực điểm.
Lý Thanh bắt đầu nghi Hà Tương Thần cố ý hành anh.
Từ ban đầu còn chịu được, tới sau đó một chút cũng chịu không nổi.
Lồng ngực anh phập phồng. Dưới động tác của Hà Tương Thần, trên người đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, làn da dưới ánh đèn mờ trong phòng hiện lên thứ ánh sáng tinh tế.
Lý Thanh cảm thấy mình như biến thành một con búp bê, mọi giác quan đều bị Hà Tương Thần nắm trong tay, mặc hắn tùy ý trêu chọc.
Mắt thấy Hà Tương Thần dường như còn định tiếp tục “khâu chuẩn bị” không có hồi kết này, Lý Thanh cuối cùng chịu hết nổi.
Một tiếng nghẹn bật khỏi cổ họng, pha lẫn xấu hổ và khó chịu. Anh không nhịn được giơ tay đẩy ngực Hà Tương Thần.
“…Đừng, đừng nữa… khó chịu…”
Động tác Hà Tương Thần dừng lại.
Khóe môi hắn nhếch lên, nhìn gương mặt Lý Thanh vì mình mà hiện ra đủ loại biểu cảm. Trong đồng tử lóe một tia sáng, dục vọng cuộn trào bị đè sâu bên trong khiến gương mặt đẹp trai lúc này hơi tà khí.
Hắn nheo mắt, dễ dàng bắt lấy bàn tay quấy rối của Lý Thanh, ấn xuống giường.
Cúi người, dịu giọng dụ dỗ.
“Bây giờ không chuẩn bị kỹ, lát nữa sẽ càng khó chịu.”
Giọng tuy nhẹ, động tác lại rất mạnh mẽ, không cho Lý Thanh cơ hội chống cự.
Thấy Lý Thanh vì tránh tay hắn mà co người, như muốn bảo vệ chính mình, Hà Tương Thần cụp mắt, bật một tiếng cười khẽ.
“Ha.”
Giống như đang cười nhạo sự vùng vẫy vô ích của con mồi.
Hà Tương Thần giơ tay đặt lên đầu gối đang co của Lý Thanh, từ từ dùng thêm chút sức.
“Đừng khép chân. Ngoan, sắp xong rồi.”
Lần này dù giọng hắn dịu dàng tới đâu, Lý Thanh cũng không nghe nữa, căng cứng người, vỗ vào Hà Tương Thần để tỏ ý từ chối.
Nhưng quyền lựa chọn thực tế hiển nhiên không nằm trong tay Lý Thanh.
…
Khu biệt thự cách nội thành một đoạn. Không còn tiếng xe cộ ồn ào bất tận, tiếng chim bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.
Lý Thanh bị từng tràng chim ríu rít đánh thức.
Mi mắt anh khẽ rung, cả người nằm sấp trên giường, khó khăn mở mắt.
Cảm giác cay mỏi ở mắt đặc biệt rõ, khiến bộ não vốn đã buồn ngủ càng không muốn khởi động.
Nhưng thói quen tích lũy nhiều năm khiến anh không định ngủ nướng. Chim đã kêu rồi, gần như cũng tới giờ xuống ruộng làm việc.
Phát ra một tiếng ngái ngủ, Lý Thanh chống tay định ngồi dậy.
“!?”
Một cơn đau mỏi đột nhiên truyền từ sau eo khiến động tác anh khựng lại. Đôi mắt còn lim dim bỗng mở tròn, lập tức tỉnh sạch.
Ký ức nhanh chóng trở về.
Cuối cùng anh cũng phản ứng ra mình không còn ở cái sân quê nhà cần dậy sớm cho lợn ăn rồi xuống ruộng nữa.
Đồng thời, mọi chuyện xảy ra đêm qua, những hình ảnh hỗn loạn, xấu hổ và mãnh liệt kia cũng hiện lên rõ ràng trong đầu.
Mặt Lý Thanh lúc xanh lúc đỏ, vô cùng đặc sắc.
Anh căng thẳng lén nghiêng đầu nhìn vị trí bên cạnh, phát hiện chỗ đó đã trống, trên ga chỉ còn những nếp nhăn.
Không thấy bóng người nào đó ngược lại khiến Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Dù vừa tỉnh, anh bây giờ hoàn toàn không biết phải đối mặt với Hà Tương Thần thế nào. Ấn tượng đêm qua quá sâu, Lý Thanh không dám tưởng tượng lúc gặp hắn mình sẽ có biểu cảm gì, đối phương lại sẽ nói ra lời gì.
Anh xoay người, ngồi dậy, bỏ qua chút khó chịu, cầm điện thoại nhìn giờ, phát hiện trên màn hình hiển thị rõ ràng: ba giờ chiều.
Anh ngủ lâu như vậy sao!
Lý Thanh kinh ngạc, rồi lại hơi xấu hổ. Anh gãi tóc định xuống giường, nhưng vừa động đã phát hiện có gì đó sai sai.
Vén chăn nhìn xuống.
Anh không mặc quần lót.
Sắc mặt Lý Thanh thay đổi. Anh nhớ ra chiếc cũ hình như đã “hy sinh”, không mặc được nữa, lập tức hơi hoảng.
Ngẩng đầu nhìn một vòng trong phòng, anh thấy trên tủ đầu giường xếp ngay ngắn một bộ quần áo mới tinh, trên cùng còn đặt một chiếc quần lót nam.
Lý Thanh mím môi, nhất thời không nói được trong lòng là cảm giác gì, hơi mất tự nhiên, nhưng ít nhất không phải để mông trần nên anh vẫn khá biết ơn.
Anh dịch tới mép giường, cầm quần lót mặc vào, lại mặc quần, thử cử động nhẹ cơ thể rồi đi vào phòng tắm. Bỏ qua những vệt đỏ lấm tấm trên người, anh nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Sau đó đi tới cửa phòng ngủ, hé cửa một khe, thò đầu nhìn ra ngoài.
Hành lang yên tĩnh, không một bóng người.
Tự làm đầy đủ công tác tư tưởng xong, Lý Thanh hít sâu, rón rén đi ra rồi xuống lầu.
Nhưng công sức ấy rốt cuộc phí hết, bởi anh vẫn không thấy Hà Tương Thần đâu.
Trên bàn ăn lại đặt một chiếc sandwich và một ly sữa, bên cạnh đè một tờ giấy.
Lý Thanh đi tới, cầm tờ giấy lên.
【Nhớ ăn sáng. Công ty đột nhiên có việc tìm tôi, tôi chỉ có thể đi trước ╥﹏╥】
Cuối câu còn được vẽ tay một khuôn mặt khóc.
Lý Thanh nhìn biểu cảm đó, không nhịn được cong khóe môi.
Anh nhìn phần ăn trên bàn, quả thật cảm thấy đói, bèn cho sandwich và sữa vào lò vi sóng hâm lại, sau đó ngồi bên bàn ăn luôn.
Nhưng hình ảnh đêm qua cứ hiện ra trong đầu, khiến bữa không biết nên gọi là sáng hay trưa này của anh được ăn trong biểu cảm vô cùng kỳ quái.
Nói thật, tình hình hôm qua khác hẳn những gì anh tưởng.
Lý Thanh không phải chưa từng làm chuyện ấy, nhưng anh thuộc kiểu truyền thống giản dị, tập trung vào bản thân chuyện đó, không làm thêm những trò kỳ quái.
Nhưng Hà Tương Thần hoàn toàn khác.
Nhìn biểu hiện đêm qua, anh mơ hồ phát hiện một thói xấu của Hà Tương Thần.
Người này hình như đặc biệt thích bắt nạt người ta.
Nhất là lúc chuẩn bị, đủ trò đủ kiểu, dây dưa chậm chạp, làm anh cuối cùng thật sự chịu hết nổi, khóc mà cầu xin hắn.
Nhưng tới lúc chính thức bắt đầu, anh cũng chẳng được nhẹ nhõm hơn.
Hà Tương Thần lập tức đổi hẳn một gương mặt. Sự dịu dàng trước đó biến mất, trở nên đặc biệt dữ, còn rất thích nói đủ thứ lời hỗn loạn, câu sau lộ liễu hơn câu trước, câu sau khó nghe hơn câu trước, khiến tới cuối đầu óc Lý Thanh trống rỗng, ngoài khóc ra chẳng làm được gì.
Hơn nữa… anh cứ thấy thời gian cũng không đúng lắm.
Anh mơ hồ nhớ mình hình như ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, nhưng lần nào tỉnh Hà Tương Thần cũng vẫn tràn đầy tinh lực, cả quá trình dài tới khác thường.
Alpha đều như vậy sao? Sau này cũng đều phải thế này sao?
Nghĩ tới đây, Lý Thanh không nhịn được giơ tay che mặt.
✦ Bình luận