Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 156
Lý Thanh nghe mà ngẩn ra, đầu óc còn chưa xoay kịp thì người đã bị Hà Tương Thần dắt đi.
Đợi hoàn hồn, anh đã bị dẫn vào một phòng ngủ.
Đây có lẽ là phòng của Hà Tương Thần.
Phòng rất rộng, chính giữa đặt một chiếc giường, bên trên tùy tiện vứt một chiếc áo. Bên cạnh là tủ quần áo. Dường như trong từng góc phòng đều thấm mùi pheromone của Hà Tương Thần.
Mùi hương đậm đà ấy vừa lúc anh bước vào đã như có thực thể, không ngừng chui vào mũi, hun cho đầu óc Lý Thanh hơi choáng.
Hà Tương Thần lúc này đã buông tay anh, đi tới trước tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mới tinh đưa cho Lý Thanh, rồi chỉ cánh cửa ở một bên phòng.
“Phòng tắm ở đó, cứ tắm trong đó là được.”
Lý Thanh theo bản năng nhận lấy. Anh ngơ ngác nhìn áo choàng trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Hà Tương Thần.
Đôi mắt Hà Tương Thần cong cong đang cười, càng giống biểu cảm con cáo bông hắn gắp hôm nay, còn mang theo vài phần nóng lòng muốn thử.
Ăn hai bát mì của hắn, cái giá thật không nhỏ.
Vành tai Lý Thanh nóng bừng. Anh ôm áo choàng, đứng nguyên tại chỗ hơi do dự.
Thấy anh không động, Hà Tương Thần hơi cúi người, ghé mặt sát Lý Thanh một chút, hơi thở phả lên mặt anh.
“Sao không đi?”
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, mùi pheromone càng rõ ràng, ngang ngược chiếm hết giác quan Lý Thanh. Anh vừa ăn no không lâu, bị dọa như vậy, không nhịn được nấc khẽ một cái.
Hơi quẫn bách, anh lùi một bước, muốn kéo giãn khoảng cách.
Hà Tương Thần thấy động tác này, ánh mắt khựng lại, trên mặt hiện chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục nụ cười, tiến gần hơn một chút, hôn lên má Lý Thanh.
Hơi thở Lý Thanh nghẹn lại, giơ tay che nơi vừa bị hôn.
Không đợi anh mở miệng, Hà Tương Thần đã nói trước. Hắn đứng thẳng, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Đừng căng thẳng. Lý Thanh, là tôi quá vội. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là hơi nhanh. Nếu anh không muốn, tôi sẽ không ép.”
“Đi tắm đi, muộn lắm rồi, nên ngủ thôi. Ngủ nghiêm túc.”
Nói rồi Hà Tương Thần quay người, như thật sự định bỏ cuộc, chuẩn bị đi lấy một bộ đồ ngủ mới cho Lý Thanh.
Nhưng hắn vừa xoay lưng, vạt áo bỗng bị kéo nhẹ.
Quay đầu lại, chỉ thấy Lý Thanh cúi đầu, hai ngón tay đang nắm góc áo hắn. Đôi mắt tròn lúc này mang mấy phần ngượng ngùng.
“…Tôi không phải không muốn.”
Từ lúc Hà Tương Thần cố ý vòng đường trên xe, anh đã biết đối phương muốn gì.
Biết rõ như vậy mà vẫn đi theo Hà Tương Thần tới đây. Dù có bao nhiêu lý do thì thật ra lựa chọn cũng đã được đưa ra.
Anh chỉ quá căng thẳng mà thôi.
Lại thấy Hà Tương Thần vì mình chậm chạp không đáp lại mà hơi thất vọng, anh cảm thấy mình phải mạnh dạn lên!
Cũng đâu phải trai tân chưa từng yêu ai, ngượng ngùng tới vậy làm gì?!
Anh hít mũi, không nhìn mắt Hà Tương Thần nữa.
“Tôi đi tắm, cậu chờ tôi một chút.”
Nói xong, anh buông tay, làm ra vẻ ung dung bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng tắm rồi đóng cửa, ngăn cách trong ngoài.
Ánh mắt Hà Tương Thần đuổi theo bóng lưng anh cho tới khi Lý Thanh vào phòng tắm. Khóe miệng lập tức không khống chế được cong lên. Nơi khóe mắt đuôi mày nào còn nửa phần mất mát, toàn là ý cười vì đạt được mục đích.
Còn trong phòng tắm, vẻ ung dung vừa rồi của Lý Thanh đã biến sạch.
Anh vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng, liếc về phía cửa, cuối cùng lấy điện thoại ra.
Anh chỉ từng yêu con gái Beta, hơn nữa trong mối quan hệ, thường anh là người ở phía trên.
Nhưng nếu là Hà Tương Thần…
Lý Thanh nhớ lại vóc dáng Hà Tương Thần, cảm thấy trước mặt hắn, khả năng mình ở trên gần như bằng không.
Anh gõ mấy chữ vào ô tìm kiếm: Alpha và Beta phải làm thế nào?
Kết quả nhanh chóng hiện ra. Trên cùng là một bài đăng diễn đàn. Lý Thanh bấm vào, lập tức thấy một câu trả lời được thích rất nhiều.
【Tầng 187: Câu hỏi ngu ngốc gì vậy, làm thế nào thì làm thế ấy, đưa vào trong, nói đủ rõ chưa?】
“…” Khóe miệng Lý Thanh kéo xuống.
Thô tục.
Nửa tiếng sau, Lý Thanh từ phòng tắm đi ra.
Nghe tiếng động, Hà Tương Thần nhìn sang, giọng mang vài phần trêu chọc.
“Tắm xong rồi?”
Hắn còn tưởng Lý Thanh sẽ câu giờ thêm mười mấy phút trong đó, không ngờ giờ đã ra.
Nhưng Hà Tương Thần đương nhiên chẳng có ý kiến. Hắn cười buông điện thoại, cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lý Thanh căng thẳng nhìn Hà Tương Thần. Thấy hắn không nói mấy câu khiến người ta xấu hổ mà tự đi tắm, anh thở phào, nghĩ cuối cùng cũng có thêm chút thời gian đệm.
Kết quả sự yên tâm ấy chưa kéo dài bao lâu. Chưa tới mười phút, cửa phòng tắm lại mở.
Hà Tương Thần mặc áo choàng tắm đi ra.
Nhưng hắn mặc chẳng ra mặc. Ngực lộ cả mảng lớn, đai áo buộc lỏng lẻo như bất cứ lúc nào cũng có thể tuột. Giọt nước trượt theo cơ bụng rõ nét rồi biến mất dưới thắt lưng.
Hắn dùng khăn lau tóc, đôi mắt từ lúc bước ra đã không rời Lý Thanh.
Ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng, đầy tính xâm lược.
Hà Tương Thần tiện tay ném khăn vào giỏ đồ bên cạnh, chân trần từng bước đi về phía Lý Thanh.
Lý Thanh ngồi bên giường, nhìn hắn không ngừng tới gần, mắt dán lên khuôn mặt Hà Tương Thần, đầu càng ngẩng càng cao. Tới khi Hà Tương Thần chỉ còn cách một bước, tim anh đập thình thịch. Thấy hắn cứ không nói gì, anh lại bắt đầu ngồi không yên, theo bản năng muốn đứng dậy.
Nhưng vừa động, vai đã bị một bàn tay ấn trở lại.
Mùi sữa tắm thanh mát trộn với pheromone cà phê bọc lấy Lý Thanh.
Hà Tương Thần ghé sát, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ má anh, giọng hạ thấp khàn khàn.
“Đừng căng thẳng, tôi sẽ rất dịu dàng, chắc chắn không làm anh đau.”
Ngay sau đó, cả người Lý Thanh ngã ra sau, lập tức bị chiếc giường mềm mại nuốt lấy.
Tất cả cảm giác căng thẳng lúc này đều biến thành chất xúc tác khuếch đại giác quan. Anh có thể cảm nhận rõ sức nặng của Hà Tương Thần, nghe hơi thở hơi gấp của hắn, ngửi mùi hương khiến người ta say mê trên người hắn.
Đúng như Hà Tương Thần nói, động tác của hắn thật sự rất dịu dàng.
Nhưng Lý Thanh chẳng thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.
Anh cảm nhận được pheromone của Hà Tương Thần đang xao động. Thông qua cảm xúc truyền tới từ pheromone, Lý Thanh biết lúc này hắn vô cùng sốt ruột.
Nhưng dường như để thực hiện lời hứa không làm Lý Thanh đau, hắn lại thể hiện sự kiên nhẫn kỳ quái, tập trung giúp cơ thể Lý Thanh thích nghi. Cuối cùng, những động tác dịu dàng ấy toàn bộ biến thành cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, len vào từng giác quan của anh.
✦ Bình luận