Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 155
Lý Thanh cảm thấy Hà Tương Thần chắc chắn vì không được cha mẹ yêu thương nên mới bị đuổi ra ở một mình.
Căn nhà lớn như vậy mà chẳng có lấy một người trò chuyện. Tối về đối mặt với cả căn nhà lạnh ngắt, phải cô đơn tới mức nào chứ?
Hà Tương Thần rất nhanh cảm nhận được ánh mắt Lý Thanh. Hắn quay đầu, đối diện ánh mắt muốn nói lại thôi kia, trong lòng lập tức hiểu ra.
Tới rồi tới rồi, anh ấy lại bắt đầu thương mình rồi.
Đáy mắt Hà Tương Thần lóe ý cười, nhưng ngoài mặt nhanh chóng đổi thành vẻ buồn bã, hơi cụp mắt, thở dài.
“Đúng là hơi lớn, cũng quá trống. Có lúc tối về mở đèn lên, cảm giác nơi này giống khách sạn hơn là nhà.”
Nói xong hắn ngẩng mắt, ánh nhìn sâu kín rơi lên người Lý Thanh.
“Nếu trong nhà có người chờ tôi, có lẽ cảm giác sẽ khác.”
Lời này, khuôn mặt này, cộng thêm vẻ yếu đuối ấy, lực sát thương cực lớn.
Mí mắt Lý Thanh giật một cái, vẻ mặt hơi dao động.
Nếu là bình thường, Hà Tương Thần nói với anh như vậy, có khi anh chẳng cần nghĩ đã vỗ ngực bảo đảm sẽ dọn qua ở cùng, biến cái khách sạn lạnh lẽo này thành một mái nhà ấm áp.
Nhưng…
Trong đầu Lý Thanh bất giác hiện lên đôi mắt đầy tính xâm lược và dụ dỗ của Hà Tương Thần lúc ở trên xe.
Xét mục đích không thuần khiết mà Hà Tương Thần vừa biểu hiện trước đó, bây giờ Lý Thanh cứ thấy bộ dạng u sầu kia nhìn kiểu nào cũng có chút diễn.
Nói những lời này cũng mang tính mục đích quá mạnh.
Anh nhìn Hà Tương Thần mấy giây, cuối cùng vẫn không xác định được hắn có cố ý hay không, nhưng lần này không tiếp lời.
Hà Tương Thần thấy vậy nhướng mày.
Không mắc câu à?
Ây da, quả nhiên vừa rồi trên xe biểu hiện quá phách lối. Biết vậy phải đợi tới biệt thự mới lộ ra.
Nhưng hắn cũng không vội.
Muốn Lý Thanh dọn tới ở cùng, có đầy cách, không cần gấp nhất thời.
Ý nghĩ lóe qua. Vẻ cô đơn trên mặt Hà Tương Thần lập tức biến mất, không còn chút buồn bã vừa rồi, thay vào đó là nụ cười. Hắn rất tự nhiên chuyển chủ đề.
“Đói không? Có muốn ăn khuya chút không?”
Lý Thanh nhìn hắn đổi sắc mặt thuần thục như vậy, sự nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Nhưng lúc này câu hỏi của Hà Tương Thần quả thật trúng ngay chỗ hiểm.
Ăn trưa xong họ đi dạo tới tối. Lý Hảo là người mẫu, hình như không có nhu cầu ăn tối, uống chút nước, gặm quả táo đã bảo Lý Thanh mình no rồi. Khẩu phần của Hứa Sương vốn ít, lúc đi dạo trong trung tâm thương mại ăn tùy tiện chút đồ ăn vặt cũng bảo no.
Không biết Hà Tương Thần thế nào, nhưng cái dạ dày khủng của Lý Thanh thì đói thật sự.
Anh cũng ăn chút đồ trong trung tâm thương mại, nhưng thứ đó căn bản không no được, chỉ cầm cự một lúc. Bây giờ bụng đã trống trơn.
Hà Tương Thần không nhắc còn đỡ. Vừa nhắc, dạ dày lập tức bắt đầu phản đối.
Lý Thanh xoa cái bụng đang như động đất, nhỏ giọng hỏi: “Ờ, nhà cậu có mì không? Tôi nấu tạm chút mì lót bụng là được.”
“Có, trong tủ lạnh.”
Nói rồi Hà Tương Thần dẫn Lý Thanh vào bếp.
Nhà bếp cũng theo phong cách kim loại tối giản, rộng tới mức đủ kê hai bàn bóng bàn.
Hà Tương Thần đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa, lấy một gói mì khô từ ngăn đông.
Ánh mắt Lý Thanh tiện thể quét vào trong, khóe miệng không nhịn được co giật.
Toàn nước có ga.
Anh không nhịn được khuyên một câu.
“Cậu vẫn nên uống ít mấy thứ này thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Hà Tương Thần quay lưng về phía anh, đang chuẩn bị nấu mì. Nghe vậy hắn bật cười.
“Tôi cũng không uống thường xuyên, chỉ thích để sẵn thôi, bảo đảm lúc muốn uống thì lúc nào cũng có. Dù sao quanh đây chẳng có cửa hàng tiện lợi gì.”
Nghe vậy, Lý Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu.
Đóng cửa tủ lạnh, Lý Thanh vừa quay lại đã thấy Hà Tương Thần lấy nước, đặt nồi lên bếp, chuẩn bị nấu mì.
Anh vội bước lên.
“Để tôi làm.”
Không phải anh ngại để Hà Tương Thần động tay, chủ yếu là hơi nghi ngờ đại thiếu gia như hắn rốt cuộc có biết nấu ăn không.
Hà Tương Thần lại xua tay. “Không cần, anh ra phòng khách ngồi chờ đi, nhanh thôi.”
Lý Thanh nhìn nồi nước thêm mấy lần. Thấy Hà Tương Thần hào hứng như vậy, anh cũng không tiện nói gì nữa, nhưng không rời đi, chỉ dựa vào tường cạnh cửa bếp nhìn, đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Có điều việc đơn giản như luộc mì quả thật chẳng có độ khó gì với Hà Tương Thần.
Nước sôi, thả mì, dùng đũa khuấy tơi, cho mấy cọng rau vào chần chín.
Mười phút sau, một nồi mì hoàn thành.
Hắn múc hai bát, mang ra bàn ăn.
“Nếm thử đi.”
“Ừ.”
Lý Thanh cũng không khách sáo, anh đói từ lâu rồi.
Cầm đũa gắp một nhúm mì, thổi hai cái rồi húp vào miệng.
Xét về mùi vị thì chắc chắn không bằng Lý Thanh tự nấu, nhưng độ mặn vừa phải, mì cũng còn khá dai. Xét với tư cách đồ ăn thì hoàn toàn đạt chuẩn.
Anh ngẩng đầu, thấy Hà Tương Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, khóe môi cong lên, không tiếc lời khen.
“Ngon! Không ngờ cậu nấu ăn cũng giỏi thế!”
Hà Tương Thần cười.
“Ngon thì ăn nhiều chút.”
Hai người ngồi đối diện, bắt đầu bữa ăn khuya muộn màng này.
Rất nhanh, Hà Tương Thần đã ăn hết phần trong bát mình.
Còn Lý Thanh, sau khi giải quyết xong bát lớn của mình lại đứng dậy vào bếp, phát huy truyền thống tốt đẹp tuyệt đối không lãng phí. Xác định Hà Tương Thần thật sự không ăn nữa, anh vớt hết mì còn lại trong nồi vào bát mình.
Hà Tương Thần ăn xong cũng không đi, cứ chống cằm một tay, ngồi đối diện nhìn anh ăn.
Ánh mắt hắn chuyên chú thẳng thắn, đầy kiên nhẫn.
Ban đầu Lý Thanh không để ý lắm. Anh thật sự quá đói, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào thức ăn trước mặt, húp mì ào ào. Mãi tới khi giải quyết sạch sợi mì cuối cùng trong bát mới buông đũa xuống.
“Ợ…”
Không nhịn được, anh thoải mái ợ một tiếng, sau đó mới muộn màng thấy hơi ngượng.
Hà Tương Thần nhìn bộ dạng đó, ý cười trong mắt càng sâu.
“No chưa?”
Lý Thanh gật đầu, thành thật đáp.
“No rồi.”
Hà Tương Thần cười. Khuôn mặt vốn đã có ý cười lúc này càng rạng rỡ.
Hắn đứng dậy mang hết bát đũa vào bồn rửa. Thấy Lý Thanh định rửa, hắn giơ tay ngăn lại, sau đó nắm tay Lý Thanh, xoay người kéo anh lên lầu.
Lý Thanh nhất thời chưa phản ứng kịp, nhìn bàn tay Hà Tương Thần đang nắm cổ tay mình.
“Đi đâu vậy?”
“Dẫn anh đi xem phòng ngủ.”
✦ Bình luận